Báo Tiền Phong số 217/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 5/8/2025 Để có được sự đổi thay ấy, những người kiểm lâm của Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My đã âm thầm nhiều năm trời “cầm tay chỉ việc”, góp sức kéo dân xuống đồng thay vì lên núi phát nương đốt rẫy, giúp giữ màu xanh của núi rừng Trà My. TỪ BÁM RỪNG ĐẾN GIÚP DÂN BÁM ĐẤT Dù hiện đang chờ quyết định tổ chức mới sau khi tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng sáp nhập, những cán bộ kiểm lâm của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My (cũ) vẫn kiên trì bám địa bàn. Không chỉ giữ rừng, họ còn bền bỉ đồng hành với đồng bào Ca Dong mở ruộng trồng lúa nước, cải thiện sinh kế và thay đổi tư duy sản xuất của bà con với một cách làm đầy tính nhân văn giúp dân bám đất để giữ rừng. Với hơn 29.900 ha đất rừng được quản lý, riêng xã Trà Giác (cũ) đã có hơn 5.900 ha rừng tự nhiên thuộc diện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thôn 3 xã Trà Giác một địa bàn khó khăn của xã bảo vệ hơn 980 ha rừng, nơi người dân xưa nay quen lối sản xuất nương rẫy, đốt rừng lấy đất, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Công tác tuyên truyền pháp luật đã được thực hiện nhiều năm, song việc tiếp nhận và chuyển biến trong ý thức của người dân chưa triệt để. Việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng từng là thực trạng nhức nhối. Ban quản lý rừng đứng trước yêu cầu cấp thiết: Phải làm gì đó khác hơn, hiệu quả hơn. Sau khi khảo sát, nghiên cứu địa bàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My (cũ) đã xây dựng chuyên đề: “Vận động nhân dân khai hoang, phục hóa, mở rộng diện tích canh tác lúa nước, không lấn chiếm đất rừng để sản xuất lúa rẫy”. Giải pháp này mang tính chiến lược giúp người dân sống gần rừng có thể Từ giữa rừng sâu xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng - nơi từng khét mùi nương rẫy do bà con đốt rừng lấy đất canh tác, giờ róc rách tiếng nước chảy từ con mương gần đó, tiếng máy cày ruộng và cả tiếng cười trong trẻo, phấn khởi của bà con Ca Dong thu hoạch những mùa lúa nước bội thu. Cán bộ kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng Trà My ẢNH: H.Q Giữ rừng từ mạch nước Đồng Xung n NGUYỄN THÀNH PHÓNG SỰ HÁO HỨC “CHECK-IN” Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ 1-3/9 tại các đơn vị như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí phục vụ công chúng. Đây được xem là “tua 0 đồng” quy mô lớn, đưa văn hóa đến gần hơn với người dân. Tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động đặc biệt: trưng bày 80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác, triển lãm Mùa thu Độc lập và không gian tranh sơn dầu khổ lớn Mùa Xuân độc lập ngay tại khuôn viên ngoài trời. “Chúng tôi muốn các trưng bày không chỉ là tư liệu lịch sử mà còn là trải nghiệm thị giác và cảm xúc”, đại diện Bảo tàng chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi, giáo viên ở quận Hoàng Mai cho biết: “Tôi đã đưa cả gia đình đến Bảo tàng Hồ Chí Minh dịp 2/9 năm ngoái và rất ấn tượng. Năm nay nghe có thêm trưng bày tranh ngoài trời, tôi chắc chắn sẽ quay lại, vừa cho con học lịch sử, vừa được tham quan miễn phí”. Dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam chuẩn bị chuyên đề Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai. Đây là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại một trong những chiến dịch văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ bậc nhất thời kháng chiến. “Con trai tôi học lớp 8, khi nghe có trưng bày về Bình dân học vụ, cháu nói muốn đi xem vì vừa học phần này ở trường. Đây là cơ hội để các cháu học đi đôi với hành,” anh Lê Văn Thịnh (Cầu Giấy) nói. Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức song song hai triển lãm: Những người con của Tổ quốc và Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng. Ở chi nhánh TPHCM, triển lãm Hồ Chí Minh - Chân dung một con người được kỳ vọng thu hút đông đảo khách tham quan. “Tôi tò mò về ứng dụng AI trong nghệ thuật. Chúng tôi đã lập nhóm với nhau, hôm ấy sẽ làm một tua tổng hợp, từ Bảo tàng Mỹ thuật ra Bảo tàng lịch sử và kết thúc ở kem Tràng Tiền” - Trần Hồng Vân, sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng rộng cửa đón du khách. Theo ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam, dịp này Làng sẽ tái hiện “không gian chợ vùng cao” với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, dự kiến đón khoảng 50.000 lượt khách trong ba ngày. Trước đó, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8/2025, các đội hình hợp luyện diễu binh, diễu hành thực hiện nhiệm vụ A80 luyện tập tại Làng đã biến địa điểm này thành nơi “check-in” yêu thích của đông đảo công chúng. “Tôi đến Làng từ 5h sáng để chọn chỗ đẹp và thật sự choáng ngợp khi thấy hàng nghìn chiến sĩ luyện tập. Họ bảo có hơn 7.400 người tham gia ngay từ đầu, rồi tổng cộng hơn 15.600 người ở giai đoạn cuối để đội hình đều tăm tắp, nhịp nhàng và mạnh mẽ. Nhìn tận mắt mới cảm nhận được sức mạnh của kết nối dân tộc”, anh Nguyễn Văn Huy, du khách từ Hà Nội, chia sẻ. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng mở cửa miễn phí chương trình múa rối nước và biểu diễn nghệ thuật từ 1-3/9. “Dẫn con đi xem múa rối mà không phải mua vé đúng là niềm vui của các phụ huynh”, anh Nguyễn Văn Hậu, 35 tuổi, cười nói. Theo đánh giá của nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa, đây là lần đầu tiên nhiều thiết chế văn hóa quốc gia đồng loạt tham gia chương trình mở cửa miễn phí trong cùng một thời điểm, tạo thành “hành trình khám phá văn hóa 0 đồng” chưa từng có. GỢI Ý TUA VĂN HÓA ĐẶC BIỆT Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhận định: “Mở cửa miễn phí là một cách để lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam đến đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ”. Từ góc độ du lịch, ông Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng: “Việc miễn phí vé vào cửa các điểm đến văn hóa như bảo tàng, nhà hát trong những dịp lễ trọng đại không chỉ Hàng loạt điểm đến mở cửa miễn phí dịp 2/9 khiến kỳ nghỉ Quốc khánh thành hành trình văn hóa, kéo người dân ra khỏi những lựa chọn giải trí quen thuộc. Ngoài miễn phí vé vào cửa, loạt triển lãm mới và hoạt động biểu diễn nghệ thuật công phu hứa hẹn mang đến trải nghiệm ý nghĩa và hấp dẫn. Bảo tàng Mỹ thuật ngoài triển lãm còn thường xuyên có cả hòa nhạc miễn phí để phục vụ du khách ẢNH: BTMT 80 NĂM QUỐC KHÁNH: Hành trình trải nghiệm văn hóa rộng mở

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==