Tiền Phong số 22

Năm nay, chợ hoa xuân quận Nam Từ Liêm được tổ chức tại hai khu vực: Quảng trường trước cổng sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình với quy mô 10.000 m2 và khu đất X2 ở phường Mễ Trì với quy mô 10.000 m2. UBND quận đã lựa chọn 2 đơn vị đứng ra tổ chức chợ hoa xuân là Cty Cổ phần (CTCP) Truyền thông MD (khu vực trước SVĐ Mỹ Đình) và CTCP Truyền thông và Sự kiện Nguyên Phi (khu vực phường Mễ Trì). Theo UBND quận Nam Từ Liêm, nguồn kinh phí tổ chức chợ hoa xuân được trích từ nguồn ngân sách của quận và nguồn kinh phí xã hội hoá do doanh nghiệp tham gia đóng góp, tự chi trả. Về việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại chợ hoa, UBND quận Nam Từ Liêm đã giao Ban Quản lý chợ quận Nam Từ Liêm phối hợp với Cty TNHH Tư vấn Kiểm soát và Thẩm định giá Việt Nam để thẩm định giá các hạng mục trên. Sau khi có chứng thư thẩm định giá, UBND quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu 2 Cty được lựa chọn để tổ chức chợ hoa xuân phải thu, chi đúng mức giá trong chứng thư. Tại quận Bắc Từ Liêm, chợ hoa xuân được tổ chức tại công viên Hòa Bình (phường Xuân Đỉnh), đoạn cuối tuyến trục đường Tây Thăng Long (phường Tây Tựu), ngã ba đường Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 1)… Kinh phí thực hiện cũng được trích từ nguồn ngân sách của quận và nguồn kinh phí xã hội hoá do doanh nghiệp tham gia đóng góp, tự chi trả. Còn tại quận Hai Bà Trưng, chợ hoa xuân được tổ chức tại 2 địa điểm là Công viên Thống Nhất (giao Cty TNHH MTV Công viên Thống nhất tổ chức) và Công viên Tuổi trẻ thủ đô (giao UBND phường Thanh Nhàn thực hiện). UBND quận không thu phí sử dụng mặt bằng đối với các đơn vị tham gia kinh doanh tại chợ hoa, mà chỉ thu các khoản phí về điện, nước. Theo ghi nhận của PV, không khí kinh doanh tại chợ hoa tính đến thời điểm này khá ảm đạm, số lượng tiểu thương khá ít so với các chợ hoa xuân khác. NHIỀU ĐIỂM TỰ PHÁT, LẤN CHIẾM VỈA HÈ Tuy nhiên, tại các quận trên cũng xuất hiện nhiều điểm kinh doanh cây cảnh tự phát, lấn chiếm vỉa hè trái phép. Xung quanh cầu đi bộ trên đường Lê Đức Thọ tại quận Nam Từ Liêm, một người tự xưng là Toản đứng ra cho thuê. Theo người này, khu vực vỉa hè trên có khoảng vài chục lốt, hầu như đã kín người thuê. “Lốt kia rộng khoảng 36 mét vuông, tôi lấy 11 triệu đồng, anh có thuê thì đặt cọc để tôi vào sổ luôn”, người này nói. Sau đó, người này lấy ra một cuốn sổ ghi chép để chứng minh rằng đã có rất nhiều tiểu thương đã đặt chỗ và trả tiền. Tại khu vực xung quanh SVĐ Mỹ Đình, một số gian hàng bán hoa lan cũng đang được lắp đặt mà không hề đăng ký hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Còn tại quận Bắc Từ Liêm, khu vực vỉa hè từ Trường Đại học Điện lực đến ngã ba Hoàng Quốc Việt đi Phạm Văn Đồng (thuộc phường Cổ Nhuế 1) đang được một người tên Tuấn đứng ra cho thuê để bán cây cảnh Tết. Người này cho biết, giá thuê tại khu vực ngã ba là 2 triệu đồng/m2, khu vực nằm giữa ngã ba và Trường Đại học Điện lực là 1,5 triệu đồng/m2, còn khu vực trước cổng Trường Đại học Điện lực là 1 triệu đồng/ m2. “Anh cứ yên tâm, chỗ này tôi vẫn cho thuê được. Nhiều người đã đặt chỗ trước rồi đấy”, người này nói. Tại khu vực vỉa hè dọc sông Kim Ngưu (thuộc phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) cũng có nhiều gian hàng cây cảnh tự phát. Bất chấp các biển cấm kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè của UBND phường Thanh Lương đặt tại đây, nhiều tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để bày bán cây cảnh. Vào giờ cao điểm, nhiều người dân dừng xe máy giữa lòng đường để xem, mua cây cảnh, khiến đường Kim Ngưu bị ách tắc giao thông. UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, với các gian hàng bán hoa lan không phép xung quanh SVĐ Mỹ Đình, đoàn kiểm tra của quận đã gọi điện đề nghị ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình để làm việc và cung cấp hồ sơ, nhưng ông Hổ không đến làm việc. Sau đó, phía UBND quận đã chỉ đạo UBND phường Mỹ Đình 1 kiểm tra, lập hồ sơ xử lý theo quy định nếu có hành vi vi phạm. Ngày 6/1, UBND phường Mỹ Đình 1 ban hành các tờ trình đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm ra quyết định xử phạt hành chính với 3 cá nhân đang bày bán hoa lan tại SVĐ Mỹ Đình. Hồ sơ xử phạt đang được Phòng Kinh tế quận Nam Từ Liêm thẩm định để tham mưu với UBND quận. Còn với khu vực vỉa hè xung quanh cầu đi bộ tại đường Lê Đức Thọ, UBND quận Bắc Từ Liêm sẽ có kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý. Còn với khu vực vỉa hè bị lấn chiếm trái phép dọc sông Kim Ngưu tại phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng), bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng, cho biết không có việc cá nhân nào đó đứng ra cho thuê, mà đều là do người dân tự ý lấn chiếm. VIỆT KHÔI - NGUYỄN HẢI 10 nThứ Tư n Ngày 22/1/2025 ĐỜI SỐNG Tại Hà Nội, không khí mua bán tại các chợ hoa xuân đang dần trở nên nhộn nhịp hơn khi Tết Nguyên đán gần kề. Vẫn còn tự phát, lấn chiếm CHỢ HOA XUÂN TẠI HÀ NỘI: “Khi bị chúng tôi nhắc nhở thì họ xin lỗi, cất hàng hoá lên xe rồi chở đi, nhưng khi chúng tôi rời đi thì họ lại quay về rồi bày hàng ra bán tiếp. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra, cử người theo dõi và kiên quyết xử phạt nếu cần thiết”. Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU – Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè dọc sông Kim Ngưu để bày bán cây cảnh, bất chấp biển cấm của UBND phường Thanh Lương Bà Phạm Thị Thu, chủ một sạp hoa tại chợ hoa Hà Đông, cho biết phần lớn hoa được nhập từ làng hoa Tây Tựu, Mê Linh và các vùng trồng hoa nổi tiếng ở Đà Lạt. Thay vì nhập trực tiếp từ vườn, nhiều tiểu thương chọn mua thêm từ các chợ đầu mối để có đa dạng loài hoa. “Ở đây chúng tôi bán quanh năm, nhưng thời điểm sát Tết, khách đông gấp đôi ngày thường. Từ 2-3 giờ sáng, chúng tôi đã phải đi lấy hoa ở chợ đầu mối rồi về bày bán. Ăn ngủ ngay tại sạp hoa cho đến 29 Tết, dù mệt nhưng nhìn hoa bán chạy, tôi rất vui. Sát Tết mà hoa đẹp thì giá tăng từ 20 - 50%, nhưng khách vẫn mua vì ai cũng muốn có hoa tươi để trang hoàng nhà cửa”, bà Thu chia sẻ. Bên cạnh chợ truyền thống, thị trường hoa Tết online cũng ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và các hội nhóm bán hàng trực tuyến đang thu hút lượng lớn người mua. Ngoài các loại hoa phổ thông như cúc, hồng, ly, các dịch vụ hoa cao cấp như bó hoa thiết kế, lẵng hoa sang trọng hay gói quà Tết kèm thiệp chúc mừng cũng được ưa chuộng, mang lại sự tiện lợi và ấn tượng cho khách hàng. Chị Trần Thu Hằng, 25 tuổi, sống tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, nói: “Nhà tôi gần làng hoa Tây Tựu nên dịp cận Tết, tôi thường thu mua hoa tận vườn để đăng bán trên Facebook. Có ngày, tôi nhận vài chục đơn hàng vì nhiều người bận không có thời gian ra chợ. Tuy nhiên, giá hoa bán online thường cao hơn ở chợ truyền thống vì phải tính thêm chi phí vận chuyển và đóng gói. Khách hàng ưa chuộng dịch vụ này vì sự tiện lợi”. Theo chị Hằng, ngoài các loài hoa truyền thống, chị còn đăng bán nhiều loại hoa nhập khẩu như tulip, hồng Pháp, baby... Tùy theo nhu cầu của khách, chị nhập lại từ các nguồn cung cấp uy tín để đáp ứng nhu cầu. “Bán hoa dịp Tết mang lại nguồn thu khá ổn định vì nhu cầu luôn rất cao. Những loại hoa nhập khẩu thường có giá cao hơn nhưng vẫn được nhiều khách lựa chọn vì vẻ đẹp khác biệt. Tôi luôn cố gắng chọn hoa tươi nhất để khách hàng hài lòng”, chị chia sẻ. NGUYỄN HẢI - TRẦN TRANG Chợ truyền thống và chợ mạng đua nhau Thị trường hoa Tết online sôi động Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường hoa Tết tại các chợ truyền thống ở Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường. Các chợ hoa lớn như Quảng Bá, Tây Tựu, Hà Đông và các chợ đầu mối luôn trong trạng thái đông đúc, khi người dân, tiểu thương đổ xô tìm mua, bán hoa tươi phục vụ Tết Nguyên đán.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==