Bộ Ngoại giao cho biết, sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço. Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Angola điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khởi nguồn từ những ngày tháng cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với biểu tượng hữu nghị là Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Luanda, Angola. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. MUỐN CÓ THÊM SẢN PHẨM VIỆT NAM Ở ANGOLA Đánh giá cao vai trò và các thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola. Nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, Tổng thống mong có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola. Tổng thống Angola cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim… Nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam. Trên tinh thần đó, bên cạnh việc tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy về chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp. Chia sẻ nhận thức chung với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço về tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim… Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban liên chính phủ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, trao đổi sinh viên… Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế. Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới. BÌNH GIANG Sau cuộc hội đàm ngày 7/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço ra Tuyên bố chung Việt Nam – Angola nhằm mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác song phương, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác. “Chúng tôi có ý định đó”, ông Netanyahu xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Fox News khi được hỏi liệu Israel có muốn tiếp quản toàn bộ Dải Gaza hay không. “Để đảm bảo an ninh, chúng tôi dự định sẽ loại bỏ Hamas khỏi đó, giải phóng người dân khỏi Hamas, chuyển giao Dải Gaza cho chính quyền dân sự không phải Hamas và không phải bất kỳ ai ủng hộ việc phá hủy Israel. Chúng tôi không muốn giữ Dải Gaza. Mà chúng tôi muốn có một vành đai an ninh. Chúng tôi không muốn quản lý Dải Gaza, chúng tôi không muốn ở đó với tư cách là một cơ quan quản lý”. Ông Netanyahu khẳng định, Israel muốn trao trả quyền quản lý Dải Gaza cho các lực lượng Ả-rập. Ông không nói rõ về các thỏa thuận quản lý hoặc những quốc gia Ả-rập nào có thể tham gia. Thủ tướng Israel đưa ra những bình luận này với Fox News ngay trước cuộc họp dự kiến với một nhóm nhỏ các bộ trưởng cấp cao để thảo luận về kế hoạch giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ ở Dải Gaza. Phiên họp nội các an ninh diễn ra sau một cuộc họp khác trong tuần này với người đứng đầu quân đội, mà các quan chức Israel mô tả là căng thẳng, vì tư lệnh quân đội phản đối việc mở rộng chiến dịch. Quân đội Israel tuyên bố đang kiểm soát 75% diện tích Dải Gaza. Hai nguồn tin chính phủ cho biết, bất kỳ nghị quyết nào của bên an ninh cũng sẽ cần được toàn thể nội các phê duyệt. Và nội các này có thể sẽ không họp trước ngày 10/8. Một trong số kịch bản đang được xem xét trước cuộc họp an ninh là việc tiếp quản theo từng giai đoạn các khu vực ở Dải Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của quân đội. Cảnh báo sơ tán có thể được đưa ra cho người Palestine ở một số khu vực cụ thể của Dải Gaza, cho họ vài tuần để rời đi trước khi quân đội tiến vào. Trong một tuyên bố, Hamas gọi những bình luận của ông Netanyahu là “hành động đi ngược lại tiến trình đàm phán”. Một nguồn tin chính thức từ Jordan nói với Reuters, rằng các nước Ả-rập sẽ “chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng ý và quyết định”, đồng thời cho biết an ninh ở Dải Gaza nên được xử lý thông qua “các thể chế hợp pháp của Palestine”. Quan chức Hamas - Osama Hamdan - nói với Al Jazeera rằng nhóm này sẽ coi bất kỳ lực lượng nào được thành lập để quản lý Dải Gaza là lực lượng “kiểm soát” có liên hệ với Israel. Đầu năm nay, Israel và Mỹ bác bỏ một đề xuất của Ai Cập, được các nhà lãnh đạo Ả-rập ủng hộ, trong đó kiến nghị thành lập một ủy ban hành chính gồm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ quản lý Dải Gaza sau chiến tranh. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hầu hết người Israel muốn xung đột kết thúc bằng một thỏa thuận, trong đó các con tin còn lại sẽ được thả. Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump không phản hồi khi được hỏi liệu ông có ủng hộ hay phản đối khả năng Israel tiếp quản toàn bộ Dải Gaza bằng phương pháp quân sự hay không. Liên Hợp Quốc đã gọi các báo cáo về khả năng mở rộng các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza là “vô cùng đáng báo động” nếu đúng sự thật. MINH HẠNH (theo Reuters) Israel muốn nắm quyền kiểm soát quân sự Dải Gaza Việt Nam và Angola ký nhiều thỏa thuận hợp tác 12 n Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 QUỐC TẾ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này có ý định nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Dải Gaza, bất chấp sự chỉ trích ngày càng gia tăng trong và ngoài nước về cuộc xung đột tàn khốc kéo dài gần hai năm tại vùng đất Palestine này. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço ẢNH: TTXVN Một cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza ngày 7/8 ẢNH: REUTERS 8 văn kiện hợp tác 1. Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù. 2. Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. 3. Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Angola. 4. Ý định thư về Hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Angola. 5. Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola. 6. Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình quốc gia Angola. 7. Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam và Công ty Thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P). 8. Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Angola.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==