Theo TASS, ngày 5/8, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker nói rằng, việc bán vũ khí của Mỹ cho Ukraine thông qua các nước châu Âu sẽ giải phóng người nộp thuế Mỹ khỏi gánh nặng tài chính. Trong một chương trình của kênh truyền hình Newsmax TV, ông Whitaker giải thích: “Tổng thống Donald Trump đã công bố cơ chế này, theo đó các đồng minh NATO của chúng ta sẽ mua vũ khí, đạn dược của Mỹ và sau đó cung cấp cho Ukraine. Rõ ràng, điều này sẽ loại bỏ người nộp thuế Mỹ ra khỏi chương trình hỗ trợ Ukraine. Người nộp thuế Mỹ không còn phải chịu gánh nặng của cuộc chiến ở Ukraine”. Ông Whitaker chỉ ra rằng cơ chế mới không làm suy yếu mà còn củng cố vị thế của Mỹ. Washington bán vũ khí do công nhân Mỹ sản xuất, do đó đảm bảo việc làm trong nước và hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng quốc gia. Theo nhà ngoại giao này, Mỹ đã chuyển thành công trách nhiệm về an ninh của châu Âu cho các nước ở lục địa này. Trước đó, ngày 14/7, Tổng thống Trump thông báo tại cuộc họp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte rằng hai bên đã đồng ý về việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine do các nước châu Âu chịu chi phí. Liên minh Mỹ-NATO sẽ điều phối các đợt giao hàng, bao gồm hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa hàng đầu của Mỹ Patriot. Tổng thống Mỹ cũng cho biết khối lượng viện trợ quân sự cho Ukraine thông qua NATO sẽ lên tới hàng tỷ USD. RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo nước này sẽ sản xuất lô tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) trị giá lên tới 3,5 tỷ USD để cung cấp cho nhiều quốc gia, bao gồm Ukraine. Thông báo của Lầu Năm Góc nêu rõ: “Công ty Raytheon, thuộc Tập đoàn Raytheon Technologies, đặt trụ sở tại Tucson, bang Arizona của Mỹ, đã được trao hợp đồng ưu đãi để sản xuất tên lửa AMRAAM với mức trần lên tới 3,5 tỷ USD theo hình thức hợp đồng giá cố định có thưởng và chưa xác định toàn bộ điều khoản”. Hợp đồng bao gồm việc sản xuất các tên lửa AMRAAM thuộc Lô 39 và 40, hệ thống đo xa AMRAAM, phụ tùng thay thế ban đầu và tại hiện trường, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sản xuất khác. Danh sách các nước và vùng lãnh thổ nhận tên lửa gồm Ukraine, Đan Mạch, Bỉ, Nhật Bản, Hà Lan, Canada, Phần Lan, Đức, Hungary, Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển, Đài Loan (Trung Quốc), Litva, Anh, Australia, Thụy Sĩ, Israel và Kuwait. Việc sản xuất sẽ được thực hiện tại Tucson và dự kiến hoàn tất trong quý 3 năm tài khóa 2031. Lầu Năm Góc ngày 24/7 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ cung cấp thiết bị quân sự tiềm năng trị giá 330 triệu USD cho Ukraine, trong đó có gói hỗ trợ bảo dưỡng hệ thống phòng không. Thương vụ nêu trên bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu pháo tự hành M109 trị giá 150 triệu USD, cùng với gói hỗ trợ bảo trì hệ thống phòng không trị giá 180 triệu USD. VIETNAM+ Theo Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker, đồng minh NATO sẽ mua vũ khí, đạn dược của Mỹ và sau đó cung cấp cho Ukraine; điều này sẽ loại bỏ người nộp thuế Mỹ ra khỏi chương trình hỗ trợ Ukraine. Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 4/8, Tổng thống Donald Trump viết: “Ấn Độ không chỉ mua một lượng lớn dầu của Nga, mà sau đó, từ phần lớn số dầu đã mua, họ bán chúng ra thị trường mở để kiếm lợi nhuận lớn… Vì điều này, tôi sẽ tăng đáng kể thuế quan mà Ấn Độ phải trả cho Mỹ”. Đáp lại, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố nước này sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình”. “Nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là điều vô lý và không có lý do”, người phát ngôn nói. Cuối tuần trước, ông Trump cho biết sẽ áp các lệnh trừng phạt mới với Nga và các quốc gia mua dầu mỏ của nước này, nếu Mátxcơva không thực hiện những bước đi để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm rưỡi với Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa thể hiện dấu hiệu công khai nào cho thấy sẽ thay đổi lập trường để đáp ứng thời hạn mà ông Trump đặt ra. Reuters dẫn hai nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga, bất chấp những lời đe dọa của ông Trump. Ấn Độ bị phương Tây gây áp lực phải tránh xa Nga kể từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022. New Delhi phản đối, khẳng định mối quan hệ từ lâu với Nga và có nhu cầu phát triển kinh tế. Tháng 7 vừa qua, ông Trump công bố mức thuế 25% áp với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Các quan chức Mỹ đã nêu một loạt vấn đề địa - chính trị khiến hai bên không đạt được hiệp định thương mại. Ấn Độ là một trong những khách hàng mua dầu mỏ của Nga nhiều nhất. New Delhi nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong thời gian từ tháng 1-6 năm nay, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, Reuters dẫn số liệu từ các nguồn tin thương mại. Người phát ngôn của Ấn Độ nói rằng, nước này bắt đầu nhập khẩu dầu từ Nga vì các nguồn cung truyền thống đã bị chuyển hướng sang châu Âu sau khi xung đột Ukraine bùng phát; đây là “điều bắt buộc do tình hình thị trường toàn cầu”. Người phát ngôn cũng nhấn mạnh quan hệ thương mại của phương Tây với Nga, đặc biệt là Liên minh châu Âu. “Điều này cho thấy chính những quốc gia chỉ trích Ấn Độ vẫn đang có hoạt động thương mại với Nga”, người phát ngôn nói. BÌNH GIANG (theo Reuters) Tổng thống Mỹ lại dọa tăng thuế với Ấn Độ Dân Mỹ sẽ không còn chịu gánh nặng cuộc chiến Ukraine 12 n Thứ Tư n Ngày 6/8/2025 QUỐC TẾ Israel cân nhắc thay đổi chiến lược tại Gaza Tuần trước, trong chuyến thăm Israel, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff nói rằng ông đang làm việc với Chính phủ Israel về một kế hoạch nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. Một quan chức cấp cao của Israel cho biết, “một ý tưởng đang được hình thành giữa Washington và Israel” về việc chuyển từ lệnh ngừng bắn sang một thỏa thuận toàn diện, “thả tất cả các con tin, giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza” - những điều kiện then chốt của Israel để chấm dứt xung đột. Nhưng sau đó, vào ngày 4/8, vị quan chức Israel ra tín hiệu rằng việc theo đuổi một thỏa thuận sẽ là vô nghĩa, đồng thời đe dọa tăng cường vũ lực. “Dường như Hamas không quan tâm đến một thỏa thuận, do đó Thủ tướng đang thúc đẩy việc thả các con tin, trong khi vẫn gây sức ép để đánh bại Hamas về mặt quân sự”, vị này nói. Kênh 12 của Israel hôm 4/8 dẫn lời một quan chức từ Văn phòng Thủ tướng cho rằng, ông Netanyahu dường như đang muốn mở rộng cuộc tấn công và giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất Palestine. Tuy nhiên, định nghĩa về “thất bại quân sự” vẫn đang được tranh luận trong giới lãnh đạo Israel. Một số quan chức Israel cho rằng, nước này có thể tuyên bố sáp nhập một phần Dải Gaza như một biện pháp gây áp lực lên Hamas. Quân đội Israel, vốn đã bác bỏ ý tưởng này trong suốt cuộc xung đột, dự kiến đưa ra các phương án thay thế vào ngày 5/8, bao gồm việc mở rộng sang các khu vực ở Dải Gaza mà họ chưa từng hoạt động, theo hai quan chức quốc phòng. Trong khi một số quan chức chính trị ở Israel đang thúc đẩy việc mở rộng cuộc tấn công, quân đội lo ngại việc này sẽ gây nguy hiểm cho 20 con tin còn sống. Đài Phát thanh Quân đội Israel đưa tin, Tham mưu trưởng Eyal Zamir ngày càng thất vọng với điều mà ông mô tả là sự thiếu rõ ràng về chiến lược của giới lãnh đạo chính trị. Ông lo ngại quân đội Israel bị lôi kéo vào một cuộc chiến tiêu hao với các chiến binh Hamas. Một phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) từ chối bình luận về thông tin này, nhưng cho biết quân đội đã có kế hoạch của mình. “Chúng tôi có nhiều cách khác nhau để chống lại các nhóm chiến binh, và đó là những gì quân đội đang làm”, người phát ngôn Nadav Shoshani nói. Hamas đã nhiều lần tuyên bố sẽ không giải giáp, nhưng sẵn sàng chuyển quyền quản lý Dải Gaza cho một cơ quan cầm quyền phi đảng phái. Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar hôm 4/8 cho rằng, khoảng cách giữa hai bên vẫn còn quá lớn để có thể thu hẹp. “Chúng tôi muốn tất cả các con tin được trả tự do. Chúng tôi muốn thấy cuộc chiến này kết thúc. Chúng tôi luôn muốn đạt được điều đó bằng các biện pháp ngoại giao, nếu có thể. Nhưng tất nhiên, câu hỏi lớn là, điều kiện để chấm dứt xung đột sẽ là gì?”, ông nói với các nhà báo tại Jerusalem. MINH HẠNH (theo Reuters) Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đe dọa sẽ tăng thuế với hàng hóa Ấn Độ vì nước này mua dầu mỏ của Nga. New Delhi gọi đây là cuộc tấn công “vô lý” và tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích kinh tế của mình. Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo trong cuộc xung đột với Nga gần Bahmut, vùng Donetsk ẢNH: REUTERS/TTXVN Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì không cung cấp đủ viện trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 ẢNH: REUTERS Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ triệu tập nội các an ninh trong tuần này để quyết định các bước tiếp theo tại Dải Gaza, sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn với lực lượng Hamas đổ vỡ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==