Báo Tiền Phong số 217/2025

14 Thứ Ba n Ngày 5/8/2025 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Sáng 2/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; ra mắt Ban Chỉ đạo Quốc gia và Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo Quyết định số 1646/QĐTTg ngày 1/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế (Ban Chỉ đạo) do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng ban được thành lập để giúp Chính phủ chỉ đạo định hướng, chiến lược, điều phối bảo đảm vận hành thông suốt, nhất quán việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế theo Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo bao gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (Phó Trưởng ban Thường trực); Bí thư Thành ủy TP HMC; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. 14 ủy viên thuộc các bộ ngành TƯ và lãnh đạo TP HCM và TP Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo định hướng và chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chỉ đạo việc định hướng và xây dựng thể chế, chính sách áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để đảm bảo tính xuyên suốt và nhất quán theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/ QH15 của Quốc hội; chỉ đạo việc thành lập và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chỉ đạo công tác bố trí, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chủ trì và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Chính phủ giao. TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ - ĐỘT PHÁ VỀ CHIẾN LƯỢC Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cho rằng, để tăng trưởng ở mức hai con số, chúng ta phải có nhiều vốn. Trong khi chúng ta đang thiếu vốn, việc xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ tất yếu, quan trọng. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là một đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng và tiếp tục hoàn thiện. “Đây là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, qua đó nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp, gắn với thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững”, Thủ tướng chỉ rõ. Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, việc xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ mang lại những lợi ích chiến lược và toàn diện, đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu về: Mở rộng kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, qua đó thu hút các định chế tài chính và dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tối ưu hóa và thúc đẩy các nguồn lực trong nước; phát triển hệ sinh thái dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó, tạo ra bước phát triển vượt bậc về chất cho thị trường tài chính Việt Nam, giúp thị trường hoạt động minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế; nâng cao vai trò, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp đất nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị kinh tế toàn cầu; củng cố nền tảng kinh tế tự chủ, vững mạnh và bền vững, góp phần bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. NGỌC MAI Trong đó, TPHCM hiện nay đang đóng góp 58% về thị trường tiền tệ những đóng góp tới 95% thị trường vốn (kể cả chứng khoán vốn, chứng khoán nợ)… Đồng thời, 2 TP đã có những dấu hiệu rõ nét làm cơ sở cho việc biến chủ trương xây dựng TTTCQT trở thành thực tế. GS Ngô Thắng Lợi cho rằng, việc triển khai thực hiện thành lập 2 TTTCQT và phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội như: đưa Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập trung bình, tăng trưởng GDP năm 2025 là 8% và thậm chí 2 con số không những không mâu thuẫn mà còn góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển nhanh nền kinh tế. Thứ nhất TTTCQT là trung tâm của các hoạt động tài chính quốc tế, sự tập trung của các ngân hàng, Cty chứng khoán và tổ chức tài chính quốc tế tại đây tạo ra một môi trường lí tưởng cho các giao dịch và hợp đồng tài chính, điều này giúp tăng cường luồng tiền, tạo sự ổn định và cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia thị trường quốc tế. Mặt khác, TTTC thường thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này dẫn đến việc tăng cường hợp tác đầu tư và kết nối giữa các thị trường tài chính quốc tế. Những khoản đầu tư nước ngoài có thể đóng góp vào phát triển kinh tế của quốc gia và tạo ra cơ hội phát triển bền vững. Như vậy, hình thành 2 TTTC ở Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh đặt ra. Hình thành hai TTCT sẽ dẫn đến sự tập trung của các chuyên gia tài chính, nhà giao dịch, chuyên viên đầu tư, và nhiều ngành nghề khác liên quan đến lĩnh vực tài chính. Điều này tạo ra cơ hội việc làm và thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực này. Không chỉ vậy, sự phát triển 2 trung tâm này thường đi kèm với việc đầu tư vào hạ tầng. Hệ thống giao thông, truyền thông, và dịch vụ công cộng thường được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng và doanh nghiệp tại khu vực này. Điều này giúp tạo ra một môi trường sống và làm việc tốt hơn cho cả cư dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng 2 TTTC sẽ giúp Việt Nam thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, đồng thời tận dụng cơ hội dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế đến Việt Nam. Quá trình xây dựng TTTC quốc tế cũng sẽ giúp thị trường tài chính ở Việt Nam trở nên lành mạnh và hiệu quả, bắt kịp với các chuẩn mực quốc tế, từ đó thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển bền vững. Thứ hai, nếu cùng một nguồn lực thực hiện đồng thời xây dựng 2 TTTCQT và mục tiêu tăng trưởng nhanh thì có thể xảy ra mâu thuẫn. Để giải quyết mâu thuẫn này theo qua điểm của GS Ngô Thắng Lợi, cần có cơ chế chính sách huy động nguồn lực (vốn, nhân lực chất lượng cao) để xây dựng 2 TTTC một cách thông minh trong đó mũi nhọn tập trung vào việc huy động các nguồn lực của khu vực tư nhân, nguồn vốn của tư nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và nguồn vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư vào khu vực tài chính, tài chính số và fintech. NGHIÊM HUÊ Sớm thu hút định chế, tổ chức tài chính nước ngoài GS. TS Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết đối chiếu với điều kiện hiện nay của TPHCM và thành phố Đà Nẵng, ông khẳng định, 2 thành phố là nơi tập trung nhiều ngân hàng, cty chứng khoán, tổ chức tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của một Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT). PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, Học viện Tài Chính cho rằng, Việt Nam khi xây dựng TTTCQT, điều kiện nào chưa đủ thì hoàn thiện dần để thu hút khách trong nước, khách ngoài nước đến trao đổi hàng hóa, cổ phiếu… Ông Thịnh nhấn mạnh, nếu xây dựng thị trường tài chính trong nước tốt thì khách nước ngoài sẽ tìm đến và từ đó có cơ sở để phát triển thành TTTCQT. GS.TS Ngô Thắng Lợi XÂY DỰNG TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM: Đột phá về chiến lược Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2025, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng đi vào hoạt động, tạo bước đột phá thu hút nguồn lực tài chính, nền tảng phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là đột phá về chiến lược. Ngày 1/8 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mục tiêu của Kế hoạch là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và trung tâm tài chính khu vực đặt tại TP Đà Nẵng. Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế chính thức ra mắt

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==