Báo Tiền Phong số 221/2025

UBND TP Đà Nẵng đã thành lập Ban trù bị Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (TCQT) Việt Nam tại Đà Nẵng với 27 thành viên, đứng đầu là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Năm 2025, TP Đà Nẵng sẽ sử dụng một phần diện tích của khối nhà 8 tầng thuộc Khu công viên phần mềm số 2 để làm trụ sở tạm cho Ban trù bị thành lập Trung tâm TCQT và các cơ quan, tổ chức liên quan. Cũng tại công viên phần mềm này, cuối năm 2025, dự kiến hoàn thành tòa nhà 22 tầng với tổng diện tích sàn hơn 27.000m2. Công trình sẽ đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật ban đầu cho Trung tâm TCQT, đồng thời là nơi thử nghiệm các mô hình tài chính tiên tiến như tài sản số, tiền số, cũng như thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối. Đà Nẵng cũng quy hoạch khu đất rộng 9,7ha tại phía tây bắc cầu Thuận Phước (phường Hải Châu mới) để hình thành Trung tâm Công nghệ tài chính - một phần quan trọng của hệ sinh thái tài chính số. Bên cạnh đó, một khu đất khác rộng 1,9ha tại phía đông nam Công viên phần mềm số 2 sẽ được sử dụng để phục vụ đào tạo và thử nghiệm công nghệ tài chính. XÂY DỰNG VÙNG LÕI Ở ĐẤT “VÀNG” VEN BIỂN Trong giai đoạn 2025-2027, Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư để xây dựng vùng lõi trung tâm tài chính và hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh tại các khu đất sạch ven biển. Theo quy hoạch, tại tuyến phố du lịch ven biển ở đường Võ Nguyên Giáp sẽ có một điểm nhấn với công trình tháp biểu tượng tại lô A* (giao nhau với đường Võ Văn Kiệt). Với vị trí hướng ra biển, đây sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của Trung tâm TCQT Việt Nam tại Đà Nẵng, tích hợp chức năng nghỉ dưỡng, hội nghị, giải trí và các tiện ích cao cấp dành cho nhà đầu tư và khách quốc tế. Cùng với đó, tại các lô A12, A13, A14, A15 trên đường Võ Văn Kiệt sẽ được phát triển thành khu phức hợp hiện đại gồm văn phòng, thương mại, căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế, phục vụ chuyên gia và doanh nhân trong ngành tài chính. Giai đoạn 2027-2030, Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng quy mô phát triển Trung tâm TCQT với việc quy hoạch Khu phố tài chính An Đồn, thuộc phường An Hải (mới), trên diện tích khoảng 62ha. Khu vực này hiện có KCN An Đồn, nhưng trong tương lai, đây sẽ là một tổ hợp tài chính - thương mại cao cấp, được quy hoạch đồng bộ, tích hợp các dịch vụ hỗ trợ, văn phòng quốc tế, khách sạn 5 sao, căn hộ hạng sang và không gian sinh hoạt hiện đại cho giới chuyên gia, doanh nhân. Đặc biệt, trong tầm nhìn dài hạn, một dự án quy mô lấn biển vịnh Đà Nẵng với tổng diện tích lên đến 1.500ha đang được định hình. Dự án sẽ kiến tạo một hệ thống đảo nhân tạo, kéo dài thêm khoảng 48km đường biển mới, mở ra cơ hội hình thành một đô thị biển hiện đại - kết hợp các chức năng của khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, dịch vụ nghỉ dưỡng - mua sắm - giải trí cao cấp. NHÂN LỰC CHO CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển Trung tâm TCQT với 26 thành viên; lựa chọn trước 10 công chức, viên chức tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo nước ngoài với các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, luật để cử đi học tập, thực tập sinh tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn như: Singapore, London, Hong Kong... Ba lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Trung tâm TCQT đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Đại học Đà Nẵng cùng các cơ sở giáo dục nghiên cứu, xây dựng tổng thể Chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ Trung tâm TCQT. Các trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng đã tiên phong mở các chương trình đào tạo phục vụ yêu cầu cung ứng nguồn nhân lực cho Trung tâm như: Công nghệ tài chính (Fintech), Kinh doanh quốc tế… Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, là đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển đề án nguồn nhân lực cho Trung tâm TCQT, năm nay, trường mở thêm 2 ngành đào tạo mới để chuẩn bị nhân lực cho Trung tâm TCQT, là Luật Thương mại quốc tế và Giao nhận vận tải quốc tế. “Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuyển đổi một số ngành học đào tạo 100% bằng tiếng Anh. Ngoài ra, trước đó, trường cũng đã tuyển sinh các chuyên ngành liên quan như: Fintech, Kinh doanh quốc tế, Marketing số và thương mại điện tử… và sắp có khóa sinh viên đầu tiên ra trường”, PGS.TS Phi Anh nói. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố cũng đang kiến nghị mở rộng đối tượng và chính sách visa cho chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế. NGUYỄN THÀNH - GIANG THANH Để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng dành quỹ đất “vàng” ở vị trí đắc địa, kết nối sân bay, trung tâm đô thị và các dịch vụ phụ trợ; triển khai nhiều hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, thu hút chuyên gia, nhân lực trẻ... Lô A* khu vực đường Võ Văn Kiệt – Võ Nguyên Giáp ở vị trí đắc địa ven biển Đà Nẵng sẽ là vùng lõi Trung tâm Tài chính quốc tế Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, cho rằng, bên cạnh việc phát triển hạ tầng cho Trung tâm Tài chính quốc tế, TPHCM cần chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực then chốt như tài chính, ngân hàng, blockchain, trí tuệ nhân tạo, quản trị rủi ro... Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ cung cấp dịch vụ tài chính chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và sức hút của Trung tâm. Về nhân lực, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, TPHCM sẽ tập trung đào tạo nguồn nhân lực vận hành hệ sinh thái Trung tâm Tài chính quốc tế. TPHCM đã hình thành khung bộ máy, đang tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. TPHCM cũng hợp tác với các trường đại học đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới học tập thực tiễn rồi trở về thành phố làm việc. Dự kiến trong tháng này TPHCM sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với 2 trung tâm tài chính quốc tế uy tín của thế giới. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho toàn bộ dự án Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM lên tới 172.000 tỷ đồng (khoảng 7 tỷ USD). Riêng khu lõi cần khoảng 16.000 tỷ đồng triển khai trong 2-3 năm đầu. TPHCM xác định quỹ đất 10 ha ngay trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm để làm trụ sở Trung tâm. Trong thời gian xây dựng khoảng 2 năm, trụ sở tạm thời của Trung tâm đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn. Theo kế hoạch, dự án Trung tâm Tài chính sẽ xây dựng các công trình điểm nhấn, như: Cơ quan hành chính đô thị, Trung tâm hội nghị triển lãm, Trung tâm thông tin quy hoạch, Khu phức hợp Tháp quan sát, Nhà Bảo tàng, Nhà hát giao hưởng, Khu phức hợp khách sạn, Nhà thi đấu đa năng, Cung thiếu nhi, Bệnh viện quốc tế, Khu phức hợp Bến du thuyền, Công viên nước… “Việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam không chỉ đơn thuần là xây một trung tâm tài chính, mà là xây dựng niềm tin và vị thế quốc gia trên bản đồ toàn cầu. Với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, TPHCM sẽ nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng này”, ông Được nói. DUY QUANG Cần thu hút các tập đoàn tài chính lớn Theo chuyên gia kinh tế Trần Hoàng Ngân, để Trung tâm Tài chính quốc tế phát huy hiệu quả, cần thu hút các tập đoàn tài chính lớn đến đặt trụ sở, bởi chính họ sẽ tạo sức lan tỏa và kéo theo các đối tác, nhà đầu tư toàn cầu. Đà Nẵng sẵn sàng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Đà Nẵng sẽ định hướng phát triển Trung tâm TCQT trong lĩnh vực tài chính xanh, tài chính số, đóng vai trò bổ trợ cho Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM. “Định hướng phát triển đó có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt là các yêu cầu về dữ liệu, yêu cầu về bảo mật đối với trung tâm tài chính”, ông Quảng nói. Đà Nẵng hiện có 6 trung tâm dữ liệu đang hoạt động quy mô gần 500 rack. Địa phương vừa khởi công xây dựng một trung tâm dữ liệu với quy mô giai đoạn 1 là 100 rack. UBND TP Đà Nẵng đã đề xuất với Bộ KH&CN về các dự án hạ tầng chiến lược để hình thành Trung tâm TCQT, gồm: đô thị công nghiệp số (vốn đầu tư khoảng 500 triệu USD), trung tâm dữ liệu quy mô cấp vùng (vốn 200 triệu USD) và tuyến cáp quang biển cập bờ mới tại Đà Nẵng (vốn 60 triệu USD). Bộ Chính trị và Chính phủ thống nhất triển khai Trung tâm TCQT theo hướng thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như: tài sản số, tiền số, thanh toán, chuyển tiền kỹ thuật số… Bởi vậy, Đà Nẵng đề xuất Bộ KH&CN triển khai mạng blockchain TP. Đà Nẵng và triển khai nền tảng kinh tế số thành phố. Ngoài ra, Đà Nẵng dự kiến hình thành cổng duy nhất đưa các sản phẩm, dịch vụ của địa phương cung cấp trực tuyến (xem, mua, thanh toán qua mạng, tạm gọi là One DaNang), đặc biệt gắn mỗi sản phẩm tương ứng 1 token duy nhất (dùng blockchain để xác thực); vừa hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, hỗ trợ du khách và phát triển kinh tế số. Địa phương cũng đề xuất thí điểm để người nước ngoài, ở nước ngoài dùng tiền kỹ thuật số, USDT để mua sản phẩm, dịch vụ của Đà Nẵng trên cổng, tiền về Việt Nam là Đồng hoặc USD qua cổng chuyển đổi trung gian nước ngoài (bảo đảm tiền kỹ thuật số chỉ phát sinh, thanh toán, giao dịch tại nước ngoài, không trong/tại Việt Nam). Đầu tư hạ tầng số 14 n Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 KINH TẾ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==