NGƯỠNG DOANH THU CHỊU THUẾ QUÁ THẤP Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) quy định từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm phải nộp thuế VAT (hiện nay 100 triệu đồng/ năm). Nhiều hộ kinh doanh phản ánh, ngưỡng doanh thu này quá thấp khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn. Chị Lê Huyền - chủ cửa hàng tạp hoá tại Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, bán tạp hoá doanh thu cao nhưng lợi nhuận rất mỏng. Chị Huyền dẫn ví dụ, bán một thùng sữa tươi giá gần 400 nghìn đồng nhưng lợi nhuận chỉ khoảng 15 nghìn đồng. Một hộp sữa bột doanh thu khoảng 800 nghìn đồng, lợi nhuận khoảng 20 nghìn đồng. Các món hàng giá trị thấp như mỳ tôm, bánh kẹo, lợi nhuận chưa tới 1 nghìn đồng/sản phẩm. “Khách hàng mua sản phẩm hoá đơn khoảng 1 triệu đồng, cửa hàng chỉ có lợi nhuận vài chục nghìn đồng. Nhiều khách hàng kể, cùng mặt hàng sữa, bỉm, đồ sinh hoạt giá bán tại cửa hàng tôi thấp hơn so với mua tại siêu thị. Giờ áp thuế VAT, giá bán tăng lên, chúng tôi rất khó cạnh tranh”, chị Huyền chia sẻ. Chị Huyền cho biết, lợi nhuận cửa hàng mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng cho 3 lao động. Tính trung bình thu nhập mỗi lao động khoảng 10 triệu đồng/tháng, thấp hơn lương công nhân nhưng vẫn áp thuế thu nhập cá nhân sẽ không công bằng. Cùng lo lắng, anh Nguyễn Hiếu- chủ quán bún ở Long Biên (Hà Nội) cho biết, mỗi bát bún có giá 30-40 nghìn đồng. Anh Hiếu phải chi trả tiền thuê mặt bằng, thuê nhân viên, chi phí mua nguyên liệu, tiền điện nước. Với mức doanh thu 200 triệu đồng/năm, mỗi ngày bán khoảng 70 bát bún, anh Hiếu phải đóng thuế VAT. “Khi bị tính thuế, tôi đành tăng giá bán. Buôn bán giai đoạn này rất khó khăn, tăng giá bán nguy cơ mất khách hàng. Nếu giữ nguyên giá, lợi nhuận đã thấp nay càng thấp hơn”, anh Hiếu nói. Bộ Tài chính cho biết, đến cuối năm 2024, cả nước có khoảng 2,2 triệu hộ kinh doanh được quản lý thuế. Trong đó, gần 60% hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Phan Phương Nam (Đại học Luật TPHCM) đánh giá, ngưỡng doanh thu hộ kinh doanh chịu thuế vẫn chưa hợp lý vì tính trên doanh thu, không phải dựa trên lợi nhuận, thu nhập. Với mức này, mỗi ngày doanh thu khoảng 700 nghìn đồng phải chịu thuế. TS Nam đề xuất, cơ quan chức năng cân nhắc phương án áp thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh dựa trên thu nhập, chứ không nên dựa trên doanh thu như hiện tại. ĐỪNG ĐỂ LUẬT VỪA SỬA XONG ĐÃ LẠC HẬU Tại dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10/2025, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục điều chỉnh lên mức 400 triệu đồng/năm. Theo chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú, ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh vừa được thông qua tại Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi và đầu năm 2026 mới có hiệu lực. Tuy nhiên, tại dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi đã đề xuất thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế này. “Tôi kiến nghị Bộ Tài chính cần đưa ra căn cứ pháp lý để tính ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh để tránh tình trạng cùng một vấn đề nhưng quy định khác nhau. Đồng thời, tránh việc quy định chưa có hiệu lực đã lạc hậu, cần sửa đổi”, ông Tú kiến nghị. Chuyên gia thuế Đặng Thị Bình An cho rằng, cùng với thay đổi phương pháp tính thuế từ khoán sang kê khai, cơ quan thuế cần có giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Theo bà Bình An, mức doanh thu năm từ 200 triệu trở lên kể từ năm 2026 phải nộp thuế VAT và thuế thu nhập cá nhân chưa phù hợp. Trong khi đó, nhiều quốc gia xung quanh Việt Nam có ngưỡng chịu thuế từ 800 triệu đồng trở lên mỗi năm. Bà Bình An kiến nghị, ngưỡng doanh thu tối thiểu không phải nộp thuế cần được nâng lên 400 triệu đồng (tương đương đề xuất dự thảo Luật Quản lý thuế), thay vì 200 triệu đồng hiện nay. Cơ quan chức năng cần có giải pháp đừng để tình trạng vừa sửa luật xong, lại phải sửa luôn. Tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính cũng đề xuất phân loại thành 4 nhóm đối tượng theo quy mô doanh thu để quản lý. Cụ thể, nhóm thứ nhất có doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế. Nhóm thứ hai, doanh thu trên 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm. Nhóm thứ ba, doanh thu năm từ 1 tỷ đồng tới dưới 10 tỷ đồng. Nhóm thứ tư có doanh thu năm trên 10 tỷ đồng. QUỲNH NGA 10 n Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 ĐỜI SỐNG Ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh vừa được nâng lên 200 triệu đồng/năm và có hiệu lực đầu năm 2026. Tuy nhiên, quy định này đứng trước nguy cơ chưa thực thi đã lỗi thời do mức doanh thu quá thấp so với thực tế. Hộ kinh doanh phản ánh, ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng phải đóng thuế VAT, thu nhập cá nhân quá thấp Năm 2024, hộ kinh doanh đóng góp ngân sách gần 25.600 tỷ đồng. Con số này trong 3 tháng đầu năm 2025 đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm 2024. Hiện nay, hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên đã phải áp thuế VAT và thu nhập cá nhân. Nhiều người dân cho biết bãi rác Khánh Sơn hiện gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và đời sống của người dân khu vực. Bà Nguyễn Thị Kim Thu, một hộ dân sống cạnh bãi rác chia sẻ: “Cứ sáng sớm hoặc chiều xuống là mùi hôi lại tràn khắp xóm, ban đêm mùi còn nồng hơn. Gia đình tôi ở đây gần 5 năm, ngày nào cũng phải chịu cảnh này. Cửa đóng kín vẫn không hết mùi, trẻ con thường xuyên ho, sổ mũi, người lớn thì lúc nào cũng nhức đầu, khó chịu”. Không chỉ gia đình bà Thu, nhiều hộ dân khác quanh bãi rác Khánh Sơn cũng đang sống cùng mùi hôi. Mỗi khi gió đổi hướng, mùi hôi xộc thẳng vào nhà, buộc nhiều người phải đeo khẩu trang cả khi ở trong phòng. “Chúng tôi chỉ mong sao thành phố có giải pháp dứt điểm, để cuộc sống người dân bớt khổ”, một hộ dân khác than thở. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp tiến hành kiểm tra thực tế tại khu vực dân cư dọc tuyến đường Phạm Thị Lam Anh. Kết quả kiểm tra tại các thời điểm khác nhau cho thấy không có mùi hôi phát sinh tại khu vực này. Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị xử lý chất thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn tăng cường các biện pháp giảm thiểu và xử lý mùi hôi, đặc biệt là trong khung giờ từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Các đơn vị này phải chủ động theo dõi và xử lý kịp thời khi có mùi hôi phát sinh, nhằm tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Về công tác giám sát dịch vụ xử lý rác, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết đã ban hành quy định và thực hiện công tác kiểm soát chất lượng xử lý rác thải theo quy trình vận hành được phê duyệt để đảm bảo chất lượng môi trường. Hàng năm, Sở cũng thực hiện quan trắc chất lượng không khí quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn. Kết quả quan trắc gần nhất vào ngày 25-26/6/2025 cho thấy các chỉ số chất lượng không khí tại đây đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Để tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân về mùi hôi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công khai số điện thoại đường dây nóng của cán bộ Trung tâm Quan trắc và Quản lý hạ tầng tài nguyên, môi trường và nông nghiệp, cũng như số điện thoại của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xử lý chất thải, để người dân có thể liên hệ trực tiếp. PV Người dân sống gần bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) ngao ngán, khổ sở vì phải sống chung với mùi hôi cả ngày lẫn đêm. Trong khi đó, đơn vị quan trắc của Sở NN&MT nói bãi rác không có mùi hôi. Bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao Khổ sở vì sống cạnh bãi rác NGƯỠNG CHỊU THUẾ CỦA HỘ KINH DOANH: Chưa thực thi đã lỗi thời? Tự ý điều trị, bệnh nhân hoại tử da nhiễm độc nặng Nhập viện trong tình trạng nổi bóng nước, trợt da nhiều vùng trên cơ thể, cụ ông được bác sĩ xác định mắc hội chứng Stevens-Johnson do dị ứng thuốc. Trước đó, ông đã tự mua thuốc điều trị bệnh gout. Ngày 7/8, BS Cao Đức Thoại - khoa Nội tiết - Tiêu hóa, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị Bệnh nghề nghiệp TPHCM cho biết, tại đây vừa vừa tiếp nhận hai bệnh nhân, với chẩn đoán mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) do sử dụng thuốc Allopurinol dùng trong điều trị gout. Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân nam, 76 tuổi. Theo bệnh án, người bệnh có tiền sử dị ứng với thuốc Allopurinol. Tuy nhiên, ông đã tự ý mua thuốc uống khi sưng đau các khớp và ngón cả 2 tay và chân. Ngay sau khi uống thuốc, bệnh nhân xuất hiện tình trạng nổi bóng nước nông và trợt da nhiều vùng trên cơ thể. Bên cạnh đó, cơ thể người bệnh còn xuất hiện hồng ban đa dạng lan tỏa, tổn thương da dưới 10%. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc hội chứng Stevens-Johnson do dị ứng với thuốc Allopurinol. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 86 tuổi. Trước đó, bệnh nhân đi khám sức khỏe được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh gout, có chỉ định điều trị bằng Allopurinol 300mg/ngày. Tuy nhiên, ngay liều đầu tiên đã xuất hiện tổn thương da hoại tử lan rộng, bong tróc da trên 30% toàn thân, tổn thương niêm mạc nặng, được chẩn đoán hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN) do Allopurinol. BS Đức Thoại cho biết, ngay sau khi tiếp nhận các bệnh nhân đã được yêu cầu ngừng sử dụng thuốc Allopurinol. Cả hai bệnh nhân được điều trị tích cực bằng corticoid, kháng sinh, bù dịch điện giải và chăm sóc vết thương. Sau 3 tuần điều trị, tổn thương da của hai bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, không còn dấu hiệu bội nhiễm. Tuy nhiên, các bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị để tránh nguy cơ xảy ra các biến chứng. VÂN SƠN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==