Tiền Phong số 23

TUỔI THƠ NHỌC NHẰN Bố mẹ Quế Anh đều không có công việc ổn định, nay đây mai đó. Từ những ngày học mẫu giáo, cô được bố mẹ cho theo ra chợ bán hàng từ tờ mờ sáng vì không có ai trông nom. “Tôi vẫn nhớ in những tháng ngày vất vả đó, phải thức dậy rất sớm, để theo bố mẹ ra chợ từ 5 giờ sáng, đến 7 giờ sáng mẹ tranh thủ đưa tôi đến trường, rồi quay về chợ tiếp tục mưu sinh. Nhiều hôm chưa thể tỉnh giấc, bố mẹ vẫn bế dậy đưa lên xe chở ra chợ. Bố mẹ bán hàng, còn tôi ngồi 1 góc ngủ tiếp. Mùa hè còn đỡ, còn mùa đông nhiều lúc rét run lên. Những ngày rong ruổi theo chân bố mẹ ra chợ như vậy kéo dài suốt gần 10 năm, khi tôi học hết cấp 1”, nữ sinh Trường ĐH Hà Nội nhớ lại. Lớn hơn một chút, khi đã nhận thức được hoàn cảnh của gia đình, cô thêm động lực phấn đấu. “Tôi luôn cố gắng trở thành một người tốt, hồi nhỏ là học sinh tốt, lớn lên là sinh viên tốt, sau này là công dân tốt. Có thể sẽ không phải là một người thành đạt, nhưng nhất định phải là một người có ích cho xã hội. Đó là cách tôi báo đáp công ơn, bù đắp những vất vả, nhọc nhằn của bố mẹ”, Mai Quế Anh bày tỏ. Thi đỗ vào Trường ĐH Hà Nội, Quế Anh chọn ngành Nghiên cứu phát triển, tập trung vào các vấn đề phát triển bền vững, để có thể tham gia, đóng góp vào những dự án phát triển, giúp đỡ cộng đồng yếu thế và những mảnh đời còn gặp nhiều khó khăn. Quế Anh là 1 trong 5 sinh viên Việt Nam được Thành Đoàn Hà Nội cử đi tham gia trại hè Playshop for Language and Cultural Exchange (PLACE) 2024 tại Quảng Châu, Trung Quốc; là 1 trong 2 sinh viên của trường được cử đi tham gia Hội thảo Sinh viên quốc tế tại Đại học Kasetsart (Bangkok, Thái Lan). Trong đó, trại hè Playshop for Language and Cultural Exchange (PLACE) có sự tham gia của hàng trăm thanh thiếu niên đến từ 23 quốc gia khác nhau trên thế giới. Trong sự kiện này, nữ sinh Trường ĐH Hà Nội đóng vai trò như một đại sứ của Việt Nam, không chỉ giao lưu, học hỏi văn hóa nước bạn mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Dù ở vai trò, vị trí nào, Quế Anh luôn làm việc bằng sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm. Là trưởng ban đầu tiên Ban phong trào “Sinh viên 5 tốt” Trường ĐH Hà Nội, cô đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo đưa phong trào Sinh viên 5 tốt của trường phát triển mạnh mẽ, trở thành phong trào thi đua mũi nhọn của sinh viên trong trường. “Điều mà tôi tự hào nhất khi làm Trưởng ban Phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ vừa qua là đã tổ chức thành công Tuần lễ “Sinh viên 5 tốt” với tổng cộng 10 hoạt động kéo dài trong suốt 1 tuần”, Quế Anh kể. Kết quả, năm 2024 Trường ĐH Hà Nội có 93 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 15 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1 “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư. VƯỢT GIỚI HẠN BẢN THÂN Quế Anh chia sẻ, nhận thức xuất phát điểm của mình thấp nên muốn con đường đi sau này thênh thang hơn, đòi hỏi bản thân cần phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức, nỗ lực hơn. Vì thế, cô luôn nỗ lực học tập, vượt qua vỏ bọc an toàn, rụt rè, nhút nhát để trở thành một phiên bản tự tin, năng động. Nữ sinh Trường ĐH Hà Nội chia sẻ, những vị trí, việc làm cô đã và đang đảm nhận đều có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Vậy nên, dù thường xuyên bị ngập trong hạn hoàn thành công việc, thậm chí, có những thời điểm nhận cùng lúc 5-6 nhiệm vụ nhưng luôn nỗ lực chinh phục. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Nội dung Ban chấp hành Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường, Quế Anh được giao nhiệm vụ phụ trách nội dung Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Trường Đại học Hà Nội - Glorious HANU 2024. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cô đã hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức, triển khai từng phần thi trong suốt 4 vòng kéo dài hơn 6 tháng. “Niềm vui vỡ oà khi tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều phối tổng nội dung của đêm chung kết, góp phần mang lại thành công rực rỡ của cuộc thi”, Quế Anh nói. Để đạt được những thành công đó, không ít lần cô gái trẻ phải gồng mình vượt qua giới hạn bản thân. “Có thời điểm, tôi nản lòng, hoài nghi vào bản thân và muốn buông xuôi tất cả. Bản thân mình không phải là một đứa dễ mở lòng với ai, không muốn bố mẹ lo lắng, vậy nên, cách duy nhất là mình tự cứu lấy bản thân mình. Tự cho mình một khoảng thời gian riêng, viết xuống những điều còn trăn trở, sắp xếp lại những bộn bề trong lòng, để rồi khi mặt trời lên, lại tự tin đối diện với những điều trước mắt”, Quế Anh tâm sự. Qua hành trình nỗ lực của mình, điều mà “Sao Tháng Giêng” 2024 Mai Quế Anh mong muốn lan tỏa nhất chính là tinh thần “sống hết mình vì tuổi trẻ”, cống hiến cho cộng đồng. “Khi chúng ta trao đi, không chỉ cộng đồng được tốt đẹp hơn mà chính bản thân chúng ta cũng trưởng thành và tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống”, Quế Anh nói. LƯU TRINH 7 n Thứ Năm n Ngày 23/1/2025 GIỚI TRẺ Có tuổi thơ không mấy êm đềm, nhưng “Sao Tháng Giêng” Mai Quế Anh, sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Nghiên cứu phát triển, thuộc khoa Quốc tế học, Trường ĐH Hà Nội, đã vượt qua hoàn cảnh, truyền cảm hứng tích cực cho bạn trẻ về sự giỏi giang, năng động, nhiệt huyết. “Sao Tháng Giêng” Mai Quế Anh luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân “Sao Tháng Giêng” dám sống hết mình Tuổi trẻ Bắc Ninh triển khai 21 tuyến công trình thanh niên Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Trần Văn Đăng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bởi vậy, tuổi trẻ toàn tỉnh Bắc Ninh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Năm 2025 với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Bắc Ninh tự hào, vững tin theo Đảng”, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh triển khai tuyến 21 công trình thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXI. Các công trình thanh niên thuộc nhiều lĩnh vực giáo dục truyền thống, tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng, ĐVTN và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thanh niên tham gia xây dựng tỉnh ATGT và chuyển đổi số. Các công trình thanh niên có tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa về vật chất mà còn mang cả giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sức trẻ, khát vọng cống hiến và trọng trách của ĐVTN Bắc Ninh trong thời kỳ mới - thời kỳ thanh niên tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo anh Đăng, 21 tuyến công trình thanh niên được triển khai tập trung vào 2 đợt cao điểm là Tháng thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Mỗi tuyến công trình sẽ được lên kế hoạch cụ thể, rõ ràng, chi tiết để đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống tổ chức Đoàn - Hội - Đội; đồng thời đảm bảo tính thành công, kết quả thực chất và có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng. “Thông qua 21 tuyến công trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh mong muốn thế hệ trẻ Bắc Ninh cùng nhau tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền đi nguồn năng lượng tích cực, chung sức, đồng lòng cùng chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện khát vọng xây dựng một Bắc Ninh bền vững, giàu đẹp, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào cuối năm 2026”, anh Đăng nhấn mạnh. NGUYỄN THẮNG Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang triển khai thực hiện 21 tuyến công trình thanh niên để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXI. Tặng quà Tết cho bệnh nhi Tuổi trẻ Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa tổ chức chương trình thăm hỏi và trao quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Theo đó, Chi đoàn đã trao 15 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cùng 1 suất quà đặc biệt trị giá 5 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Các em không chỉ cần sự giúp đỡ về mặt tài chính mà còn cần sự động viên tinh thần vô cùng to lớn từ tất cả mọi người. Sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp các em và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này và có thêm niềm tin vào cuộc sống”, anh Lê Phương Nam, Bí thư Chi đoàn EVNCPC nói. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng là nơi điều trị bệnh nhi tại khu vực miền Trung. Nhiều năm qua, bệnh viện còn chăm sóc không ít em nhỏ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng. THANH HIỀN Công trình thanh niên camera trường học của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh ẢNH: NGUYỄN THẮNG Sao Tháng Giêng là giải thưởng cao quý của T.Ư Hội SVVN nhằm tuyên dương, khen thưởng sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên. Năm 2024, T.Ư Hội SVVN trao giải thưởng Sao Tháng Giêng cho 112 cán bộ Hội sinh viên. Trong số 112 sinh viên, có 100 sinh viên trong nước và 12 sinh viên ngoài nước.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==