Đó là tình thế khó khăn mà nhà lãnh đạo Ukraine phải đối mặt khi ông tới Washington để đối thoại với tổng thống Mỹ ngày 18/8. Sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump không để cho ông Zelensky nhiều dư địa để xoay xở. Chuyến đi gợi lại cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 2, nơi xảy ra cuộc cãi vã gay gắt giữa ông Zelensky với ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance, dẫn đến việc Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự. Lần này, một nhóm các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cùng đi với ông Zelensky đến Washington, nhưng chưa biết sự hậu thuẫn này có thay đổi được điều gì không. Chuyến đi của họ chắc chắn nhằm tìm kiếm sự rõ ràng từ ông Trump về những đảm bảo an ninh mà Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine. Một số lãnh đạo trong nhóm có quan hệ cá nhân gần gũi với ông Trump, bao gồm Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Không chỉ muốn giữ chân ông Trump, ông Zelensky còn muốn hiểu rõ về những yêu cầu mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra tại cuộc gặp ông Trump, ấn định thời điểm cho một cuộc gặp ba bên và thúc đẩy Mỹ hướng tới các lệnh trừng phạt Nga cứng rắn hơn, Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được tình hình cho biết. Sau cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8, ông Trump có vẻ đang đứng về phía Nga khi từ bỏ yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức như một tiền đề để tiến tới đàm phán. Thay vào đó, ông Trump cho biết sẽ thúc giục ông Zelensky nhanh chóng tiến tới một kế hoạch hòa bình. “Tổng thống Putin có rất nhiều yêu cầu. Sẽ mất thời gian để xem xét tất cả, không thể làm điều này dưới áp lực của vũ khí”, ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/8 tại Brussels. Ông cho rằng cần phải có một lệnh ngừng bắn để “nhanh chóng đạt được thỏa thuận cuối cùng”. Một điều rủi ro với Kiev là Tổng thống Mỹ thể hiện cởi mở với yêu cầu của ông Putin về việc Ukraine phải từ bỏ những vùng đất rộng lớn ở miền đông đất nước, nơi quân đội Nga và lực lượng ủng hộ Nga nỗ lực giành kiểm soát kể từ năm 2014. Sau khi gặp ông Putin, ông Trump nói với các nhà lãnh đạo châu Âu, rằng Mỹ có thể đóng góp vào bất kỳ đảm bảo an ninh nào và Nga sẵn sàng chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, chưa rõ lãnh đạo Nga và Mỹ đã bàn bạc về kiểu đảm bảo an ninh nào và Mỹ sẵn sàng chấp nhận điều gì. “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận rằng Mỹ và các quốc gia khác có thể áp dụng ngôn ngữ tương tự Điều 5 cho Ukraine”, Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 17/8. Điều 5 trong Hiến chương NATO quy định về trách nhiệm phòng thủ tập thể. NHIỀU LO NGẠI Ông Trump cũng đang chịu áp lực. Ông từng hứa rằng sau khi nhậm chức, ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Việc ông Zelensky từ chối nhượng lãnh thổ là quan điểm được đa số người dân Ukraine đồng tình. Tuy nhiên, mức độ ủng hộ đã giảm bớt khi tình hình chiến trường diễn biến ngày càng bất lợi với Kiev. Ông Zelensky cũng đang chịu sức ép trong nước. Vào cuối tháng 7 vừa qua, ông phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, khi hàng ngàn người xuống đường phản đối việc ông thay đổi các thể chế chống tham nhũng. Cuối cùng, ông Zelensky chấp nhận nhượng bộ và khôi phục quyền độc lập của các cơ quan chuyên điều tra quan chức cấp cao. Trong khi đó, người châu Âu lo ngại rằng, trao cho Nga những điều khoản có lợi sẽ khiến Mátxcơva hành động quyết liệt hơn với châu lục. Với việc cùng ông Zelensky đến gặp ông Trump tại Nhà Trắng, các lãnh đạo châu Âu muốn thể hiện sự ủng hộ dành cho nhà lãnh đạo Ukraine khi ông đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phía Mỹ. Ngoài Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO và Tổng thống Phần Lan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cũng sẽ tham gia cuộc gặp tại Nhà Trắng. BÌNH GIANG Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đang đứng trước ngã ba đường: Bất chấp cơn thịnh nộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay chấp nhận một thỏa thuận nhanh chóng để chấm dứt xung đột, từ bỏ lãnh thổ để đổi lấy đảm bảo an ninh có vẻ mơ hồ? Áp lực của Tổng thống Trump khiến Ukraine gặp khó 12 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 QUỐC TẾ Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phát biểu khi đứng cạnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ngày 17/8 ẢNH: AP Tổng thống Lee không nêu rõ những thỏa thuận nào, nhưng cuối tuần trước ông cho biết, Seoul dự định khôi phục thỏa thuận có từ năm 2018 về đình chỉ một số hoạt động quân sự dọc biên giới với Triều Tiên. “Quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có vai trò rất quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia của Hàn Quốc và mở rộng không gian ngoại giao khi tình hình bên ngoài thay đổi nhanh chóng”, Tổng thống Lee phát biểu trong cuộc họp nội các sáng 18/8. “Các bộ liên quan hãy chuẩn bị cho việc thực hiện từng giai đoạn những thỏa thuận liên Triều hiện có, bắt đầu từ bất cứ nơi nào có thể”, ông nói thêm. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, chính phủ của Tổng thống Lee đã có những bước đi nhằm giảm bớt căng thẳng với nước láng giềng. Tuy nhiên, cho đến nay các quan chức cấp cao Triều Tiên vẫn gạt bỏ thiện chí của nhà lãnh đạo Hàn Quốc. Ngày 18/8, Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung thường niên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ chung trước các mối đe dọa. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Ulchi (UFS) diễn ra trong 11 ngày, bao gồm các bài tập phối hợp đối phó với những mối đe dọa “thực tế”. Khoảng 18.000 binh lính Hàn Quốc tham dự chiến dịch năm nay. Dù Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận năm nay có quy mô tương tự năm ngoái, nhưng một nửa trong tổng số khoảng 40 cuộc tập trận huấn luyện thực địa sẽ được lùi sang tháng 9. Đây được coi là một phần trong nỗ lực rõ ràng của Hàn Quốc nhằm giảm bớt căng thẳng với Triều Tiên. Triều Tiên luôn chỉ trích các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và đồng minh, cho rằng đó là việc diễn tập để chuẩn bị tấn công. Trong tuyên bố đưa ra ngày 10/8, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên lên án cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện quyền “tự vệ” của đất nước nếu bị khiêu khích. Hàn Quốc và Mỹ nhấn mạnh chương trình tập trận năm nay chỉ mang tính chất phòng thủ. THU LOAN Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo khôi phục thỏa thuận với Triều Tiên Sáng 18/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chỉ đạo nội các chuẩn bị thực hiện từng bước các thỏa thuận hiện có với Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ẢNH: REUTERS Tổng thống Macron cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần duy trì sức mạnh quân sự của Ukraine, sự tham gia của châu Âu và hỗ trợ của Mỹ, bao gồm hoạt động huấn luyện và hậu cần. “Một số quốc gia đã sẵn sàng làm điều đó. Chúng tôi sẽ trình bày điều này và hỏi Mỹ xem họ sẵn sàng tham gia lực lượng này đến mức nào”, ông Macron nói với các phóng viên ngày 17/8. Nga tuyên bố phá âm mưu đánh bom Cầu Crimea Ngày 18/8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã ngăn chặn thành công một kế hoạch đánh bom xe trên Cầu Crimea được cho là do Ukraine dàn dựng. Cụ thể, một chiếc xe điện Chevrolet Volt gắn thiết bị nổ tự chế cực mạnh đã được đưa đến Nga từ Ukraine, thông qua nước thứ ba là Georgia. Theo kế hoạch, chiếc xe sẽ được chuyển đến tỉnh Krasnodar (miền Nam nước Nga) bằng xe tải chở ô tô, sau đó “được giao cho một tài xế khác”. Người này được cho là sẽ lái chiếc xe đến Nga qua Cầu Crimea và kích hoạt thiết bị nổ. “Bất chấp mọi nỗ lực che giấu của Ukraine, các sĩ quan FSB đã kịp thời phát hiện kế hoạch, xác định và vô hiệu hóa các thiết bị nổ, đồng thời bắt giữ tất cả những người tham gia vận chuyển thiết bị này đến lãnh thổ Nga”, trích thông báo của FSB. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên. Cơ quan này lưu ý, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm đến nay, Ukraine cố gắng tấn công Cầu Crimea, còn được gọi là Cầu Kerch. Vào tháng 4, cơ quan an ninh Belarus đã chặn một chiếc xe tải nhỏ chở hơn 500 kg thuốc nổ tổng hợp, được cho là để tấn công tuyến đường giao thông chiến lược nối liền tỉnh Krasnodar và Crimea. MINH HẠNH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==