Báo Tiền Phong số 226/2025

14 n Thứ Năm n Ngày 14/8/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ GIẢI PHÓNG NÚT THẮT “CỔ CHAI” Chiều 12/8, đơn vị thi công Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) đã tháo rào tôn đoạn từ ngã tư Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Đoạn đường này chỉ khoảng 300m nhưng có đến 2 nút thắt “cổ chai”, thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm. Đến 18h cùng ngày, việc tháo dỡ đã hoàn tất, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Ông Nguyễn Văn Thắng, người dân sống tại ngã tư Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng cho biết, khi rào tôn được tháo dỡ, mặt đường rộng rãi, giao thông sẽ thuận lợi hơn. “Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để dự án sớm hoàn thành”, ông Thắng bày tỏ. Ông Đặng Hoàng Linh, Trưởng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, dự án Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân do UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 400 tỷ đồng. Đến nay dự án đã thi công xong phần bê tông nhựa hạt thô C19 đối với phần mặt đường làm mới (đoạn từ số nhà 162 Nguyễn Tuân đến nút giao Nguyễn Tuân - Nguyễn Huy Tưởng). Từ chiều 12/8, đơn vị thi công đã tháo rào tôn, thông xe kỹ thuật, đảm bảo giao thông được thông suốt trong dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. “Hiện nay, dự án đang triển khai thi công đặt cống và ga cho hệ thống cấp, thoát nước, đồng thời thi công lắp đặt hệ thống ống phục vụ thông tin liên lạc và chiếu sáng. Tiến độ dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 3/2026”, ông Linh thông tin. Ông Linh cho biết, quá trình triển khai dự án còn một số khó khăn, vướng mắc nên dự án phải lùi tiến độ đến đầu năm 2026 thay vì tháng 9/2025. Cụ thể, trong quá trình chuyển đổi chính quyền địa phương 2 cấp nên phải thay đổi chủ đầu tư và quy trình, thủ tục đấu thầu. Vì thế, một số gói thầu chưa đảm bảo tiến độ như dự kiến ban đầu (gói thầu di dời hệ thống điện, hệ thống thông tin). Bên cạnh đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) còn lại 1 trường hợp tại địa chỉ số 35A phố Nguyễn Tuân là nhà tập thể 2 tầng cũ (có 6 gia đình cư trú) hiện chưa có giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. XỬ LÝ NHÀ SIÊU MỎNG, SIÊU MÉO Sau khi hoàn thành GPMB dự án, nhiều người dân không khỏi ngỡ ngàng khi hai bên đường Nguyễn Tuân xuất hiện một số ngôi nhà siêu mỏng. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, khu vực dự án dọc đường Nguyễn Tuân hiện có hơn chục căn nhà siêu mỏng. Trong đó, có 3 căn nhà có diện tích chỉ khoảng 5 - 6m2 nhưng vẫn được xây dựng kiên cố, cao 2 tầng. Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng- hạ tầng phường Thanh Xuân, sau GPMB, tuyến đường có 14 trường hợp diện tích nhỏ hơn 15m2 và có kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m. Trong đó, có 3 công trình chưa phá dỡ công trình cũ tại các số nhà 122, 124, 126 Nguyễn Tuân với phần diện tích còn lại nằm ngoài chỉ giới có diện tích dưới 10m2, đã làm cửa, quây tôn trên hiện trạng tường nhà cũ. Ban Quản lý dự án đã tổng hợp các trường hợp, tham mưu chính sách xử lý phù hợp. Cụ thể, ban phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân tiến hành hợp thửa đất theo quy định. Đối với các trường hợp không thể hợp thửa, sẽ tiến hành thu hồi đất, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và quản lý theo đúng quy định pháp luật. THANH HIẾU Hiện nay, đơn vị thi công đã tháo rào tôn, thông xe kỹ thuật, giải phóng nút thắt “cổ chai”, đảm bảo giao thông được thông suốt trên tuyến đường Nguyễn Tuân (thành phố Hà Nội). Nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục kỹ thuật còn lại, dự kiến toàn bộ dự án mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Tuân sẽ hoàn thành tháng 3/2026. Đường Nguyễn Tuân rộng rãi hơn sau khi hàng rào tôn được dỡ bỏ Đường Nguyễn Tuân mở rộng sẽ hoàn thành tháng 3/2026 GÓC NGOẠI THÀNH Những năm gần đây, Hà Nội ngày càng có nhiều mô hình nông nghiệp theo hướng VietGAP, vừa bảo đảm nguồn cung nông sản an toàn, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Một trong những mô hình tiêu biểu là mô hình trồng nho của ông Thiều Văn Thiết (thôn Trung Châu, xã Liên Minh). Sinh sống nhờ đồng ruộng, hơn 5.500m2 đất nông nghiệp của gia đình ông Thiết và các hộ liền kề những năm trước đây chủ yếu trồng các loại rau màu. Tuy nhiên, năng suất thấp, chi phí đầu tư cao, đầu ra bấp bênh khiến kinh tế gia đình không ổn định. Nhận thấy nhiều nơi chuyển sang trồng nho khá thành công, ông Thiết quyết định tìm hiểu kỹ và thử nghiệm trồng giống nho hạ đen, nho sữa vốn phù hợp với điều kiện nắng nhiều ở miền bắc. Sau khi học hỏi về kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, ông Thiết mạnh dạn dồn điền đổi thửa, thuê thêm đất liền kề để tạo thành khu sản xuất tập trung, áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ và hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước. Nhờ chăm sóc bài bản, sau hơn một năm, vườn nho bắt đầu cho lứa quả đầu tiên với năng suất và chất lượng vượt mong đợi. “Mỗi sào nho, trung bình tôi thu được 50 đến 70 triệu đồng mỗi vụ. Một năm có thể làm hai vụ chính, cao gấp nhiều lần trồng rau trước đây. Nho ngọt, mã đẹp, khách ăn một lần là quay lại mua tiếp”, ông Thiết phấn khởi nói. Ngay từ đầu, sản phẩm nho của ông được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, đến nay đã được chứng nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Cũng áp dụng tiêu chuẩn VietGAP ngay từ khi bắt đầu sản xuất, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình (phường Yên Nghĩa) Trịnh Văn Vĩnh chia sẻ, nhờ việc thay đổi và định hướng tư duy trồng rau theo hướng VietGAP, sản phẩm rau an toàn của đơn vị được mở rộng diện tích và có thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện tại, hợp tác xã đang sản xuất các loại rau, củ, quả: rau ngót, rau cải, rau dền, cà chua, bầu, bí, mướp, dưa chuột… cung cấp cho thị trường trên 600 tấn rau, củ, quả mỗi năm, với doanh thu gần 4 tỷ đồng/năm. Hợp tác xã thu hút 500 thành viên tham gia, với tổng diện tích sản xuất 53,8ha, trong đó có 11,7ha đạt tiêu chuẩn VietGAP. Từ năm 2019, hợp tác xã đã có 6 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. CẦN THÊM CƠ CHẾ HỖ TRỢ Để các mô hình trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã phối hợp với các địa phương tiếp tục đưa các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, giống cây trồng mới vào sản xuất; áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để giảm lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và hạn chế phát thải khí nhà kính. Bên cạnh đó, sở cũng định hướng phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, quản lý chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Việc kết nối sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cũng sẽ được đặc biệt chú trọng, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế toàn chuỗi. Thực tế cho thấy, áp dụng quy trình VietGAP là điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã nâng cao những tiêu chí sản xuất và dễ dàng chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Song, để thúc đẩy phát triển các vùng trồng trọt theo hướng VietGAP, các vùng trồng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản; kết nối với siêu thị, doanh nghiệp chế biến nông sản. Ngoài ra, các địa phương còn thiếu sự đồng bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, hợp tác xã chuyển đổi vùng sản xuất truyền thống sang canh tác theo hướng VietGAP. Bàn về giải pháp, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Phong cho rằng, nhà nước cần đưa ra những chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và đào tạo để giúp hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tốt việc sản xuất an toàn. Đồng thời, cần có giải pháp thiết thực hơn trong việc kết nối, quản lý tiêu thụ nông sản an toàn, không chỉ qua các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện ích, mà cả ở chợ dân sinh, chợ đầu mối. PHÙNG LINH Bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và thúc đẩy liên kết thông qua các HTX, nhiều địa phương tại Hà Nội đang từng bước khẳng định hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp bền vững. Mô hình trồng nho hạ đen của nông dân ở Hà Nội “Hiện Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án; đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, vật lực thi công để hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 3/2026”. Ông ĐẶNG HOÀNG LINH, Trưởng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng - hạ tầng phường Thanh Xuân Những cánh đồng, vườn cây VietGAP tiền tỷ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==