Theo ghi nhận của PV, tuyến Tỉnh lộ 672 đoạn từ km 44+600 đến km 55+200 (điểm đầu giao Quốc lộ 40B thôn Tân Ba đến thôn Long Hy, xã Măng Ri), nhiều vị trí trên mặt đường xuất hiện vết nứt nẻ kéo dài, bê tông bong tróc, tạo thành ổ gà, ổ voi dày đặc. Một số đoạn mặt đường bị đứt gãy hoàn toàn, nền đường trũng sâu, gây nguy hiểm cho người đi đường và phương tiện lưu thông. Bà Y Phượng (trú xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, một số đoạn mặt đường này bị sụt lún, nứt nẻ nghiêm trọng, tạo thành những rãnh lớn, đi ban ngày còn phải dò dẫm từng đoạn, chứ ban đêm mà không quen đường thì rất dễ té ngã. Chở hàng đi qua đoạn này cực khổ vô cùng. Mong chính quyền sớm sửa chữa để người dân đi lại an toàn. Tỉnh lộ 672 là tuyến giao thông huyết mạch không chỉ phục vụ đi lại hàng ngày của người dân mà còn đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế, vận chuyển nông sản, hàng hóa và kết nối thương mại giữa các vùng phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, tuyến đường này không được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, dẫn đến việc hư hỏng ngày càng nghiêm trọng. Đặc biệt, mỗi mùa mưa bão đi qua, đất đá từ taluy sạt lở tràn xuống mặt đường, cộng thêm nước chảy mạnh cuốn trôi lớp mặt, khiến đường ngày càng xuống cấp trầm trọng. Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri cho biết, xã đã báo cáo thực trạng tuyến đường về Sở Xây dựng và UBND tỉnh. Trước mắt, địa phương đã huy động lực lượng tiến hành vá tạm các điểm hư hỏng nặng, nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế tạm thời. “Tuyến tỉnh lộ 672 có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối giao thông cho người dân vùng cao. Xã đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Xây dựng sớm khảo sát, lên phương án nâng cấp toàn tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân và thúc đẩy giao thương”, ông Quang nhấn mạnh. Theo ông Quang, trước mắt, chính quyền địa phương mong muốn tỉnh sớm có kế hoạch khảo sát, đánh giá thực trạng và phân bổ nguồn vốn phù hợp, để sửa chữa tuyến đường kịp thời trước mùa mưa bão đến. Người dân xã Măng Ri cũng bày tỏ mong muốn tuyến đường sớm được khắc phục, sửa chữa và đầu tư mới. “Chỉ cần mưa lớn là nước tràn qua đường, đá trôi xuống chắn ngang, xe tải né ổ voi ổ gà còn bị kẹt. Đường mà cứ như vậy thì chúng tôi chở nông sản, hàng hóa rất khó khăn”, bà Y Phượng nói. NGUYỄN NGỌC Đấu giá đất ở Đồng Hới cao bất thường Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu giá 18 lô đất thuộc phường Đồng Hới, trong đó có lô trúng đấu giá cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm. Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá quyền sử dụng đất lần này có 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ). Các thửa đất có diện tích từ 48,3 m2 đến 183,5 m2; giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/ thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa. Tổng diện tích đấu giá đất ở Đồng Hới là 1.734,7 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 28,85 tỷ đồng. Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá. Kết quả, 18/18 thửa đất được đấu thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đáng chú ý, lô đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8 m2, giá khởi điểm 2.066.865.600 đồng, được đấu trúng ở mức 7.689.000.000 đồng, gấp 3,72 lần giá khởi điểm, tương đương 73 triệu đồng/m2. Trước đó, vào giữa tháng 6/2025, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ đã đưa 36 lô đất thuộc địa bàn phường Hải Thành, phường Bắc Nghĩa và xã Bảo Ninh, với diện tích từ 94,7 m2 đến 337,1 m2 mỗi thửa ra đấu giá. Giá khởi điểm dao động từ 568,2 triệu đồng đến hơn 6,7 tỷ đồng/thửa. Buổi đấu giá thu hút hơn 300 người với trên 700 bộ hồ sơ. Hầu hết các lô đất đưa ra đấu giá đợt đó đều có giá trúng cao từ 3 đến 4 lần so với mức giá khởi điểm. Đặc biệt, có cá nhân trúng đấu giá hơn 10 lô đất trong đợt này. Điều bất thường, sau khi trúng đấu giá đất, một số người đã lập tức đăng rao bán lại các thửa đất này trên mạng xã hội, với giá chênh lệch lớn để hưởng lợi nhuận, dấy lên lo ngại thổi giá đất trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Thời điểm đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Bình vì giá đất trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường. HOÀNG NAM 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 Người dân, nhất là cánh lái xe đều ngán ngại trước nguy cơ mất an toàn giao thông mỗi khi phải lưu thông qua Tỉnh lộ 672 thuộc địa bàn xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), vì sự xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này. Mặt đường sụt lún, nứt gãy, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn “Tử thần” rình rập trên tỉnh lộ Theo chia sẻ từ gia đình, bé N.Q.H. thường xuyên bị ngứa mũi, hắt hơi, sổ mũi trong suốt 2 năm qua. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh, hoặc tiếp xúc khói bụi, khói thuốc lá, tình trạng càng trở nên nặng nề hơn. Đặc biệt khoảng một tháng gần đây, bé bắt đầu nghẹt mũi cả hai bên, phải há miệng thở khi ngủ, kèm ngứa mũi, ho đờm ít và đôi khi đau đầu, mệt mỏi. Lo lắng vì tình trạng kéo dài ảnh hưởng học tập và giấc ngủ, gia đình đã đưa bé đi khám chuyên khoa. Qua thăm khám và các xét nghiệm cận lâm sàng, bác sĩ xác định bé bị viêm đa xoang hàm mặt, niêm mạc mũi phù nề, có polyp nhỏ, và đặc biệt là kết quả xét nghiệm dị ứng cho thấy chỉ số IgE đặc hiệu tăng cao với dị nguyên mạt bụi nhà. Đây chính là nguyên nhân thầm lặng khiến bệnh tiến triển dai dẳng. Sau gần một tháng tuân thủ điều trị kết hợp thuốc và hướng dẫn kiểm soát môi trường, bé đã giảm đáng kể triệu chứng, ngủ ngon, không còn ngạt mũi hay ho đêm, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt. Theo ThS.BS Trần Minh Dũng - Chuyên khoa Tai mũi họng, Phòng khám Đa khoa Medlatec Gò Vấp, viêm mũi dị ứng (hay viêm mũi xoang dị ứng) là tình trạng niêm mạc mũi và xoang cạnh mũi bị viêm, điển hình với các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi, nghẹt mũi. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng chiếm từ 10-30% dân số, trẻ em có thể bắt đầu mắc sau 2 tuổi, tỷ lệ tăng dần đến tuổi thanh thiếu niên. Điều đáng nói, viêm mũi xoang dị ứng không nguy hiểm tính mạng nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chất lượng sống, giấc ngủ, học tập, sinh hoạt, đồng thời gây gánh nặng kinh tế lâu dài nếu bệnh kéo dài, hay tái phát. Trong số các tác nhân gây dị ứng, mạt bụi nhà là nguyên nhân phổ biến hàng đầu. Đây là loài sinh vật nhỏ bé thuộc họ nhà nhện, không nhìn thấy bằng mắt thường, sống mạnh trong điều kiện ấm, ẩm của nệm, chăn, gối, thảm, thú nhồi bông. Thức ăn chính của chúng là tế bào da bong tróc của người và vật nuôi. Đối với những trẻ có cơ địa dị ứng, chỉ một lượng rất nhỏ mạt bụi cũng có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch gây viêm mũi xoang, khiến bệnh trở thành mạn tính. Tuy vậy, do “vô hình” và tồn tại ngay trong ngôi nhà, nhiều gia đình còn chưa nhận thức đầy đủ để có biện pháp phòng tránh phù hợp. PHƯỢNG THU MẠT BỤI NHÀ: “Thủ phạm” gây dị ứng ở trẻ nhỏ Một bé trai 9 tuổi tại TPHCM đã phải chịu đựng tình trạng viêm mũi xoang dị ứng kéo dài suốt 2 năm, chỉ vì nguyên nhân hết sức quen thuộc: dị ứng mạt bụi nhà. Trường hợp này cho thấy viêm mũi xoang dị ứng ở trẻ em có thể trở thành vấn đề dai dẳng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Dị ứng mạt nhà khiến bệnh viêm mũi họng của trẻ dai dẳng (Ảnh minh họa) Tại nhiều khu vực miền núi phía tây của tỉnh Quảng Ngãi, các tuyến đường hiện đang xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn làm chậm quá trình phát triển kinh tế tại các địa phương.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==