Báo Tiền Phong số 216/2025

15 nThứ Hai n Ngày 4/8/2025 PHÁP LUẬT Bắt nhóm chặt 68 cây thông cổ thụ ở Lâm Đồng Làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng và gần 100 chỉ vàng Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, sở hữu Cty TNHH MTV Lacosme Pharma, Đinh Thiên Lý tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô lớn. Theo điều tra, các sản phẩm được đóng gói và trung chuyển qua một căn hộ tầng 1 tại khu chung cư đồi Văn Nghệ (phường Hạ Long), ngụy trang dưới danh nghĩa “mỹ phẩm cho phụ nữ”. Qua theo dõi trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên quảng bá, rao bán sản phẩm Hebe Luna - được công bố hỗ trợ cải thiện nội tiết tố nữ - có dấu hiệu làm giả, không đúng thành phần đã đăng ký. Ngày 30/7, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét, thu giữ tổng cộng hơn 40.000 sản phẩm thực phẩm chức năng gồm Hebe Luna, Hebe Libifem, Icobe và Trà sen Lim. Giám định cho thấy toàn bộ là hàng giả, không chứa hoặc chứa hàm lượng thấp các thành phần công bố, riêng Trà sen Lim có chứa Sibutramine, chất cấm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh. Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Đinh Thiên Lý thuê Công ty Gold Care do Đặng Thu Trang làm giám đốc sản xuất Hebe Luna. Mặc dù biết không có thành phần bắt buộc “Curcumin 9,5%”, Trang vẫn đồng ý gia công 5.000 hộp theo yêu cầu. Từ tháng 2/2025 đến khi bị bắt, Đinh Thiên Lý đã phân phối hàng ngàn sản phẩm giả ra thị trường, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Ngày 2/8, Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp với hai đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. HOÀNG DƯƠNG Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt giam Đinh Thiên Lý (36 tuổi, trú tại phường Hồng Gai) - Giám đốc Cty TNHH Dược phẩm Tacopha, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Lộ đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả chứa chất cấm Ngày 3/8, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Duy Đạo (SN 1981, trú phường Lâm Viên Đà Lạt); Trần Văn Vân (SN 1980) và Trần Văn Bắc (SN 1971, cùng trú xã Phú Sơn Lâm Hà); Lê Văn Tâm (SN 1975, trú phường Xuân Hương Đà Lạt) vì có hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác, quản lý rừng và lâm sản”. Qua điều tra, từ tháng 5 - 7/2025, ba đối tượng Vân, Bắc, Tâm đã cưa hạ 68 cây thông ba lá, trong đó có nhiều cây cổ thụ có đường kính tới 1,2m tại các lô 9, 11, 12, 13, 14 (thuộc khoảnh 5, tiểu khu 224). Sau đó, các đối tượng đã cắt khúc, tách nhựa, rồi bán lại cho Đạo để vận chuyển tiêu thụ. Hành vi của nhóm đối tượng chỉ bị lộ khi lực lượng bảo vệ rừng Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lâm Hà phát hiện trong các đợt tuần tra ngày 14 và 19/7. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc điều tra. Ban đầu, các đối tượng tìm cách chối tội, nhưng trước những chứng cứ rõ ràng được thu thập, cả bốn đã nhận tội. Đáng chú ý, lượng gỗ thiệt hại được xác định lên đến hơn 150m3, phần lớn là gỗ tròn nhóm IV có giá trị kinh tế cao. Không chỉ phá rừng, nhóm này còn tổ chức khai thác nhựa thông để bán kiếm lời, mỗi đợt từ 200 - 600kg. Trước đó, ngày 26/7, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với đơn vị liên quan khám xét các địa điểm cất giấu tang vật trên địa bàn TP. Đà Lạt (cũ) và thu giữ nhiều tang vật. Đơn cử, tại một xưởng giặt sấy ở phường Lâm Viên Đà Lạt, cơ quan chức năng thu giữ 79 khúc gỗ, 4 bao và 15 cục củi thông (khoảng 1,44 ster). Tại một kho ở phường Lang Biang Đà Lạt, cơ quan chức năng phát hiện thêm 107 lóng gỗ và 95 bao củi thông nặng hơn 2,2 tấn. Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người có liên quan. Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cá nhân liên quan sớm ra trình diện tại trụ sở (số 4 Trần Bình Trọng, phường Cam Ly Đà Lạt) để khai báo, hưởng chính sách khoan hồng. THÁI LÂM CAO BẰNG: Ngăn chặn 5 ôtô vận chuyển trái phép lợn nhiễm dịch tả châu Phi Ngày 2/8, Công an tỉnh Cao Bằng thông tin tại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông Quốc lộ 4A (xóm Tục Ngã, xã Đông Khê), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành kiểm tra, phát hiện 5 xe ôtô tải đang vận chuyển 79 con lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra khỏi địa bàn tỉnh. Các phương tiện vi phạm do các tài xế điều khiển gồm: N.X.Kh (sinh năm 1986), trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Bắc Ninh; D.H.T (sinh năm 1988), trú tại xã Vũ Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Tr.V.P (sinh năm 1983), trú tại xã Thanh Khê, tỉnh Lạng Sơn; L.V.B (sinh năm 1993), trú tại xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh và T.V.Đ (sinh năm 1988), trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, ngày 29/7, Tổ công tác đã đưa toàn bộ số lợn về Trạm kiểm dịch cách ly km7, thuộc xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục xác minh, làm rõ. Căn cứ kết quả xét nghiệm, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với các tài xế về hành vi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch ra khỏi địa bàn cấp tỉnh và buộc tiêu hủy toàn bộ số lợn có kết quả dương tính với virus gây bệnh dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại Cao Bằng, với 55/56 xã, phường ghi nhận ổ dịch. Đây là dịch bệnh nguy hiểm do virus gây ra, có khả năng lây lan nhanh qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp (người, phương tiện, dụng cụ tiếp xúc với lợn bệnh). Hành vi mua bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh, lợn không rõ nguồn gốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh nhanh chóng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người chăn nuôi và khó khăn trong công tác kiểm soát dịch. Để phòng, chống dịch tả lợn châu Phi hiệu quả, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển lợn hoặc sản phẩm từ lợn ra khỏi vùng dịch; vệ sinh chuồng trại, phun khử trùng tiêu độc định kỳ; không sử dụng thức ăn thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, người dân cần khai báo ngay với chính quyền địa phương để xử lý, tiêu hủy theo quy định. PV (Theo TTXVN) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã di lý Lê Hoàng Ân (SN 1983, ngụ xã An Minh, tỉnh An Giang) từ TPHCM về địa phương để phục vụ điều tra. Ân là đối tượng bị truy nã đặc biệt. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6 - 11/2023, Ân lên mạng xã hội đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mang tên mình. Sau đó, Ân mang các giấy tờ giả này đi thế chấp cho 3 người dân, chiếm đoạt tổng cộng 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng 24K. Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa, họ đã trình báo công an. Tuy nhiên, Ân bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 21/4/2025, Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Ân về các tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29/7, Ân bị trinh sát Công an An Giang phát hiện và bắt giữ tại phường Phước Thắng, TPHCM. NHẬT HUY Lực lượng chức năng kiểm tra kho nguyên liệu chế biến các sản phẩm của Gold Care Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vụ khai thác gỗ thông trái phép nghiêm trọng tại tiểu khu 224, xã Phú Sơn Lâm Hà, do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Qua điều tra, từ tháng 5 - 7/2025, ba đối tượng Vân, Bắc, Tâm đã cưa hạ 68 cây thông ba lá, trong đó có nhiều cây cổ thụ có đường kính tới 1,2m tại các lô 9, 11, 12, 13, 14 (thuộc khoảnh 5, tiểu khu 224). Sau đó, các đối tượng đã cắt khúc, tách nhựa, rồi bán lại cho Đạo để vận chuyển tiêu thụ. Công an Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp với hai đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường ẢNH: VQ-HN Kiểm tra công tác phòng dịch tả lợn châu Phi (Ảnh minh họa: NGUYỄN VĂN CẢNH/TTXVN) Lê Hoàng Ân làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi mang đi thế chấp, chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng và 96 chỉ vàng. Sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Ân bị bắt khi đang lẩn trốn tại TPHCM.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==