Báo Tiền Phong số 219/2025

14 n Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ CÔNG KHAI DANH SÁCH CÁC HỘ CHĂN NUÔI CÓ LỢN MẮC BỆNH Xã Bất Bạt là địa phương có tổng đàn lợn lớn trên toàn thành phố Hà Nội với gần 65.000 con. Thời gian gần đây, diễn biến dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn xã có chiều hướng gia tăng. Tính đến đầu tháng 8/2025, có hơn 110 hộ chăn nuôi có lợn mắc dịch bệnh tả lợn châu Phi, với số lợn phải tiêu hủy hơn 1.000 con, đứng đầu thành phố về số lợn phải tiêu hủy. Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Bất Bạt, mặc dù số lượng đàn lợn lớn, nhưng chủ yếu người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh cao. Bên cạnh đó, nhiều hộ chăn nuôi chưa chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cho nên nguy cơ lây lan bệnh rất lớn, gây thiệt hại cho người chăn nuôi, ảnh hưởng tới đời sống dân sinh, phát triển kinh tế của địa phương. Trước tình hình đó, UBND xã Bất Bạt đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong cộng đồng dân cư. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn và các sản phẩm của lợn không đúng quy định. Đồng thời, địa phương đã công khai danh sách các hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh tả lợn châu Phi để người dân giám sát kịp thời các trường hợp tẩu tán lợn bệnh. Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh. GIÁM SÁT, TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỊT LỢN Theo ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thuỷ sản và Thú y Hà Nội, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh tả lợn châu Phi lan nhanh do Hà Nội nằm tiếp giáp với nhiều tỉnh, thành phố có lợn bị mắc bệnh, trong khi đó tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp khó lường. Virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao. Việc phúc kiểm, kiểm dịch nhập đối với động vật, sản phẩm động vật vào Hà Nội còn khó khăn, bất cập… Đặc biệt, tình trạng buôn bán, vận chuyển, nhập lậu động vật không rõ nguồn gốc, động vật mắc bệnh, chưa qua kiểm dịch có diễn biến phức tạp. Nhiều tuyến đường mới mở có đường ngang, lối tắt, không có chốt kiểm soát nên các phương tiện vận chuyển thường lựa chọn để di chuyển nhằm né tránh sự kiểm soát của các chốt kiểm dịch liên ngành... Trong cuộc họp trực tuyến với các sở, ngành và đại diện 126 xã, phường để đánh giá tình hình dịch bệnh và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi ngày 4/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục giải đáp, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, đồng thời siết chặt công tác giám sát dịch bệnh trên toàn địa bàn. Ông đặc biệt lưu ý các địa phương không được phép chủ quan, phải giám sát thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lợn mắc bệnh, không để dịch lan rộng. Một trong những giải pháp trọng tâm được lãnh đạo thành phố chỉ đạo là đẩy nhanh tiến độ xây dựng mạng lưới các điểm giết mổ tập trung, có sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Việc này vừa góp phần kiểm soát dịch bệnh, vừa hỗ trợ tiêu thụ cho người chăn nuôi, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và các sở, ngành liên quan cần nghiên cứu, đề xuất khu giết mổ tập trung tạm thời, có cán bộ chuyên môn kiểm soát, chính quyền địa phương phối hợp quản lý nhằm phục vụ nhu cầu, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho thị trường; kết nối, bảo đảm nguồn hàng thực phẩm cung ứng cho người dân, duy trì bình ổn giá… Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, hướng dẫn việc tái đàn, từ đó hoàn thiện quy hoạch trang trại chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định nhằm thu hút, khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư mô hình chăn nuôi trang trại khép kín, chăn nuôi an toàn sinh học. Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định, các hành vi cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, không dung thứ bất kỳ trường hợp nào tiếp tay cho dịch bệnh lây lan. PHÙNG LINH Mỗi ngày Hà Nội phải tiêu hủy trên 500 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, chỉ từ tháng 6 đến tháng 8 tổng số lợn tiêu huỷ lên tới 10.500 con, gây áp lực đến công tác xử lý, hỗ trợ thiệt hại cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời. Bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội ngày càng diễn biến phức tạp ẢNH: HẢI HÀ Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi, thủy sản và thú y, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tính đến ngày 3/8, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 22 xã, 155 thôn với 490 hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 10.592 con. Các xã, phường bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi, gồm: Cổ Đô, Ba Vì, Bất Bạt, Suối Hai, Đoài Phương, Yên Xuân, Yên Lãng, Vật Lại, Quảng Oai, Dương Hòa, Đa Phúc, Chương Dương, Sóc Sơn, Phúc Sơn, Phúc Lộc và phường Sơn Tây, Tùng Thiện... Đẩy mạnh kiểm soát dịch tả lợn châu Phi Dự thảo cũng nêu rõ, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận điều kiện về thu nhập cho đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động (HĐLĐ). Cá nhân là đối tượng người thu nhập thấp không có HĐLĐ khi đăng ký mua, thuê mua NƠXH phải cam đoan những lời mình kê khai là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Chị Nguyễn Thị Lài (trú tại Hà Nội) cho biết, chị đang nuôi con nhỏ và làm công việc tự do để mưu sinh. Chị là đối tượng thu nhập thấp không có HĐLĐ đủ điều kiện để mua NƠXH. Tuy nhiên, khi chị ra UBND phường để xin xác nhận thu nhập thì bị từ chối với lý do là không xác minh được thu nhập của chị. UBND phường đề nghị chị xin xác nhận thu nhập của trưởng khu phố nơi ở. Dù vậy, trưởng khu phố cũng không xác nhận với lý do trách nhiệm xác nhận là UBND cấp xã. Đến nay, chị vẫn đang loay hoay chưa xin được xác nhận thu nhập để hoàn thiện hồ sơ mua NƠXH. “Tôi mong thành phố có hướng dẫn rõ ràng về xác nhận thu nhập để người mua nhà như chúng tôi đỡ vất vả”, chị Lài chia sẻ. Tình trạng của chị Lài cũng như nhiều người khác không có HĐLĐ đang có ý định mua NƠXH. Trên các hội nhóm về NƠXH, nhiều lao động tự do cho biết UBND cấp xã không xác nhận thu nhập cho họ với lý do “không biết thu nhập được bao nhiêu thì làm sao xác nhận được”. TẠO ÁP LỰC CHO CẤP XÃ Góp ý về dự thảo quyết định của UBND TP Hà Nội, ông Trương Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở (Hà Nội) cho rằng: Việc yêu cầu UBND xã xác nhận thu nhập với trường hợp không có HĐLĐ nhưng người được xác nhận phải cam đoan những lời mình kê khai là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật là không cần thiết. Theo ông Tâm, nếu xác nhận công dân đó tạm trú, thường trú trên địa bàn thì UBND xã nắm được và sẵn sàng xác nhận. Tuy nhiên, với giấy xác nhận thu nhập, việc UBND xã xác nhận nhưng công dân phải chịu trách nhiệm lời khai đó thì vô hình xác nhận không có ý nghĩa. Thay vào đó, việc ký xác nhận sẽ làm tăng áp lực cho chính quyền địa phương. Lãnh đạo UBND phường Khương Đình (thành phố Hà Nội) cho biết, hiện mỗi ngày phường có từ 100 hồ sơ của công dân đến làm thủ tục công chứng, chứng thực trong khi chỉ có một lãnh đạo phường ký. Nếu phải thêm xác nhận thu nhập thì các phường sẽ quá tải, chỉ biết ký nhưng không biết công dân có thu nhập ra sao. THANH HIẾU UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng mua, thuê mua NƠXH phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập, theo quy định. Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đang triển khai Có nên để cấp xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội? “Nếu UBND xã đã xác nhận, nhưng công dân lại chịu trách nhiệm với lời khai thì xác nhận để làm gì. Thay vào đó, thành phố nên bỏ quy định UBND xã phải xác nhận thu nhập cho lao động tự do mà để họ tự khai, tự chịu trách nhiệm”. Ông TRƯƠNG THÀNH TÂM, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở (Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==