vẫn thấp hơn tiềm năng. Nguyên nhân chính nằm ở việc thiếu các sản phẩm trải nghiệm cao cấp, hoạt động mua sắm hàng hiệu và dịch vụ giải trí về đêm an toàn, hấp dẫn. Điều này khiến thời gian lưu trú chưa được tận dụng tối đa để mang lại giá trị kinh tế. Từ góc nhìn của doanh nghiệp, các tua liên vùng được xem là một hướng đi hiệu quả. Nhà thiết kế tua Hải Anh (Flamingo Redtours) cho rằng, với khách châu Âu, hành trình Hà Nội - Sa Pa - Điện Biên vừa khai thác văn hóa, vừa kết hợp thiên nhiên và lịch sử; trong khi đó, với khách Đông Bắc Á, tuyến TPHCM - Phú Quốc - Cà Mau có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng biển và khám phá sinh thái. Khi đi kèm các gói ưu đãi vé máy bay, khách sạn và dịch vụ giải trí, những hành trình này sẽ tạo động lực để du khách ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Tuy nhiên, ngành du lịch không thể một mình tạo ra đột phá nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ từ hàng không, giao thông, lưu trú, lữ hành và cộng đồng địa phương. “Cần một cơ chế chia sẻ dữ liệu du lịch quốc gia, cho phép doanh nghiệp nắm bắt xu hướng, nhu cầu của khách theo thời gian thực, từ đó xây dựng sản phẩm đúng gu từng nhóm thị trường. Chẳng hạn, nếu dữ liệu cho thấy khách Hàn Quốc có xu hướng chi nhiều cho golf và spa, hay khách Australia ưa chuộng trekking và ẩm thực đường phố, các nhà tổ chức tua sẽ có cơ sở để điều chỉnh và thiết kế gói sản phẩm phù hợp”, ông Lê Đình Minh chia sẻ. Ngoài ra, yếu tố con người đóng vai trò quyết định trong việc tạo ấn tượng để khách muốn quay lại. “Mỗi tương tác, từ nụ cười của lễ tân, thái độ phục vụ của tài xế, đến sự linh hoạt của nhân viên nhà hàng, đều có thể trở thành điểm cộng hoặc điểm trừ trong trải nghiệm của du khách”, ông Võ Quang Liên Kha, Phó TGĐ Viettravel khẳng định. “Khi du khách rời Việt Nam trong tâm trạng hài lòng, họ không chỉ chi tiêu nhiều hơn trong chuyến đi hiện tại, mà còn trở thành “đại sứ truyền miệng”, giới thiệu điểm đến cho bạn bè, người thân. Đây mới chính là con đường dài hạn để nâng giá trị du lịch”, PGS.TS Phạm Trung Lương nêu. HẠ ĐAN Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào là người Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h10 ngày 17/8/2025 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Netmedia thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng trên nhiều kênh địa phương và livestream trên các nền tảng số. Chương trình mang ý nghĩa chính trị - tư tưởng sâu sắc, nhằm tôn vinh lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, tri ân Đảng, Bác Hồ, các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh vì độc lập, thống nhất; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, khơi dậy tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí xây dựng Việt Nam giàu mạnh. Không chỉ là đêm nghệ thuật, đây còn là hoạt động văn hóa gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kết nối triệu trái tim Việt Nam, đặc biệt truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Chương trình quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên múa, trong đó có Ban nhạc Bức Tường, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, NSƯT Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, nhóm Oplus… hứa hẹn mang đến hành trình nghệ thuật tái hiện những trang sử vàng, khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam và khơi gợi khát vọng vươn lên. Tùng Dương sẽ thể hiện ca khúc Tiến quân ca cùng dàn đại hợp xướng 200 diễn viên và tương tác với 30.000 khán giả, đồng thời chọn chương trình này để biểu diễn tác phẩm mới nhất. Ca sĩ Hòa Minzy cũng góp tác phẩm mới vừa thực hiện, như món quà nghệ thuật tâm huyết chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập nước. Ê-kíp sản xuất đang gấp rút hoàn thiện các màn diễn thực cảnh công phu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng kỹ xảo hình ảnh hiện đại, kết hợp tinh tế giữa tác phẩm âm nhạc truyền thống và hiện đại để tạo trải nghiệm mãn nhãn cho khoảng 30.000 khán giả, hứa hẹn đem đến nhiều yếu tố bất ngờ. Theo Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, sân khấu được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất, chia thành 3 chương: “Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam”, “Một Việt Nam - Triệu trái tim” và “Tự hào là người Việt Nam”. Ông nhấn mạnh, hành trình 80 năm độc lập là câu chuyện về một dân tộc kiên cường, hiên ngang, đoàn kết, sáng tạo và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên mới, phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. ĐẠT NHI 9 n Thứ Năm n Ngày 14/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Tiếp nối mạch cảm xúc yêu nước dâng trào, hàng vạn khán giả lại cùng chứng kiến chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. chiếu. Dãy cột kim loại cao vút, tua tủa, sừng sững chờ đón dòng điện đầu tiên. Công trường khẩn trương đến từng phút. Tiếng máy cẩu gầm gừ tứ phía hòa cùng tiếng búa gõ keng keng trên những cấu kiện thép kích cỡ lớn. Càng gần ngày đóng điện, mọi công đoạn càng được rà soát kỹ lưỡng. Hạng mục nào xong, lập tức được các công nhân, kỹ sư và bộ phận giám sát kiểm tra từng con ốc, mối hàn, bảng điều khiển với tiêu chuẩn cao nhất của ngành điện hiện nay. Chúng tôi di chuyển vào khu vực trung tâm. Tại đây, một nhóm công nhân cùng máy cẩu đang hối hả lắp đặt dây điện trên giàn sứ. Mới giữa buổi sáng trời trong vắt, nắng chói chang; điện thoại trên tay chúng tôi báo nhiệt độ khu vực này là 40oC. Những chiếc áo xanh trên người các công nhân đã ướt đẫm mồ hôi. “Không được phép sai. Chỉ cần một điểm lỗi là ảnh hưởng cả tuyến 500kV”, anh Nguyễn Xuân Đại - Phó đội trưởng Đội lắp đặt thiết bị, Công ty Cổ phần PC1 Mỹ Đình - chia sẻ. Khi được hỏi về khó khăn về thời tiết và địa hình ở Tây Bắc mùa này, anh Đại cười nói: “Chúng tôi quen rồi. Mưa rừng thì nghỉ, nắng lên là tranh thủ kéo dây, dựng cột. Từ đầu tháng 6 đến giờ, anh em làm liên tục để kịp lắp xong thiết bị. Gần về đích rồi, vài hôm nữa đóng điện. Anh nhìn đấy, hàng trăm tấn thiết bị, tất cả đều do anh em lắp đặt!”. Anh Đại quê ở Hà Tĩnh, cùng 30 công nhân khác nhận nhiệm vụ từ đầu tháng 6. Hơn hai tháng chưa về nhà, công việc lặp lại đều đặn: cơm trưa và tối đặt ở quán cách công trường 2 km, làm việc đến 19h thì nghỉ, về nhà trọ tắm rửa, gọi điện cho gia đình, lướt mạng ít phút rồi ngủ. “Hai tháng qua ngày nào cũng vậy” - anh Đại mỉm cười. Nhiều người bố mẹ, vợ con đau ốm không thể về, vui buồn đều ở công trường, không có ngày nghỉ. Thi thoảng, trong tổ đội, có sinh nhật ai đó, anh em mới có điều kiện để thư giãn chút ít. TRẠM ĐẦU VÀO CỦA DÒNG ĐIỆN SIÊU CAO ÁP Trạm biến áp 500kV Lào Cai là công trình năng lượng cấp đặc biệt, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư, Ban Quản lý Dự án Điện 1 làm đại diện. Theo tiến độ, ngày 19/8, trạm sẽ chính thức đóng điện. Từ đây, tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng vận hành, tạo trục truyền tải siêu cao áp nối Tây Bắc với trung du Bắc bộ. “Đây là trạm 500kV đầu tiên của Lào Cai và là điểm đầu quan trọng nhất để giải tỏa công suất thủy điện toàn vùng Tây Bắc, truyền tải về đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ” - anh Đông cho biết. Trạm được đặt tên Lào Cai - Vĩnh Yên vì là nơi tiếp nhận điện để đưa về xuôi. Ngoài nhiệm vụ trong nước, trạm còn tiếp nhận điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia - điểm “giao thoa” giữa điện nội và điện ngoại, giữa sức mạnh tự nhiên của Tây Bắc và kết nối quốc tế. “Có công trình này, thủy điện phía Bắc sẽ không bị nghẽn. Nó như con đường cao tốc cho dòng điện về xuôi” - một cán bộ kỹ thuật ví von. Cùng với tuyến đường sắt cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai sắp khởi công, công trình hứa hẹn thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ, logistics. Điện đến đâu, đô thị hóa đến đó, nhà máy và kho hàng sẽ mọc lên. Vì vậy, công trình không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, dự án còn đóng vai trò xã hội quan trọng. Nhiều địa phương dọc tuyến đường dây đã và đang được cải thiện hạ tầng, đường sá được nâng cấp để phục vụ vận chuyển thiết bị. Điều này giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, tạo điều kiện phát triển du lịch cộng đồng và nông nghiệp hàng hóa. Khi hoàn thành, tuyến 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên sẽ trở thành “mạch xương sống” của lưới điện Tây Bắc, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế bền vững. Nó sẽ là lời khẳng định: dù ở địa đầu Tổ quốc, Tây Bắc vẫn có thể kết nối mạnh mẽ với toàn quốc và khu vực. Từ đây, dòng điện sẽ không chỉ thắp sáng ngôi nhà mà còn mở ra những con đường chưa từng có. Và tất cả bắt đầu từ những bước chân không ngừng nghỉ của người thợ nơi biên cương - nơi dòng điện khởi nguồn. (Còn nữa) Đ.A Trạm biến áp 500kV Lào Cai, điểm khởi đầu của tuyến đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. về đích Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (Phú Thọ) dài 229,5 km, qua 31 xã thuộc Lào Cai và Phú Thọ. Trạm biến áp 500kV Lào Cai tại xã Xuân Quang là điểm khởi đầu của toàn tuyến, đóng vai trò “trái tim” hệ thống truyền tải mới ở Tây Bắc. Với khối lượng thi công lớn, địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu kỹ thuật cao, việc đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ là thách thức lớn. Đây là bước đi tất yếu để hoàn thiện hạ tầng năng lượng, thúc đẩy khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia lâu dài. Thiết kế sân khấu chương trình nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào là người Việt Nam lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu Chính phủ mở rộng diện miễn thị thực cho công dân 12 quốc gia châu Âu để hút thêm dòng khách quốc tế ẢNH. NHƯ Ý 30.000 khán giả hòa nhịp Tự hào là người Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==