Báo Tiền Phong số 219/2025

13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 MỘT ĐỒNG VỐN, NHIỀU THAY ĐỔI Thoát nghèo đã khó, tránh tái nghèo lại càng khó hơn. Thực tiễn cho thấy, nếu thiếu đi những chính sách hỗ trợ kịp thời, người dân rất dễ rơi vào vòng xoáy đói nghèo chỉ sau một vài cú sốc bất ngờ trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo do NHCSXH triển khai thực hiện đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi chính sách giảm nghèo đa chiều của Nhà nước. Anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Bình Thanh (Hưng Yên) từng là hộ nghèo, và cũng từng vay 20 triệu đồng vào năm 2016 theo chương trình cho vay hộ nghèo để phát triển chăn nuôi. Sau khi thoát nghèo vào năm 2021, anh tiếp tục được NHCSXH cho vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo. Có vốn trong tay, anh mạnh dạn mở xưởng may gia công tại nhà. Không chỉ giúp kinh tế gia đình ổn định, cơ sở sản xuất của anh còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 chị em trong thôn, với mức thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. “Nhờ nguồn vốn ưu đãi, gia đình tôi không chỉ ổn định cuộc sống mà còn giúp nhiều lao động ở địa phương có thu nhập. Cuộc sống giờ khác hẳn trước kia”, anh Hùng chia sẻ. Cũng tại xã Bình Thanh, bà Hoàng Thị My, một hộ dân cao tuổi, đã dùng vốn vay ưu đãi để cải tạo lại ao vườn, đầu tư chuồng trại, nuôi cá, chim bồ câu và lợn. Điều đặc biệt là bà được tiếp cận vốn vay mà không cần tài sản bảo đảm, điều gần như không thể thực hiện được nếu bà tìm đến các tổ chức tín dụng thương mại. “Tôi được vay vốn NHCSXH mà thủ tục cũng vô cùng đơn giản, thuận tiện. Trong quá trình vay, tôi cũng thường xuyên được cán bộ ngân hàng và chị em trong Tổ tiết kiệm và vay vốn đến hướng dẫn, tư vấn và giúp tôi sử dụng đồng vốn sao cho hiệu quả. Nhờ đó tôi có thu nhập ổn định tuổi già, không phụ thuộc con cái”, bà My tâm sự. Từ hàng trăm nghìn câu chuyện nhỏ như vậy, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đã thực sự trở thành “điểm tựa” cho những hành trình bền bỉ, tiếp sức cho người dân vượt qua giai đoạn sau khi thoát diện hộ nghèo, vốn luôn là thời kỳ dễ bị tổn thương nhất. LAN TỎA VỐN ĐẾN ĐÚNG NGƯỜI, ĐÚNG THỜI ĐIỂM Theo báo cáo của NHCSXH, doanh số cho vay từ khi thực hiện chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo (năm 2015) đến nay đạt hơn 118.089 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt hơn 71.426 tỷ đồng với hơn 2,75 triệu lượt khách hàng vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo đạt hơn 46.600 tỷ đồng, với hơn 897.000 khách hàng còn dư nợ. Con số này cũng phần nào phản ánh sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả thiết thực của chính sách này. Khác với tín dụng thương mại, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo không yêu cầu tài sản bảo đảm, không cần thủ tục rườm rà, nhưng vẫn bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm sử dụng vốn. Chỉ với đơn đề nghị vay vốn kèm xác nhận của địa phương và kế hoạch sử dụng vốn hợp lý, người dân có thể được vay tối đa 100 triệu đồng, thời hạn vay tối đa 5 năm, với lãi suất ưu đãi là 8,25%/năm cố định trong suốt thời gian vay. “Thủ tục vay vốn được xử lý nhanh, thường chỉ trong vòng một tuần là có thể giải ngân, người dân không phải đi lại nhiều lần”, chị Nguyễn Thị Thu Phương - cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Kiến Xương (Hưng Yên) cho biết. Song hành với nguồn vốn là mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn phủ khắp thôn, xóm. Đây được coi là những “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong việc hỗ trợ, giám sát và đồng hành cùng người dân từ khâu lập hồ sơ, hướng dẫn sử dụng vốn, đến đôn đốc trả nợ đúng hạn. “Tổ tiết kiệm và vay vốn giúp bà con vay đúng, dùng đúng và trả đúng. Khi người dân dùng vốn đúng cách, có thu nhập đều thì vừa trả được nợ, vừa tái đầu tư sản xuất. Đó là cái gốc của giảm nghèo bền vững”, bà Nguyễn Thị Lụa - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Nguyện Giám, xã Bình Thanh (Hưng Yên) chia sẻ. HỒNG ANH LỢI NHUẬN DƯƠNG TRỞ LẠI Tại Hội thảo gặp gỡ nhà đầu tư cá nhân và cập nhật kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm của VPBank mới đây, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc điều hành VPBank - cho biết, dù đi sau các ngân hàng khác trong đề án nhận chuyển giao bắt buộc, VPBank đang tiến rất nhanh. Sau khi tiếp nhận GPBanktheo phương án chuyển giao bắt buộc từ giữa tháng 1, VPBank đã nhanh chóng triển khai tái cấu trúc toàn diện. "Song song với việc xây nền móng, VPBank đã giao ngay các kế hoạch kinh doanh cho đội ngũ GPBank. Kế hoạch năm 2025 được xây dựng một cách khiêm tốn, nhưng bước đầu có những kết quả rất tích cực", bà Thảo cho hay. Trong vòng 5 tháng, GPBank ghi nhận tăng trưởng huy động 20% và tín dụng tự thân tăng 3%. Đáng chú ý, tháng 6 là tháng đầu tiên GPBank ghi nhận lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm thua lỗ. VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho GPBank năm nay ở mức khiêm tốn 500 tỷ đồng. "Đề án tái cơ cấu GPBank không chỉ dừng ở mục tiêu tài chính, VPBank theo đuổi hai mục tiêu bao gồm xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm tạo ra kết quả tài chính bền vững, từng bước bù đắp các khoản lỗ lũy kế của ngân hàng và mục tiêu lớn hơn là biến GPBank trở thành một ngân hàng hiện đại, có uy tín trên thị trường, với một sứ mệnh riêng biệt rõ ràng", bà Thảo nhấn mạnh. Đại diện ngân hàng tiết lộ trong quý III năm nay, GPBank sẽ công bố chiến lược phát triển cùng với bộ nhận diện thương hiệu và hình ảnh mới ra thị trường. Theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, chuyển giao bắt buộc là một trong các phương án để cơ cấu lại các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Việc chuyển giao nhằm mục tiêu từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, đưa GPBank dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục. Đại diện VPBank cho biết sau chuyển giao, GPBank sẽ tiếp tục hoạt động dưới hình thức ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên và do VPBank sở hữu 100% vốn điều lệ. Mọi quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, quyền, nghĩa vụ của khách hàng tại GPBank tiếp tục được đảm bảo theo đúng thỏa thuận và quy định. GPBank là pháp nhân độc lập, không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank. ĐỔI TÊN VÀ DỪNG LỖ Tại Hội nghị nhà đầu tư do MB tổ chức trực tuyến chiều 5/8, lãnh đạo MB đã chia sẻ về tình trạng của ngân hàng MBV sau khi chuyển giao bắt buộc. Năm 2024, MB nhận chuyển giao bắt buộc OceanBank và đổi tên thành MBV. Theo ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch MB kiêm Chủ tịch MBV, hoạt động kinh doanh của MBV đang bám sát kế hoạch, mục tiêu đề ra. “Sau hơn 10 năm liên tục thua lỗ, năm nay MBV chắc chắn sẽ dừng lỗ”, ông Trung khẳng định. Dù thừa nhận quá trình tái cơ cấu MBV gặp nhiều thách thức, tuy nhiên, đại diện ngân hàng khẳng định ảnh hưởng của MBV vẫn ở mức nhỏ so với quy mô toàn MB. Theo ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch MB, tăng trưởng tín dụng của MB trong năm nay tối thiểu 25%. Giai đoạn 2026 - 2028, ngân hàng cũng đã được phân bổ hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng cao nhất thị trường nhờ vai trò tái cơ cấu MBV. Trước những ý kiến đề xuất bỏ room tín dụng, ông Thái cho rằng: “Trong bối cảnh thị trường tài chính còn chưa hoàn thiện, việc kiểm soát room tín dụng là yêu cầu khách quan. Trước mắt, chưa thể thả lỏng. Đã có giai đoạn 7 năm chúng ta không kiểm soát room và hậu quả là nhiều hệ lụy - trong đó có OceanBank. Do vậy, bỏ room tín dụng là chủ trương dài hạn, cần có điều kiện và lộ trình phù hợp". NGỌC MAI Bất ngờ việc làm ăn của ngân hàng vừa “thay tên, chuyển chủ” GPBank ghi nhận tăng trưởng huy động 20% và tín dụng tự thân tăng 3%; tháng 6 GPBank đạt lợi nhuận dương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm thua lỗ. Trong khi đó, OceanBank sau khi chuyển giao và đổi tên thành MBV, ngân hàng đang bám sát kế hoạch, mục tiêu đề ra. Ngân hàng GPBank lợi nhuận dương trở lại “Điểm tựa” thoát nghèo bền vững Không chỉ là một khoản vay, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo của NHCSXH đang trở thành “đòn bẩy” phát triển kinh tế, giúp người dân tự tin bước tiếp trong hành trình vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững. Xưởng may của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng tạo việc làm cho nhiều phụ nữ trong thôn xóm Chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo là một trong những mô hình tín dụng chính sách đặc thù của Việt Nam, được quốc tế ghi nhận như một giải pháp “không cho không, nhưng hỗ trợ trúng”, vừa tránh tạo tâm lý ỷ lại, vừa khuyến khích người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhìn từ hiệu quả xã hội, chương trình này không chỉ là “bước tiếp nối” trong chuỗi chính sách giảm nghèo mà còn góp phần ổn định xã hội, ngăn ngừa tín dụng đen, tạo sinh kế, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==