11 PHÁP LUẬT Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 Ban đầu, việc sử dụng chỉ diễn ra trong những cuộc tụ tập bạn bè, mang lại cảm giác hưng phấn, thoải mái. Nhưng theo thời gian, tần suất và liều lượng tăng dần, dẫn đến tình trạng bồn chồn, bứt rứt, chán nản khi không dùng. Đáng lo ngại, N. bắt đầu xuất hiện các biểu hiện rối loạn tâm thần nghiêm trọng: nghe thấy “tiếng nói” trong đầu, lẩm bẩm tự trò chuyện, dễ cáu gắt, chửi mắng, thậm chí đánh mẹ. Các bác sĩ chẩn đoán: “Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma tuý với triệu chứng hỗn hợp”. NGUY CƠ TỪ VIỆC SỬ DỤNG ĐA CHẤT Bác sĩ Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng phòng M2 - Viện Sức khỏe tâm thần, cho hay, gần đây bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trẻ vị thành niên đến viện thăm khám do sử dụng chất kích thích. “Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân sử dụng chất nghiện mà còn có tính chất trẻ hoá, nhóm sớm nhất là nhóm trẻ bắt đầu tuổi dậy thì. Vị thành niên có thay đổi về tâm sinh lí, muốn thể hiện bản thân, dễ dàng bị lôi cuốn, muốn tìm hiểu những cái mới bên ngoài. Ban đầu, cảm giác hưng phấn khiến trẻ tò mò, nhưng rất nhanh sau đó là sự lệ thuộc”, bác sĩ Long nói. Theo bác sĩ Bùi Văn Toàn, Viện Sức khỏe tâm thần, còn có nguyên nhân giá bán của các loại chất kích thích này không quá cao, thậm chí có thể mua dưới dạng bánh kẹo, thuốc lá điện tử, tinh dầu… Các bác sĩ cũng cảnh báo những người hút thuốc lá trong độ tuổi 1119 tuổi có nguy cơ bị rối loạn tâm thần cao hơn. Sử dụng thuốc lá hằng ngày có liên quan đến tăng nguy cơ rối loạn tâm thần và tuổi khởi phát bệnh rối loạn tâm thần sớm hơn. Các gen liên quan rối loạn tâm thần đã được chứng minh là trùng lặp với các gen liên quan đến hút thuốc lá. Theo các nghiên cứu, sử dụng đa chất đang gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Trong số người tham gia các chương trình điều trị lạm dụng chất, tới 96% từng dùng nhiều loại chất cùng lúc hoặc luân phiên, khiến việc điều trị phức tạp hơn. Các chất kích thích hiện nay rất đa dạng, từ loại truyền thống như cần sa, LSD đến các chất tổng hợp mới như MDMA, ketamine, “bánh cười” (lazy cake) hay “bóng cười”. Đặc biệt, một số chế phẩm mới như “cỏ Mỹ”, tem giấy, bùa lưỡi, tinh dầu cần sa tổng hợp (ADB) được đóng gói bắt mắt, giá chỉ vài trăm nghìn đồng, dễ ngụy trang cũng được nhiều trẻ lựa chọn. Những chất này đều để lại hậu quả ngắn hạn và dài hạn. NHẬN BIẾT SỚM ĐỂ CAN THIỆP KỊP THỜI Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh cần để ý những thay đổi bất thường ở con em như kết quả học tập giảm sút, thay đổi mối quan hệ, bỏ bê vệ sinh cá nhân hoặc có những cuộc gọi, tin nhắn khó giải thích. “Khi nghi ngờ, cần duy trì kênh giao tiếp cởi mở để con có thể chia sẻ. Việc điều trị lạm dụng chất phải được triển khai sớm và toàn diện, kết hợp vai trò của gia đình, cộng đồng và nhân viên y tế. Các phương pháp thường áp dụng gồm liệu pháp nhận thức hành vi và liệu pháp gia đình, giúp người bệnh dần từ bỏ chất và ổn định tâm lí”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Trang, Viện Sức khỏe tâm thần, khuyên. Bác sĩ Trang cho biết, cần sa gây suy giảm trí nhớ, khả năng học tập, phối hợp vận động và làm tăng nhịp tim; LSD gây ảo giác, hoang tưởng, hoảng loạn khi dùng liều cao; ma túy tổng hợp liên quan tới các hành vi nguy hiểm như bạo lực, trộm cắp… Ngoài ra, lạm dụng rượu và cần sa có thể làm thay đổi cấu trúc và chức năng não, dẫn tới suy giảm trí nhớ, giảm khả năng chú ý và tốc độ xử lí thông tin. HÀ MINH P.T.N., 21 tuổi, được gia đình đưa đến Viện Sức khỏe tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng “cười một mình vô cớ” và có lần đánh mẹ. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân đã sử dụng nhiều loại chất kích thích như “bóng cười” (N2O), ketamine, cần sa… từ khoảng 5 năm trước. Những năm gần đây, tình trạng người trẻ sử dụng chất kích thích, ma túy tổng hợp ngày càng trở nên báo động, kéo theo những hệ lụy nặng nề về sức khỏe thể chất và tinh thần. Thống kê tại Viện Sức khỏe tâm thần cho thấy, trong số những người tham gia chương trình điều trị lạm dụng chất, có tới 96% sử dụng đa chất. Ma túy đời mới núp bóng dưới nhiều hình thức hấp dẫn thu hút thanh thiếu niên Nhiều người trẻ nghiện đa chất Theo cáo trạng, Thủy bị xác định đã sử dụng thủ đoạn mua bán đất để chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Ba bị cáo khác gồm: Nguyễn Thọ Lập (38 tuổi, nguyên trưởng công an xã, nguyên cán bộ công an huyện Tiên Lữ) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò giúp sức. Hoàng Văn Hải (67 tuổi) và Nguyễn Thị Tiệp (63 tuổi, trú huyện Tiên Lữ cũ, Hưng Yên) bị truy tố tội Che giấu tội phạm. Trước khi tòa tuyên trả hồ sơ, cả 4 bị cáo lần lượt nói lời sau cùng. Bị cáo Thủy đề nghị HĐXX xem xét toàn bộ diễn biến vụ án, khẳng định thành khẩn khai báo và mong được áp dụng mức hình phạt dưới khung. Bị cáo Lập đề nghị HĐXX đánh giá khách quan, công tâm về hành vi của mình. Ông Hải và bà Tiệp kêu oan, cho rằng không phạm tội như cáo buộc. Trong quá trình xét xử (1214/8), HĐXX và các luật sư đã làm rõ nhiều tình tiết. Luật sư của Thủy cho rằng do thua lỗ bất động sản, nợ nần chồng chất và áp lực nuôi 4 con nhỏ khi chồng đi làm xa, Thủy mới nảy sinh ý định lừa đảo. Luật sư đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ vì Thủy hợp tác và khai báo thành khẩn. Luật sư của Lập cho rằng cáo trạng chưa chính xác, vì Lập chỉ đứng tên hộ và cho Thủy mượn tài khoản ngân hàng để nhận, rồi chuyển lại, không hưởng lợi, không tham gia bàn bạc hay chiếm đoạt. Ngược lại, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, Lập biết rõ hành vi gian dối của Thủy nhưng vẫn giúp sức bằng cách cho mượn tài khoản, nên phải chịu trách nhiệm liên đới hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt. MINH ĐỨC Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung Các luật sư tại toà ẢNH: N.B Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 14/8, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Hưng Yên tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Che giấu tội phạm” liên quan bị cáo Trần Thị Thủy (36 tuổi, trú tại Hưng Yên, nguyên giáo viên mầm non) cùng 3 bị cáo khác. Bắt kẻ quan hệ với bé gái 12 tuổi Ngày 15/8, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Đỗ Ngọc Minh (SN 1993, trú tại thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2025, Minh kết bạn với tài khoản xã hội Facebook của cháu N (SN 2013, ở Lạng Sơn), nhắn tin tình cảm yêu đương nam nữ rồi ngỏ ý hẹn gặp N để quan hệ tình dục. Sáng 28/7, Minh đi xe máy đến Lạng Sơn đặt nhà nghỉ rồi dụ dỗ N cho quan hệ tình dục 2 lần. Sau đó, Minh bàn bạc và dẫn N về nhà riêng ở thôn Văn Quán 1, xã Mê Linh, Hà Nội và tiếp tục quan hệ tình dục với cháu nhiều lần. Ngày 29/7, N trở về nhà, gia đình phát hiện cháu có dấu hiệu trầm cảm, hoảng loạn nên gặng hỏi. Kiểm tra điện thoại của N, gia đình phát hiện sự việc. Nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn vào cuộc điều tra, vận động Minh đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội của bản thân. Vụ việc đang được Công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý. NGUYỄN DUY CHIẾN Gây tai nạn giao thông, đánh cảnh sát Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông tấn công lực lượng CSGT sau khi gây tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu, khoảng 7h40 ngày 14/8, tổ tuần tra CSGT khu vực 1 (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) đang làm nhiệm vụ tại ngã 5 đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) nhận tin báo có vụ va chạm giao thông trên Quốc lộ 1D. Khi đến nơi, lực lượng chức năng chỉ thấy xe máy biển số 77L2-403.xx của chị H.T.H.N (SN 2000, phường Quy Nhơn Bắc) bị đổ nằm trên đường. Nhân chứng cho biết, một người đàn ông điều khiển xe máy liên quan vụ tai nạn đã nhanh chóng đưa phương tiện rời khỏi hiện trường. Ít phút sau, người dân báo tin phát hiện người đàn ông nghi liên quan vụ tai nạn nói trên đang đi bộ về hướng trụ đèn tín hiệu giao thông ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Quốc lộ 1D, cách hiện trường khoảng 200 m. Lực lượng CSGT lập tức dùng mô tô đặc chủng tiếp cận, yêu cầu quay lại làm việc. Bất ngờ, người này dùng tay tấn công một CSGT và dùng chân đạp đổ mô tô. Tổ công tác sau đó khống chế, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Quy Nhơn Nam. Người này là Ngô Văn Đức (SN 1993, phường Quy Nhơn Nam). Đức khai rằng, sau va chạm đã giấu xe máy biển số 77FB-3205 trong nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn rồi bỏ đi. Chiếc xe sau đó được thu giữ để phục vụ điều tra. TRƯƠNG ĐỊNH VỤ GIÁO VIÊN BỊ CÁO BUỘC LỪA ĐẢO 24,6 TỶ ĐỒNG: Đối tượng Đỗ Ngọc Minh
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==