Báo Tiền Phong số 221/2025

Du khách Nga có hơi men đả thương CSGT Liên quan vụ việc ông K.A. (SN 2006, quốc tịch Nga) đấm trung tá Ngô Tùng Giang, CSGT Nha Trang, gây chảy máu sáng 7/8, hôm qua, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, sức khỏe của trung tá Giang đã ổn định. Lực lượng CSGT đã tiến hành đo nồng độ cồn và ma túy đối với ông K.A. Kết quả nồng độ cồn của người này là 0,644 mg/l khí thở (mức kịch khung, nặng nhất dành cho người điều khiển xe máy), âm tính với ma túy. Theo đại diện Phòng CSGT, lúc 6h30 ngày 7/8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ (khu vực Nha Trang) do trung tá Giang là tổ trưởng và thiếu tá Tăng Thái Tú là tổ viên nhận được tin báo của người dân về vụ va chạm giao thông tại khu vực nút giao Trần Phú - Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang) giữa mô tô biển số 79C1221.41 do ông K.A. điều khiển và mô tô biển số 79N1-227.09 do bà V.T.Đ.T. (SN 1972, trú phường Nam Nha Trang) cầm lái. Sau khi nhận được tin báo, tổ công tác có mặt tại hiện trường và làm việc với các bên liên quan. Qua xem xét hiện trường ban đầu, nhận định 2 xe va quẹt nhẹ (bà T. bị xây xước ngoài da). Do hiếu kỳ nên nhiều người dân tụ tập đông tại khu vực trên. Trong quá trình tổ CSGT đang làm việc với người có liên quan, K.A. đứng trong khu vực hiện trường đòi nhận lại mô tô của mình để đi khỏi hiện trường. Trung tá Giang giải thích thì bị người này bất ngờ đấm vào mặt, gây thương tích. Ngay sau đó, tổ công tác cùng Công an phường Nha Trang khống chế K.A. về phường để làm việc; đồng thời đưa trung tá Giang đến Bệnh viện Quân y 87 cấp cứu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với K.A. để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. PHÙNG QUANG 11 PHÁP LUẬT Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Ngày 8/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ vụ có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online”. Khoảng 12 giờ 30 ngày 6/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo từ anh N.V.Đ, ngụ phường Trấn Biên (Đồng Nai) về việc con trai anh tên là N.B.Đ (18 tuổi) bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 300 triệu đồng, là tiền N.B.Đ đã vay của các đối tượng. Nếu gia đình anh N.V.Đ không thực hiện theo yêu cầu thì các đối tượng sẽ hành hung cháu N.B.Đ và bán ra nước ngoài. Gia đình đã liên hệ N.B.Đ và cháu xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà. Trong thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình anh N.V.Đ. Các đối tượng cảnh báo rằng, nếu chuyển tiền trễ hạn cứ 1 giờ là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân. Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh. Qua điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” đang diễn ra phổ biến thời gian gần đây. Lúc 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM xác định cháu N.B.Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân, TPHCM nên tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa cháu về làm việc, sau đó giao lại cho gia đình. MẠNH THẮNG Các đối tượng giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân, đọc chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở…, nói rằng nạn nhân liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng. Khách sạn nhỏ nơi cháu N.B.Đ được giải cứu Giải cứu nam thanh niên bị bắt cóc online Sau nhiều ngày xét xử tại Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 8/8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM tuyên án vụ Cưỡng đoạt tài sản đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng Công ty Luật TNHH Pháp Việt đối với hơn 100 bị cáo. Đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó 2 cựu Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng được xác định giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, những người còn lại trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Tại tòa phúc thẩm phát sinh một số tình tiết mới về nhân thân các bị cáo. Các bị cáo cũng nộp một phần hoặc toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên cần được xem xét khi tuyên án. Trong vụ án này, Châu và Hùng đã đứng ra thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên và cho họ làm trưởng nhóm, trưởng phòng, sau đó chỉ đạo họ thu hồi nợ bất chấp, miễn sao thu hồi nợ càng nhiều hưởng lợi nhuận càng cao. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Hội đồng xét xử nhận định, tài sản các bị cáo chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, cần có mức án nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử nhận định tại phiên phúc thẩm, dù Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng đã tự nguyện nộp 500 triệu đồng tiền khắc phục, nhưng số tiền này là quá nhỏ so với số tiền thu lợi bất chính. Bản thân hai bị cáo là những người có vai trò chính trong vụ án, khiến cho hơn 100 bị cáo còn lại phải vi phạm pháp luật. Tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm Trần Văn Châu 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù. 22 bị cáo còn lại lãnh từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 13 năm tù, trong đó một số bị cáo là trưởng nhóm bị tăng án theo kháng nghị của Viện Kiểm sát. Các bị cáo còn lại được giảm nhẹ hình phạt, trong đó có 4 bị cáo nữ có con nhỏ, có vai trò hạn chế trong vụ án được xử án treo. 43 bị cáo có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do Viện Kiểm sát rút kháng nghị, bị cáo rút kháng cáo, 44 bị cáo khác bị bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm. Theo cáo trạng, từ ngày 1/1/2021 đến 14/2/2023, Trần Văn Châu (Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Pháp Việt) và Hồ Quốc Hùng lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức tín dụng gồm: TPBank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB FC, VID. Châu và Hùng thông qua tổ chức bộ máy hoạt động Công ty Luật TNHH Pháp Việt, chỉ đạo 20 trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đòi nợ để đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay, cưỡng đoạt hơn 456 tỷ đồng, được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng. Số tiền này các bị cáo sử dụng vào hoạt động công ty và chia nhau tiêu xài. Châu và Hùng sử dụng số tiền này để chi trả lương cho nhân viên hơn 72 tỷ đồng; Châu hưởng 15 tỷ đồng, Hùng hưởng 12 tỷ đồng. H.BẰNG Y án sơ thẩm với hai kẻ cầm đầu đường dây đòi nợ thuê Trung tá Ngô Tùng Giang sau khi bị đấm vào mặt Các bị cáo tại phiên toà Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân, đọc chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở…, nói rằng nạn nhân liên quan đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh thần và yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ, khách sạn một mình và sử dụng ứng dụng Google Meet để cho chúng tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn để liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền. Phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 8/2024 cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Châu 19 năm tù và Hồ Quốc Hùng 18 năm tù; 109 bị cáo còn lại nhận mức án từ 1- 3 năm tù. Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Trong đó, Châu nộp lại 15 tỷ đồng, Hùng nộp lại 12 tỷ đồng… Ngày 8/8, phiên tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Châu lãnh 19 năm tù, Hồ Quốc Hùng 18 năm tù cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản đòi nợ thuê theo kiểu núp bóng công ty luật.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==