Ông Trump cho biết hai ngân hàng hàng đầu của Mỹ trước đó đã từ chối tiền gửi của ông. "Tôi nghĩ họ hoàn toàn phân biệt đối xử với tôi, thậm chí có thể còn hơn thế nữa, họ cũng phân biệt đối xử với nhiều người bảo thủ", ông nói trong cuộc phỏng vấn trên CNBC ngày 5/8. Ông Trump nói như vậy khi được hỏi về thông tin trong bài báo của Wall Street Journal, rằng ông sẽ trừng phạt các ngân hàng phân biệt đối xử với những người bảo thủ. Theo Reuters, chính quyền Mỹ đã có dự thảo sắc lệnh để yêu cầu cơ quan quản lý làm rõ việc các ngân hàng có hành vi "chính trị hóa hoặc rút tiền bất hợp pháp". Một nguồn tin trong ngành cho biết, sắc lệnh này có thể sẽ được công bố trong ngày 6/8. "Họ đã phân biệt đối xử. Tôi có hàng trăm triệu đô la, rất nhiều tài khoản đầy tiền mặt... và họ nói với tôi, 'Tôi xin lỗi, thưa ông, chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của ông. Ông có 20 ngày để rút tiền", ông Trump nói về hành động của JPMorgan sau nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Những phát biểu của ông Trump gây thêm áp lực lên các ngân hàng cho vay lớn nhất nước Mỹ. Sắc lệnh mới có thể sẽ yêu cầu các ngân hàng đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của họ để tuân thủ quy định. Ông Trump cho rằng việc các ngân hàng từ chối nhận tiền gửi của ông cho thấy chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đã khuyến khích các cơ quan quản lý "phá hoại Trump". Ông Trump cho biết sau đó ông đã cố gắng gửi tiền vào Bank of America và cũng bị từ chối, và cuối cùng phải chia nhỏ tiền ra. "Cuối cùng tôi đã phải đến các ngân hàng nhỏ khắp nơi. Tôi đã gửi 10 triệu USD ở đây, 10 triệu USD ở kia, 5 triệu USD, 10 triệu USD, 12 triệu USD”, ông nói. "Tôi gửi chúng khắp nơi, thật điên rồ, và thật may mắn là tôi vẫn còn. Đó là vì các ngân hàng đã phân biệt đối xử với tôi rất tệ, trong khi tôi lại rất tốt với các ngân hàng”, ông Trump nói thêm. Trong tuyên bố đưa ra, JPMorgan không đề cập đến những phát biểu cụ thể của Tổng thống Trump về tài khoản của ông. "Chúng tôi không đóng tài khoản vì lý do chính trị, và chúng tôi đồng ý với Tổng thống Trump rằng việc thay đổi quy định là vô cùng cần thiết. Chúng tôi hoan nghênh Nhà Trắng đã giải quyết vấn đề này và mong muốn được hợp tác với họ để giải quyết vấn đề này", JPMorgan cho biết. Bank of America cũng không đề cập đến những phát biểu cụ thể của ông Trump. Theo bài viết của Wall Street Journal, sắc lệnh mới sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý xem liệu có tổ chức tài chính nào vi phạm Đạo luật Cơ hội tín dụng bình đẳng, luật chống độc quyền hoặc luật bảo vệ tài chính người tiêu dùng khi có hành vi cắt đứt quan hệ với khách hàng vì lý do chính trị hay không. Sắc lệnh có thể cho phép áp dụng các hình phạt tiền hoặc các biện pháp khác đối với những ngân hàng vi phạm. BÌNH GIANG (theo Reuters, CNBC) Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng các ngân hàng, trong đó có JPMorgan và Bank of America, phân biệt đối xử với ông và những người ủng hộ ông. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang chuẩn bị có hành động với những ngân hàng bị cáo buộc bỏ rơi khách hàng vì lý do chính trị. Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) được phê duyệt mua sắm 4 máy bay chiến đấu Gripen E/F trị giá 19,5 tỷ baht (khoảng 602 triệu USD). Dự án kéo dài 5 năm (2025-2030), sẽ thay thế phi đội máy bay chiến đấu F-16 đã phục vụ hơn 37 năm. Nội các giao cho Tư lệnh RTAF Punpakdee Pattanakul ký hợp đồng với công ty SABB của Thụy Điển để mua các phi đội mới. Theo kế hoạch, Thái Lan sẽ mua 3 máy bay Gripen E và 1 máy bay Gripen F, cùng với các hệ thống hỗ trợ và tác chiến điện tử. Máy bay sẽ được trang bị tên lửa không đối không Meteor tiên tiến và các vũ khí khác, cùng với các hệ thống hỗ trợ mặt đất và phụ tùng thay thế. RTAF cho biết, đây là một phần trong chiến lược của RTAF nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và chủ quyền quốc gia. Theo kế hoạch gồm 3 giai đoạn và thực hiện trong vòng 10 năm, Thái Lan sẽ mua tổng cộng 12 máy bay chiến đấu với chi phí ước tính 60 tỷ baht (hơn 1,8 tỷ USD). Nội các cũng đã phê duyệt kế hoạch mua sắm 2 khinh hạm cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN), với ngân sách 35 tỷ baht (hơn 1 tỷ USD), nhằm thực hiện kế hoạch đưa tổng cộng 8 khinh hạm vào hoạt động cho đến năm 2037, nhằm tăng cường khả năng bảo đảm an ninh trên biển ở Vịnh Thái Lan và Biển Andaman. Hiện tại, Thái Lan đang vận hành 4 khinh hạm, bao gồm HMTS Phumipol, HMTS Taksin, HMTS Naresuan và HMTS Rattanakosin. Một ủy ban sẽ sớm được thành lập để lựa chọn thiết kế khinh hạm, với 5 công ty đến từ Hà Lan, Hàn Quốc, Đức, Tây Ban Nha và Ý đang được cân nhắc lựa chọn. Ngoài ra, nội các Thái Lan cũng phê duyệt kế hoạch sửa đổi để mua sắm tàu ngầm S26T, thay đổi thông số kỹ thuật động cơ sang mẫu CHD 620 do Trung Quốc sản xuất. Lịch trình bàn giao đã được gia hạn, với chiếc tàu ngầm đầu tiên dự kiến sẽ được giao vào năm 2030, chậm hơn vài năm so với kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra sau khi xảy ra một số trục trặc với động cơ MTU 396 của Đức mà Thái Lan lựa chọn ban đầu, khiến dự án bị chậm đáng kể. Chuẩn Đô đốc Parach Rattanachiayaphan, Phó Phát ngôn viên Hải quân, cho biết những thay đổi này sẽ giúp Hải quân Thái Lan duy trì lực lượng hải quân toàn diện, cả trên mặt nước và dưới mặt nước, giúp tăng cường an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích của Thái Lan trên biển. Ông cũng đảm bảo rằng động cơ mới của Trung Quốc được kiểm tra nghiêm ngặt và chứng nhận về an toàn và hiệu suất. Động cơ đã được Lloyd's Register, một tổ chức hàng hải toàn cầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, kiểm nghiệm và đang được sử dụng trong tàu ngầm mà các quốc gia khác vận hành. TÚ LINH (theo The Nation) Thái Lan chi nhiều tỷ đô la mua máy bay và tàu chiến mới Ông Trump bị từ chối gửi tiền, các ngân hàng lớn thành đích ngắm 12 n Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 QUỐC TẾ Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc xin lỗi Ngày 6/8, cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee xin lỗi khi bà trình diện để chịu thẩm vấn về một loạt cáo buộc tham nhũng gây ảnh hưởng đến nhiệm kỳ của chồng bà. Bà tự gọi mình là "người vô danh". Cả bà Kim và chồng, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, đều đang bị điều tra, sau khi ông Yoon bị luận tội và cách chức vì hành động ban bố thiết quân luật. Bà Kim trở thành tâm điểm của nhiều vụ bê bối nghiêm trọng, có vụ kéo dài hơn 15 năm qua, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm kỳ tổng thống đầy biến động của ông Yoon, đồng thời gây tổn thất chính trị lớn cho đảng của ông. "Tôi thành thực xin lỗi vì một kẻ vô danh như tôi đã gây lo lắng cho người dân cả nước”, bà Kim phát biểu trước khi bước vào văn phòng công tố viên đặc biệt. Bà không trả lời câu hỏi của báo chí về những cáo buộc mà bà đối mặt. Hàn Quốc có nhiều tiền lệ điều tra các nhân vật cấp cao, bao gồm các cựu tổng thống và lãnh đạo tập đoàn. Nhiều người cũng bày tỏ hối hận khi bị điều tra, nhưng không được coi là thừa nhận tội lỗi. Ông Yoon vốn là một công tố viên kỳ cựu và đảm nhận vị trí đứng đầu cơ quan này trước khi bước chân vào chính trường. Ông là điều tra viên cấp cao trong nhóm công tố viên đặc biệt đã khiến cựu Tổng thống Park Geun-hye phải ngồi tù vì tội tham nhũng năm 2017. Bà Kim đối mặt với một danh sách dài cáo buộc, bao gồm gian lận chứng khoán, hối lộ và môi giới bất hợp pháp liên quan đến các chủ doanh nghiệp lớn, nhân vật tôn giáo và chính trị. Những cáo buộc này có thể dẫn đến việc bà bị kết án nhiều năm tù. Dưới áp lực chính trị dữ dội khi chồng bà tranh cử năm 2022, bà Kim đã đứng trước ống kính để xin lỗi vì chuyện làm giả hồ sơ bằng cấp và hứa sẽ cư xử như một người vợ có trách nhiệm của nhà lãnh đạo quốc gia. Tuy nhiên, những cáo buộc về hành vi sai trái vẫn không hề giảm bớt khi ông Yoon đắc cử tổng thống với kết quả sát nút và trải qua một nhiệm kỳ đầy biến động. BÌNH GIANG (theo Reuters) Nội các Thái Lan vừa phê duyệt một số dự án quốc phòng quan trọng, bao gồm kế hoạch mua máy bay chiến đấu, khinh hạm và tàu ngầm mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS Thái Lan chi nhiều tiền mua máy bay, tàu chiến mới ĐỒ HỌA: THE NATION Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế 250% với dược phẩm Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của CNBC, rằng mức thuế dự kiến áp với dược phẩm nhập khẩu vào Mỹ cuối cùng có thể lên tới 250%. Đây là mức cao nhất mà ông từng đe dọa từ trước đến nay. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ban đầu ông sẽ áp dụng "mức thuế nhỏ" với dược phẩm, nhưng trong tối đa từ 1 đến 1 năm rưỡi tiếp theo, ông sẽ tăng lên 150% và sau đó là 250%.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==