Báo Tiền Phong số 230/2025

11 PHÁP LUẬT Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 ĐÁNH ANH CỌC CHÈO TỬ VONG Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Sỹ (SN 1984, trú xã Vân Du, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người rất đông người đến tham dự. Hầu hết là anh em họ hàng của bị cáo và bị hại. Nạn nhân trong vụ án này là ông N.K.T (SN 1977, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, anh cọc chèo của Sỹ). Đáng chú ý là hình ảnh hai chị em ruột Nguyễn Thị L (vợ của anh T) và Nguyễn Thị B (vợ của bị cáo Sỹ) lặng lẽ bước qua nhau. Khuôn mặt của cả hai gầy rộc, xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi. Sau khi lập gia đình, hai chị em đều có cuộc sống riêng, nhưng vẫn rất thân thiết, thường xuyên quan tâm, hỏi thăm nhau. Từ khi vụ án xảy ra, dường như mối quan hệ của họ có một khoảng cách nhất định. Cuối năm 2024, Sỹ xây nhà mới, thuê ông N.K.T làm mộc. Ông T ngày làm, ngày nghỉ, sợ đến Tết không xong nhà nên Sỹ có nhắc nhở anh cọc chèo. Sáng 11/1/2025, Sỹ thấy ông T đóng khung cửa bị lệch, góp ý nhưng anh rể không nghe. Chủ nhà đề nghị thợ đẩy nhanh tiến độ dẫn tới anh em lời qua tiếng lại. Ông T tuyên bố không làm nữa và quay người chuẩn bị về. Sỹ cầm thanh gỗ, đánh liên tiếp vào đầu ông T khiến ông T gục xuống. Gây án xong, Sỹ ra sau nhà uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cả hai người được đưa đến bệnh viện nhưng ông T tử vong, do vết thương quá nặng. Ngày 15/1, Nguyễn Văn Sỹ đến Công an tỉnh Nghệ An xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. NỖI ĐAU TỘT CÙNG Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Sỹ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cho biết, hành vi mình gây ra là bộc phát chứ trước đó không có mâu thuẫn. Nam bị cáo bày tỏ sự ân hận và cho rằng bản thân không cố ý giết người. Vì quá sợ hãi và ân hận nên đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Hồ sơ vụ án thể hiện, gia đình bị hại đã nhận 103 triệu đồng tiền bồi thường từ gia đình bị cáo và không yêu cầu gì thêm về phần dân sự. Nhưng tại phiên xét xử, chị L đã ủy quyền cho con trai, yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm hơn 230 triệu tiền tổn thất tinh thần. Nghe vậy, vợ bị cáo đứng dậy, dè dặt xin gia đình chị gái giảm bớt số tiền bồi thường. Người phụ nữ trình bày hoàn cảnh khó khăn, hiện đang phải một mình nuôi 4 đứa con, bản thân lại không có công việc ổn định. “Số tiền đó đối với em quá lớn. Mong chị bớt ít cho em vì các con em còn nhỏ, em còn phải nuôi chúng nó”, vợ bị cáo nghẹn ngào. Phiên toà phải kéo dài thêm vì phần thương lượng bồi thường dân sự giữa hai bên. Sau khi bàn bạc, đại diện bị hại đã đồng ý chấp nhận bồi thường thêm 200 triệu đồng. Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, vợ của bị cáo và bị hại dù ngồi gần nhau nhưng ít khi nhìn sang nhau. Gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn, sự mệt mỏi. Từ ngày chồng mất, chị L mất đi chỗ dựa tinh thần, mất đi trụ cột gia đình. Trình bày tại tòa, người phụ nữ này cho hay, chồng là thợ mộc lành nghề, chăm chỉ làm ăn. Trước đó, giữa chồng chị và bị cáo chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Tại phiên tòa, bị cáo Sỹ rưng rưng nước mắt cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội về với gia đình và xã hội. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Sỹ 19 năm tù, buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 200 triệu đồng. Phiên toà khép lại nhưng nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai. 19 năm tù là cái giá Sỹ phải trả cho hành vi phạm tội của mình. Giá như, Sỹ bình tĩnh hơn thì bi kịch đã không xảy ra. THU HIỀN Mâu thuẫn nhỏ khi xây nhà, Nguyễn Văn Sỹ đã ra tay sát hại người anh cọc chèo. Hậu quả là người chết, kẻ vào tù, hai gia đình rơi vào bi kịch. Có lẽ, đau khổ nhất là vợ của bị cáo và bị hại, họ là chị em ruột thịt. Tại phiên tòa, bị cáo Sỹ rưng rưng nước mắt cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại và mong nhận được sự tha thứ. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội về với gia đình và xã hội. Bị cáo Nguyễn Văn Sỹ tại phiên tòa Một lần mất bình tĩnh và bi kịch hai gia đình Lý Văn Sang là đối tượng từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời. Để bị hại tin tưởng, Sang thông tin cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/ tháng, bao ăn ở, lo toàn bộ chi phí đi lại. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Lý Văn Sang đã lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông sang khu tam giác vàng tại nước Lào. Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Cam Phục đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở ở Đà Nẵng. Tại Cơ quan Công an, Sang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang, nhanh chóng liên hệ để phối hợp giải quyết. T.H Lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng Đối tượng Lý Văn Sang Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người. Công an đột kích 2 tụ điểm ăn chơi ở Quảng Trị Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 16/8, khoảng 400 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Trị do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đồng loạt đột kích 1 nhà hàng và 1 vũ trường, phát hiện 145 đối tượng dương tính với ma tuý. Địa điểm mà cảnh sát đột kích gồm Nhà hàng Nonstop, tại số 60 đường Bùi Thị Xuân phường Nam Đông Hà và vũ trường Victory tại số 79 đường Trương Công Kĩnh thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại thời điểm kiểm tra tại nhà hàng Nonstop (hoạt động dưới hình thức dạng Bar), lực lượng chức năng phát hiện có 26 bàn, trong đó: 7 bàn gồm 27 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng “bóng cười”; có 3 bàn gồm 21 khách đang có hành vi sử dụng “bóng cười”. Cơ quan chức năng tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy, cùng với các đồ vật tài liệu liên quan. Kiểm tra tại kho của nhà hàng có 21 bình khí nén. Xét nghiệm nhanh chất ma túy trong cơ thể đối với 141 người, phát hiện 79 người có kết quả dương tính với ma túy. Cùng thời điểm trên, Cơ quan chức năng đồng thời kiểm tra tại vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn có tổng cộng 103 khách, trong đó: 5 bàn gồm 25 khách đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành test nhanh chất ma túy cho 125 trường hợp, phát hiện 66 người có kết quả dương tính với chất ma túy. Kiểm tra tại kho của cơ sở phát hiện có 22 bình khí nén chứa khí N20 (bóng cười), 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng; 23 chai rượu các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng cho biết, đấu tranh ban đầu phát hiện 52 đối tượng có dấu hiệu của tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. HOÀNG NAM Cảnh sát bước đầu xác định có 52 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==