10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 Những năm gần đây, đặc biệt là trong bối cảnh đất nước kỷ niệm nhiều sự kiện lịch sử trọng đại như A70, A50, A80... một làn sóng mạnh mẽ của tinh thần dân tộc đã trỗi dậy trong giới trẻ. Các chương trình chính luận, đại nhạc hội mang âm hưởng hào hùng được xây dựng hoành tráng, công phu không còn là những sự kiện chính trị đơn thuần mà đã trở thành nơi Gen Z thể hiện lòng yêu nước một cách nồng nhiệt. Giới trẻ gọi tên các chương trình ấy là "concert quốc gia". Trước đêm diễn Concert quốc gia Tổ quốc trong tim, hình ảnh hàng ngàn bạn trẻ đội nắng xếp hàng quanh hồ Gươm để sở hữu tấm vé in lời bài Tiến quân ca đã phủ sóng mạng xã hội. Sức nóng ấy bùng nổ trong đêm nhạc với một cảnh tượng chưa từng có: hơn 50.000 khán giả chung một màu áo cờ đỏ sao vàng, biến sân vận động Mỹ Đình thành một trái tim đỏ rực lửa giữa lòng Thủ đô và trái tim ấy như đang rung lên mạnh mẽ với những cảm xúc tự hào dân tộc cùng niềm tin vào tương lai tươi sáng của kỷ nguyên vươn mình. Ngay sau đêm concert, trên mạng xã hội tiếp tục "nhuộm đỏ" với những hình ảnh của Tổ quốc trong tim khi có tới gần 20.000 video, hơn 500 triệu lượt xem chỉ riêng nền tảng TikTok. Sau Concert Tổ quốc trong tim, hàng loạt những concert quốc gia khác cũng nhận được sự đón nhận cuồng nhiệt từ giới trẻ. GIẢI MÃ SỨC HÚT CỦA CONCERT QUỐC GIA Lý giải sức hút của concert quốc gia, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Hồng nhà nghiên cứu Văn hoá cho rằng, sự cộng hưởng của nhiều yếu tố thời đại đã tạo nên một "thời điểm vàng", khiến tinh thần dân tộc trong giới trẻ có cơ hội được bộc lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trước hết, đó là bối cảnh, là sức nặng của lịch sử. TS. Nguyễn Ánh Hồng phân tích: "Năm nay là một năm rất đặc biệt, chúng ta kỷ niệm những sự kiện có thể nói là vô cùng lớn lao, vô cùng trọng đại đối với bất kỳ quốc gia nào". Việc đứng giữa dòng chảy của những cột mốc vĩ đại như 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hay 80 năm Quốc khánh... đã tự nhiên tạo ra một lực hấp dẫn, kéo thế hệ trẻ lại gần hơn với lịch sử. Những câu chuyện trong sách vở bỗng trở nên sống động, niềm tự hào không còn là một khái niệm trừu tượng mà trở thành một cảm xúc có thể chạm tới, có thể hét vang lên cùng hàng vạn người". Thứ hai, concert quốc gia chính là sự khẳng định vị thế Việt Nam trong một thế giới đầy biến động. Trong khi truyền thông quốc tế mỗi ngày đều nóng lên với tin tức về xung đột và bất ổn, thì Việt Nam nổi lên như một điểm sáng của hòa bình, ổn định và phát triển. Các sự kiện này là cách chúng ta khẳng định hình ảnh quốc gia - "một đất nước yên bình, thịnh trị, thịnh vượng, đang bước vào một kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Đối với người trẻ, việc được sống trong một môi trường an toàn, được chứng kiến đất nước đi lên mỗi ngày đã vun đắp nên một lòng biết ơn và niềm tự hào sâu sắc. Chính trong bối cảnh đó, cách người trẻ thể hiện lòng yêu nước, dù có vẻ ngoài ồn ào, bốc đồng, lại mang một giá trị cốt lõi không thể phủ nhận. Nhìn từ thực tế này, có thể thấy một cơ hội để bức tranh toàn cảnh trở nên trọn vẹn hơn. Đó là sự kết hợp giữa hai yếu tố: sự đầu tư sâu sắc hơn từ chính các nhà tổ chức để mỗi chi tiết trên sân khấu đều là một câu chuyện văn hóa đầy cảm hứng, và sự định hướng khéo léo để người trẻ có thêm lựa chọn thể hiện cảm xúc. Khi ngọn lửa tự hào từ sân khấu lớn được lan tỏa bằng những hình ảnh đẹp đẽ, văn minh trên mạng xã hội, đó mới thực sự là một thành công toàn diện. TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng ngôn ngữ mới của Gen Z không thể tách rời công cụ biểu đạt quyền năng nhất của họ: mạng xã hội. Nếu sân vận động là nơi cảm xúc bùng nổ, thì mạng xã hội chính là "sân khấu" khổng lồ giúp những cảm xúc đó được lan tỏa với tốc độ ánh sáng, kết nối hàng triệu trái tim và góp phần xây dựng một hình ảnh Việt Nam đầy sức sống. Đây là một lợi thế vượt trội so với các phương tiện truyền thống. Chỉ một cú nhấp chuột, một đoạn video ngắn, tinh thần tự hào dân tộc đã có thể vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý và định hướng, để mạng xã hội phát huy mặt tích cực, để cảm xúc của người trẻ vừa chân thật, sôi nổi nhưng cũng vừa được kiểm soát một cách văn minh, tránh biến lòng yêu nước thành một thứ "content" xô bồ, hời hợt. TỪ CONCERT ĐẾN BÀI TOÁN TRUYỀN THÔNG CHÍNH SÁCH Thành công của các sự kiện âm nhạc này không chỉ cho thấy tinh thần của giới trẻ, mà còn mở ra một hướng đi quý giá cho bài toán truyền thông chính sách - làm thế nào để đưa những chủ trương, đường lối đến với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Rõ ràng, giới trẻ ngày nay sẵn sàng đón nhận những thông điệp đó nếu nó được "nghệ thuật hóa" qua một bài hát, một vũ điệu, một câu chuyện truyền cảm hứng. TS. Nguyễn Ánh Hồng cho rằng, đây chính là sự khác biệt căn bản giữa "tuyên truyền" một chiều và "truyền thông" tương tác đa chiều. Vai trò của truyền thông hiện đại chính là làm cầu nối, rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn. Nó đòi hỏi các nhà quản lý, các chủ thể truyền thông phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, phân khúc đối tượng để lựa chọn thông điệp và hình thức biểu đạt phù hợp. Với nhóm công chúng này, có thể dùng các nền tảng số sôi động. Với nhóm khác, các kênh truyền thống vẫn có giá trị không thể thay thế. LÊ VƯỢNG Những biển người rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, những giai điệu hào hùng vang dội khắp các sân khấu lớn đã vẽ nên bức tranh ấn tượng về lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Đằng sau khoảnh khắc cảm xúc ấy là những thách thức trong việc kết nối lý luận với trái tim người trẻ. Hơn 50.000 khán giả cùng hát vang Quốc ca tại Concert Tổ quốc trong tim ẢNH: LÊ TRUNG Concert quốc gia và cách thể hiện lòng yêu nước của người trẻ Những ngày qua, chị Nguyễn Minh Nguyệt, Bí thư Đoàn phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) cùng nhiều đoàn viên trong phường hào hứng thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc. Chị Nguyệt chia sẻ, đến nay, đường cờ Tổ quốc của tuổi trẻ phường Võ Cường đã hoàn thành đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Võ Cường. Công trình đường cờ Tổ quốc được triển khai trên tuyến đường Lý Anh Tông với chiều dài hơn 400 m. Các cột cờ được bố trí chính giữa, trang trọng, thẳng hàng, trong đó cờ Đảng ở bên trái, cờ Tổ quốc ở bên phải. Đây là biểu tượng của niềm tin, lý tưởng cách mạng và lòng yêu nước sắt son của thế hệ trẻ. Không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, công trình còn là thông điệp mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên phường Võ Cường trong việc tuyên truyền, lan tỏa tinh thần hướng về Đại hội Đảng các cấp; khơi dậy niềm tự hào dân tộc; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Chị Mác Thị Bích Vân, đoàn viên tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, trong không khí của Tháng Tám lịch sử, chị thấy rất vui và nhiều cảm xúc khi được tham gia cùng các bạn đoàn viên của MTTQ tỉnh Bắc Ninh thi công và khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc. Là một người đoàn viên, được sống trong thời bình, chị hiểu rằng mình cần có lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, đã ngã xuống đổi lấy màu cờ đỏ thắm như hôm nay. Vừa qua, chị Vân và hàng chục đoàn viên đã thi công tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu vực trường Tiểu học Đình Bảng 2, phường Từ Sơn. Công trình có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các bạn đội viên, thiếu nhi - những mầm non tương lai của đất nước về lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước để ra sức học tập, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh. Theo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 (1945-2025), Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã chỉ đạo các chi đoàn thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc. Đến nay, nhiều cơ sở Đoàn trong tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành công trình đường cờ Tổ quốc. Đơn cử như công trình đường cờ Tổ quốc dài 6km trên đường giao thông nông thôn với 1.000 lá cờ ở xã Nghĩa Phương, thu hút hơn 100 đoàn viên tham gia. NGUYỄN THẮNG Đường cờ Tổ quốc ở Bắc Ninh Những ngày này, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh hào hứng thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc, thể hiện lòng yêu nước và niềm tin với Đảng. Công trình đường cờ Tổ quốc của tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh “Làn sóng yêu nước của thế hệ trẻ là một nguồn năng lượng xã hội vô cùng quý giá. Vấn đề không phải là nghi ngờ sự chân thành của họ, mà là làm thế nào để dẫn dắt, chuyển hóa nguồn năng lượng ấy thành những hành động xây dựng cụ thể. Và câu chuyện thành công từ những concert rực lửa có lẽ chính là gợi mở đầu tiên cho hành trình viết tiếp "khúc ca hòa bình" của một thế hệ mới, bằng những phương thức rất mới”. TS. NGUYỄN ÁNH HỒNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==