Báo Tiền Phong số 228/2025

Chỉ còn nửa tháng nữa là diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, với chương trình diễu binh, diễu hành quy mô lớn, lượng khách tới Hà Nội dự kiến tăng cao kỷ lục trong dịp này. ĐỔ VỀ THỦ ĐÔ XEM DIỄU BINH Chị Hoàng Huyên (40 tuổi, TPHCM) và gia đình dự định đặt vé máy bay ra Hà Nội chơi dịp lễ. Tuy nhiên, chị Huyên khá lo khi giá vé máy bay dịp 2/9 tăng đột biến. Hiện tại, giá vé khứ hồi hạng phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội đang dao động trong khoảng 6-8 triệu đồng. Mức giá này ngang ngửa giá vé dịp Tết Nguyên đán trên cùng chặng và tăng từ 2-3 triệu đồng/vé so với ngày thường. “Gia đình tôi có 5 người, riêng tiền vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ TPHCM ra Hà Nội chơi lễ đã non nửa khoảng 30 triệu đồng, chưa kể tiền thuê khách sạn, taxi và chi phí ăn uống. Hiện tôi đang cân nhắc lại việc mua vé máy bay ra Hà Nội hay đi tàu hỏa hoặc xe khách”, chị Huyên nói. Chi Khanh (30 tuổi, TP Vũng Tàu, đang sinh sống và làm việc tại TPHCM) và nhóm bạn cũng đang chần chừ với quyết định đặt vé máy bay ra Hà Nội dịp nghỉ lễ 2/9 này. Theo chị Khanh, ra Thủ đô đu trend xem “concert quốc gia” là điều chị và nhóm bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Do đặc thù công việc của mỗi người khác nhau nên đến hiện tại cả nhóm của chị Khanh mới thống nhất được việc đặt vé máy bay từ TPHCM ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc bỏ ra gần 10 triệu đồng, ngang ngửa một tháng tiền lương, cho chi phí vé máy bay đang khiến chị đắn đo về chuyện có nên đặt vé hay thôi. Không có ý định đu trend như người trẻ, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay ông Hoàng (52 tuổi, Bình Dương) mong muốn cùng 2 người thân về quê ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), vì nhà có cỗ cưới. Tuy nhiên, dù ông Hoàng có lựa chọn hạng vé phổ thông tiết kiệm nhất thì cũng mất gần 6 triệu đồng/người - số tiền không nhỏ với một người không có công việc ổn định như ông nên ông từ bỏ ý định về quê. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, dịp nghỉ lễ Quốc khánh, các hãng hàng không nội địa đều tăng tần suất chuyến bay trên chặng TPHCM - Hà Nội, để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách. Vietnam Airlines khai thác từ 30 - 35 chuyến/ngày (ngày thường 24 - 25 chuyến/ngày); Vietjet từ 27 - 30 chuyến/ngày (ngày thường 23 - 23 chuyến/ngày); Bamboo Airways từ 8 - 11 chuyến/ngày (ngày thường 6 chuyến/ngày)… Giá vé chặng TPHCM - Hà Nội hạng phổ thông của Vietnam Airlines cao nhất đến gần 8 triệu đồng/khứ hồi (đã bao gồm thuế phí); nếu nâng vé hạng thương gia, hành khách phải trả hơn 12 triệu đồng/vé khứ hồi (đã bao gồm thuế, phí). Bamboo Airways có giá vé hạng phổ thông khoảng 7 triệu đồng/vé khứ hồi; giá vé hạng thương gia từ hơn 11 triệu đồng/vé khứ hồi. Trên cùng chặng TPHCM - Hà Nội, Vietravel Airlines có giá hạng phổ thông khoảng 6,5 triệu đồng/vé khứ hồi; muốn nâng hạng ghế thì hành khách cần trả hơn 9 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá vé chặng này của Vietjet ở khoảng gần 6 triệu đồng/vé khứ hồi, hạng thương gia thì tăng lên 10 triệu đồng/vé khứ hồi. Tính chung trong dịp nghỉ lễ, 5 hãng hàng không nội địa của Việt Nam khai thác tổng cộng gần 430 chuyến bay chặng TPHCM - Hà Nội để phục vụ hành khách, tăng hơn 22% so với ngày thường. Hiện tại, một số chuyến bay từ TPHCM đến Hà Nội hạng thương gia trong khung giờ từ 6h - 15h30 vào những ngày gần nghỉ lễ 2/9 của Bamboo Airways đã “cháy vé”, số vé hạng phổ thông của hãng này và Vietnam Airlines trong cùng khung giờ cũng đang cạn dần. TĂNG ĐỘT BIẾN Đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, Hà Nội cho biết, sản lượng khai thác dự báo của Cảng trong dịp 2/9 này tăng trưởng đột biến. Trong đó, khách nội địa được dự báo tăng cao khi hàng vạn người đổ về Thủ đô để tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia. Cảng HKQT Nội Bài ước tính, ngày cao điểm nhất, Cảng sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Từ ngày 14/8 đến hết ngày 2/9, các hoạt động bay tại Nội Bài sẽ diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều phương thức bay khác nhau. Lượng khách quốc tế đến Hà Nội qua Nội Bài đang ở mức tăng trưởng đỉnh cao, có những ngày đạt gần 44.000 lượt khách - con số cao nhất từ trước đến nay. Sự gia tăng này đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ, cùng với sự kết nối mạnh mẽ của nhiều đường bay quốc tế được khai trương tại Nội Bài thời gian qua. LỘC LIÊN Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay Hà Nội dự kiến đón số du khách trong nước và quốc tế cao kỷ lục. Do nhu cầu đi lại tăng đột biến nên giá vé máy bay trên nhiều chặng nội địa như TPHCM-Hà Nội tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Sản lượng khai thác của sân bay Nội Bài dịp 2/9 tăng đột biến ẢNH: NIA 15 n Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 XÃ HỘI Giá vé máy bay tới Hà Nội tăng mạnh Theo Sở Du lịch Hà Nội, do nhu cầu di chuyển tăng vọt trong dịp lễ, nên thành phố sẽ hạn chế phương tiện cá nhân trên nhiều tuyến đường. Vì vậy, du khách cần chủ động cập nhật thông tin giao thông và sử dụng phương tiện công cộng. Với du khách đặt tour online, cần kiểm tra kỹ thông tin của đơn vị tổ chức, ưu tiên các trang web chính thống để tránh rủi ro không đáng có. Du khách cũng nên chuẩn bị sức khỏe tốt và mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân và chú ý bảo vệ tài sản cá nhân. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nên đề nghị các phường, xã tập trung thực hiện. Đại diện UBND phường Đống Đa cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Sở Xây dựng, phường đã cho triển khai xuống các tổ dân phố. Các tổ dân phố sẽ rà soát các địa điểm phù hợp để lắp đặt trạm sạc. Bên cạnh đó, các tổ dân phố cũng rà soát số lượng xe máy xăng tại các hộ dân cư để có thống kê, tổng hợp cụ thể. Tại văn bản gửi các phường, xã, Sở Xây dựng nêu nguyên tắc chung khi lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc. Đó là ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng, như bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND phường, xã, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên... Việc lựa chọn địa điểm trạm sạc cần đáp ứng nhu cầu thực tế, như gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ô tô điện; ưu tiên gần các trục đường lớn, điểm dừng đỗ phương tiện. Các địa điểm trạm sạc phải có lối ra vào an toàn, không gây cản trở giao thông; có thể tổ chức trông giữ phương tiện hoặc kết hợp các tiện ích công cộng khác. Sở Xây dựng Hà Nội cũng có hướng dẫn về một số loại đất phù hợp để khảo sát xây dựng trạm sạc công cộng gồm: lề đường, vỉa hè rộng, khu vực chờ xe buýt, bãi đỗ xe công cộng. Có thể sử dụng đất công trình công cộng như trụ sở UBND, nhà văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trường học, bệnh viện; đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật như khu vực có sẵn lưới điện; đất xây dựng công trình phụ trợ hạ tầng kỹ thuật đô thị. Bên cạnh đó, theo Sở Xây dựng, có thể tận dụng đất bãi đỗ xe, dịch vụ đô thị như các điểm đỗ xe có quy hoạch hoặc đang khai thác; khu đất thuộc trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ, trạm xăng, khu du lịch; đất xen kẹt, đất công ích chưa đưa vào khai thác... TRẦN HOÀNG Tổng rà soát ô tô, xe máy xăng, lắp đặt trạm sạc Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi 126 xã, phường, đề nghị phối hợp rà soát, thu thập số liệu, tổng hợp quỹ đất để lắp đặt trạm sạc cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch; khảo sát, thu thập, cung cấp số liệu ô tô, xe máy chạy bằng xăng dầu và xe điện hiện có, phục vụ chuyển đổi phương tiện. Trong số xe máy đăng ký tại Hà Nội, khoảng 5,6 triệu xe chạy bằng xăng, còn lại 1,3 triệu xe máy điện Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THANH HÓA Thông báo tìm kiếm bà Tống Thị Sửu, sinh năm: 1973. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Khu phố Xóm Sắn, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành (Nay là xã Vân Du), tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2001 đến nay. Khi biết được thông tin này đề nghị bà Tống Thị Sửu liên hệ với Tòa án theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc ai biết tin tức về bà Tống Thị Sửu thì thông báo cho Tòa án nhân dân khu vực 7 - Thanh Hóa theo địa chỉ: 141 đường Trịnh Khả, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Người yêu cầu ông Lê Văn Long, sinh năm 1969; Địa chỉ: Khu phố Xóm Sắn, xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0337.423.780).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==