Báo Tiền Phong số 224/2025

Theo BS Nga, các nghiên cứu dịch tễ học tại Việt Nam ghi nhận Chikungunya đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước. Giai đoạn 2010-2014, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối hợp Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM khảo sát 8.105 trẻ sốt cấp tại 7 bệnh viện khu vực phía Nam. Kết quả phát hiện 4 ca Chikungunya, xác định thuộc kiểu gen Đông/Trung/Nam châu Phi (ECSA), giống chủng phát hiện ở Campuchia năm 2011. Năm 2015, điều tra huyết thanh học trên 546 mẫu tại An Giang, TP.HCM, Đắk Lắk và Huế cho thấy 3,72-10% dân số từng nhiễm Chikungunya, chủ yếu ở nhóm trên 30 tuổi. Điều này cho thấy bệnh đã lưu hành từ khoảng thập niên 1980 nhưng không còn bằng chứng lây truyền vào thời điểm khảo sát. Từ năm 2017-2019, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM phối hợp Đại học Nagasaki (Nhật Bản) nghiên cứu tại 31 tỉnh thành, ghi nhận 46,4% mẫu huyết thanh có kháng thể Chikungunya và 27,7% mẫu PCR dương tính. Kết quả giải trình tự gen cũng xác định thuộc kiểu gen ECSA. Nhóm nghiên cứu kết luận bệnh lưu hành ở Việt Nam với tỷ lệ đáng kể, cần giám sát thường xuyên. PHÒNG BỆNH – LÁ CHẮN ĐẦU TIÊN TỪ CỘNG ĐỒNG TPHCM đã triển khai giám sát bệnh do virus Zika và Chikungunya từ sau đợt bùng phát Zika cuối năm 2016. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận ca mắc mới. Từ tháng 5/2025, Viện Pasteur TPHCM mở rộng giám sát tại TPHCM, Tây Ninh, Kiên Giang, nhưng kết quả vẫn chưa phát hiện ca Chikungunya nào. BS Lê Hồng Nga nhận định: “Tuy chưa có ca mới, nguy cơ Chikungunya tái xuất hiện tại TPHCM là hoàn toàn có thể. Hệ thống giám sát dịch bệnh vẫn duy trì để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống”. Do chưa có vắc xin và thuốc đặc hiệu, biện pháp phòng Chikungunya hiệu quả nhất là tránh muỗi đốt và diệt lăng quăng - tương tự phòng sốt xuất huyết. Ngành y tế khuyến cáo: Ngủ mùng, mặc quần áo dài tay, dùng kem chống muỗi, nhất là ban ngày. Loại bỏ nơi đọng nước - môi trường sinh sản của muỗi như chai lọ, lốp xe cũ, lu khạp… Thay nước bình hoa, chậu cảnh ít nhất 1 lần/tuần; đậy kín dụng cụ chứa nước. Phối hợp với chính quyền, ngành y tế trong chiến dịch diệt lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi. Khi có biểu hiện sốt, đau khớp, phát ban… sau khi đi từ vùng có dịch, người dân cần đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời. Trong bối cảnh sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế TPHCM kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh, thực hiện thông điệp: “Không có lăng quăng - không có muỗi - không có sốt xuất huyết và không có Chikungunya”. VÂN SƠN Mất gần 1 tỷ đồng vì nhờ làm hộ sổ đỏ Ngày 10/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Đông (42 tuổi, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, bà L.T.H (61 tuổi) đã gửi đơn tố cáo Nguyễn Viết Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, mặc dù hoàn toàn không có khả năng thực hiện, song biết bà H. đang có nhu cầu làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng tại phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), Đông đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2025, Đông nhiều lần yêu cầu bà H. đưa tiền để “lo thủ tục” và đã nhận tổng cộng gần 980 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt, Đông không thực hiện cam kết mà bỏ đi khỏi địa phương, tiêu xài hết số tiền. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Viết Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. HOÀI VĂN 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 Ngày 11/8, BS Lê Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) - cho biết, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi vằn, cùng loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue. Dù hệ thống giám sát của thành phố chưa phát hiện ca bệnh nào nhưng nhiều dữ liệu khoa học cho thấy Chikungunya từng lưu hành tại Việt Nam. Dữ liệu khoa học cho thấy, bệnh Chikungunya từng lưu hành tại Việt Nam Chương trình diễn ra sáng 10/8 tại Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (số 488 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TPHCM). Ông Võ Khắc Bình, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thuận, cho biết chương trình gồm nhiều hoạt động: trao tặng quà cho 333 hộ gia đình là các hộ dân cận nghèo, thoát nghèo (trên cơ sở sáp nhập từ ba phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận (Q.7 cũ); trao tặng dụng cụ học tập cho 55 em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí, thăm khám các bệnh lý về: mắt, răng, tư vấn về rối loạn tiền đình có nguy cơ trầm cảm và tâm thần nhẹ dành cho 300 người dân, hội viên cựu chiến binh và người cao tuổi. Điểm nhấn của chương trình là gian hàng “0 đồng” để chia sẻ các đồ dùng, vật dụng cho người dân có nhu cầu cần dùng; gian hàng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều sự ưu đãi về giá, đa dạng các mặt hàng, nhu yếu phẩm thiết yếu; khu vực “Cắt tóc miễn phí”; khu vực “Bếp ăn yêu thương” phát 300 suất ăn nghĩa tình; khu vực hướng dẫn miễn phí “Thanh toán trực tuyến”… Là một trong số những tình nguyện viên có mặt rất sớm tại Khu vực gian hàng “0 đồng”, Minh Châu (năm thứ tư, trường ĐH Tài chính - Marketing) cho biết, Châu vừa tham gia các hoạt động Mùa hè xanh về và khi biết được thông tin chương trình cần tình nguyện viên hỗ trợ, Châu đã đăng ký tham gia. Minh Châu chia sẻ: “Mình thấy gian hàng “0 đồng” rất ý nghĩa. Mình rất vui khi thấy nhiều người dân đến gian hàng lựa đồ và chọn được những món phù hợp. Mình mong có thêm nhiều các chương trình chia sẻ với cộng đồng như thế này”. Chương trình thu hút rất nhiều các bạn đoàn viên, sinh viên cùng đến hỗ trợ các hoạt động. Cùng có mặt từ sớm hỗ trợ gian hàng “0 đồng”. Ngô Ý Vy (Khu phố 32, P. Tân Thuận) cho biết, cô rất háo hức khi cùng tham gia hỗ trợ tại chương trình. “Thấy bà con phấn khởi nhận quà và được tham gia các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí mình cảm thấy rất vui”. Có mặt tại khu khám bệnh miễn phí, bà Phạm Thị Hòa (66 tuổi, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố 24) cho rằng chương trình như một ngày hội với nhiều hoạt động thiết thực, nên bà Hòa đã thông báo rộng rãi cho bà con khu phố biết thông tin từ sớm để tham dự. “Hoạt động không chỉ có sự lan tỏa tinh thần tương trợ mà còn thể hiện sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, thông qua các hoạt động kết nối giữa các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để cùng chung tay thực hiện những nhiệm vụ “mang tính nhân văn trong công tác xoá đói giảm nghèo” góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của phường Tân Thuận nói riêng, sự phát triển chung của TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - bà Hòa bày tỏ. Góp sức cùng Ủy ban MTTQ phường Tân Thuận và báo Tiền Phong, ngoài tặng hàng trăm phần quà cho người dân tham gia, nhãn hàng Melatongue Rapid cũng chính thức khởi động Dự án “Đồng hành cùng 10.000 giấc ngủ trọn đêm”. Phường Tân Thuận được thành lập trên cơ sở từ các phường Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây và Bình Thuận (Q.7 cũ), với quy mô dân số hơn 148.090 dân, diện tích hơn 10,16km2. VĂN TIỆP Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Tân Thuận (TPHCM) phối hợp với báo Tiền Phong và các đơn vị tổ chức chương trình “Chung tay vì cộng đồng” lần 1, năm 2025 Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân ở gian hàng 0 đồng Đa phần bệnh tự khỏi sau vài ngày đến vài tuần nhưng với một số người có thể đau khớp kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Tỷ lệ tử vong thấp, chủ yếu ở trẻ sơ sinh, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng ngừa. “CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG”: Mang niềm vui đến bà con khó khăn tại TPHCM Bệnh Chikungunya từng xuất hiện tại Việt Nam

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==