Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh bị lừa “bắt cóc online” tại một khách sạn ở tỉnh Đắk Lắk, cách hiện trường trình báo hơn 350km. Trước đó, chiều 4/8, ông T.V.N (52 tuổi, trú tại phường Chợ Lớn) đến Công an phường trình báo việc con trai là T.G.V (17 tuổi, học sinh trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh) rời khỏi nhà và mất liên lạc. Ông N cho biết chỉ nhận được tin nhắn Zalo của con với nội dung: “Con có chút việc, con đi một tí con về. Con đi cà phê tí con về”. Từ dấu hiệu bất thường này, Công an phường Chợ Lớn phối hợp Đội 2, Phòng PC02 và Tổ địa bàn khẩn trương truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định T.G.V đã lên taxi và di chuyển đến một nhà nghỉ trên đường Đinh Núp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ngay trong đêm, tổ công tác vượt quãng đường gần 350km đến địa điểm trên. Đến khoảng 4 giờ 45 ngày 5/8, lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh và công an địa phương đã kiểm tra nhà nghỉ, giải cứu thành công nam sinh. Theo lời khai ban đầu, nam sinh trước đó đã được nhà trường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn “bắt cóc online” nhưng vẫn “sập bẫy”. Sau khi bị điều hướng, nam sinh đã bán vàng và vay qua app để chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo số tiền gần 80 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ những đối tượng lừa đảo để xử lý theo quy định. PV (Theo TTXVN) Bắt khẩn cấp nghi phạm trong đường dây mua bán người Ngày 4/8, Công an xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Lý Văn Sang (27 tuổi, ở bản Hồng Điện, xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An), nghi phạm trong đường dây mua bán người khi y khi đang lẩn trốn tại một bãi vàng trên địa bàn. Theo đó, ngày 3/8, Công an xã Phước Thành nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng Lý Văn Sang - nghi phạm chính trong chuyên án “Mua bán người”do Công an tỉnh Nghệ An xác lập. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an xã Phước Thành đã huy động toàn bộ lực lượng chia thành nhiều tổ công tác tiến hành rà soát địa bàn, đặc biệt tập trung tại các khu vực xa khu dân cư, nơi có công nhân lao động từ địa phương khác đến. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lý Văn Sang đang làm công nhân tại một công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn thôn 2, xã Phước Thành. Sau khi xác minh nơi đối tượng cư trú, lực lượng chức năng đã bí mật tiếp cận, khống chế và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Sang ngay tại lán trại nơi đối tượng lẩn trốn. Đấu tranh bước đầu, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Phước Thành sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. HOÀI VĂN 11 PHÁP LUẬT Thứ Tư n Ngày 6/8/2025 Nam sinh được giải cứu khi đang ở nhà nghỉ Nam sinh 17 tuổi bị “bắt cóc online” Theo lời khai của nam sinh 17 tuổi, sau khi sập bẫy “bắt cóc online” và bị điều hướng, nam sinh đã bán vàng và vay qua app để chuyển khoản cho các đối tượng lừa đảo số tiền gần 80 triệu đồng. Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra hạn tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng: Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990), Mai Văn Hùng (sinh năm 1989) đều ở xã Thọ Bình; Ngô Thị Lan (sinh năm 1981, xã Lam Sơn) và Lê Hữu Tuân (sinh năm 1987, xã Kiên Thọ) về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp kiểm tra các cơ sở giết mổ lợn, kinh doanh, buôn bán thịt lợn trên địa bàn tỉnh. Quá trình kiểm tra tại các cơ sở do Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng, Ngô Thị Lan và Lê Hữu Tuân làm chủ, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh. Đồng loạt kiểm tra đối với các cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng, Ngô Thị Lan và Lê Hữu Tuân 1.609kg thịt lợn, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng cùng số tang vật trên. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, số thịt lợn trên đều là lợn mắc dịch bệnh. Các đối tượng mua về để giết mổ, bán ra thị trường. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú ý Trung ương. Kết quả, tất cả các mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2025, dưới sự điều hành của Lê Mạnh Đáng, các đối tượng bắt đầu mua gom lợn ốm, yếu từ các đầu nậu, tổ chức giết mổ tại nhà và đưa đi tiêu thụ. Thời gian giết mổ thường diễn ra từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 3 giờ. Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm. Cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, việc buôn bán, tiêu thụ lợn bệnh, lợn ốm chết là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 6-20 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc mua bán, vận chuyển và tiêu thụ lợn ốm, lợn chết không chỉ tiếp tay cho mầm bệnh lan rộng, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi mà còn đe dọa sức khỏe cộng đồng nếu thịt lợn bệnh đưa vào tiêu dùng. Người dân tuyệt đối không mua bán lợn bệnh, chỉ mua thịt có nguồn gốc, dấu kiểm dịch rõ ràng. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, người dân trình báo cơ quan chức năng nơi gần nhất để xác minh, xử lý kịp thời. PV (Theo TTXVN) Kiểm tra các cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tại nhà Lê Mạnh Đáng, Mai Văn Hùng, Ngô Thị Lan và Lê Hữu Tuân 1.609kg thịt lợn, đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, kiểm dịch. Tạm giữ 4 đối tượng mua bán lợn bệnh Các đối tượng bị tạm giữ hình sự vì hành vi “Vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm” ẢNH: TTXVN Nghi phạm chính trong đường dây mua bán người bị công an phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn trong bãi vàng ở Đà Nẵng. Từ năm 2019-2021, các bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm duyệt hồ sơ hoán cải tàu cá ở thành phố Huế, dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật sai quy định. Với hành vi này, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can Nguyễn Quang Vinh Bình và Võ Giang. Các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Huế đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Huế phê chuẩn theo thẩm quyền. Trước đó, Cơ quan Điều tra đã khởi tố các cán bộ của Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên-Huế, nay là thành phố Huế, gồm: Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Tàu cá; Nguyễn Hải Thụy, Trưởng phòng Thanh tra, kiểm ngư; Trần Chuối, Ngô Văn Tuấn, đều kiêm nhiệm làm đăng kiểm viên cùng Phạm Bá Hiếu, nguyên Giám đốc Công ty tàu thuyền An Thuận, Thuận An, thành phố Huế. Các bị can này trong quá trình làm nhiệm vụ đã móc nối, thông đồng và cấu kết với đơn vị cấp chứng thư giám định máy tàu, cơ sở thi công cải hoán tàu cá rồi nhận tiền của ngư dân, thực hiện việc hợp thức hóa hồ sơ cải hoán tàu cá nhằm nâng công suất máy tàu không đúng quy định. Từ khi nhà nước có chủ trương hỗ trợ tiền dầu cho ngư dân vươn khơi bám biển theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 1 số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, một số chủ tàu ở Huế đã thông qua Công ty tàu thuyền An Thuận hoán cải máy bằng cách lắp thêm một máy phụ. Dù máy này không có chân vịt riêng và không thể chạy cùng lúc với máy chính để đẩy thuyền, nhưng sau khi hoán cải, tàu cá của họ đã được nâng công suất bằng công thức tính tổng của máy chính và máy phụ. Sau khi được các cán bộ của Chi cục Thủy sản hợp thức hóa hồ sơ trái quy định, số ngư dân này đã đăng ký đi biển xa, dài ngày và lập hồ sơ, nhận tiền hỗ trợ xăng dầu không đúng với công suất thực tế của máy tàu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hiện cơ quan điều tra đã xác định có 14 tàu được nâng công suất máy trái quy định. Vụ án đang được điều tra, làm rõ. PV (Theo TTXVN) Tối 4/8, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Huế xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh Bình, nguyên Chi cục trưởng, và Võ Giang, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, vì tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” theo điều 360 Bộ luật Hình sự. Công an khám xét tại Chi cục Thủy sản thành phố Huế ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP Cán bộ tiếp tay cải hoán tàu trái quy định Từ năm 2019-2021, các bị can đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, kiểm duyệt hồ sơ hoán cải tàu cá ở thành phố Huế, dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật sai quy định.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==