Báo Tiền Phong số 227/2025

ông kể lại tiếp thêm động lực to lớn cho mình. Từ đó, “Nối vòng tay lớn” ra đời, chúng mình mong muốn là những người đại diện cho thế hệ trẻ, bằng chính ngôn ngữ sáng tạo mà chúng mình đang theo đuổi, gửi lời tri ân sâu sắc tới thế hệ cha ông đi trước”, Ngọc Hiền chia sẻ. Hà Chu - người đảm nhận vị trí thiết kế chính, nói: “Chúng mình đều là gen Z, tuy trẻ nhưng nghiêm túc và tận tâm với những giá trị mà chúng mình tin vào”. “PHỦ ĐỎ” MẠNG XÃ HỘI Không gian số những ngày cận kề Quốc khánh như bừng lên sắc đỏ. Từ ảnh đại diện, khung avatar đến những story đếm ngược 2/9, người trẻ chủ động tạo một “lễ hội thị giác” với mỗi cú chạm đều mang theo thông điệp tự hào. Trào lưu yêu nước còn mở rộng qua các chiến dịch cộng đồng do chính người trẻ phát động như thay ảnh đại diện đồng loạt trong 24 giờ, thử thách quay một khoảnh khắc “đỏ” trong ngày thường, hay ghép một câu hát truyền cảm hứng vào clip ngắn. Từ không gian số, năng lượng ấy quay trở lại đời sống, các bạn trẻ háo hức “săn” vé các đêm nhạc quốc gia như: Tổ quốc trong tim, Dưới cờ vinh quang, Thanh xuân rực rỡ… Sau dịp 30/4 - 1/5, hashtag #hoabinhdeplam đã cán mốc 1 tỷ lượt sử dụng và tương tác; đến nay, từ khóa này tiếp tục lan rộng, trở thành điểm tụ hội nơi người trẻ kể chuyện gia đình, chia sẻ hoạt động thiện nguyện, ghi lại góc phố treo cờ hay một tấm poster do chính tay thiết kế. Sự bền bỉ của đường “hashtag” cho thấy đây không phải trào lưu ngắn hạn mà dần thành thói quen biểu đạt như cách thể hiện bản sắc Việt trên nền tảng số. THẢO LINH - DIỆU NHI Một số thương hiệu thời trang trong nước đã tung bộ sưu tập chào mừng đại lễ. Một thương hiệu thời trang Việt đã tung bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi”. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng và tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được hầu hết các thương hiệu thời trang sử dụng để trang trí trên quần, áo, túi, mũ. Trên thị trường mua bán trực tuyến, sắc đỏ tưng bừng cho thấy, sự sáng tạo không giới hạn của những người kinh doanh thời trang trực tuyến. Một cửa hàng trực tuyến tung bộ sưu tập áo thun “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”. Hồi tháng 4 cửa hàng trực tuyến này nổi bật với những mẫu áo thun đỏ rực in bản đồ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền biển đảo. Đối tượng khách hàng được các thương hiệu thời trang, các cửa hàng trực tuyến quan tâm hơn cả là người trẻ. Những vật dụng làm duyên cho bạn gái như khăn quàng, mũ, túi, quạt giấy… được thiết kế dựa trên cảm hứng yêu nước bùng nổ với những mức giá khác nhau, từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng. Một cửa hàng đồ thủ công tung bộ sưu tập “Sắc Việt” với những mẫu túi xách da màu đỏ đủ các kích cỡ. Rất nhiều mẫu túi cói với tiêu ngữ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được làm bằng chất liệu cỏ bàng, không ẩm mốc, do các nghệ nhân vẽ tay đang được một cửa hàng trực tuyến đến từ Tây Nguyên chào bán. Dịp này cửa hàng đồ chơi Việt cũng náo nức hoạt động. Một cửa hàng trực tuyến tung vòng tay “Việt Nam - Mang tình yêu quê hương đi muôn nơi”, thiết kế hình trái tim, trang trí tiêu ngữ và ngôi sao. Những phụ kiện dành cho phái đẹp như dây buộc tóc nơ đỏ sao vàng, nón lá sao vàng nhiều cỡ, cũng được tung ra với giá hấp dẫn. Ẩm thực cũng hòa vào tinh thần yêu nước. Tiệm bánh làm từ nông sản Việt giới thiệu bánh “Tổ quốc” với nhiều mẫu khác nhau: bánh hình bản đồ Việt Nam; bánh hình trống đồng Đông Sơn. Có tiệm bánh tung phiên bản bánh giới hạn, gồm 304 hộp, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Việt Nam với nguyên liệu cacao, kem, phô mai được đặt trong hộp thiếc. Một tiệm bánh handmade đưa ra thị trường mẫu bánh quy “Tự hào Việt Nam” được lòng bạn trẻ vì hình thức xinh xắn, bắt mắt. Những quán cà phê bắt “trend” yêu nước đang thu hút giới trẻ. Một quán cà phê ở khu Dương Nội (Hà Nội) được nhiều bạn trẻ bầu chọn là “quán cà phê yêu nước hot nhất” thời điểm này, bởi hình thức trang trí sáng tạo, đưa khách hàng trở về ký ức hào hùng của dân tộc. Không chỉ dừng ở hình thức trang trí cửa hàng, đồ uống ở nhiều quán cà phê cũng ưu tiên màu vàng, màu đỏ, lấy quốc kỳ làm cảm hứng. Mẫu cốc “trend” yêu nước trên thị trường phong phú hơn bao giờ. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Màu đỏ đang lên ngôi trong mùa đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Không chỉ thời trang đua “trend” (xu hướng) yêu nước, ẩm thực và nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng lấy cảm hứng sáng tạo từ tiêu ngữ, quốc kỳ Việt Nam. Đối với Hà Chu, Minh Ti, Ngọc Hiền, hay bất cứ bạn trẻ nào, yêu nước không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, mà là lựa chọn sống và sáng tạo sao cho xứng đáng với những gì thế hệ trước đã hy sinh. BÊ THANH SẮT NÓNG 60OC Rời vị trí cột 380, chúng tôi đến cột 378, nằm trên đỉnh đồi. Việc vận chuyển các cột lên thi công rất khó khăn, nhất là trời mưa, đơn vị thi công phải lót tôn, dùng máy xúc hỗ trợ mới đưa được thiết bị lên núi. Khi chúng tôi có mặt ở vị trí cột này, một hàng 5 xe tải chở các thanh cột chính đang chờ đến lượt máy xúc hỗ trợ lên dốc. Vừa móc chiếc cáp vào máy xúc, anh Khuất Văn Mạnh - lái xe - chia sẻ: mỗi chuyến chỉ chở được một thanh cột; khi lên dốc, xe phải cài cầu, vào số 1, đạp hết ga, cùng máy xúc hỗ trợ mới lên được. Lên đến đỉnh núi phải mất 5 nhịp mới an toàn, còn để xe gầm rú liên tục sẽ cháy côn ngay. Tiếp tục hành trình để cảm nhận không khí hối hả trên công trường đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, chúng tôi đến vị trí cột 370 - một trong hai cột cao nhất ở tỉnh Phú Thọ. Cột cao 130m, hiện công nhân đang lắp đặt ở độ cao 110m. Ông Ma Đình Việt, Chỉ huy trưởng gói thầu số 8, Công ty CP Tập đoàn Việt Á, cho biết: đơn vị nhận thi công 64 vị trí cột, để hoàn thành tiến độ, toàn bộ kỹ sư, công nhân tập trung toàn lực, làm ngày đêm. Ngoài kế hoạch hợp lý, mọi người thấm nhuần tinh thần Thủ tướng Chính phủ đề ra: “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành đường dây vào 19/8. Công nhân làm hai ca liên tục, không quản ngại thời tiết, có nhiều sáng kiến giúp đẩy nhanh tiến độ. “Chúng tôi không để phí thời gian. Mưa thì bố trí công việc phù hợp, nắng thì sắp xếp theo thời tiết. Có thời điểm, công nhân làm liên tục từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thời gian ăn trưa, nhờ nhà dân gần vị trí cột, ăn xong tranh thủ nghỉ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi lại làm đến 7 giờ tối mới tan ca. Mọi người đều cố gắng, thay nhau nghỉ, thay nhau làm nên công trường lúc nào cũng nhộn nhịp”, ông Việt nói. Mùa này, thời tiết miền núi mưa gió bất chợt: nắng thì cháy da, mưa thì ập đến bất ngờ. Những anh em thi công trên độ cao hơn 110 m rất ái ngại vì không đảm bảo an toàn. “Ngồi trên những thanh xà tròn cách mặt đất hơn 100 m là điều rất khó khăn; mỗi khi gió lớn, người chao đảo. Nghề này không dành cho đa số, đặc biệt người sợ độ cao, yếu tim hay huyết áp”, ông Nguyễn Văn Hùng - Công ty TNHH Xây lắp Lưới điện Đức Long - chia sẻ. Ông Hùng cho biết, đơn vị đang lắp đặt cột 335 cao hơn 100 m, nên thời tiết vùng trung du miền núi phía Bắc thất thường, gây nhiều khó khăn. Vừa nói, anh Hùng vừa áp tay vào cột thép: nhiệt độ ngoài trời 38oC, cột thép có thể lên hơn 60oC, nhưng công nhân vẫn phải leo lên làm việc từ lúc 13 giờ. “Khi lắp đặt thiết bị ở độ cao hơn 100 m, không phải ai cũng làm được. Trong 100 người chỉ có 3-4 người đảm nhiệm được. Chúng tôi có 8 công nhân chịu được độ cao, mỗi ca 4 người. Khi lên cột, phải dùng cẩu để đưa công nhân lên nhằm tiết kiệm thời gian. Nhiệt độ 37-38oC, sờ vào cấu kiện bỏng tay, nên phải dùng áo bảo hộ dày, găng tay dày mới chịu được”, ông Hùng nói. Ông Nguyễn Văn Thắng - công nhân lắp đặt thiết bị trên cao - tâm sự: ông đã tham gia lắp đặt đường dây 500kV mạch 3 và nhiều công trình khác, nhưng công trình này có áp lực riêng; đặc biệt thời tiết miền núi phía Bắc thường xuyên có sét đánh, gây khó khăn, nguy hiểm hơn so với đồng bằng… V.H- T.Đ Xe tải oằn mình vận chuyển thiết bị lên vị trí cột 378 Máy cẩu đưa công nhân lên đỉnh cột 370 Những cửa hàng làm đẹp móng tay tung mẫu đua “trend” đại lễ. Một số cửa hàng trang sức bạc cũng tung bộ sưu tập dành cho phái đẹp trẩy hội non sông như lắc tay bạc chạm hoa sen, lắc tay bạc 2 mặt chữ S và lắc tay, dây chuyền sao vàng Việt Nam. Nón lá đủ kích cỡ cho chị em trẩy hội non sông Sắc đỏ lên ngôi “Dù thời tiết ở trung du miền núi phía Bắc thời điểm này rất khắc nghiệt, nhưng gần 3.000 kỹ sư, công nhân tranh thủ tối đa thời gian, hối hả thi công đúng tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành việc lắp dựng, chuẩn bị kéo dây. Hiện toàn bộ hệ thống cột qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành khoảng 70%, chắc chắn sẽ về đích đúng hẹn vào 19/8 - mốc thời gian có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”. Ông ĐỖ QUANG KHẢI - Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Điện 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam Hồng Anh (đứng giữa) cùng sản phẩm “Diễu binh Đông Hồ” và các chiến sĩ tác chiến không gian mạng tại Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==