13 KINH TẾ Thứ Tư n Ngày 13/8/2025 Sau khi tiếp thu kiến nghị từ DN, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất Bộ Tài chính bãi bỏ các ngành, nghề kinh doanh tác động không đáng kể tới lợi ích công cộng. Xuất khẩu gạo là một trong những ngành nghề được VCCI đề xuất loại bỏ khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo VCCI, gạo là hàng hoá liên quan đến an ninh lương thực quốc gia và đã có nhiều quy định thực thi, vì vậy, việc DN xuất khẩu gạo đảm bảo cho lợi ích công cộng chưa phù hợp. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về đề xuất này, ông Phan Văn Có, Giám đốc marketing Cty TNHH Gạo Vrice, nói rằng, trước tới nay, sản phẩm gạo của Việt Nam gắn yếu tố bảo vệ an ninh lương thực, tuy nhiên, hiện nay, vùng trồng gạo mở rộng, một năm canh tác 3 vụ giúp sản lượng gạo rất cao. Để đảm bảo an ninh lương thực, hằng năm, Việt Nam đều mua gạo dự trữ quốc gia. “Nhiều quốc gia sản xuất, xuất khẩu lúa gạo nhưng chỉ có Việt Nam đặt ngành xuất khẩu gạo là kinh doanh có điều kiện. Điều này bó buộc ngành sản xuất, xuất khẩu gạo do chi phí sản xuất cao nhưng lợi nhuận thấp. Người nông dân làm ruộng không có lời. Doanh nghiệp xuất khẩu chịu gánh nặng chi phí đầu vào, áp lực đầu tư nhà máy, kho chứa. Việt Nam cần mở rộng tư duy, không còn bó buộc mặt hàng gạo. Khi tự do, nông nghiệp, nông dân mạnh dạn đẩy mạnh sản xuất”, ông Có nói. Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Cty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, cho biết, rất ít quốc gia quy định dịch vụ kế toán là ngành kinh doanh có điều kiện. Theo ông Được, người hành nghề kế toán phải vượt qua nhiều kỳ thi cấp chứng chỉ khó khăn. Doanh nghiệp kế toán trong nước cạnh tranh gay gắt với doanh nghiệp bên ngoài tràn vào. “Việt Nam cần có lộ trình đưa dịch vụ kế toán khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện để phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong điều kiện chất lượng, trình độ chuyên môn, sự hiểu biết của người dân, doanh nghiệp, biến động của thị trường tài chính vừa qua, việc bãi bỏ dịch vụ kế toán khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện cần lộ trình nhằm phù hợp với thực tế”, ông Được kiến nghị. Ngoài 2 ngành nghề xuất khẩu gạo, dịch vụ kế toán, VCCI đề xuất bãi bỏ nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác như: Tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; mua bán hàng hóa; dịch vụ việc làm; cho thuê lại lao động; bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô; dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa; đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển; hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài; quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; tư vấn du học; phổ biến phim; dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; hoạt động in, đúc tiền… CHUYỂN TỪ QUẢN LÝ SANG HỖ TRỢ Mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu, tư duy cải cách phải thực chất, không hành chính hóa, không chạy theo hình thức. “Không phải cứ có bản báo cáo, có thống kê là xong việc. Mỗi đề xuất cắt giảm phải đi kèm với tác động cụ thể, gắn với nhu cầu thực tiễn của DN và người dân”, bà Ngọc nói. Theo thống kê, từ đầu năm 2025 tới nay, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 360 điều kiện kinh doanh, thuộc nhiều lĩnh vực như: bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, hải quan, thẩm định giá... Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng, hoặc mâu thuẫn, chồng chéo, cắt giảm “giấy phép con”; rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức. Bộ Tài chính dự kiến đối thoại với bộ, ngành liên quan, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, doanh nghiệp trong và ngoài nước về điều kiện đầu tư kinh doanh. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Nguyễn Quốc Việt (chuyên gia kinh tế thuộc Đại học Kinh tế-Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá, báo cáo về điều kiện kinh doanh vẫn dựa trên cách tiếp cận khác nhau, dẫn đến con số cũng khác. Có nơi tới cả nghìn điều kiện kinh doanh nhưng có nơi chỉ còn số ít. Theo ông Việt, trước tiên, bộ, ngành cần có cách tiếp cận thống nhất, dữ liệu rõ ràng, minh bạch, thống nhất giữa các bộ, ngành. Cách tiếp cận, xử lý vấn đề liên quan điều kiện kinh doanh rõ hơn, chứ không phải “nhặt” cảm tính ngành nghề hay gộp các ngành nghề để tránh việc cắt giảm không thực chất. “Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh là bài toán tổng thể, cần sự tham gia của các bên liên quan như: DN, chuyên gia, trung tâm, viện nghiên cứu độc lập. Khi có bức tranh toàn cảnh rõ ràng về điều kiện kinh doanh sẽ giúp cắt giảm hiệu quả. Việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cần có sự lắng nghe, hợp tác từ cơ quan quản lý, chủ thể bị quản lý”, ông Việt nhận định. QUỲNH NGA Bộ Tài chính đang rà soát danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bãi bỏ quy định không cần thiết để doanh nghiệp (DN) phát triển. Theo đó, việc cắt giảm cần sát nhu cầu thực tế, chuyển đổi tư duy từ quản lý, kiểm soát sang hỗ trợ phục vụ DN và người dân. VCCI đề xuất bãi bỏ xuất khẩu gạo khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện ẢNH: NHƯ Ý Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trước ngày 30/8. Mục tiêu là giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, DN. Sắp “cởi trói” nhiều ngành nghề kinh doanh Đến ngày 12/8, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa buộc phải tiêu hủy hơn 24.000 con lợn, tổng trọng lượng hơn 1.540 tấn. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong số 115 xã, phường có dịch bệnh, có 20 xã bị ảnh hưởng trên diện rộng với số lượng lợn phải tiêu hủy rất lớn như: Thạch Bình, Ngọc Trạo, Kim Tân, Yên Thọ, Công Chính, Thăng Bình, Phú Lệ, Bỉm Sơn, Xuân Hòa, Xuân Lập, Các Sơn, Thọ Ngọc, Quảng Ngọc, Tây Đô, Hải Lĩnh, Ba Đình, Xuân Bình, Hoa Lộc và Nga Sơn. Bên cạnh đó, có 28 xã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và không phát sinh thêm ca mới trong nhiều ngày liên tiếp. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng nghiêm trọng, UBND tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp ban hành các chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng... Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, thành lập đội phản ứng nhanh và phân công cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn để xử lý kịp thời các ổ dịch. Cùng đó, 26 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng được huy động để hỗ trợ giám sát, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời tổ chức tiêm hơn 73.000 liều vaccine trên toàn tỉnh. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, nguyên nhân ban đầu của dịch bệnh xuất phát từ việc chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn sinh học; khu vực chuồng trại và khu sinh hoạt không được ngăn cách rõ ràng. Thậm chí, có hộ đặt khu vực nấu ăn và chế biến thực phẩm ngay cửa ra vào chuồng lợn, tạo điều kiện thuận lợi để virus dịch tả lợn châu Phi lây lan. Việc sinh hoạt hằng ngày, di chuyển và vận chuyển không kiểm soát cũng là con đường đưa mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi... Thanh Hóa là địa phương có ngành chăn nuôi lợn rất lớn với tổng đàn 1,3 triệu con, trong đó nuôi tại 588 trang trại chăn nuôi tập trung (chiếm 55% tổng đàn) và hơn 88.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ (chiếm 45% tổng đàn). HOÀNG LAM Tiêu hủy hơn 24.000 con lợn Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn dịch Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, đến ngày 12/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 3.000 hộ, 882 thôn của 115/166 xã, phường, phải tiêu hủy hơn 24.000 con lợn. Quảng cáo THÔNG BÁO Tôi tên là: Dư Hoàng Anh; Cccd: 001092039937; Ngày 1/8/2025 tôi có di chuyển trên đường từ toà nhà HH3 khu chức năng đô thị Đại Mỗ, Hà Nội đến công an phường Đại Mỗ, Hà Nội làm đăng ký xe máy trong quá trình di chuyển. Tôi có đánh rơi một túi cúc nilong màu trắng bên trong có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ899061 (địa chỉ: Tổ dân Phố số 02, phường Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng cũ) mang tên ông Vũ Đăng Tùng sinh năm 1991 và vợ Lâm Thị Nhâm sinh năm 1993 ở Hải Phòng. Ai nhặt được cho tôi xin lại qua số điện thoại: 0528786666. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==