TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT Ở CƠ SỞ Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia, bệnh liên cầu lợn, một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra đang có dấu hiệu gia tăng tại một số địa phương. Hai địa bàn được cảnh báo có số ca nhiễm tăng là thành phố Huế và tỉnh Hưng Yên. Đây là bệnh lây từ động vật sang người, chủ yếu qua tiếp xúc hoặc tiêu thụ sản phẩm từ lợn mắc bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại các di chứng nặng nề như điếc vĩnh viễn, suy đa phủ tạng, với thời gian điều trị kéo dài và chi phí lớn. Vi khuẩn S. suis tồn tại phổ biến trong đàn lợn, đặc biệt ở đường hô hấp trên, đường tiêu hóa và sinh dục. Tỷ lệ lợn mang mầm bệnh nhưng không có biểu hiện lâm sàng có thể lên tới 60 - 100%. Trong đó, týp II của liên cầu lợn là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh ở người, thường xuất hiện ở lợn thịt với các triệu chứng như viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp, viêm nội tâm mạc, xuất huyết da, rối loạn tiêu hóa và thậm chí là chết đột tử ở lợn. Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan sang người, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế địa phương tăng cường giám sát và phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ tại các cơ sở y tế, đặc biệt là những bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng điển hình như sốt cao đột ngột kèm theo tiền sử tiếp xúc với lợn bệnh hoặc ăn thực phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh. Khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm, các đơn vị y tế cần nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, điều trị tích cực và đồng thời thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương để phối hợp xử lý ổ dịch. Bộ Y tế cũng nhấn mạnh vai trò của việc phối hợp liên ngành, đặc biệt giữa ngành y tế và ngành thú y trong việc giám sát, phát hiện sớm các dịch bệnh trên đàn lợn - nhất là dịch bệnh tai xanh, vốn là điều kiện thuận lợi để liên cầu lợn bùng phát. Người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán gia súc được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng hộ cá nhân như đeo găng tay, khẩu trang và đảm bảo vệ sinh cá nhân sau khi tiếp xúc với vật nuôi. ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG AN TOÀN THỰC PHẨM Song song với các biện pháp giám sát, công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không giết mổ hoặc tiêu thụ lợn đã chết hoặc có dấu hiệu bệnh; tuyệt đối không ăn tiết canh hay các sản phẩm thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Việc sử dụng thịt lợn nên ưu tiên nguồn cung đã được cơ quan thú y kiểm dịch và chứng nhận an toàn thực phẩm. Trong môi trường chế biến và chăn nuôi, người lao động cần mang đầy đủ phương tiện bảo hộ như găng tay, kính mắt, ủng; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi tiếp xúc với thịt lợn hoặc xử lý lợn bệnh. Khi có vết thương hở hoặc tổn thương ngoài da, tuyệt đối không tham gia giết mổ lợn nếu chưa được bảo vệ kỹ và khử trùng sau tiếp xúc. Ngoài ra, các dụng cụ chăm sóc, chế biến thịt lợn cần được rửa sạch bằng xà phòng ngay sau khi sử dụng để loại bỏ mầm bệnh. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, thiết bị cần thiết để sẵn sàng triển khai các hoạt động giám sát và xử lý dịch. Các cán bộ y tế tuyến đầu cần được tập huấn kỹ càng về chuyên môn và kỹ thuật để nâng cao năng lực phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh. Chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh cần thực hiện nghiêm túc theo quy định của Thông tư 54/2015/TT-BYT để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý dịch hiệu quả và đồng bộ. Về mặt lâm sàng, bệnh liên cầu lợn ở người có hai thể bệnh phổ biến: thể viêm màng não và thể sốc nhiễm khuẩn. Ở thể viêm màng não, người bệnh thường gặp các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, đi kèm giảm hoặc mất thính lực - trong nhiều trường hợp là điếc vĩnh viễn. Trong khi đó, thể sốc nhiễm khuẩn có biểu hiện nổi bật là phát ban xuất huyết lan tỏa, rối loạn đông máu, có thể diễn tiến nhanh thành suy đa cơ quan với tỷ lệ tử vong từ 5% đến 20%. Ngay cả khi được điều trị khỏi, bệnh nhân cũng cần thời gian hồi phục kéo dài. HÀ MINH 27 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm tập thể Sau bữa ăn trưa, 27 công nhân của Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đi ngoài, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Trưa 8/8, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi nhận được thông tin công nhân của Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng- Chi nhánh Thái Bình (đóng ở Khu công nghiệp Tiền Hải), có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa, đơn vị đã cử cán bộ xuống để xác minh cụ thể. Các công nhân sau khi đến bệnh viện đều không còn biểu hiện nôn, đau bụng. Đến thời điểm này, sức khỏe các công nhân đã ổn định và được ra viện. “Chúng tôi cũng đang lấy các mẫu thức ăn để xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. Sau 15 ngày sẽ có kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn”, đại diện Chi cục thông tin. Trước đó, trưa 7/8, nhiều công nhân đang làm việc tại Cty Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình, tọa lạc tại Khu công nghiệp Tiền Hải (tỉnh Hưng Yên) có những biểu hiện bất thường về sức khỏe sau khi ăn cơm trưa tại nhà ăn của doanh nghiệp. 27 công nhân được công ty đưa thẳng đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải (xã Ái Quốc) để thăm khám, điều trị ban đầu; trong đó có 8 công nhân nam và 19 công nhân nữ. Các trường hợp đều có biểu hiện giống nhau như đau bụng, nôn, đi ngoài. Qua khai thác nhanh, các công nhân xác nhận có dùng bữa cơm trưa tại Công ty Toyoda. Khẩu phần ăn có gà, cá, thịt lợn, canh dưa và cơm. Khi ăn xong khoảng 1 giờ thì tất cả nhóm công nhân có biểu hiện bất thường như đã nêu. TRẦN HOÀNG 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh liên cầu lợn từ động vật sang người. Bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương Bộ Y tế yêu cầu khẩn GIA TĂNG CA MẮC LIÊN CẦU LỢN Ở NGƯỜI: Theo thông tin của PV Tiền Phong, trước đó ngày 19/6, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định kiểm tra việc thành lập và hoạt động của Hội đồng trường; công tác tổ chức tuyển sinh, quản lí đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; các điều kiện đảm bảo chất lượng; quản lí cấp phát văn bằng chứng chỉ đối với Trường Đại học Kinh Bắc. Ngày 23/7, Đoàn Kiểm tra ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học Kinh Bắc do có hàng loạt vi phạm. Đoàn kiểm tra khẳng định Trường Đại học Kinh Bắc không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ gồm 2 ngành Quản lí Kinh tế và ngành Luật Kinh tế. Áp dụng theo quy định xử phạt hành chính, Bộ GD&ĐT phạt tiền 30 triệu đồng/ngành đối với Trường Đại học Kinh Bắc. Đồng thời đình chỉ hoạt động giáo dục đối với ngành Quản lí Kinh tế, ngành Luật Kinh tế đào tạo trình độ thạc sĩ 9 tháng; buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển được đối với ngành này. Đối với đào tạo trình độ đại học, Bộ GD&ĐT quyết định xử phạt hành chính đối với 10 ngành với nội dung không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo gồm: ngành Dược học; ngành Y học Cổ truyền; Y khoa; Công nghệ thông tin; Luật kinh tế; Luật; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Ngôn ngữ Anh; ngành Quản trị Kinh doanh; ngành Kế toán. 10 ngành này bị xử phạt 30 triệu đồng/ngành và đình chỉ hoạt động 9 tháng. Biện pháp khắc phục hậu quả, Bộ GD&ĐT yêu cầu buộc chuyển người học đủ điều kiện trúng tuyển vào những ngành này đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác đủ điều kiện được phép hoạt động giáo dục hoặc hủy bỏ quyết định trúng tuyển, trả lại kinh phí đã thu cho người học nếu không chuyển đổi được. Như vậy theo kết luận của Bộ GD&ĐT, 12 ngành của Trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 360 triệu đồng và dừng hoạt động 9 tháng/ngành. Tất cả các ngành trên, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trước ngày 31/12. HUÊ NGHIÊM Trường Đại học Kinh Bắc bị phạt, dừng hàng loạt ngành đào tạo Đoàn Kiểm tra của Bộ GD&ĐT vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với Trường Đại học Kinh Bắc (ở tỉnh Bắc Ninh). Hàng loạt ngành đào tạo của Trường Đại học Kinh Bắc bị xử phạt Công nhân của Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Chi nhánh Thái Bình được bác sĩ thăm khám ẢNH: TÚ MAI Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách tuân thủ nghiêm các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn thịt lợn có nguồn gốc rõ ràng, không ăn các sản phẩm sống hoặc tái chế biến từ lợn. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn… đặc biệt nếu vừa tiếp xúc hoặc tiêu thụ thịt lợn nghi không đảm bảo, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==