Các đồng minh châu Âu của Ukraine tuyên bố Nga không thể ngăn cản Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai. Trong tuyên bố đưa ra ngày 16/8, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết, “quan hệ hợp tác của Ukraine với các nước thứ ba” không thể bị hạn chế trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường biện pháp trừng phạt và các biện pháp kinh tế rộng hơn để gây áp lực lên nền kinh tế của Nga, cho đến khi có được nền hòa bình công bằng và lâu dài”, tuyên bố do các nhà lãnh đạo Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý và Ba Lan cùng Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu đưa ra cho biết. Tuyên bố cho thấy châu Âu đang cố gắng kiểm soát hậu quả từ cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo Nga - Mỹ ở Alaska mà Ukraine hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác đều không được mời. Dù hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông Trump, tuyên bố nhấn mạnh Kiev phải được quyết định cách thức kết thúc xung đột. “Chúng tôi khẳng định rõ ràng, rằng Ukraine phải có những đảm bảo an ninh vững chắc để bảo vệ hiệu quả chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Chúng tôi hoan nghênh tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ sẵn sàng đưa ra các đảm bảo an ninh. Liên minh Thiện chí sẵn sàng đóng một vai trò tích cực”, tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, tuyên bố không phản đối quan điểm mà ông Trump đưa ra, rằng “thỏa thuận hòa bình” nên đi trước “lệnh ngừng bắn đơn thuần”. Điều này cho thấy sự chênh vênh đầy rủi ro mà châu Âu đang phải đối mặt để giữ ông Trump can dự vào vấn đề Ukraine. Một tuyên bố từ chính các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra vài ngày trước cho rằng “việc đàm phán có ý nghĩa chỉ có thể diễn ra trong bối cảnh ngừng bắn hoặc chấm dứt chiến sự lâu dài và đáng kể”. Tuyên bố mới nhất cho thấy châu Âu thay đổi lập trường về đàm phán. Tuyên bố ủng hộ cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Trump trên đất châu Âu. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tass dẫn lời cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, vấn đề tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Tổng thống Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky đến nay vẫn chưa được nêu ra. TRÁNH ĐƯỢC KỊCH BẢN XẤU NHẤT Sau khi cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin kết thúc, các nước châu Âu đã nhanh chóng hành động. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết, sau khi ông Trump và ông Zelensky nói chuyện khoảng nửa tiếng, nhiều lãnh đạo các nước thành viên EU và NATO đã tham gia cuộc họp trực tuyến kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Cuộc họp có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia. Sau đó, một cuộc trao đổi trực tuyến trong nội bộ châu Âu đã diễn ra, với sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Các đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU sau đó họp kín tại Brussels để thống nhất lập trường chung về một tình huống mà họ có nguy cơ ngày càng bị gạt ra ngoài lề. Đối với Ukraine và phần còn lại của châu Âu, kịch bản tồi tệ nhất là Kiev phải nhượng một phần lãnh thổ đáng kể cho Nga. Vì thế, tuy châu Âu khó chịu với cách nhà lãnh đạo Mỹ tiếp đón Tổng thống Putin long trọng ở Alaska, họ tin rằng đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất. BÌNH GIANG Các nhà lãnh đạo châu Âu vừa ra tuyên bố cho biết sẽ “duy trì áp lực lên Nga”, sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin không dẫn đến thoả thuận ngừng bắn. 12 n Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 QUỐC TẾ Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng một số quan chức cấp cao hai nước tại Alaska, ngày 15/8. ẢNH: AP Cuộc hội đàm tại Anchorage, kéo dài gần ba giờ, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo Nga - Mỹ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Phát biểu ngày 16/8, Tổng thống Putin cho biết “chuyến thăm của ông diễn ra đúng lúc và khá hữu ích”. “Cuộc trò chuyện rất thẳng thắn, thực chất và theo tôi, nó đưa chúng ta đến gần hơn với các giải pháp cần thiết”, ông nói thêm. “Chúng tôi đã thảo luận về hầu hết mọi lĩnh vực hợp tác. Trước hết, chúng tôi đã thảo luận về một giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng Ukraine trên cơ sở công bằng”. Phái đoàn Nga “đã có cơ hội để một lần nữa truyền đạt lập trường của chúng tôi, một cách bình tĩnh và chi tiết”, cũng như thảo luận về “nguồn gốc, nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Ukraine”. “Chính việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ này nên là nền tảng cho việc giải quyết xung đột”, ông Putin nhấn mạnh, đồng thời cho biết Mátxcơva chia sẻ mong muốn của chính quyền Tổng thống Trump là chấm dứt các hành động đối đầu càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là “bằng các biện pháp hòa bình”. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc đàm phán của ông với nhà lãnh đạo Nga là “nồng ấm” và hai bên “đã nhất trí về nhiều vấn đề”. Theo ông Trump, Washington và Mátxcơva đã “gần như đi đến hồi kết” của cuộc xung đột Ukraine, mặc dù vẫn còn cần “Ukraine phải đồng ý” với bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào. Tổng thống Mỹ thừa nhận vẫn còn “một hoặc hai vấn đề khá quan trọng”, nhưng bày tỏ sự lạc quan rằng chúng sẽ sớm được giải quyết. Sau các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump dường như đã đứng về phía Mátxcơva khi giữ quan điểm rằng xung đột nên được chấm dứt thông qua một thỏa thuận lâu dài chứ không chỉ là một lệnh ngừng bắn. Ukraine và các nước phương Tây đã thúc đẩy một lệnh ngừng bắn tạm thời trong nhiều tháng. Nga chưa từng loại trừ ý tưởng này, nhưng họ lập luận rằng một bước đi như vậy sẽ cho phép Kiev tiếp nhận thêm vũ khí của phương Tây, tiếp tục huy động quân đội và phục hồi tổn thất trong bối cảnh lực lượng Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Ukraine phải cam kết không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cũng như thừa nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. MINH HẠNH Tổng thống Nga lạc quan Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự lạc quan thận trọng sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời cho biết hội nghị thượng đỉnh Alaska sẽ “đưa chúng ta đến gần hơn với việc giải quyết xung đột Ukraine”. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo hôm 15/8 sau hội nghị thượng đỉnh Alaska ẢNH: REUTERS Chủ tịch nước Cuba cảm ơn nhân dân Việt Nam Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel DíazCanel vừa bày tỏ biết ơn về hành động yêu thương của nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. “Kỷ lục hào phóng mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một hành động yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự vì đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngưỡng mộ bởi sự phát triển bền vững của mình”, Chủ tịch nước Cuba viết trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/8. Ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”, kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1960 - 2025). Chương trình sẽ hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Chương trình thể hiện tình cảm gắn bó, đoàn kết của nhân dân Việt Nam với Cuba, đồng thời tri ân những nghĩa cử mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong giai đoạn khó khăn. Trong nhiều dịp khác nhau, các nhà lãnh đạo Cuba đánh giá cao những tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc; cảm ơn lập trường kiên định, nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba; đánh giá cao những hỗ trợ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và kịp thời mà Việt Nam dành cho Cuba trong suốt thời gian qua, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Cuba ưu tiên cao như sản xuất lúa gạo, năng lượng tái tạo. Tính đến 18h ngày 16/8, chương trình vận động đã nhận được 1.375 triệu lượt ủng hộ, với tổng số tiền 271,9 tỷ đồng, vượt xa mục tiêu 65 tỷ đồng đề ra ban đầu. Chương trình còn kéo dài đến ngày 16/10. BÌNH GIANG SAU THƯỢNG ĐỈNH NGA – MỸ: Châu Âu tập hợp quanh Ukraine
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==