11 PHÁP LUẬT Thứ Tư n Ngày 13/8/2025 TAND Tối cao vừa công bố văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của Tòa án nhân dân và việc kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện trong vụ án dân sự. Theo đó, để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, TAND Tối cao cho biết, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sẽ tiếp nhận vụ án, vụ việc đã được TAND Cấp cao thụ lý theo thủ tục phúc thẩm trước ngày 1/7/2025 mà chưa giải quyết xong. Nếu bản án, quyết định của TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm bị hủy để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm thì giao hồ sơ vụ án, vụ việc cho TAND cấp tỉnh đã xét xử sơ thẩm vụ án, vụ việc đó hoặc TAND cấp tỉnh tiếp nhận nhiệm vụ của tòa án đó xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp sau đó bản án, quyết định sơ thẩm về vụ án này bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm thì do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao có thẩm quyền theo lãnh thổ giải quyết. Về kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng, TAND Tối cao hướng dẫn các trường hợp sau: Đối với quyền, nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện trong vụ án dân sự, hành chính có liên quan đến yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, TAND Tối cao cho hay, từ 1/7/2025, người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của UBND cấp huyện sẽ là chủ tịch UBND cấp xã. Tương tự, việc khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của chủ tịch UBND cấp huyện, khi tòa án thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm... thì người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chủ tịch UBND cấp huyện sẽ là chủ tịch UBND cấp xã. Còn vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp huyện, khi tòa án thụ lý, xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chủ tịch UBND cấp huyện là chủ tịch UBND cấp tỉnh. Bên cạnh đó, trường hợp vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND cấp huyện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai mà lĩnh vực quản lý thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ chuyển giao cho chủ tịch UBND cấp xã thực hiện, giải quyết như sau: Trường hợp tòa án thụ lý sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm, vụ án hành chính trước ngày 1/7/2025 và đã đưa chủ tịch UBND huyện vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện trong vụ án, thì kể từ ngày 1/7/2025, tòa án xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của chủ tịch UBND cấp huyện là chủ tịch UBND cấp xã; trường hợp tòa án thụ lý sơ thẩm vụ án hành chính từ ngày 1/7/2025 thì tòa án đưa chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền vào tham gia tố tụng với tư cách là người bị kiện trong vụ án. HOÀNG AN Liên quan đến vụ án hành chính, dân sự sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, TAND Tối cao có văn bản quy định một số trường hợp sẽ do chủ tịch UBND cấp xã tham gia tố tụng; một số trường hợp do chủ tịch UBND cấp tỉnh tham gia tố tụng. Một phiên tòa dân sự (Ảnh minh họa) Quyền và nghĩa vụ tố tụng sau khi bỏ chính quyền cấp huyện Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua điều tra, nắm bắt được thủ đoạn của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ (trước thuộc xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) do Vũ Thị Hường làm giám đốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi; 1 kho chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên. Tiếp tục mở rộng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền (chị ruột của Vũ Thị Hường ở xã Vĩnh Hưng), cơ quan chức năng phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng 2 máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường. Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ; phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ. Một số lô hàng thịt lợn, thịt trâu trong kho đã bốc mùi hôi thối. Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh “ảo” có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ tại số nhà 22, ngách 15, ngõ 200, Minh Khai (TP. Hà Giang cũ) và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ “Đặc sản vùng cao” dù công ty không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này. Ngoài ra, Hường còn mua chứng nhận HACCP (hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn của thực phẩm, được công nhận là một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên toàn thế giới) in lên bao bì sản phẩm, tự thiết kế mã QR dán trên bao bì, dù chưa đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thông qua chiêu thức này, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về ước tính hơn 100 tỷ đồng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ điều tra mở rộng để xử lý nghiêm. VIẾT HÀ Sấy thịt trâu hôi thối thành đặc sản vùng cao Thịt trâu sấy khô do Vũ Thị Hường sản xuất Từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, Vũ Thị Hường (trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) sử dụng hơn 1.000 tấn thịt hầu hết không rõ nguồn gốc để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về hơn 100 tỷ đồng. Các sản phẩm này giả nơi sản xuất, giả chứng nhận. Ngày 12/8, CATP Hà Nội cho biết, Công an phường Hà Đông tiếp nhận thông tin của gia đình nữ sinh Hoàng Thúy Nga (18 tuổi) về việc khoảng 9h30 ngày 7/8, cháu đi khỏi nhà đến nay chưa về. Theo gia đình, khi rời khỏi nhà, Nga mặc quần bò xám, áo thun đen, đeo túi màu nâu và xách túi đen có 2 con mèo màu xám. Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với phóng viên, cô Quyên, mẹ nữ sinh Nga, cho biết gia đình Nga quê ở tỉnh Phú Thọ, hiện sinh sống tại phường Hà Đông (Hà Nội), Nga chuẩn bị vào đại học. “Gia đình chúng tôi đã trình báo cơ quan công an và đi tìm nhiều nơi, cũng như nhờ cô giáo chủ nhiệm, hỏi bạn bè cháu nhưng chưa có kết quả”, cô Quyên thông tin. Theo cô Quyên, khi rời khỏi nhà, Nga mang theo 1 điện thoại của mẹ. Sau đó khoảng 15 phút, cháu có thực hiện giao dịch chuyển tiền trong tài khoản. Hiện gia đình nhờ người dân biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu xin báo theo số điện thoại 0966.178.376. THANH HÀ Công an tìm kiếm nữ sinh “mất tích” 5 ngày Hình ảnh nữ sinh Hoàng Thúy Nga
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==