Báo Tiền Phong số 226/2025

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 147 đại biểu. Dự Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Trần Thắng; các Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Nguyễn Đình Khang, Lương Quốc Đoàn, Nguyễn Thị Tuyến, Bế Xuân Trường. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 40 năm, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trước đây và hiện nay là Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu thực hiện hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG, XUNG KÍCH, SÁNG TẠO Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, trước mắt là những thời cơ vô cùng to lớn nhưng cũng có nhiều thách thức đan xen, nhất là bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại; thách thức về “già hóa dân số”; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn… diễn ra mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển của các quốc gia. Bí thư Đảng ủy Bùi Quang Huy khẳng định, thành công của Đại hội hôm nay có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Đảng bộ trong 5 năm tới. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thực hiện tốt chương trình Đại hội đã đề ra, đáp ứng niềm tin, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ: “Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH - NHƯ Ý Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nêu rõ, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục có chiến lược, đổi mới mạnh mẽ về công tác thanh niên, nhằm xây dựng lớp thanh niên đáp ứng được yêu cầu của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới. Anh Bùi Quang Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể. Tại phiên trọng thể, đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí. Anh Bùi Quang Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định 2 Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 -2030. Trong đó, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn. Đại hội cũng đã ra mắt Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. 7 n Thứ Năm n Ngày 14/8/2025 GIỚI TRẺ Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trao quyết định, tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đại hội xác định nhiều chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, Đảng bộ T.Ư Đoàn phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết quan trọng; tổ chức Đoàn các cấp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031; cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, hằng năm gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng ít nhất 2 lần trong nhiệm kỳ. 100% cấp ủy trực thuộc được kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ. Hàng năm, Đảng bộ T.Ư Đoàn được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; ít nhất 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đại hội xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng, tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên T.Ư Đoàn, cán bộ đoàn các cấp có bản lĩnh, năng lực và phẩm chất đạo đức, nhất là người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Chú trọng đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn, gắn lý luận với hành động, nói đi đôi với làm, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số toàn diện. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; triển khai các hoạt động phát huy vai trò tiên phong của thanh niên; các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực số, làm chủ khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế. TÙNG- LINH Ba nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ mới nghiên cứu kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và quán triệt sâu sắc Kết luận 166 ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị; nội dung bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, cũng như bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, để xây dựng chương trình hành động của thanh niên Việt Nam 2026 - 2029. Đồng thời, bám sát 5 chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, cập nhật kịp thời và điều chỉnh bổ sung thêm những nhiệm vụ mới. Việc xây dựng chương trình hành động thanh niên giai đoạn tới cần cụ thể cho từng đối tượng thanh niên: thanh niên công chức, nông thôn, trường học, lực lượng vũ trang và đặc biệt là một khối mới là thanh niên nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cần bám sát nhu cầu chính đáng, bức thiết của thanh niên để tuyên truyền vận động và kiến nghị chính sách; tập hợp, động viên với phương châm tạo cơ hội, cổ vũ, khích lệ, đồng hành và chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thế mạnh và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam. Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ T.Ư Đoàn phải thật sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo một cách toàn diện, cả chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận. Đặc biệt, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị phải theo hướng bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng; đồng hành giúp đỡ họ và khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp thanh niên, vượt khó vươn lên. Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Tổng Bí thư Tô Lâm có chỉ đạo, "không ai sát dân bằng Mặt trận, bằng các đoàn thể". Vậy thì dân đói, dân khát, dân thiếu thốn, dân gặp tai nạn, gặp thiên tai thì mình phải giúp đỡ. Còn không giúp đỡ được thì chúng ta phải đề nghị với cấp ủy, đề nghị với chính quyền để giúp đỡ. Còn nếu chúng ta đứng ngoài cuộc thì có nghĩa chúng ta chưa phải là đoàn thể của nhân dân. Ông Chiến yêu cầu Đảng bộ T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ và các ban, đơn vị nắm chắc những vướng mắc phát sinh khi tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới; phát huy tinh thần chủ động hoặc thông qua Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo tổ chức Đoàn ở tỉnh, xã, phường, đặc khu bám sát cơ sở để thực hiện. Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề nghị Đảng bộ T.Ư Đoàn nghiên cứu xây dựng một số chương trình về việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, làm chủ không gian mạng; hỗ trợ, tạo điều kiện học tập đối với thiếu niên nhi đồng vùng biên cương; vấn đề già hoá dân số và chất lượng dân số. TÙNG- LINH (ghi) Xây dựng lớp thanh niên của kỷ nguyên mới ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ T.Ư ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==