Báo Tiền Phong số 223/2025

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Theo ông Trump, các bên, bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, đã gần đạt được thỏa thuận có thể giải quyết cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi. Chi tiết về thỏa thuận tiềm năng vẫn chưa được công bố, nhưng ông Trump cho biết sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để bảo đảm lợi ích của cả hai bên". Thỏa thuận này có thể yêu cầu Ukraine phải từ bỏ một phần đáng kể lãnh thổ của mình - điều mà Kiev và các đồng minh châu Âu không đồng ý. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp đại diện Ukraine và châu Âu tại Anh vào ngày 9/8, để thảo luận về kế hoạch thúc đẩy hòa bình của ông Trump. Báo Wall Street Journal đưa tin, tại cuộc gặp này, các quan chức châu Âu đã trình bày điều kiện mà họ muốn, bao gồm yêu cầu ngừng bắn trước khi thực hiện bất kỳ bước đi nào khác và bất kỳ việc trao đổi lãnh thổ nào cũng phải có đi có lại, kèm theo đảm bảo an ninh chắc chắn. "Không thể bắt đầu tiến trình bằng cách nhượng bộ lãnh thổ giữa lúc giao tranh", Wall Street Journal dẫn lời một quan chức châu Âu. Ông Zelensky cho biết cuộc họp diễn ra một cách xây dựng. "Tất cả lập luận của chúng tôi đều được lắng nghe", ông nói trong bài phát biểu buổi tối với người dân Ukraine. "Con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine nên được xác định cùng nhau và phải cùng Ukraine. Đây là nguyên tắc then chốt", ông nhấn mạnh. Trước đó, nhà lãnh đạo này bác bỏ bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào. Chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc mời ông Zelensky tham gia cuộc gặp của tổng thống Mỹ và Nga tại Alaska, NBC News dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên. Người phát ngôn của Tổng thống Trump chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng cho rằng Ukraine phải có vai trò trong bất kỳ cuộc đàm phán nào. "Tương lai của Ukraine không thể được quyết định khi không có người Ukraine, những người đã đấu tranh cho tự do và an ninh của họ trong hơn 3 năm qua. Người châu Âu cũng nhất thiết phải là một phần của giải pháp, vì an ninh của chúng tôi đang bị đe dọa", ông Macron viết trên mạng xã hội X, sau khi có cuộc điện đàm với ông Zelensky, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông Zelensky thực hiện một loạt cuộc điện đàm với các đồng minh kể từ khi Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff thăm Mátxcơva, chuyến đi mà ông Trump cho biết đã đạt được "tiến triển lớn". Ukraine và Liên minh châu Âu phản đối đề xuất mà họ coi là nhượng bộ quá nhiều cho Nga. ÔNG ZELENSKY CÓ THỂ KHIẾN ÔNG TRUMP TỨC GIẬN Tổng thống Zelensky có thể sẽ khiến Tổng thống Trump tức giận, sau khi ông công khai bác bỏ ý tưởng của ông Trump về khả năng trao đổi lãnh thổ giữa Kiev và Mátxcơva. Hôm 8/8, Tổng thống Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể sẽ bao gồm "một số trao đổi lãnh thổ để mang lại lợi ích cho cả hai bên", nhưng không cung cấp bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Nga khẳng định Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Lugansk, Cộng hòa Nhân dân (tự xưng) Donetsk, Zaporozhye và Kherson đều đã trở thành một phần lãnh thổ của mình sau các cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức vào năm 2022. Tuy nhiên, Ukraine không công nhận việc sáp nhập này. Hiện tại, Mátxcơva mới chỉ kiểm soát toàn bộ Lugansk, trong khi các hoạt động tấn công vẫn tiếp diễn ở Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang kiểm soát các vùng lãnh thổ dọc biên giới ở các tỉnh Kharkov và Sumy của Ukraine. Trong bài phát biểu hôm 9/8, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, biên giới của Ukraine được ghi nhận trong hiến pháp, nên "không ai có thể nhượng bộ về vấn đề này". "Người Ukraine sẽ không giao đất đai của họ cho đối thủ”, ông khẳng định. Trong một bài báo đăng sau đó cùng ngày, tờ New York Times phỏng đoán rằng, việc ông Zelensky "thẳng thừng từ chối" đề xuất trao đổi lãnh thổ "có thể khiến ông Trump tức giận”. Tờ báo lưu ý, trước đó ông Trump đã chỉ trích Kiev là "chưa sẵn sàng cho hòa bình”. BÌNH GIANG-MINH HẠNH (theo WSJ, NBC, New York Times) Các quan chức châu Âu được cho là đã trình bày với Mỹ đề xuất của họ về vấn đề Ukraine trước khi Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết nội các an ninh đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng TP. Gaza, mở rộng hoạt động quân sự trên lãnh thổ của người Palestine, bất chấp sự phản đối rộng rãi của dư luận và cảnh báo từ quân đội rằng quyết định này có thể gây nguy hiểm cho những con tin còn lại. "Đây không chỉ là quyết định quân sự. Nó có thể là bản án tử hình đối với những người mà chúng tôi yêu thương nhất", bà Lishay Miran Lavi, vợ của con tin Omri Miran, phát biểu tại cuộc biểu tình vào tối 9/8. Bà kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp để chấm dứt xung đột ngay lập tức. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đại đa số người dân Israel ủng hộ chấm dứt xung đột ngay lập tức để 50 con tin vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza được trả tự do. Các quan chức Israel tin rằng khoảng 20 con tin vẫn còn sống. Với kế hoạch mở rộng xung đột, Chính phủ Israel vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt cả ở trong và ngoài nước, kể cả một số đồng minh châu Âu thân cận nhất. Cho đến nay, hầu hết các con tin được trả tự do đều là kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán hướng tới thoả thuận ngừng bắn đổ vỡ vào tháng 7. "Họ (chính phủ) thật cuồng tín. Họ đang làm những việc chống lại lợi ích của đất nước", Rami Dar, 69 tuổi, đến từ vùng ngoại ô gần Tel Aviv, cho biết khi đang tham gia cuộc biểu tình. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Tel Aviv để kêu gọi chính phủ chấp nhận thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với Hamas. "Thành thật mà nói, tôi không phải chuyên gia hay gì cả, nhưng tôi cảm thấy sau hai năm giao tranh vẫn chưa có thành công nào. Tôi tự hỏi liệu việc gia tăng thiệt hại về sinh mạng cho cả hai bên, không chỉ người Israel mà cả người Gaza, có tạo ra sự khác biệt gì không?", Yana, 45 tuổi, người tham dự cuộc biểu tình cùng chồng và hai con, cho biết. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News phát sóng ngày 7/8, ông Netanyahu cho biết quân đội Israel có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Dải Gaza nhưng Israel không muốn giữ lại lãnh thổ này. Thông báo mà Văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra sáng 8/8 cho biết quân đội sẽ chiếm TP. Gaza, nhưng không nói rõ liệu họ có chiếm toàn bộ dải đất này hay không. Israel đối mặt với cáo buộc diệt chủng trong các vụ kiện được trình lên Tòa án Công lý quốc tế, đồng thời bị các nhóm nhân quyền chỉ trích gay gắt vì chiến dịch quân sự tàn khốc ở Dải Gaza. BÌNH GIANG (theo Reuters) Hàng ngàn người biểu tình phản đối kế hoạch của Thủ tướng Israel Châu Âu và Ukraine cố tác động Mỹ 12 n Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 QUỐC TẾ Khuyến cáo sau vụ hai người Việt tử vong ở Hy Lạp Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam ngã xuống biển. Mặc dù được lực lượng chức năng Hy Lạp cứu hộ, nhưng 2 công dân này đã tử vong. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp cho biết đã khẩn trương liên hệ và phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và trong nước, công ty du lịch để tìm hiểu vụ việc, tiến hành bảo hộ công dân và liên hệ với gia đình nạn nhân tại Việt Nam để thăm hỏi, động viên. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước, hướng dẫn các thủ tục liên quan và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp lưu ý công dân đi du lịch Hy Lạp, tại thời điểm này có gió lớn, không nên đứng sát mép các vách núi, mạn thuyền, không ra biển khi có giông bão để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Cảnh sát biển Hy Lạp cho biết, 2 người thiệt mạng là du khách trên tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và người đàn ông có vẻ đã cố gắng cứu người phụ nữ nhưng bất thành. Sự việc xảy ra giữa lúc gió giật mạnh và cháy rừng, trong khi dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hàng nghìn du khách. BÌNH GIANG Hàng ngàn người tối 9/8 xuống đường biểu tình ở Tel Aviv để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm leo thang cuộc chiến Dải Gaza, yêu cầu chấm dứt ngay lập tức chiến dịch này và giải phóng con tin. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả lãnh đạo Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng “hiện chỉ đang lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin”, một quan chức cho biết. Đám đông biểu tình ở Tel Aviv tối 9/8 ẢNH: REUTERS THƯỢNG ĐỈNH TRUMP-PUTIN:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==