13 XÃ HỘI Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 Mặc dù có khó khăn thách thức nhưng kinh tế Việt Nam từng bước vượt qua và đạt được những con số ấn tượng. Cụ thể, năm 2024, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt mức tăng trưởng 7% (trong 6 tháng đầu năm 2025, GDP tiếp tục tăng trưởng 7,5%), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2024 đạt 3,3%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,2 tỷ USD... Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng chỉ ra những tồn tại như: Việc kiểm soát lạm phát đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, có tác động đến đời sống của người dân, đặc biệt là tầng lớp thu nhập thấp. Vốn cho phát triển kinh tế vẫn phụ thuộc chủ yếu vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Một số chương trình tín dụng được xã hội kỳ vọng nhưng khi triển khai còn gặp khó khăn như tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội… Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nợ xấu đang có xu hướng tăng, tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng nóng, quy mô tín dụng lớn. Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục rà soát từng vấn đề cụ thể, làm rõ nguyên nhân gốc rễ. Nếu do đạo đức phải chỉnh đốn, nếu do năng lực phải tăng cường còn do cơ chế thì phải tham mưu sửa đổi, giám sát chưa hiệu quả phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát… Bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - cho biết, trong 5 năm qua, Việt Nam là điểm sáng trong khu vực và thế giới nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao, khoảng 6,2%/năm, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát. Trước những biến động nhanh, khó lường, khó khăn nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều thời điểm, các công cụ chính sách tiền tệ đã được Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, thích ứng kịp thời với diễn biến vĩ mô và thị trường. Ngân hàng Nhà nước đã giữ vững ổn định thị trường tiền tệ. Đặc biệt, sự nỗ lực trong hiện đại hóa và tăng cường tính minh bạch trong khuôn khổ điều hành chính sách tiền tệ và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước đã được Bộ Tài chính Mỹ đánh giá cao qua việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ. NGỌC MAI Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra sáng 14/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, nợ xấu đang có xu hướng tăng, tập trung vào một số lĩnh vực tăng trưởng nóng, quy mô tín dụng lớn. Tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng và ngày càng tinh vi… Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả Ngân hàng Nhà nước đạt được trong 5 năm qua Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tại Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai quyết liệt, kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3%. Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành chuyển giao bắt buộc 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt và tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp tái cơ cấu đối với SCB và hệ thống quỹ tín dụng nhân dân... Nợ xấu tập trung ở một số lĩnh vực tăng trưởng nóng Nhớ lại 1 năm trước, chị Phùng Thị Thanh Thảo ở thôn Tiếu, xã Yên Thế (Bắc Ninh) vẫn không quên được giây phút xúc động nghẹn ngào ngày khánh thành ngôi nhà. Chị Thảo kể, chồng chị mất từ 8 năm trước. Chị một mình nuôi 3 con và mẹ chồng đã ngoài 80 tuổi. Bởi vậy, cuộc sống gia đình luôn khó khăn, chật vật. Thấy hoàn cảnh gia đình chị Thảo thiếu thốn, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đặt vấn đề hỗ trợ gia đình chị làm ngôi nhà mới. Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh đã vận động các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tự nguyện đóng góp tiền và nguồn lực xã hội hóa, với tổng số tiền 150 triệu đồng để hỗ trợ chị Thảo xây nhà mới. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh còn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 8 tấn xi măng cho chị Thảo. Chị Thảo vẫn nhớ như in ngày 5/6/2024, gia đình chị khởi công làm ngôi nhà mới. “Có được ngôi nhà mới là giấc mơ của gia đình tôi đã trở thành hiện thực. Tôi luôn căn dặn các con chịu khó học hành, trở thành người có ích để đền đáp lại sự giúp đỡ của cộng đồng và các chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Ninh đối với gia đình”, chị Thảo chia sẻ. Tương tự, gia đình chị Chu Thị Yến ở xã Nhã Nam là trường hợp đặc biệt khó khăn, thuộc diện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Sau thời gian chấp hành án, chị trở về địa phương năm 2022, chồng chị ra tù cuối năm 2024. Chị và chồng mưu sinh bằng nghề làm ruộng, thu nhập bấp bênh, cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Gia đình chị có nguyện vọng xây dựng lại nhà mới. Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ gia đình chị số tiền 50 triệu đồng làm nhà mới. Theo Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội của tuổi trẻ Công an tỉnh diễn ra sôi nổi. Trong đó nổi bật, dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà 28 thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 2 chương trình nồi cháo tình thương, bữa cơm thiện nguyện; tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 2 gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhã Nam. Đồng thời, tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh như trao 31 suất quà tặng gia đình chính sách; chương trình “Hành trình theo dấu chân Bác” thu hút hơn 300 đoàn viên, hội viên tham gia; hỗ trợ sơn mới 2 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức 2 chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, trao tặng 25 suất quà cho phạm nhân cải tạo tốt, có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 phạm nhân tại trại tạm giam Công an tỉnh; tham mưu tổ chức hiến máu tình nguyện thu hút gần 300 cán bộ chiến sỹ tham gia, thu về 267 đơn vị máu. Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh liệt sĩ, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, 55 thương bệnh binh, cấp phát thuốc miễn phí cho 600 lượt người có công với cách mạng. NGUYỄN THẮNG Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh tình nguyện vì an sinh xã hội Tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi gia đình chính sách Thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa, góp phần tô thắm hình ảnh chiến sĩ công an vì dân phục vụ. SCG đẩy mạnh chiến lược ESG tại Việt Nam Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa công bố kết quả kinh doanh khả quan trong nửa đầu năm 2025, với lợi nhuận EBITDA đạt 23,67 nghìn tỷ đồng (904 triệu USD), tăng 21% so với nửa cuối năm 2024. Doanh thu đạt 194,44 nghìn tỷ đồng (7,43 tỷ USD), lợi nhuận ròng 14,39 nghìn tỷ đồng (550 triệu USD). Tại Việt Nam, doanh thu bán hàng của SCG đạt 16,59 nghìn tỷ đồng (634 triệu USD), giảm 1% so với cùng kỳ, phản ánh sự ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Tập đoàn dự kiến tái khởi động Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn vào cuối tháng 8/2025, đồng thời triển khai dự án nâng cao năng lực cạnh tranh sử dụng nguyên liệu ethane, dự kiến hoàn thành năm 2027. Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm CEO SCG, cho biết tập đoàn đã tối ưu hoạt động, ngừng các dự án kém hiệu quả, đồng thời mở rộng sản phẩm thông minh, thân thiện môi trường. Các ngành Xi măng, Bao bì và Hóa dầu đều ghi nhận cải thiện, đặc biệt nhờ giá dầu thô giảm. Trong chiến lược ESG 4 Plus, SCG ứng dụng xi măng low carbon vào Dự án LSPE, giúp giảm 6.800 tấn CO2 - tương đương lượng hấp thụ của 81.000 cây xanh mỗi năm. Tập đoàn cũng ra mắt nhiều sản phẩm xanh như xi măng Sông Gianh carbon thấp, tấm Smartboard Ultra, gạch Flexitech và ống nhựa đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh. Bên cạnh kinh doanh, SCG đẩy mạnh gắn kết cộng đồng với các chương trình học bổng, đào tạo an toàn mạng, cuộc thi “Speak Up to Net Zero” và “Packaging Speak Out 2025”. Tập đoàn cũng lần đầu triển khai tại Việt Nam chương trình đào tạo quản trị cấp cao hợp tác với Đại học Duke (Mỹ), trang bị kỹ năng lãnh đạo ESG cho 40 quản lý. PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==