Báo Tiền Phong số 220/2025

Cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung đặc biệt (GBC) diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia- Đại tướng Tea Seiha và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Đại tướng Nattaphon Nakphanit. Kết thúc cuộc họp, hai bên ký kết thỏa thuận gồm 13 điểm, nhằm chấm dứt thù địch và tránh khiêu khích dọc tuyến biên giới chung. Trọng tâm của thỏa thuận là cam kết ngừng bắn hoàn toàn, bao gồm chấm dứt mọi hình thức tấn công quân sự hoặc các hình thức khác nhằm vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự và mục tiêu quân sự. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ rạng sáng 28/7 mới chỉ yêu cầu hai bên tạm dừng triển khai quân đội và kiềm chế mọi hoạt động di chuyển hoặc tiếp viện có thể làm gia tăng căng thẳng. Thỏa thuận mới nhất nêu rõ: “Hai bên không được phép tiến quân, tuần tra hoặc xâm nhập đường không qua các tuyến hiện tại; tránh mọi hình thức khiêu khích có thể làm leo thang tình hình”. Hai bên cam kết không xây dựng hoặc nâng cấp bất kỳ công sự quân sự nào vượt quá vị trí hiện tại của họ và tái khẳng định cam kết tuân thủ luật nhân đạo quốc tế; đối xử nhân đạo với binh lính bị bắt và dân thường. Lính bị bắt sẽ được đối xử tôn trọng, được chăm sóc y tế và hồi hương theo luật pháp quốc tế sau khi chấm dứt chiến sự. Hai bên cũng cam kết hợp tác tìm kiếm và hồi hương hài cốt những người đã khuất mà không vi phạm biên giới. Để ngăn ngừa hiểu lầm hoặc bùng phát căng thẳng, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi trực tiếp giữa chỉ huy quân sự các cấp. Ủy ban Biên giới khu vực (RBC) tương ứng sẽ họp lại sau 2 tuần để tiếp tục thảo luận và duy trì phối hợp ở cấp địa phương. Hai bên cam kết không phát tán thông tin sai lệch hoặc kích động trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt thông tin trung thực để thúc đẩy hòa bình và giảm bớt lo lắng của công chúng. LẬP NHÓM QUAN SÁT VIÊN ASEAN Để đảm bảo lệnh ngừng bắn được duy trì, Campuchia và Thái Lan tái khẳng định ủng hộ thành lập một nhóm quan sát viên ASEAN do Malaysia dẫn dắt, để giám sát và xác minh tình hình thực địa. Trong khi nhóm ASEAN đang được thành lập, hai bên sẽ thành lập các nhóm quan sát viên lâm thời, bao gồm tùy viên quốc phòng từ các quốc gia thành viên ASEAN đã được công nhận tại quốc gia của họ. Nhóm này do tùy viên quốc phòng Malaysia dẫn đầu, sẽ hoạt động độc lập và không vượt biên giới, báo cáo trực tiếp cho GBC thông qua các kênh quân sự quốc gia. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp GBC tiếp theo trong vòng 1 tháng kể từ ngày 7/8. Tùy theo tình hình, hai bên sẽ tổ chức một phiên họp khẩn cấp ngay lập tức để xem xét lệnh ngừng bắn và tình hình an ninh khu vực. TÚ LINH (theo Khmer Times) Thái Lan và Campuchia hôm qua đạt được bước đột phá ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột ở biên giới chung. Trong cuộc gặp tại Malaysia, hai bên nhất trí với một khuôn khổ về ngừng bắn và giảm leo thang toàn diện, Khmer Times đưa tin. Dịch sốt Chikungunya bùng phát tại thành phố Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông), nơi chiếm hơn một nửa trong số gần 8.000 ca nhiễm được báo cáo ở Trung Quốc. Vi-rút Chikungunya thường gây sốt đột ngột, phát ban và đau khớp dữ dội. Mặc dù hiếm khi gây tử vong, nhưng các triệu chứng của bệnh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Không giống như COVID-19, Chikungunya không lây truyền trực tiếp từ người sang người mà lây lan qua sinh vật trung gian là muỗi. Sốt Chikungunya lần đầu tiên được phát hiện ở Tanzania vào những năm 1950 và kể từ đó đã gây ra các đợt bùng phát trên khắp châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Các quan chức Quảng Đông cho biết, những người nhiễm bệnh đang được cách ly tại các khu cách ly đặc biệt hoặc bệnh viện. Họ được yêu cầu nằm trên giường mắc màn để ngăn muỗi đốt bệnh nhân và lây lan vi-rút. Chính quyền địa phương đã phát động một chiến dịch diệt muỗi và loăng quăng (ấu trùng muỗi, còn được gọi là bọ gậy) một cách quyết liệt, yêu cầu người dân loại bỏ nước tù đọng trong và xung quanh nhà. Nhân viên cộng đồng đang kiểm tra từng nhà, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 nhân dân tệ. Hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hoạt động phun thuốc muỗi được tiến hành ở nhiều nơi. Máy bay không người lái đã được triển khai để xác định các địa điểm sinh sản tiềm năng của muỗi. Ngoài ra, hàng ngàn con cá ăn loăng quăng đã được thả vào các ao hồ và các vùng nước tù đọng trên khắp thành phố. Chính quyền cũng thả muỗi voi - một loài muỗi lớn thích ăn ấu trùng muỗi, thay vì hút máu người. Chính quyền Quảng Đông cũng đã yêu cầu đăng ký tên thật khi mua bất kỳ loại thuốc nào liên quan đến các triệu chứng sốt Chikungunya, nhằm theo dõi và quản lý các trường hợp nhiễm bệnh hiệu quả hơn. Theo chuyên gia Cesar LopezCamacho thuộc Đại học Oxford, đây dường như là đợt bùng phát dịch Chikungunya lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. “Điều đáng chú ý là vi-rút Chikungunya chưa từng xuất hiện ở Trung Quốc đại lục trước đây”, Lopez-Camacho cho biết trong một tuyên bố. “Điều này cho thấy phần lớn dân số không có miễn dịch từ trước, khiến virút dễ lây lan nhanh chóng hơn”. Để hạn chế sự lan truyền của vi-rút, Mỹ đã khuyến cáo công dân nước này nên thận trọng hơn khi đến thăm tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, cũng như Bolivia và một số quốc đảo ở Ấn Độ Dương. MINH HẠNH (theo Global Times, RT) Dịch sốt Chikungunya nguy hiểm lan rộng ở Trung Quốc Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận đột phá về biên giới 12 n Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 QUỐC TẾ Tuần sau, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc Hàn Quốc là nền kinh tế thứ tư châu Á và thứ 10 thế giới trong năm 2024. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị. Về quốc phòng- an ninh, trao đổi đoàn và các cơ chế đối thoại được triển khai thường xuyên. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số một của Việt Nam, là thị trường cung cấp khách du lịch số hai, nước cung cấp ODA số hai, đối tác thương mại số ba, thị trường tiếp nhận lao động số ba của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 9,1%. Về hợp tác lao động, hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6/2023, với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký. Năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ ba của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người. Về hợp tác khoa học công nghệ, hai bên duy trì cơ chế họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc cấp bộ trưởng. Các tập đoàn lớn công nghệ cao của Hàn Quốc đầu tư vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Việt Nam. Trong đó, SK tài trợ vốn và chương trình nghiên cứu cho doanh nghiệp Việt Nam, Samsung thành lập phòng nghiên cứu Samsung Innovation Campus... Năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc đến Việt Nam và 600.000 người Việt Nam tới Hàn Quốc. Khoảng 320.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, trong đó gần 100.000 người là lưu học sinh. Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện gồm khoảng 1.000 người. BÌNH GIANG Chính quyền tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) ngày 7/8 bắt đầu áp dụng các biện pháp chặt chẽ để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Chikungunya do muỗi truyền, khi số ca nhiễm lên đến con số hàng nghìn người. Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận chính thức để kết thúc xung đột biên giới và giảm căng thẳng ẢNH: KHMER TIMES Biên bản chung cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung đặc biệt đã được Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, và Đại tướng Nattaphon Nakphanit - quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan, ký kết chính thức. Trong bài đăng mới nhất trên Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ vui mừng về việc hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn. Một nhân viên phun thuốc muỗi ở Phật Sơn, Quảng Đông ẢNH: GLOBAL TIMES Nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10-13/8, Bộ Ngoại giao thông báo.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==