LAMÂ CHUÃ ÀÖNÌ G TIÏNÌ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG CHO NHÀ Ở XÃ HỘI ĐANG RẤT ĐƯỢC QUAN TÂM THÁO GỠ Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh cho biết: NHCSXH đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành cũng như các địa phương triển khai gói tín dụng đối với nhà ở xã hội. Tính đến ngày 31/7/2025, NHCSXH đã cho vay được 26.000 tỷ đồng với 58.363 người có công với cách mạng, công nhân các khu công nghiệp, người thu nhập thấp. Trong đó, đã cho 14.000 khách hàng vay mua nhà ở xã hội. Chương trình này đã góp phần ý nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. “Hiện nay, chính sách tín dụng cho nhà ở xã hội cũng được các bộ, ngành rất quan tâm tháo gỡ. Đến thời điểm này, các địa phương đã ủy thác trên 1.600 tỷ đồng lên hệ thống cho vay nhà ở xã hội. Về lãi suất cho vay nhà ở xã hội, mức lãi suất của NHCSXH ổn định và áp dụng trong thời gian dài. Do đó, người vay hiện đều đã tuân thủ và đảm bảo trả gốc, lãi rất đầy đủ”, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh nhấn mạnh. Thời gian tới, NHCSXH sẽ phối hợp để triển khai giảm lãi suất phù hợp với thời điểm hiện nay và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Về kiến nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh cho biết, trong quá trình triển khai có một nhóm đối tượng thu nhập thấp ở khu vực đô thị. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền hai cấp, có thị trấn trước đây đô thị nhưng bây giờ thành xã. Do đó, quy định về khái niệm đô thị và xã đang có vướng mắc vì khi chuyển thành xã, sẽ có thêm đối tượng thụ hưởng đối với người có thu nhập thấp. ĐA DẠNG HÓA HUY ĐỘNG VỐN Cũng theo Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh, đối chiếu với kế hoạch từ nay đến năm 2030, nhu cầu nguồn vốn (đặc biệt là 2 năm cuối) dự kiến hoàn thành trên 500.000 căn hộ. NHCSXH đã chủ động phối hợp với các địa phương để rà soát nhu cầu, dự kiến, đến năm 2030, tín dụng nhà ở xã hội tại NHCSXH khoảng 33.000 tỷ đồng. Từ đó, NHCSXH đề nghị Trung ương đảm bảo cân đối chuyển nguồn vốn ngân sách đủ để thực hiện chương trình. Về kiến nghị của NHCSXH, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết: Liên quan đến yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí nguồn để đảm bảo cho vay đối với việc phát triển nhà ở xã hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Tài chính đã bố trí, làm việc với Bộ Xây dựng và NHCSXH để bố trí thường xuyên liên tục nguồn này. Đối với đầu tư công trung hạn, Bộ đã bố trí nguồn để NHCSXH thực hiện hai việc là cấp vốn và cấp bù lãi suất, phí quản lý. Thêm vào đó, xuyên suốt thời kỳ thực hiện chính sách theo Nghị quyết 43 về chương trình đẩy mạnh phục hồi sau đại dịch, Bộ Tài chính đã cấp hai lần, khoảng 26.000 tỷ đồng để đảm bảo hơn 28.000 tỷ đồng cho NHCSXH. Bên cạnh đó, NHCSXH được quyền huy động tương ứng với số vốn ngân sách cấp về cho NHCSXH và cả số vốn cấp bù lãi suất và phí quản lý. Đối với nhu cầu của giai đoạn 2026 - 2030, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất, theo quy định hiện nay, việc huy động vốn này, ngoài ngân sách Nhà nước thì phải được đa dạng hóa bằng nhiều cách thức. Thứ trưởng nêu rõ, NHCSXH tính toán đầy đủ phối hợp với Bộ Xây dựng, các địa phương tính toán nhu cầu và mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra hơn 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn từ nay đến 2030, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cân đối. PV Đảm bảo vốn cho phát triển nhà ở xã hội KĨ NĂNG SINH TỒN CỦA CON NGƯỜI Ngày 18/8, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng với Cty sách Tân Việt - Nhà sách Tân Việt tổ chức Chương trình giới thiệu bộ sách “Giáo dục tài chính” cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của tác giả, ThS Lê Thúy Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng. Việc giáo dục tài chính là vấn đề quan tâm toàn cầu hiện nay. Nhiều nước phát triển đã đưa chương trình phổ cập tài chính cho học sinh phổ thông và coi đây là kĩ năng cần thiết để trang bị cho học sinh phổ thông. Việt Nam là đất nước đang phát triển, hội nhập sâu rộng, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ thì việc giáo dục tài chính càng cần thiết và cấp thiết. Thực tế, mức độ hiểu biết tài chính của người dân Việt Nam lại ở mức đáng báo động. Theo khảo sát của Standard &Poor’s, chỉ có 24% người trưởng thành Việt Nam được coi là có hiểu biết về tài chính, xếp thứ 118 trên tổng số 144 quốc gia được khảo sát. Việc không được trang bị kiến thức tài chính từ sớm kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại. Báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho thấy, trong năm 2024, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ước tính khoảng 18.900 tỷ đồng. Trong đó, ngày càng nhiều hình thức lừa đảo nhắm vào học sinh, sinh viên. Theo ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiểu biết về tài chính cá nhân được coi là một kĩ năng sinh tồn quan trọng của con người trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh thế giới thay đổi không ngừng cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số. Mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ cần được trang bị sớm các kiến thức tài chính, tạo nền tảng vững chắc để trẻ tự tin quản lí tài chính cá nhân khi trưởng thành. Giáo dục tài chính giúp các em hiểu rõ giá trị của đồng tiền, có khả năng lập kế hoạch và quản lí tài chính cá nhân hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm, lựa chọn cách chi tiêu thông minh, biết đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt, phòng tránh rủi ro. Giáo dục tài chính không chỉ dạy về tiền mà còn dạy cách sống có trách nhiệm, tôn trọng giá trị lao động, biết sẻ chia, hình thành những thói quen tốt. Có thể nói việc trang bị cho các em những kiến thức, kĩ năng và thái độ cần thiết để quản trị tài chính một cách vững chắc là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển tư duy tài chính độc lập, có khả năng tự chủ để xây dựng tương lai tài chính vững vàng, trở thành những công dân có trách nhiệm. LƯU TÂM GIÁO DỤC TIỀN SỐ GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Tài chính của Quốc Hội, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo sư Nhà nước ngành Kinh tế cho rằng, tiền là thứ quen thuộc đối với tất cả mọi người (từ trẻ em cho đến người già), nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về tiền, không ít người vì tiền mà mắc phải lầm lỗi. Giáo dục tài chính giúp các em có được những kiến thức cơ bản về tiền, biết sử dụng tiền phù hợp, thấy được cơ chế điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước và hiểu được các quan hệ tài chính liên quan đến sử dụng tiền để cân nhắc, lựa chọn phù hợp khi quyết định tham gia. Ông Lê Xuân Nghĩa, thành viên Thành viên Hội đồng tư vấn Chính sách tiền tệ Quốc gia, với vai trò là người cố vấn, cho rằng giáo dục tài chính không chỉ làm “thông thoáng đầu óc” của người trẻ mà của cả “các cụ” đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, cần phải lưu tâm đến vấn đề giáo dục đồng tiền số theo xu hướng chung toàn cầu. Ông Nguyễn Tiến Thanh khẳng định, bộ sách là học liệu cần thiết, đáp ứng yêu cầu, mong muốn của nhà trường, phụ huynh và học sinh nhằm trang bị, kiến thức, kĩ năng, hiểu biết tài chính để góp phần giúp học sinh có cuộc sống hiểu biết hơn, tốt đẹp hơn, sống có trách nhiệm. NGHIÊM HUÊ Đây là một trong những nội dung được lãnh đạo các bộ, ngành thảo luận tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 diễn ra sáng 16/8, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Vương Văn Minh phát biểu tại Hội nghị Quản lí tiền thông minh, nhân văn, có trách nhiệm Trong thời gian vừa qua, việc Giáo dục tài chính đã được Chính phủ và nhiều bộ ngành, cơ quan triển khai tích cực để đáp ứng yêu cầu trang bị kiến thức, kĩ năng tài chính cho cộng đồng trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đã đến lúc mọi tầng lớp trong xã hội cần hiểu đúng về tài chính để tránh những rủi ro và, làm chủ đồng tiền, biết cách tiêu tiền trước khi biết làm giàu. Quang cảnh buổi giới thiệu bộ sách Giáo dục tài chính cho học sinh ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bộ sách được thiết kế với hệ thống kiến thức về kinh tế, tài chính khoa học, bao quát kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận giàu tính giáo dục nhân văn. Đặc biệt, tác giả đã sử dụng nhiều ca dao, tục ngữ, thành ngữ, truyện ngắn, câu chuyện đời thường, tích xưa, truyền thống dân tộc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc để làm cầu nối đưa kiến thức tài chính đến gần với học sinh. Các nội dung được thiết kế theo hướng tích hợp giữa kiến thức tài chính - ngân hàng với giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục công dân. 14 nThứ Ba n Ngày 19/8/2025 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG “Cơ bản số vốn ngân sách Nhà nước cấp cho NHCSXH giai đoạn 2021 - 2025 là đủ. Song song đó, Bộ Tài chính cũng hỗ trợ hay bố trí vốn để thực hiện phát triển nhà ở xã hội qua các chương trình khác như chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển đồng bào DTTS, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo”. Thứ trưởng Bộ Tài chính ĐỖ THÀNH TRUNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==