Bài thuyết trình về Vòm Vàng, có tiêu đề “Làm nhanh, Nghĩ lớn”, đã được trình bày trước 3.000 nhà thầu quốc phòng tại bang Alabama vào tuần trước, cho thấy mức độ phức tạp chưa từng có của hệ thống này, cũng như thách thức lớn nhất của dự án khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra hạn chót vào năm 2028. Hệ thống này ước tính có chi phí 175 tỷ USD, nhưng báo cáo cho thấy vẫn còn nhiều bất ổn về kiến trúc cơ bản của dự án vì số lượng bệ phóng, tên lửa đánh chặn, trạm mặt đất và địa điểm cho hệ thống vẫn chưa được xác định. “Họ có rất nhiều tiền, nhưng họ vẫn chưa xác định được chi phí cần thiết”, một quan chức Mỹ cho biết. Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 25 tỷ USD cho hệ thống Vòm Vàng theo dự luật thuế và chi tiêu của ông Trump được thông qua vào tháng 7, và 45,3 tỷ USD khác được chi cho Vòm Vàng theo yêu cầu ngân sách tổng thống năm 2026. Được thiết kế như một lá chắn phòng thủ tên lửa nhiều lớp cho Mỹ, Vòm Vàng lấy cảm hứng từ Vòm Sắt của Israel, nhưng lớn hơn đáng kể do diện tích địa lý cần bảo vệ và tính phức tạp của các mối đe dọa mà nó phải đối mặt. Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Yếu tố gây bất ngờ là một bãi phóng tên lửa lớn mới, dường như nằm ở vùng Trung Tây nước Mỹ, dành cho các tên lửa đánh chặn thế hệ tiếp theo (NGI) và Hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. NGI là tên lửa hiện đại hóa cho mạng lưới Phòng thủ Tầm trung trên mặt đất (GMD) bao gồm radar, tên lửa đánh chặn và các thiết bị khác. Đây hiện là lá chắn phòng thủ tên lửa chính để bảo vệ Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Mỹ vận hành các bãi phóng GMD ở miền Nam California và Alaska. Kế hoạch này sẽ bổ sung một bãi phóng thứ ba ở vùng Trung Tây để đối phó với các mối đe dọa mới. Đáng chú ý, báo cáo không đề cập đến SpaceX của tỷ phú Elon Musk, một công ty tham gia đấu thầu hợp đồng Vòm Vàng cùng với nhà sản xuất phần mềm Palantir và nhà sản xuất hệ thống phòng thủ Anduril. Tướng Michael Guetlein, người lãnh đạo dự án Vòm Vàng, có 30 ngày kể từ 17/7 để thành lập một nhóm phát triển hệ thống, 60 ngày nữa để trình bày thiết kế hệ thống ban đầu và 120 ngày để trình bày một kế hoạch triển khai đầy đủ, bao gồm chi tiết về vệ tinh và trạm mặt đất. MINH HẠNH (theo Reuters) Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng của Mỹ sẽ bao gồm bốn lớp, một lớp trên vệ tinh và ba lớp trên đất liền, với 11 khẩu đội tầm ngắn được bố trí trên khắp lục địa Mỹ, Alaska và Hawaii, Reuters đưa tin. Lá chắn tên lửa đa tầng bảo vệ nước Mỹ 12 n Thứ Năm n Ngày 14/8/2025 QUỐC TẾ Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về hệ thống Vòm Vàng tại Phòng Bầu dục ẢNH: REUTERS Lầu Năm Góc thông báo, họ đang thu thập thông tin “từ ngành công nghiệp, các học viện, phòng thí nghiệm quốc gia và các cơ quan chính phủ khác để hỗ trợ Vòm Vàng”, nhưng sẽ là “thiếu thận trọng” nếu công bố thêm thông tin về dự án trong giai đoạn đầu này. Chưa rõ việc đàm phán đã tiến triển đến đâu. Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ đồng nghĩa với việc di dời người dân từ vùng đất bị xung đột tàn phá sang quốc gia hoàn toàn khác. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết muốn hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc di dời phần lớn dân số Gaza thông qua chương trình mà ông gọi là “di cư tự nguyện”. Israel cũng đã nêu đề xuất tái định cư với các quốc gia châu Phi khác. “Tôi nghĩ rằng điều đúng đắn cần làm, kể cả theo luật chiến tranh mà tôi biết, là cho phép người dân rời đi, và sau đó sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để chống lại kẻ thù vẫn còn ở đó”, ông Netanyahu phát biểu ngày 12/8, trong một cuộc phỏng vấn với i24 và đài truyền hình Israel. Ông không đề cập đến Nam Sudan. Người Palestine cùng các nhóm nhân quyền và phần lớn cộng đồng quốc tế bác bỏ đề xuất di dời người dân, cho rằng đây là hành động trục xuất cưỡng bức, vi phạm luật pháp quốc tế. Đối với Nam Sudan, một thỏa thuận như vậy có thể giúp nước này xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với Israel - hiện là quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự gần như không thể thách thức ở Trung Đông. Đây cũng là phương án tiềm năng để Nam Sudan tiếp cận ông Trump, sau khi nhà lãnh đạo này nêu ý tưởng tái định cư người dân Gaza vào tháng 2 năm nay. Bộ Ngoại giao Israel từ chối bình luận và Bộ trưởng Ngoại giao Nam Sudan không phản hồi đề nghị cho biết thông tin. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố không bình luận về các trao đổi ngoại giao riêng tư. Joe Szlavik, người sáng lập một công ty vận động hành lang ở Mỹ có hợp tác với Nam Sudan, xác nhận đã được các quan chức Nam Sudan thông báo tóm tắt về tiến trình đàm phán. Ông nói rằng, một phái đoàn Israel sắp đến Nam Sudan để xem xét khả năng lập trại cho người Palestine ở đó; chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho chuyến thăm. Theo ông, Israel có thể sẽ chi trả chi phí duy trì các trại tạm thời. Edmund Yakani, người đứng đầu một nhóm xã hội dân sự Nam Sudan, cũng đã trao đổi với các quan chức Nam Sudan về tiến trình đàm phán. Bốn quan chức khác nắm rõ thông tin xác nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra. Hai quan chức Ai Cập nói với AP, rằng họ đã biết về những nỗ lực của Israel trong nhiều tháng qua nhằm tìm kiếm một quốc gia sẵn sàng tiếp nhận người Palestine, bao gồm việc liên lạc với Nam Sudan. Hai quan chức Ai Cập đã vận động Nam Sudan không đồng ý với kế hoạch này. Ai Cập mạnh mẽ phản đối kế hoạch chuyển người Palestine ra khỏi Dải Gaza - khu vực có chung đường biên giới với Ai Cập, do lo ngại dòng người tị nạn sẽ tràn vào lãnh thổ nước này. Trước đây đã có thông tin về việc Mỹ và Israel đàm phán với Sudan và Somalia, những quốc gia cũng đang phải vật lộn với chiến tranh và nạn đói. Chưa rõ các cuộc thảo luận đó đang ở giai đoạn nào. BÌNH GIANG (theo AP) Israel âm thầm đàm phán để di dân Gaza đến châu Phi Israel đang thảo luận với Nam Sudan về khả năng đưa người dân Palestine từ Dải Gaza đến quốc gia Đông Phi này, AP dẫn các nguồn tin nắm được tình hình. Người dân Palestine ở Dải Gaza đi lấy nước sinh hoạt, ngày 12/8 ẢNH: AP Ukraine quyết không rút khỏi Donbas Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gạt bỏ đề xuất của Nga, không chấp nhận chuyện rút quân khỏi vùng Donbas, cho rằng yêu cầu này sẽ tước đi các tuyến phòng thủ kiên cố của Kiev và mở đường cho những cuộc tấn công mới. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska sẽ là “một bài tập lắng nghe” đối với nhà lãnh đạo Mỹ, để “hiểu rõ hơn và chắc chắn hơn” về cách thức chấm dứt cuộc xung đột. “Chỉ có một bên trong cuộc xung đột sẽ có mặt”, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. Bà khẳng định tổng thống Mỹ “tôn trọng tất cả các bên” và có thể sẽ gặp ông Zelensky trong tương lai. Những phát biểu trên của ông Zelensky được đưa ra vào thời điểm lực lượng Nga bất ngờ tấn công gần thị trấn Dobropillia ở Donetsk, tiến thêm 10km trong những ngày gần đây. Đây là một trong những tiến triển mạnh mẽ nhất của lực lượng Nga trong năm qua, dường như nhằm tạo lợi thế cho Mátxcơva trước cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8. Ông Zelensky nói rằng, Mátxcơva đề nghị lực lượng Nga sẽ dừng tiến quân ở các khu vực khác của Ukraine để đổi lấy việc Kiev rút khỏi Donbas, bao gồm Donetsk và Luhansk. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 30% Donetsk, tương đương diện tích khoảng 9.000 km2, và nắm giữ vị trí chiến lược ở đó. “Ông Putin sẽ có một con đường thông thoáng đến cả vùng Zaporizhzhia và Dnipro cũng như Kharkiv. Vấn đề lãnh thổ không thể tách rời các đảm bảo an ninh”, ông Zelensky nói. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, bất kỳ cuộc đàm phán nào về lãnh thổ đều phải gắn với thỏa thuận ngừng bắn, với sự tham gia trực tiếp của Ukraine vào tiến trình đàm phán. Ông Trump từng nói rằng, trao đổi lãnh thổ có thể là một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, nhưng ông Zelensky cho biết đây là điều trái với Hiến pháp Ukraine. Theo các nguồn thông tin về tình hình chiến trường, lực lượng Nga đang tăng cường tiến công gần 3 ngôi làng trên trục Kostyantynivka và Pokrovsk, tận dụng các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Nhà phân tích quân sự Pasi Paroinen của hãng Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan nói rằng, các đơn vị tiền phương của Nga đã đến tuyến đường Dobropillia-Kramatorsk, trong khi các nhóm khác đang hoạt động gần Dobropillia. Các chuyên gia cho rằng chiến thuật của Ukraine là điều nhiều đơn vị nhỏ để giành lãnh thổ nhanh chóng, cho dù không giữ được lâu, khiến việc đánh giá tình hình trở nên khó khăn hơn. BÌNH GIANG (theo Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==