Báo Tiền Phong số 221/2025

15 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Ông Đỗ Phước Tống, Giám đốc Công ty Cơ khí Duy Khánh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM nhận định, điều doanh nghiệp (DN) lo lắng không chỉ là con số thuế quan, mà là tính bất định của chính sách thương mại Mỹ, vốn thay đổi chóng mặt theo từng giai đoạn. “Chúng tôi xác định phải tăng sức đề kháng, không phụ thuộc thị trường đơn lẻ. Đa dạng hóa đầu ra, tối ưu chi phí, chủ động điều chỉnh sản phẩm… Đó là cách duy nhất để tồn tại”, ông Tống nói. Với ngành nông sản, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Công ty Vina T&T Group, cho biết, DN đã có kinh nghiệm ứng phó với đợt tăng thuế 10% trước đây nên hiện tại không bị động. Những giải pháp như tách chi phí logistics khỏi giá hàng hóa, chia sẻ lợi nhuận với nhà nhập khẩu được ông Tùng đánh giá là thực tế và hiệu quả, giúp trái cây Việt giữ vững thị trường. Theo ông, điều đáng mừng là các mặt hàng nông sản như trái cây vẫn có lợi thế lớn về truy xuất nguồn gốc, chứng minh xuất xứ rõ ràng từ Việt Nam. “Mỹ vẫn là thị trường tiềm năng nếu chúng ta minh bạch nguồn gốc. Trái cây Việt, đặc biệt là dừa, đang được đón nhận tốt. Chúng tôi đang kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu vượt 20% nếu biết tận dụng cơ hội và điều tiết chi phí vận hành”, ông Tùng chia sẻ. Không chỉ linh hoạt ứng phó, nhiều DN còn xem việc tăng thuế đối ứng là dịp để định vị lại giá trị xuất khẩu. Công ty CP Phúc Sinh đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm cà phê chế biến sâu. Theo DN này, điểm yếu của hàng Việt là giá cao, song điểm mạnh chính là khả năng chế biến đặc sản như trà vỏ cà phê (cascara), cà phê đặc sản… vốn đang được thị trường Mỹ chú ý. “Trong khi Indonesia được hưởng mức thuế thấp hơn (19%) nhưng chủ yếu xuất khẩu hàng thô, thì Việt Nam có cơ hội đi sâu hơn vào thị trường cao cấp nếu biết đầu tư chế biến và chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”, đại diện Công ty Phúc Sinh nói. THOÁT KHỎI VỊ THẾ CÔNG XƯỞNG GIA CÔNG Chủ tịch Tập đoàn 365 Group Đinh Vĩnh Cường cho rằng, chính sách thuế quan của Mỹ lúc này chính là đòn bẩy để hàng Việt dần thoát khỏi vị thế “công xưởng gia công”. Thay vì mãi nằm trong chuỗi gia công giá rẻ, Việt Nam đang từng bước xây dựng chỗ đứng bằng thương hiệu, chất lượng và giá trị gia tăng cao. Ngành điều là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực vào Mỹ, chiếm tới 25-27% tổng kim ngạch. Thách thức hiện nay là Việt Nam thiếu nguyên liệu trong nước, phải nhập từ Campuchia, châu Phi… Việc này khiến nhiều lô hàng có nguy cơ bị quy kết là hàng trung chuyển, rủi ro cao về thuế. Theo ông Cường, để tránh bị áp thuế cao 40% vì lo ngại hàng trung chuyển, DN đã thay đổi chiến lược. Thay vì xuất khẩu hạt điều thô, họ chuyển sang chế biến sâu, ướp tẩm gia vị và tập trung xây dựng thương hiệu riêng. Đây được xem là hướng đi giúp nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định vị thế của hạt điều Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng Thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam, chia sẻ, ngành điều đang chuyển trọng tâm sang Trung Đông và Trung Á - những thị trường tuy chưa khai thác mạnh nhưng đầy tiềm năng. “Chúng tôi sẽ phát triển kênh bán lẻ trực tiếp tại các quốc gia này, giảm bớt phụ thuộc vào thị trường Mỹ”, ông Hậu nói. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thêu đan TPHCM thừa nhận ngành đang đối mặt với bài toán lớn: biên lợi nhuận cực kỳ mỏng, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Do đó, việc nâng cao năng suất, tinh gọn bộ máy là bắt buộc. Nhưng quan trọng hơn là giữ được việc làm cho người lao động. Theo các chuyên gia, DN cần nhìn thuế không như một rào cản, mà xem đây là động lực để đầu tư vào công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa, bớt phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt với ngành điện tử, cơ khí, da giày, chế biến gỗ… Trong bối cảnh toàn cầu đang tái định hình chuỗi cung ứng, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến thay thế nếu biết chứng minh năng lực sản xuất thực chất. ĐÓN SÓNG DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG ỨNG Theo giới quan sát, việc Mỹ đánh thuế cao với hàng trung chuyển thúc đẩy các nhà nhập khẩu tìm đối tác sản xuất thực sự tại Việt Nam. Không chỉ hàng xuất đi Mỹ, mà cả chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang dần dịch chuyển sang Việt Nam để giảm rủi ro. Tại một diễn đàn về đa dạng hóa thị trường xuất khẩu do Bộ Công Thương tổ chức tại TPHCM mới đây, ông Đỗ Ngọc Hưng, Tham tán thương mại Việt Nam tại Mỹ, thông tin, hàng loạt nhà phân phối lớn như Amazon, Walmart, Costco... đã xác nhận sẽ đến TPHCM vào tháng 9 tới, nhằm tìm nguồn cung ứng dài hạn từ Việt Nam. Nhóm ngành hàng phía doanh nghiệp Mỹ quan tâm trải rộng từ thực phẩm chế biến, đồ gỗ nội thất, hàng dệt may tới da giày, thủy sản, nông sản... Các nhà phân phối khẳng định hàng hóa Việt Nam có mẫu mã, chất lượng tốt, giá cả hợp lý phù hợp nhu cầu người tiêu dùng Mỹ. “Các tập đoàn đều đánh giá Việt Nam là mắt xích bền vững trong chuỗi cung ứng. Nếu DN có chiến lược bài bản, thì cơ hội là rất lớn”, ông Hưng nhấn mạnh. Ông Hưng lưu ý, mức thuế 20% sẽ làm giá hàng Việt tăng trong tương lai gần. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ Mỹ đã chủ động nhập hàng trước thời điểm thuế có hiệu lực để bổ sung kho. Do đó, giá cả chỉ tăng nhẹ trong quý III và dự báo sẽ tác động mạnh hơn vào quý IV năm nay. UYÊN PHƯƠNG Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva có cuộc điện đàm kéo dài một giờ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 7/8 để thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại gia tăng. Hai lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc “bảo vệ chủ nghĩa đa phương và đối mặt với những thách thức toàn cầu hiện nay”, đồng thời tìm hiểu về cơ hội hội nhập sâu rộng hơn giữa hai quốc gia, theo tuyên bố chung sau cuộc điện đàm. Trước đó, ngày 6/8, Tổng thống Trump tăng thuế suất đối với Ấn Độ lên 50%, với lý do quốc gia này mua dầu của Nga. Brazil hiện cũng phải đối mặt với mức thuế 50% do sự bất mãn của ông Trump với cách mà Brazil hành xử với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của ông Trump, người đã bị bắt giữ với cáo buộc đảo chính. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế mạnh tay với các đối tác thương mại của Nga để gây áp lực buộc Mátxcơva phải chấp nhận lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Ukraine. Mátxcơva đã bác bỏ lời đe dọa này, nói rằng các quốc gia có chủ quyền được tự do lựa chọn đối tác thương mại của riêng mình. Theo nhiều nguồn tin, Thủ tướng Modi dự kiến tháng 8 này đến Trung Quốc (lần đầu tiên sau bảy năm), trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Mỹ đang xấu đi. Ông Modi dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), và sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, các quan chức New Delhi cho biết. Hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ được tổ chức tại thành phố Thiên Tân từ ngày 31/8-1/9. MINH HẠNH (theo RT) Với mức thuế 20% vào thị trường Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam dù gặp không ít khó khăn song đã chủ động chuẩn bị các giải pháp linh hoạt để ứng phó. Lãnh đạo Brazil và Ấn Độ tái khẳng định sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương và thương mại công bằng, trong bối cảnh hai nước bị Mỹ áp thuế mạnh tay. Doanh nghiệp Việt ứng phó thuế 20% từ Mỹ Về dài hạn, các DN được khuyến khích tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP… để mở rộng thị trường sang châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các DN cần đổi mới công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa lên trên 50% và đảm bảo minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước “thở phào” trước thuế đối ứng 20% của Mỹ (ảnh chụp tại Công ty May mặc Dony) ẢNH: U.P Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ẢNH: ANADOLU Cùng bị Mỹ áp thuế cao, Brazil và Ấn Độ xích lại gần nhau

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==