Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập, sáng 4/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường tới thăm và có bài phát biểu chính sách tại trụ sở Liên đoàn Ả-rập ở Thủ đô Cairo. Đón Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại trụ sở có Tổng Thư ký Liên đoàn Ả-rập Ahmed Aboul Gheit và các đại sứ, trưởng phái đoàn, đại diện cho các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả-rập. Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường và ông Ahmed Aboul Gheit chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ quan điểm của Việt Nam về tình hình thế giới và khu vực hiện nay; về những thành tựu của công cuộc Đổi mới và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới cũng như tầm nhìn về quan hệ giữa Việt Nam và các nước Ả-rập thời gian tới. Nhấn mạnh rằng Việt Nam là một dân tộc đã trải qua nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh và hơn ai hết, Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, Chủ tịch nước cho biết lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác từng là cựu thù cho thấy sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là tiền đề để các quốc gia cùng chung sống hòa bình. Chính vì vậy, Chủ tịch nước bày tỏ quan ngại về tình trạng sử dụng vũ lực, gây ra xung đột kéo dài và khủng hoảng nhân đạo tại Trung Đông hiện nay; đồng thời mong muốn tất cả các bên liên quan tìm giải pháp hòa bình, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế thông qua đối thoại cho các xung đột, bất đồng ở khu vực. Chủ tịch nước nhắc lại lập trường nhất quán về tiến trình hòa bình Trung Đông, rằng Việt Nam kiên định ủng hộ giải pháp hai Nhà nước cho Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước chia sẻ những định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, chủ trương đẩy mạnh triển khai nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại. NHIỀU LĨNH VỰC TIỀM NĂNG Để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ai Cập và các nước Ả-rập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị để tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác nhiều mặt; mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi đoàn các cấp với các nước Ả-rập và Liên đoàn Ả-rập ở kênh song phương cũng như tại các hội nghị, diễn đàn đa phương. Chủ tịch nước chỉ rõ nền kinh tế hai bên có sự bổ sung cho nhau tương đối hoàn hảo, tạo điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thực chất, nhiều mặt giữa hai bên; cùng nhau thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam và các nước Ả-rập cũng có thể đẩy mạnh hợp tác trong phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sản xuất hydro xanh và công nghệ lưu trữ năng lượng. Đây là hướng đi đầy triển vọng, tận dụng thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ của các nước Ả-rập và tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam. Chủ tịch nước cũng mong muốn chính phủ các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để trên 30.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Ả-rập Xê-út, Kuwait, Qatar, UAE... ổn định làm ăn, sinh sống và đóng góp tích cực hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại cũng như quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam. Ngoài ra, hai bên cũng cần tích cực đẩy mạnh các chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, tăng cường cấp học bổng cho sinh viên, đặc biệt là cho sinh viên Việt Nam học tiếng Ả-rập tại các nước khu vực. Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa phối hợp tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế. BÌNH GIANG Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, từ lịch sử của tình đoàn kết, gắn bó, quan hệ hữu nghị truyền thống hết sức quý báu, Việt Nam mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Ả-rập anh em, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Ông Guterres kêu gọi cắt giảm 20% chi tiêu và việc làm, nghĩa là ngân sách của LHQ sẽ giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018, từ mức 3,7 tỷ USD hiện nay. Khoảng 3.000 việc làm sẽ bị cắt giảm. Về mặt chính thức, chương trình cải cách được gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ chứ không phải chính quyền mới của Mỹ. Tuy nhiên, quy mô của các khoản cắt giảm phản ánh mối đe dọa từ việc Mỹ dừng hỗ trợ - vốn chiếm 22% ngân sách của LHQ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ nguồn tài trợ và rút khỏi một số cơ quan của LHQ. Một cuộc đánh giá rộng hơn dự kiến sẽ dẫn đến việc cắt giảm thêm. “Chúng tôi sẽ không tham gia vào các tổ chức theo đuổi những chính sách gây cản trở Mỹ”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott phát biểu với các phóng viên hôm 31/7. Việc cắt giảm ngân sách LHQ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã cắt giảm hàng chục tỷ đô la viện trợ nước ngoài để tập trung vào những gì họ coi là lợi ích của Mỹ. Trong khi đó, các cuộc xung đột từ Trung Đông đến Ukraine và châu Phi càng làm gia tăng nhu cầu viện trợ toàn cầu. Sau nhiều năm vật lộn với khó khăn về tài chính, LHQ dưới thời Tổng Thư ký Guterres lên kế hoạch thực hiện những thay đổi sâu rộng về cơ cấu. Hồi tháng 1, ông cảnh báo rằng tổ chức này đang phải đối mặt với “một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện”. Nhìn chung, chi tiêu trên toàn hệ thống LHQ dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 1 thập kỷ - giảm tới 20 tỷ USD so với mức cao nhất vào năm 2023. “Phần lớn phản ứng của Tổng Thư ký là vì những thách thức mà chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai đặt ra”, ông Eugene Chen, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Hợp tác Quốc tế của Đại học New York, nhận định. Ông Guterres dự kiến sẽ công bố chi tiết kế hoạch vào tháng 9, với chủ trương tái cấu trúc nhiều chương trình của LHQ. Đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách, các cơ quan như UNICEF và UNESCO cũng đang lên kế hoạch cắt giảm mạnh chi tiêu và quy mô hoạt động. BÌNH GIANG (theo Bloomberg) Việt Nam muốn viết nên chương mới trong quan hệ với các nước Ả-rập 12 n Thứ Ba n Ngày 5/8/2025 QUỐC TẾ THÁI LAN - CAMPUCHIA HỌP 4 NGÀY TẠI MALAYSIA: Cơ hội tháo ngòi căng thẳng biên giới Các quan chức an ninh cấp cao Thái Lan và Campuchia bắt đầu cuộc họp tại Malaysia ngày 4/8 với mục tiêu giảm căng thẳng biên giới, mgười phát ngôn Bộ Quốc phòng Malaysia xác nhận với Bloomberg. Kuala Lumpur đã quyết định đăng cai cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung giữa Thái Lan và Campuchia, sau khi Bangkok yêu cầu chuyển cuộc họp đến một địa điểm trung lập và kéo dài thời gian họp từ một ngày lên bốn ngày. Vào ngày 7/8 - ngày cuối cùng của kỳ họp, bộ trưởng quốc phòng của cả hai nước sẽ có mặt, cùng các quan sát viên từ Malaysia, Mỹ và Trung Quốc, theo một tuyên bố của Chính phủ Thái Lan. Cuộc họp này “có tính chất đặc biệt” vì sẽ mang đến cho hai bên cơ hội cùng nhau tìm kiếm một giải pháp giảm căng thẳng và giải quyết các vấn đề an ninh biên giới, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit phát biểu tuần trước. Tại cuộc họp, các bên cũng có thể thảo luận về khả năng thiết lập một cơ chế giám sát ASEAN rộng hơn đối với khu vực biên giới tranh chấp. Mặc dù lệnh ngừng bắn ngày 29/7 đã giúp Thái Lan và Campuchia chấm dứt năm ngày giao tranh tại biên giới, nhưng hàng trăm nghìn cư dân ở biên giới hai nước vẫn đang sống trong các trại sơ tán do lo ngại đụng độ bùng phát trở lại. Cả Thái Lan và Campuchia đều mô tả tình hình biên giới vào ngày 4/8 là ổn định và cam kết duy trì lệnh ngừng bắn do Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian. Xung đột Thái Lan - Campuchia bắt nguồn từ những tranh chấp lâu đời liên quan đến các hiệp ước xác định biên giới chung của hai nước. Quan hệ hai nước vẫn tương đối ổn định kể từ cuộc đụng độ năm 2011, trước khi căng thẳng bùng phát trở lại vào tháng 7. MINH HẠNH (theo Bloomberg) Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres lên kế hoạch sẽ cắt giảm hơn 700 triệu USD chi tiêu và cải tổ LHQ, trong bối cảnh Mỹ, nước đóng góp lớn nhất cho tổ chức này, dừng hỗ trợ. Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại trụ sở Liên đoàn Ả-rập ẢNH: TTXVN Hiện nay, Liên đoàn Ả-rập có 22 nước thành viên, trong đó nhiều quốc gia có ảnh hưởng lớn, đóng vai trò quan trọng trong khu vực như: Ai Cập, Ả-rập Xê-út, UAE… Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký Liên đoàn Ả-rập thiết lập cơ chế hợp tác vào tháng 7/2023. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ẢNH: AA LHQ sẽ cắt giảm hàng ngàn việc làm vì Mỹ quay lưng
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==