Báo Tiền Phong số 221/2025

13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO 1. Tòa án Cấp cao của Đặc khu hành chính Hồng Kông triệu tập Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 0311311167 tham gia tố tụng trong vụ kiện với Nguyên đơn là Công ty Hong Kong Cargo Carrier Limited. Địa chỉ mà Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam hiện đang đăng ký và nguyên đơn đã liên hệ cụ thể như sau: i. Trụ sở chính tại: Lầu 6 - Khu A Tòa Nhà WASECO, 10 Phổ Quang, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Lầu 6, Khu A, Tòa nhà WASECO, số 10, Đường Phổ Quang, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh); ii. Chi nhánh tại: Lầu 1, Tòa nhà Spring, Số 6, Đường Thăng Long, Phường Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Lầu 1, Tòa nhà Spring, Số 6, Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh); và iii. Chi nhánh tại: Phòng 3103, Tầng 31, East tower, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội (trước đây là Phòng 3103, Tầng 31, East Tower, Lotte Center Hanoi, Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội). 2. Tòa án Cấp cao của Đặc khu hành chính Hồng Kông đề nghị đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam liên hệ Tòa án và có ý kiến bằng văn bản về nội dung tranh chấp trong thời hạn [28 ngày] kể từ ngày thông báo. Trong trường hợp hết thời hạn nêu trên mà Tòa án Cấp cao của Đặc khu hành chính Hồng Kông không nhận được ý kiến bằng văn bản từ Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam hoặc Công ty TNHH Royal Lee Việt Nam không đến làm việc, Tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định. NGUY CƠ LÂY LAN NHANH “Treo chuồng” đã hơn 1 năm nay do nuôi heo thua lỗ, anh Nguyễn Văn Huyền (xã Xuân Lộc, Đồng Nai) cho biết, vừa qua khi giá heo lên cao, anh dự kiến đưa heo giống về nuôi để bán vào dịp cuối năm, nhưng tình hình dịch bệnh nên đành gác lại ý định tiếp tục chăn nuôi. “Vốn không nhiều, không may là mất hết”, anh Huyền nói. Bà Nguyễn Thị Tư, chủ một trại heo cả nghìn con ở xã Vĩnh Tân (Đồng Nai) cho hay, bà hợp đồng chăn nuôi cho một Cty chăn nuôi trên địa bàn nên mọi điều kiện phòng chống dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi đều do cán bộ kỹ thuật của Cty đảm trách. Việc chăn nuôi của trại vẫn vận hành tốt. “Tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi hiện không ảnh hưởng đến chăn nuôi của trang trại tôi, tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng tôi lơ là, chủ quan. Mọi vấn đề về an toàn vệ sinh chăn nuôi đều luôn được công ty khuyến cáo và chúng tôi vẫn phải luôn cẩn trọng nhất”. Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai, từ đầu năm 2025 đến cuối tháng 7/2025, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát hiện 15 ổ dịch tả heo châu Phi tại 12 xã và đã tiêu hủy gần 3,9 nghìn con heo bệnh, chết. So với cùng kỳ năm 2024, số ổ dịch tăng gần 114,3%, số heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy tăng hơn 797,4%. Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Đồng Nai cho hay, đàn heo trong tỉnh Đồng Nai nhiều nhất trong cả nước với gần 4,2 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm 92% tổng đàn, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát. Đảm bảo nguồn thịt cung ứng cho thị trường thịt heo trong khu vực hiện nay và cuối năm. Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho rằng, với tổng đàn gần 4,2 triệu con, Đồng Nai có tổng đàn heo lớn nhất cả nước. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã hình thành các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn không chỉ tiêu thụ tốt tại thị trường nội địa mà còn tham gia xuất khẩu. Chăn nuôi đã ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến như chuồng kín, hệ thống cho ăn tự động; công tác phòng, chống dịch bệnh được thực hiện tốt. Tuy nhiên, tỉnh có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên áp lực về dịch bệnh rất lớn. Chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ xen kẽ với các trang trại chăn nuôi, phân bố rộng, điều kiện vệ sinh thú y, an toàn sinh học không đảm bảo; mầm bệnh có nhiều biến chủng, vẫn còn lưu hành tỷ lệ cao trên đàn vật nuôi; môi trường biến đổi bất lợi; vận chuyển, giết mổ trái phép… dẫn đến nguy cơ dịch bệnh phát sinh và lây lan rất cao. LÁ CHẮN VẮC XIN Tuy tình hình dịch tả heo châu Phi tại Đồng Nai chưa đến mức báo động đỏ, nhưng tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp tăng cường phòng chống dịch. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản 6 tháng cuối năm 2025. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho hay trang trại của gia đình ông đã thực hiện tiêm phòng vắc xin dịch tả heo châu Phi từ 4 năm nay. Nhờ đó, đàn heo không gặp rủi ro về dịch bệnh. Tuy nhiên, loại vắc xin này không thông dụng, yêu cầu kỹ thuật cao nên người chăn nuôi phải trang bị kiến thức chuyên môn để sử dụng đúng cách và hiệu quả. Đặc biệt, người chăn nuôi phải mua nguồn heo giống sạch bệnh, có truy xuất nguồn gốc để không xảy ra biến chứng khi tiêm vắc xin phòng dịch. Theo ông Đoán, thực tế hiện nay, vắc xin phòng bệnh dịch tả heo châu Phi đã được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, vắc xin này chưa được đưa vào danh mục bệnh bắt buộc phải tiêm phòng, nên người chăn nuôi chưa tin tưởng về an toàn của vắc xin để sử dụng. Ông Đoán cho rằng, chăn nuôi an toàn sinh học là yêu cầu rất bức thiết để hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần, để bảo vệ đàn vật nuôi, người chăn nuôi nên tiêm vắc xin phòng dịch tả heo châu Phi. MẠNH THẮNG Trước đó, vào 19h30 phút ngày 31/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh nhận được tin báo từ hộ gia đình ông Nguyễn Bách Thảo, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đông Xuân, xã Thượng Ninh (Thanh Hóa) về việc phát hiện quả bom gần nhà. Cụ thể, trong quá trình san lấp xử lý sạt lở đường gần sát bờ tường nhà ở, do hậu quả của cơn bão số 3 gây ra, gia đình ông Thảo đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ có đường kính khoảng 40 cm, chiều dài khoảng 120 cm, trọng lượng khoảng 300kg. Quả bom này đã lộ thiên 2/3 thân bom, được người dân nhận định là bom sót lại trong thời kỳ chiến tranh. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thượng Ninh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống hiện trường, căng dây bảo vệ, phong tỏa khu vực phát hiện quả bom và báo lên UBND xã và Ban Chỉ huy Quân sự khu vực 5 Tĩnh Gia (Thanh Hóa). Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng tổ chức di chuyển quả bom đến khu vực ở xã Xuân Bình (Thanh Hóa), tiến hành xử lý, huỷ nổ theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. HOÀNG LAM Với đàn heo gần 4.200 con, Đồng Nai được xem là thủ phủ chăn nuôi heo trong cả nước. Dịch tả heo châu Phi đang đe dọa vùng chăn nuôi này khi có 15 ổ dịch tại 12 xã và đã tiêu hủy gần 3.900 con heo bệnh, chết. Ngày 8/8, UBND xã Thượng Ninh phối hợp với Ban Công binh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa xử lý, tiêu hủy thành công quả bom nặng gần 300kg còn sót lại sau chiến tranh. Thủ phủ chăn nuôi heo gặp “sóng gió” Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng, tỉnh đang tập trung công tác chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới; chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định; ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Tiêu hủy lợn bệnh tại tỉnh Đồng Nai Hiện trường phát hiện quả bom Tiêu hủy quả bom gần 300kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==