Tạm giữ nhóm côn đồ gây rối tại Lâm Đồng Ngày 4/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (SN 1989), Lê Quốc Thiên Bảo (SN 2004) và Nguyễn Thành Hiệu (SN 1994), cùng trú tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Theo điều tra ban đầu, ngày 30/7, Đoàn và Ty (chưa rõ lai lịch) đi cùng anh L.A đến xã Krông Nô (Lâm Đồng) để tham gia vào việc giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai với anh Đ.H.A. Trong quá trình hai bên trao đổi, Đoàn và anh Đ.H.A xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Đến trưa cùng ngày, Đoàn gọi thêm Hiệu, Bảo cùng 3 đối tượng khác mang theo hung khí đến nhà của anh Đ.H.A. Tại đây, nhóm đối tượng trên gây náo loạn khu dân cư, dùng lời lẽ đe dọa, ném đá và dao về phía nhà anh Đ.H.A. Đáp trả, anh Đ.H.A cũng dùng gạch, đá ném lại nhóm người trên. Đáng chú ý, một đối tượng trong nhóm của Đoàn còn rút súng bắn về phía đối phương, khiến anh Đ.H.A phải bỏ chạy vào nhà thoát thân. Ngay sau đó, nhóm của Đoàn cũng lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Krông Nô và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh nhanh chóng tổ chức truy bắt khẩn cấp các đối tượng. Khi nhóm của Đoàn di chuyển đến khu vực xã Cư Jút (Lâm Đồng), lực lượng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lập tức, lực lượng chức năng truy đuổi, vây ráp và bắt giữ 5 đối tượng gồm: Đoàn, Hiệu, Bảo, Thành và Thương (chưa rõ lai lịch) đưa về trụ sở để làm việc. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ 5 con dao các loại, 2 vật thể nghi là đạn cao su, cùng nhiều tang vật liên quan. Vụ việc không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đặc biệt là hai nghi phạm chưa rõ lai lịch đã bỏ trốn. THÁI LÂM 11 PHÁP LUẬT Thứ Ba n Ngày 5/8/2025 Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị “bắt cóc online” trong một đêm. Khoảng 21h30 ngày 2/8, Đội 2 PC02 nhận tin báo của Tổ địa bàn Bình Thạnh với nội dung ông T.C.T. đến Công an phường Gia Định trình báo về việc cháu ruột là T.Q.M. (SN 2007) ra khỏi nhà khoảng 18h20 chưa về. Ông T. cho biết, chiều cùng ngày, M. có gửi thông báo của nhà trường đề nghị cấp học bổng du học ở nước ngoài. Nam sinh xin mẹ 600 triệu đồng để chứng minh tài chính đi học nhưng gia đình chưa chuyển. Nghi ngờ M. bị dính vào “bắt cóc online” nên người thân đến công an trình báo. Ngay sau đó, Đội 2 đã phối hợp với Tổ địa bàn Bình Thạnh và Công an phường Gia Định giải cứu M. khi nam sinh đang ở khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân. Qua làm việc, M. cho biết khi được nhóm người yêu cầu chứng minh tài chính nên đã cầm một số tài sản của bản thân, gia đình và định mang đi bán để chuyển cho nhóm lừa đảo. Ngoài ra, nam sinh viên thuê khách sạn để tự giam lỏng bản thân và đã chuyển cho nhóm lừa đảo 2,1 triệu đồng. Trước đó, khoảng 18h45 ngày 2/8, gia đình của nam sinh T.T.H. (SN 2005, sinh viên năm 3) đến công an trình báo về việc H. bị nhóm đối tượng bắt cóc, đòi 600 triệu đồng tiền chuộc. Vào cuộc điều tra, Đội 2 PC02 phối hợp với Tổ địa bàn quận 10 và Công an phường Diên Hồng đã giải cứu nam sinh tại một khách sạn. Làm việc với công an, H. cho biết đã nhận được điện thoại của một đối tượng xưng làm việc tại Viện kiểm sát và thông báo nam sinh có liên quan đến đường dây rửa tiền. Người này yêu cầu H. ra khu vực vắng vẻ để nói chuyện. Sau cuộc trao đổi với nhóm người lạ, H. đến lần lượt 2 khách sạn ở phường Diên Hồng thuê phòng ở. Tại đây, nam sinh đã trao đổi với các đối tượng qua app Zoom và 5 lần chuyển khoản vào số tài khoản mà các đối tượng cung cấp với tổng số tiền 129 triệu đồng. Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ. CÔNG AN LẬP TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH Ngày 1/8, PC02 đã lập tổ công tác chuyên trách nhằm để xử lý các vụ “bắt cóc online”, do Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Phó PC02 làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, phối hợp các lực lượng liên quan để nhanh chóng điều tra, truy xét và bảo vệ an toàn cho nạn nhân trong thời gian sớm nhất. Công an TPHCM khuyến cáo đến người dân, lực lượng chức năng không làm việc qua điện thoại, đồng thời không yêu cầu người dân chuyển tiền hay nhập mã OTP. Khi gặp các trường hợp tương tự, người dân cần tắt máy và trình báo công an địa phương nơi gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng 0693.187.200 (PC02) hoặc 028.3821.7080 (Đội 2) để được hỗ trợ kịp thời. HOÀNG THUẬN Trong một đêm, hai nam sinh ở TPHCM lần lượt bị nhóm lừa đảo “dắt mũi” vào kịch bản tinh vi: Tự nhốt mình trong khách sạn, chuyển hàng trăm triệu đồng theo chỉ dẫn của kẻ giả danh cơ quan pháp luật và học bổng du học. Cảnh sát đã kịp thời giải cứu cả hai trước khi sự việc vượt tầm kiểm soát. Nam sinh H. nhốt mình trong khách sạn theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo Nam sinh M. vào thời điểm được giải cứu Giải cứu 2 nam sinh bị “bắt cóc online” Danh tính hai người, gồm: Ông Nguyễn Ngọc Thanh (56 tuổi, thường trú tại Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); bà Trần Thị Hương (57 tuổi, thường trú tại phường An Khánh, TP HCM). Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao yêu cầu ông Thanh và bà Hương đến Phòng 5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tại số 199 Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận, TP HCM, để làm việc. Trong thông báo, bà Hương được xác định hành nghề buôn bán, còn ông Thanh làm thợ vàng. Gần đây, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao điều tra nhiều vụ án liên quan đến các hành vi “Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”. Ngay trong tháng 7 vừa qua, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao ra quyết định khởi tố bị can Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng) về hành vi “Nhận hối lộ”. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, ông Hoàng ra đầu thú việc nhận số tiền 140 triệu đồng để xét xử phúc thẩm giúp bị cáo Trần Hoàng Đan, phạm tội “Giết người” được giảm 1,5 năm tù. Ngoài hành vi nhận hối lộ 140 triệu, bị can Phạm Tấn Hoàng còn có hành vi nhận hối lộ để xét xử giám đốc thẩm có lợi cho đương sự trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc” xảy ra tại tỉnh Quảng Trị. Trước đó hồi tháng 5/2025, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định, bị can Phạm Việt Cường (cựu phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) cũng nhận hối lộ trong 3 vụ việc nhằm thay đổi bản án cho đương sự hoặc giảm hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, hành vi của ông Cường bị tố giác do “nhận tiền nhưng không làm đúng thỏa thuận” và ông là người duy nhất bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”. Một số bị can khác cùng ngành tòa án quy kết đưa môi giới hối lộ, như: Nguyễn Huy Cẩn (cựu Phó Chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Minh Phương (cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp thuộc Văn phòng, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Trịnh Ninh Bình (cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng); Nguyễn Thị Nga (cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng). Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thị Nga làm “cầu nối trung gian” nhận tiền môi giới hối lộ tổng cộng 6,83 tỷ đồng trong 10 vụ án dân sự lẫn hình sự. Theo cơ quan điều tra, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các đơn vị TAND tỉnh Vĩnh Phúc, TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, TAND thành phố Buôn Ma Thuột (cũ) tỉnh Đắk Lắk, TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế - cũ), Chi cục thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột, Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) còn nhiều thiếu sót. Do đó, Cơ quan điều tra kiến nghị các đơn vị trên chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ liên đới, có hình thức kỷ luật, rút kinh nghiệm để tránh các vi phạm, tội phạm tương tự. HOÀNG AN Truy tìm 2 người có liên quan vụ án đưa, nhận hối lộ Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ 3 đối tượng Ngày 4/8, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đang truy tìm 2 người có liên quan vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Viện KSND Cấp cao tại TP HCM (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP HCM).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==