TRANG 2 CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG THĂM CẤP NHÀ NƯỚC AI CẬP VÀ ANGOLA TRANG 7 THỨ HAI 4/8/2025 SÕ 216 0977.456.112 TRANG 12+13 DOANH NGHIỆP “ĐÓN SÓNG” THỊ TRƯỜNG TRĂM TỶ ĐÔ TRANG 14 Giấc mơ xa vời của người Palestine Niềm vui lớn từ công trình nhỏ TRANG 6 Lộ diện nhóm ngành có sức hút lớn TRANG 10+11 Dệt may, thủy sản tìm cơ hội mới để giữ thị phần THỦ TƯỚNG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ ĐIỆN BIÊN TRANG 3+4+5 Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên gia đình có người bị nạn do mưa lũ ở xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên ẢNH: DƯƠNG GIANG MINH BẠCH Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ KOL, KOC phát triển nội dung lành mạnh ẢNH: IT luật chơi cho KOL, KOC TRANG 8 + 9 Thế giới xử lý mạnh tay KOL, KOC vi phạm Giấc mơ nhân ba hay ác mộng về không? Hậu quả mưa lũ Sơn La - Điện Biên: Mất mát quá lớn Trưởng bản 26 tuổi cứu gần 100 người thoát nạn CHUYỆN HÔM NAY View và trách nhiệm XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Sự bùng nổ của mạng xã hội đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận thông tin, tiêu dùng và cả ứng xử xã hội. Trong làn sóng ấy, KOL (Key Opinion Leader - người có ảnh hưởng) và KOC (Key Opinion Consumer - người tiêu dùng chủ chốt) đã vươn lên thành lực lượng “dẫn dắt tâm trí đám đông”.
2 nThứ Hai n Ngày 4/8/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 3/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ai Cập và Cộng hòa Angola, từ ngày 3-9/8. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Phu nhân, Tổng thống Angola João Manuel Goncalves Lourenco và Phu nhân. Ai Cập có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, là một trong những nước có ảnh hưởng lớn nhất ở Trung Đông, châu Phi và thế giới Ả-rập, là nơi đặt trụ sở của Liên đoàn Ả-rập. Angola hiện là Chủ tịch của Liên minh châu Phi gồm 54 quốc gia thành viên, lực lượng quan trọng tại Liên Hợp Quốc và các diễn đàn đa phương. Chuyến thăm Angola của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng dịp Việt Nam - Angola kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025). Chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường vừa khẳng định quan hệ thủy chung, son sắt được hình thành và hun đúc trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, vừa là dịp để Việt Nam và hai nước trao đổi các phương hướng, biện pháp đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới của mỗi nước. Trong bối cảnh kinh tế - thương mại thế giới đang diễn biến phức tạp hiện nay, chuyến thăm là bước đi quan trọng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường, đối tác, nhất là các đối tác tiềm năng ở châu Phi, châu lục có dân số 1,5 tỷ người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, tài nguyên phong phú, có vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ kinh tế thế giới. BÌNH GIANG Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân rời sân bay quốc tế Nội Bài, lên đường thăm cấp Nhà nước Ai Cập và Angola ẢNH: LÂM KHÁNH Đoạn video về nước bất ngờ tuôn trào cao hàng chục mét trên đường phố ở phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh) lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Theo đó, ngày 3/8/2025, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video về nước bất ngờ tuôn trao cao hàng chục mét trên đường phố ở tỉnh Bắc Ninh. Theo hình ảnh trong video, mới đầu nước có màu đục, sau đó chuyển màu trằng. Sự việc được xác định ở phường Đa Mai (tỉnh Bắc Ninh). Video này nhanh chóng gây được sự chú ý của nhiều người. Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Đa Mai xác nhận sự việc nước tuôn trào xảy trên địa bàn phường. Theo đó, một công ty nước sạch đang hạ ngầm đường ống dẫn nước sinh hoạt. Công ty này thử áp suất đường ống nước sạch nên dẫn đến sự việc như video làn truyền trên mạng xã hội, không phải vỡ đường ống nước sạch. Lãnh đạo phường Đa Mai cho biết thêm, sự việc nước tuôn trào đã được công ty nước sạch xử lý xong, không nguy hiểm đến người. Sự việc xảy ra trên đường Hoàng Hoa Thám vào chiều tối ngày 2/8/2025. NGUYỄN THẮNG Nghệ An hỗ trợ khẩn cấp 317 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ Số tiền được phân bổ theo mức độ thiệt hại, ưu tiên hỗ trợ nhà ở, sinh kế, cơ sở hạ tầng và trường học cho người dân vùng lũ. Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, đợt mưa lũ từ rạng sáng 23/7 đã khiến nhiều địa phương miền núi Nghệ An chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ làm 4 người chết, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị hư hỏng, hàng nghìn hecta hoa màu, ao nuôi thủy sản và nhiều công trình dân sinh khác bị lũ cuốn hoặc vùi lấp. Hàng loạt tuyến đường bị sạt lở, cầu tràn bị cuốn trôi, giao thông chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 3.635 tỷ đồng. Tính tới 10h sáng 3/8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Nghệ An đã đăng ký ủng hộ, chia sẻ đến bà con vùng lũ là hơn 125 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các xã tập trung rà soát các điểm sạt lở, mất an toàn để có biện pháp sắp xếp, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Tiếp tục rà soát, đánh giá chính xác thiệt hại của người dân, nhà nước. Trên cơ sở đó, căn cứ theo tính cấp thiết, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để xem xét hỗ trợ, khắc phục. Đặc biệt, là những hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, vùi lấp, hộ khó khăn, các công trình quan trọng, thiết yếu như đường giao thông, cầu... Tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ và đề nghị Trung ương xem xét hỗ trợ. Trước đó, ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ khẩn cấp 250 tỷ đồng cho 3 tỉnh: Nghệ An, Điện Biên và Sơn La nhằm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trong đó tỉnh Nghệ An được phân bổ 100 tỷ đồng. THU HIỀN Nước tuôn cao hàng chục mét trên đường phố ở Bắc Ninh Hình ảnh cắt ra từ video Bắt tàu cá chở hơn 25.000 lít dầu Khoảng 11h ngày 3/8, trên vùng biển cách đảo Thổ Châu (An Giang) khoảng 14 hải lý về phía Tây Nam, lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Thổ Châu phát hiện tàu cá số hiệu TG-91387-TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tổ kiểm tra phát hiện trên tàu cá chở theo khoảng 25.000 lít chất lỏng màu vàng nhạt, nghi là dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Lê Văn Đức (SN 1984, trụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng. Những người trên tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Lực lượng biên phòng đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu thuyền trưởng đưa người và phương tiện về cảng Vịnh Đầm (Phú Quốc) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Ngày 6/5, từ tin báo của ngư dân, Đồn Biên phòng Thổ Châu cũng kiểm tra, bắt giữ tàu cá chở 31.606 lít dầu DO lậu, xử phạt hành chính hơn 46 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tang vật. Đặc biệt, trong đợt cao điểm chống buôn lậu tháng 6 vừa qua, Đồn Biên phòng Thổ Châu bắt giữ tàu chở 26.000 lít dầu DO lậu trên biển. Trung tá Trần Văn Tú - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thổ Châu (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết trong nửa đầu năm 2025, Đồn đã triển khai nhiều biện pháp, quyết liệt đấu tranh với nạn buôn lậu xăng dầu trên biển, kiểm soát và xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản trái phép, không khai báo, vi phạm quy định (IUU). Qua đó, Biên phòng Thổ Châu phối hợp đơn vị liên quan bắt 4 tàu với 16 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 133.700 lít dầu DO không chứng từ nguồn gốc. NHẬT HUY Chiều 3/8, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng cho biết, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra và xử lý số lợn chết vứt ở khu vực bãi biển đẹp nổi tiếng Mũi Trèo. Trước đó, người dân phát hiện 6 bao tải chứa xác lợn đã phân hủy, bốc mùi hôi thối tại khu vực kể trên. Sự việc sau đó được người dân phản ánh với chính quyền địa phương. "Hiện địa phương đã xử lý số xác lợn này, đồng thời phối hợp lực lượng Công an truy xét người đã vứt lợn chết ra môi trường để có biện pháp xử lý”, Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện cho biết. Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị, đến ngày 31/7, dịch bệnh tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.506 hộ/328 thôn/43 xã, phường. Số lợn mắc bệnh, chết, buộc tiêu hủy trên 17.200 con. Hiện có 43/43 xã có dịch chưa qua 21 ngày. UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các địa phương, cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với hành vi vứt lợn chết do dịch tả lợn châu Phi ra ngoài môi trường. HỮU THÀNH Xác lợn trên bãi biển Cửa Tùng Chiều 3/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã trích 317 tỷ đồng để hỗ trợ 35 xã khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, 205 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách và 112 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ qua tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 4/8/2025 Từ sân bay Điện Biên, Thủ tướng và đoàn công tác di chuyển vào khu vực các xã nói trên bằng đường bộ và trực thăng, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, chia buồn cùng các gia đình có người thân bị thiệt mạng. Cùng thời điểm, Bộ Quốc phòng huy động một số trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng bị cô lập, chia cắt. Thủ tướng yêu cầu các địa phương, các bộ, ngành liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất hậu quả do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gây ra với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, không để người dân bị đói, khát, rét, không có chỗ ở. Sau đó, Thủ tướng sẽ làm việc với lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Điện Biên, Quân khu 2, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng)... về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong những ngày vừa qua, mưa lớn đã gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân tại các tỉnh: Điện Biên, Sơn La và Nghệ An. Để tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, Thủ tướng đã liên tiếp ban hành các Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 27/7, Công điện số 125/ CĐ-TTg ngày 1/8 và Công văn số 919/TTg-NN ngày 02/8, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Thủ tướng cũng đã giao các Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc trực tiếp đi thăm hỏi, động viên kiểm tra, đôn đốc khắc phục hậu quả tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An. Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến ngày 2/8 đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, Mường Phăng, Tủa Chùa, phường Điện Biên Phủ… Đến 22h ngày 2/8, có 10 người bị chết (trong đó xã Xa Dung 7 người, xã Tìa Dình 3 người), 7 người bị thương (trong đó: Xã Xa Dung 2 người, xã Tìa Dình 5 người); 325 nhà dân bị thiệt hại, trong đó xã Xa Dung 47 nhà, xã Tìa Dình 38 nhà và xã Na Son 144 nhà. Cùng với đó, nhiều đoạn đường, cầu, cống bị lũ cuốn trôi; nhiều công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trụ sở, trường học, thủy điện bị sạt lở, hư hỏng; hàng chục ha lúa, rau màu bị cuốn trôi. Nhiều lưới điện, trạm biến áp bị gãy đổ; toàn bộ hệ thống điện lưới của các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị hư hỏng, mất điện do mưa lũ; 46 trạm phát sóng bị hư hỏng, mất sóng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt gãy. Ước tổng thiệt hại là 500 tỷ đồng. Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã điều máy bay trực thăng tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, cô lập để kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, đảm bảo không có hộ dân nào bị đói rét. Lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương đã huy động gần 1.300 người, tiếp cận được hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn; chia thành các tổ công tác cơ động bằng đường bộ tiếp cận các bản đang bị chia cắt về giao thông và mất sóng thông tin liên lạc để kịp thời nắm bắt tình hình, động viên nhân dân ổn định cuộc sống. Hiện tại toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy. Toàn bộ số người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị, các tổ y tế tham gia tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hiện trường với 38 y bác sĩ trực tiếp tham gia. Tất cả các hộ dân bị mất nhà cửa, các hộ dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn (tại trụ sở các trạm y tế, trường học, nhà người thân) và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; tỉnh đang rà soát, chọn địa điểm an toàn để xây dựng điểm tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa. Công ty điện lực Điện Biên đã khắc phục, cấp điện lại cho 7.637/8.960 khách hàng, 84/97 trạm biến áp, 100% trung tâm các xã đã được có điện. Còn 13 Trạm biến áp và 1.323 khách hàng chưa được cấp điện trở lại do chưa tiếp cận được hiện trường; công ty điện lực đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện. Đến 22h00 ngày 2/8, đã cơ bản kết nối trở lại hệ thống thông tin liên lạc; còn 24 trạm đang mất dịch vụ. Để chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các cấp thực hiện nghiêm các kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai, chủ động cập nhật các kế hoạch, phương án theo tình hình thực tế. P.V (theo Chinhphu.vn) Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất tại xã Na Son, xã Tìa Dình, xã Xa Dung của tỉnh Điện Biên. Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng lũ Điện Biên Trong thời gian tới, theo dự báo, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục có diễn biến phức tạp; mưa lớn cục bộ có khả năng tiếp tục xảy ra nhiều đợt tại khu vực tỉnh Điện Biên. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất ẢNH: VGP Sáng 3/8, Bộ Quốc phòng đã điều động hai máy bay trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân và một máy bay trực thăng của Binh đoàn 18, chở đoàn công tác cùng 4 tấn hàng cứu trợ gồm nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thuốc men… đi thăm hỏi, động viên, cứu trợ người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên. Đoàn công tác gồm các cán bộ của Cục Cứu hộ - Cứu nạn thuộc Bộ Tổng tham mưu (Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật)… Sau khi tiếp nhận hàng hóa tại sân bay Gia Lâm, ba tổ bay đã lần lượt cất cánh, bay tới tỉnh Điện Biên và hạ cánh tại các địa điểm là sân vận động Na Son (xã Na Son), sân bóng đá ở bản Háng Lìa (xã Tìa Dình) của tỉnh Điện Biên. Theo Cục Cứu hộ - Cứu nạn, trước tình hình thiên tai, lũ lụt tại Tây Bắc, Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 1.800 bộ đội và dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả mưa, lũ, ổn định lại đời sống cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La. NGUYỄN MINH Bộ Quốc phòng đã điều động 3 máy bay chở đoàn công tác cùng 4 tấn hàng cứu trợ người dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở tại tỉnh Điện Biên. Bộ Quốc phòng điều động 3 trực thăng cứu trợ đồng bào Tổ bay Mi-17 số hiệu 7844 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) đưa hàng cứu trợ tới tỉnh Điện Biên, sáng 3/8 Miền Bắc đón đợt mưa lớn Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm 4/8 đến 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa cả đợt phổ biến 50-120mm, có nơi trên 250mm. Nguy cơ rất cao xuất hiện mưa cường suất trên 100mm trong 3 giờ gây ngập úng cục bộ. Các khu vực khác của Bắc bộ thời gian này cũng có mưa vừa, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa cả đợt phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước khi đón mưa dông diện rộng, miền Bắc trải qua nắng nóng gay gắt. Nhiều trạm đo ở miền Bắc trưa 3/8, ghi nhận nắng nóng trên 38 độ như trạm Láng (Hà Nội) 38.2 độ, trạm Phủ Lý (Ninh Bình) 38 độ, trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 38.3 độ. Dự báo ngày 4/8, hầu hết miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Do mưa dông xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng gay gắt nên nguy cơ rất cao xảy ra các hiện tượng cực đoạn như lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở vùng núi. NGUYỄN HOÀI
4 n Thứ Hai n Ngày 4/8/2025 THỜI SỰ ĐIỆN BIÊN: THIỆT HẠI NẶNG NỀ VỀ NGƯỜI VÀ TÀI SẢN Chúng tôi có mặt tại hiện trường căn nhà bị vùi lấp ở bản Chống Sư A, sát ven trục đường lớn của xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên),chỉ còn trơ lại bốn thanh sắt cong queo. Đau thương bao trùm, người cậu họ đang có mặt ở hiện trường chỉ tay về phía căn nhà bị sập, kể lại, nơi tìm thấy 3 đứa cháu là chỗ chiếc chăn cũ mà các cháu vẫn đắp đang nhô lên mặt đất. Chiếc quan tài của cháu lớn nhất đang được quàn tại một ngôi nhà bên kia quả đồi. Đám tang được tổ chức đơn sơ, chỉ vài mâm cơm nhỏ để tiếp bà con, họ hàng. "Đứa lớn năm nay 12 tuổi, con gái thứ hai 10 tuổi, còn đứa út mới 5 tuổi. Theo tục lệ của người Mông, gia đình tôi chỉ có thể đưa thi thể con cả về nhà làm đám tang. Hai đứa nhỏ... chúng tôi đã phải đưa đi chôn ngay", Vàng A Ná, bố đẻ của ba đứa trẻ nghẹn giọng kể. Trên người anh Ná vẫn mặc chiếc áo lấm lem bùn đất, đôi mắt đỏ ngầu sau nhiều đêm không ngủ. Sáng sớm hôm xảy ra sự việc, chỉ có anh Ná ở nhà với các con. Ná vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: Suốt đêm 31/7, mưa lớn không dứt. Khoảng 4 giờ 30 ngày 1/8, anh giật mình vì tường nhà sập xuống. Cả 3 đứa con anh đang nằm ngủ bên giường sát tường bị vùi lấp, không kịp thoát thân. Anh Ná bị đẩy ra trước sân, cố bò ngược lại lao vào đống đổ nát, hất văng mảng bê tông sập xuống rồi dùng tay không đào bới tìm con nhưng không được. Anh chạy sang nhà họ hàng, hàng xóm cầu cứu nhưng phải đến hơn 8h sáng mới có người đến giúp. Mọi người đào bới đến tận hơn 12 giờ trưa mới đưa được cả ba đứa trẻ lên. Chị Ly vợ anh tranh thủ lúc nông nhàn, từ cuối tháng 6, chị xuống Bắc Ninh làm công nhân khu công nghiệp, dự tính đến tháng 9, khi con vào năm học mới, sẽ tích cóp được ít tiền mua sắm cho các cháu. Sau hơn một tháng làm việc, nhận đợt lương đầu tiên hơn 2 triệu đồng, chị gửi về cho bố con anh Ná 1 triệu đồng. “Các con còn bảo nhớ mẹ, muốn mẹ về. Tôi hứa sẽ mua điện thoại cho đứa lớn, xe đạp cho đứa thứ hai để đi học, còn con út thì mua đồ chơi. Nhưng giờ... không thực hiện được nữa rồi”, chị Ly nấc nghẹn. SƠN LA: KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC LŨ “ĐẶC BIỆT LỚN”, CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI MƯA LỚN Trong vòng 1 tuần qua, các trận mưa lũ, sạt lở xảy ra ở 10 xã thuộc khu vực huyện Sông Mã và Sốp Cộp cũ, tỉnh Sơn La đã làm 6 người chết và mất tích; hơn 850 nhà bị sạt lở hoặc bị lũ cuốn trôi; hàng trăm ha lúa, hoa màu, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, đường giao thông, cầu treo… bị thiệt hại. Trong trận lũ đột ngột đặc biệt lớn đổ về vào ngày 1/8, gây ngập úng, thiệt hại ở nhiều xã: Mường Lạn, Sông Mã, Púng Bánh, Chiềng Sơ, Bó Sinh, Mường Lầm, Sốp Cộp, Chiềng Khoong… gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân. Hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị hư hỏng. Trong đó, lũ trên sông Mã được phân loại “đặc biệt lớn”. Xã Sông Mã ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản. Hơn 400 nhà dân, 300 hộ kinh doanh tại chợ Sông Mã bị ngập gây thiệt hại tài sản; cùng nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng, hư hỏng; rất may không có thiệt hại về người. Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Sơn La đã thanh lập Sở Chỉ huy phía trước được đặt tại Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Sông Mã để chỉ huy kịp thời khắc phục hậu quả. Ngay sau khi nước rút, địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống. Tại trung tâm xã Sông Mã, sau khi nước lũ rút, để lộ ra những khối đất bùn lớn dày đặc lớn lấp các con đường, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Từ sáng 2/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Sơn La cùng chính quyền địa phương huy động phương tiện, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, đoàn viên hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, quét dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa, trường lớp, thu gom rác thải… mở đường, thông tuyến. Ông Hoàng Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Sông Mã cho biết: “Trong 2 ngày qua, có gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ địa phương, đoàn viên thanh niên, cùng 20 phương tiện, máy móc để dọn bùn đất. Hiện tại cũng đã dọn dẹp được hơn 65% diện tích bùn đất trên các tuyến phố sau khi nước rút. “Tranh thủ ngày nghỉ, chúng tôi sẽ huy động máy móc, lực lượng khắc phục hậu quả do lũ gây ra tại trung tâm xã, cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay và chậm nhất vào sáng mai”, ông Thuyên cho hay. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện nay, ngoài việc lo vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch, điện cho người dân, chúng tôi đang tập trung rất cao việc tiếp cận cứu trợ người dân các bản bị chia cắt. Xã Huổi Một hiện có 11 bản bị chia cắt, các lực lượng đang vận chuyển mỳ tôm, gạo, nước uống đến từng điểm bị chia cắt. Ngoài ra, tỉnh cũng đang tập trung quyết liệt cho công tác phòng chống thiên tai, vì theo dự báo, từ ngày 4 - 8 trên địa bàn tỉnh Sơn La có thể vẫn xảy ra mưa lớn. Các đơn vị đều trực 24/24 và sẵn sàng cho mọi tình huống”. NHÓM PV Mất mát quá lớn Khi đường tạm thông, thông tin về các bản làng bị sạt lở, lũ quét ở Điện Biên rõ ràng hơn. Tin tức thiệt hại về người và tài sản bị ảnh hưởng bởi lũ dồn dập. Đoàn viên thanh niên tỉnh Sơn La giúp địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: VIẾT HÀ Vợ chồng anh Vàng A Ná và chị Sùng Thị Ly ẢNH: THÀNH ĐẠT Ông Sùng A Măng - Chủ tịch UBND xã Xa Dung kể, từ tối 31/7, địa bàn mưa rất to. Tiên lượng tình hình thời tiết xấu, xã đã huy động lực lượng đi thông báo, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đến tận 2 giờ sáng 1/8. Đến khoảng 4 giờ sáng, dòng lũ dữ tràn về. Bùn đất, cây cối và đá từ thượng nguồn ào xuống cuốn phăng mọi thứ. Hậu quả, xã Xa Dung có 7 người chết, hai người bị thương nặng được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Về nhà cửa, xã Xa Dung có trên 50 hộ bị ảnh hưởng, riêng bản Háng Pú Si có hơn 22 hộ, bản Suối Lư có hơn 10 hộ bị thiệt hại. Nhiều bản khác vẫn chưa thể thống kê chính xác do vẫn mất điện, mất sóng điện thoại, chưa thể liên hệ được. “Từ trước đến nay, chưa từng có cơn lũ nào, vụ sạt lở nào lớn như thế này xảy ra tại xã Xa Dung”, Chủ tịch xã Xa Dung chia sẻ. HẬU QUẢ MƯA LŨ SƠN LA - ĐIỆN BIÊN: Ngày 3/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ về việc tập trung tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn do sạt lở, lũ quét. Văn bản này cũng được gửi đến 2 bệnh viện hạng đặc biệt của Bộ Y tế là Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai. Theo Tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Điện Biên và một số Sở Y tế các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7/2025 đến 1/8/2025 đã gây sạt lở, lũ quét làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng người dân; công tác khám bệnh, chữa bệnh đã được triển khai tích cực nhằm cấp cứu, điều trị kịp thời, ổn định cho hầu hết các nạn nhân. Đặc biệt hiện nay, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên đang cấp cứu, điều trị cho 3 nạn nhân, trong đó có 1 bệnh nhi được bệnh viện chẩn đoán vỡ gan độ 3; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh miền núi và Trung du Bắc bộ tiếp tục khẩn trương tập trung nhân lực, chuyên môn cứu chữa người bệnh, phối hợp với các bệnh viện, chuyên gia đầu ngành để hội chẩn, điều trị kịp thời cho các nạn nhân. PV Tập trung nhân lực để cứu chữa các nạn nhân do sạt lở BỘ Y TẾ:
Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã ra "Lời kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên” nhằm giúp đồng bào bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Theo lời kêu gọi, ngoài xã Xa Dung, các xã như Tia Dình, Mường Luân, Na Son, Phình Giàng... cũng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến hết ngày 2/8, toàn tỉnh đã có 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương; hàng trăm hộ gia đình rơi vào cảnh mất nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi; nhiều công trình giao thông, cầu cống, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nặng và bị ngập sâu trong nước lũ, một số địa phương bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt ở nhiều nơi. Hàng nghìn ha hoa màu, thuỷ sản, gia súc, gia cầm bị thiệt hại nặng nề. Cuộc sống của người dân vùng bị ảnh hưởng hiện đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn rất cần những tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ. “Để góp phần giúp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, nhanh chóng khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tha thiết kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, hơn lúc nào hết hãy phát huy tinh thần đoàn kết “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, hãy cùng chung tay có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống”, lời kêu gọi nêu. THÀNH ĐẠT - HẢI ĐƯỜNG Điện Biên kêu gọi giúp đỡ Ngày 3/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã ra lời kêu gọi chung tay giúp đồng bào Điện Biên khắc phục hậu quả… Hình ảnh sạt lở tại xã Xa Dung ẢNH: THÀNH ĐẠT 5 n Thứ Hai n Ngày 4/8/2025 THỜI SỰ Các hình thức ủng hộ bao gồm: Ủng hộ bằng tiền mặt, phương tiện, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm...phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai, lực lượng trực tiếp tham gia công tác cứu hộ. Thời gian tiếp nhận: Bắt đầu từ ngày 3/8/2025 đến ngày 15/9/2025. Kinh phí ủng hộ: Chuyển về tài khoản Ban Vận động cứu trợ tỉnh Điện Biên (Số Tài khoản 121000030731, mở tại Vietinbank chi nhánh tỉnh Điện Biên, tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên). Hàng hóa, vật phẩm gửi về địa chỉ: Tổ 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Điện thoại liên hệ: 0985701610 (Đồng chí Nguyễn Thanh Hường - Phó Ban Vận động xã hội, Dân tộc và Tôn giáo). Anh Thi kể lại: “Tôi nghe tiếng mưa dồn dập kèm âm thanh gì đó rất lạ, như tiếng đất đá đang sập. Tôi liền gọi điện sang khu bên kia suối nơi có nhiều hộ dân sinh sống để hỏi có gì bất thường không. Bên kia chỉ có tiếng phụ nữ khóc nức nở, hoảng loạn, bảo rằng bắt đầu sạt lở rồi...”, anh Thi kể lại. Nghe đến đó, anh hiểu, không còn thời gian để chờ đợi nữa. Con đường dẫn sang khu dân cư bên kia đã bắt đầu sạt, xe không thể đi qua. Trong giây phút sinh tử, anh Thi lập tức gọi điện khắp lượt, dặn bà con di dời khẩn cấp. Lời dặn được lặp đi lặp lại: “Tài sản mất rồi còn làm lại được, người mất là mất tất cả. Cứu người là quan trọng nhất!”. Sau cuộc gọi chớp nhoáng, anh Thi cùng một nhóm thanh niên khỏe mạnh lao ra bờ suối. Họ thấy nhiều hộ đã kịp sơ tán, nhưng vẫn còn 10 hộ đang đứng trú tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đáng lo nhất là ba cụ già không chịu rời khỏi nhà, cho rằng “sống bấy nhiêu năm rồi, chưa thấy sạt bao giờ”. Không ngần ngại, anh Thi huy động 4 thanh niên vượt suối, bế cụ này, cõng cụ kia, kéo ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến khoảng 4h20 sáng, 21 hộ với 90 nhân khẩu đã được tập trung tại khu vực cao ráo, an toàn. Chưa đầy 40 phút sau, một tiếng “đùng” kinh hoàng vang lên từ đầu nguồn. Đất đá, cây cối và nước lũ cuồn cuộn đổ xuống, xóa sổ gần như toàn bộ bản làng phía dưới. Dù phần lớn người dân được cứu, nỗi đau vẫn hiện hữu. Hai cháu nhỏ - M.A.D (14 tuổi) và M.A.G (12 tuổi) do không có người lớn ở nhà, ngủ say không kịp chạy, đã bị đất đá vùi lấp. Thi thể của các em được tìm thấy vào sáng hôm sau, 2/8. “Nếu không có trưởng bản gọi dậy, gọi đi tránh lũ thì cả nhà tôi có khi cũng không sống nổi. Lúc ấy mưa to, anh Thi và an ninh bản hò hét gọi í ới, giục bà con chạy ngay. Ai cũng được nhắc: bỏ lại hết tài sản, chỉ cần giữ mạng sống…”, anh Mùa Chứ Pó - một người dân trong bản xúc động nói. CHÒM XÓM HÒ NHAU THOÁT KHỎI NÚI LỞ TRONG ĐÊM Ở một chòm xóm thuộc bản Chống Sư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên có ba trên bốn ngôi nhà bị đất đá vùi lấp nhưng người dân thoát nạn do có sự đoàn kết, cảnh giác cao. Ký ức về trận mưa lũ rạng sáng 1/8 vẫn như thước phim tua chậm trong tâm trí anh Ngô Sỹ Đạo (sinh năm 1993) - một trong những người đầu tiên phát hiện dấu hiệu bất thường và hô hoán cả cụm dân cư chạy lũ. “Khi đó tầm 3 giờ sáng, trời vẫn mưa to lắm. Mọi người không ai ngủ, cứ thay phiên nhau ra ngó cống, xem nước chảy có mạnh không để còn biết đường chạy”, anh kể. “Bỗng nghe tiếng đất đá đổ ầm ầm, sau đó là tiếng nhà sập rắc rắc rắc… rồi cái nhà đầu tiên đổ sập, kéo theo hai nhà bên cạnh. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút!”. Ngay lúc ấy, anh Đạo cùng cả gia đình sáu người gồm bố mẹ, em trai, vợ chồng em và cháu nhỏ lập tức chạy lên dốc cao, cách đó chừng chục mét. “Lúc chạy, người thì khóc, người thì gọi nhau thất thanh. Có nhà bế con chạy mà chân run bần bật. Nếu chậm 1 phút nữa thôi là không còn ai sống sót”, anh nói, ánh mắt vẫn còn ám ảnh. Khu vực xảy ra sạt lở có bốn hộ dân sinh sống, với khoảng 10 nhân khẩu. Ba ngôi nhà bị lũ cuốn phăng chỉ sau vài phút. Nhưng kỳ diệu thay, không ai trong số đó bị thương hay thiệt mạng. Anh Đạo kể: “Khi nghe tiếng người bên cạnh vừa khóc vừa chạy, em biết là không kịp rồi. May mà mọi người phản ứng nhanh, con nít cũng được bế lên chỗ an toàn ngay”. Cả nhóm chạy lên ngã tư, đứng túm tụm lại dưới mưa, run lẩy bẩy nhìn về phía những căn nhà đang lần lượt đổ sập. “Giờ nghĩ lại, vẫn còn run sợ. Nhiều người còn không dám mở mắt khi nhìn nhà, tài sản trôi mất", anh nói. THÀNH ĐẠT - HẢI ĐƯỜNG Trưởng bản 26 tuổi cứu gần 100 người thoát nạn Trưởng bản Mùa A Thi ẢNH: THÀNH ĐẠT Rạng sáng 1/8, khi cả bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên còn đang chìm trong giấc ngủ giữa tiếng mưa rền rĩ, Trưởng bản Mùa A Thi vẫn thao thức. Lo nước tràn vào nhà, anh bước ra đào tạm một con rãnh thoát nước. Chính lúc ấy, những âm thanh lạ vọng ra từ vách núi khiến anh bàng hoàng. Bí thư Đoàn xã vượt mưa lũ khiêng cáng cứu người Sớm 1/8, anh Lầu A Mua rời nhà, khẩn trương vào bản Cò Rè khi nhận được tin báo có trường hợp thương vong do nước lũ cuốn. Có hai mẹ con bị thương rất nặng, phải chuyển cấp cứu ngay. Anh Mua cùng một số đoàn viên thanh niên lập tức lên đường và phải dùng đến cách nguyên sơ nhất: Khiêng cáng bộ người bị thương. Chiếc cáng được làm từ cây gỗ và tấm chăn. Hành trình dài hơn 20 cây số kéo dài suốt gần 8 giờ đồng hồ. “Chúng tôi cáng người bị thương từ Cò Rè, qua trung tâm xã, rồi vào bản Púng Sôi rồi ra đến đường lớn có xe cấp cứu đã chờ sẵn. Đi không nghỉ một tí nào, nếu có chỉ là 15 phút ở trạm y tế xã để bác sĩ truyền nước dịch cho người bị thương”, anh Mua nói. Anh Mua chia sẻ thêm, địa hình đồi núi càng thêm hiểm trở do ảnh hưởng mưa lũ. Nguy hiểm luôn rình rập khi nước lũ vẫn đang chảy và đất đá có thể sạt xuống bất cứ lúc nào. “Có những chỗ bị sạt nhiều, chúng tôi phải đi đường tắt, qua núi này núi kia. Đường thì bùn lầy, anh em phải chặt cây mang theo để lót đường mà đi", anh Mua chia sẻ. Dọc đường, đội cứu hộ thay phiên nhau khiêng cáng, ai cũng thấm mệt nhưng không một lời kêu ca. Họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải nhanh hơn nữa để giành giật sự sống cho các nạn nhân. “Tôi thương nhất đứa bé gái 11 tuổi, mặt mày sưng hết cả và khóc suốt, kêu đau bụng lắm. Nhìn con bé, tôi chỉ sợ nó không qua khỏi”, anh Mua nhớ lại. Chính nỗi lo sợ và tình thương đó đã tiếp thêm sức mạnh cho anh Mua và đồng đội, giúp họ vượt qua mọi mệt mỏi, đưa được hai mẹ con đến nơi xe cấp cứu chờ sẵn để chuyển vào bệnh viện điều trị. Đây không phải lần đầu tiên đôi vai của người cán bộ Đoàn trẻ tuổi Lầu A Mua gánh trên mình sinh mệnh của người khác. "Đây là lần thứ hai tôi đi khiêng như này rồi", anh Mua bình thản chia sẻ. Anh kể, trận lũ năm 2018, anh và bà con cũng đã khiêng một người đàn ông bị thương từ trong vùng lũ ra ngoài. "Khiêng anh ấy về đến nhà xong, sau đó lại tìm thấy thi thể của mẹ vợ anh ấy, chúng em lại tiếp tục đi khiêng", anh kể. Bí thư Đoàn xã Xa Dung Lầu A Mua rắn rỏi này từng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật công trình xây dựng, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ra trường, anh không chọn ở lại thành phố để có nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi hơn mà quyết định trở về “vì hoàn cảnh gia đình, quê hương còn nhiều khó khăn, cần mình hơn”. XUÂN TÙNG Giữa khung cảnh tan hoang của trận mưa lũ kinh hoàng ở Điện Biên, Bí thư Đoàn xã Xa Dung Lầu A Mua cùng đồng đội thay nhau khiêng cáng cứu người bị nạn suốt gần 8 giờ, băng qua hàng chục cây số đường rừng trơn trượt. Anh Lầu A Mua (áo đen) khiêng cáng và tay cầm chai truyền cho người bị thương, trên đường cấp cứu ẢNH: TĐĐB
6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 4/8/2025 CHẠM NGƯỠNG TUYỆT ĐỐI Theo nhận định của các chuyên gia, điểm chuẩn của nhóm ngành Sư phạm năm nay tiếp tục giữ ngôi đầu. Năm 2024, điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dao động từ 22 đến 29,3 điểm. Có tới 8 ngành Sư phạm lấy trên 28 điểm, trong đó ngành Ngữ văn và Lịch sử ghi nhận mức cao nhất lên đến 29,3 điểm, tương đương trung bình gần 9,8 điểm mỗi môn. Tương tự, ngành Sư phạm Lịch sử của Trường ĐH Sài Gòn đạt điểm chuẩn cao nhất với 28,25 điểm, tiếp theo là Sư phạm Ngữ văn 28,11 điểm và Sư phạm Toán học 27,75 điểm. Tại Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), nhóm ngành Sư phạm có điểm chuẩn cao như Sư phạm Ngữ văn dẫn đầu với 28,83 điểm, Sư phạm Lịch sử - Địa lí 28,58 điểm và Giáo dục Tiểu học 28,42 điểm. Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn vượt mốc 26 như: Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán học và Sư phạm tiếng Anh. PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định, điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2025 có khả năng tăng cao. Sự gia tăng này không chỉ xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh mà còn đến từ tác động tâm lí tích cực trước khi Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Theo ông Nam, Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua đã tạo động lực lớn về mặt tinh thần và vị thế nghề nghiệp. Bởi Luật không chỉ khẳng định vai trò then chốt của nhà giáo trong hệ thống giáo dục quốc dân mà còn đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi cụ thể, như: Lương nhà giáo được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống sự nghiệp công lập; có phụ cấp ưu đãi nghề; phụ cấp vùng, phụ cấp trách nhiệm; cùng chính sách nghỉ hưu phù hợp với từng cấp học và từng vùng miền. Đây đều là các chính sách đang tạo ra kì vọng lớn đối với thế hệ giáo viên tương lai. SỨC HÚT LỚN Năm 2025, ghi nhận cho thấy, tại hai trường ĐH sư phạm lớn nhất cả nước, số lượng thí sinh đăng kí dự thi 2 kì thi riêng để xét tuyển tăng mạnh. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có gần 17.500 thí sinh đăng kí dự thi đánh giá năng lực do nhà trường tổ chức, tăng gần 6.000 thí sinh so với năm 2024. Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức 3 đợt thi đánh giá năng lực chuyên biệt với tổng số 19.000 lượt thí sinh dự thi, tăng hơn 2 lần năm 2024 (có 8.500 lượt). PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận định, Luật Nhà giáo được thông qua và chính thức có hiệu lực tạo động lực cho nhiều học sinh, sinh viên. Vì vậy, ông kì vọng, chất lượng tuyển sinh khối ngành sư phạm năm nay sẽ tốt hơn. Số học sinh đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia từ giải Ba trở lên, nộp hồ sơ vào trường và đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là hơn 500 (năm ngoái là khoảng 300 và nhập học trực tiếp khoảng 100). Không chỉ chịu tác động từ chính sách, PGS. TS Trần Thành Nam cho rằng, ngành Sư phạm còn trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào sự chuyển dịch trong tư duy lựa chọn ngành nghề của học sinh. Nhiều học sinh nhận ra rằng, giáo dục không chỉ là nghề nghiệp ổn định, có ích cho xã hội mà còn là con đường để thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Họ nhìn thấy ở nghề giáo một tương lai khả thi, một vị thế được tôn trọng và ngày càng được hỗ trợ tốt hơn”, ông Nam chia sẻ. Một yếu tố then chốt khác khiến ngành sư phạm thu hút thí sinh là chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Các ngành đào tạo giáo viên được miễn học phí theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP, đồng thời được hỗ trợ khoảng 3,6 triệu đồng/ tháng sinh hoạt phí trong suốt thời gian học. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể so với nhiều ngành nghề khác. Theo ông Nam, hiện các chính sách của quốc gia đều tập trung vào 4 trụ cột chính: Khoa học; Công nghệ; Đổi mới sáng tạo và Giáo dục. Đây là nền tảng quan trọng để các ngành sư phạm, đặc biệt là các ngành đào tạo môn khoa học cơ bản như Toán, Vật lí, Hóa học, ngày càng có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các trường Sư phạm cũng đang chủ động tìm kiếm học bổng, hỗ trợ tài chính và xây dựng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cho sinh viên sau tốt nghiệp, tạo nên một sự chuyển dịch về mặt nhận thức và hành vi lựa chọn ngành nghề của thí sinh. NGHIÊM HUÊ Điểm chuẩn nhóm ngành Sư phạm năm nay được dự báo tiếp tục ở mức cao nhất trong các nhóm ngành đào tạo. Nguyên nhân do phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển truyền thống của ngành cao hơn các tổ hợp khác và chính sách mới đã tác động tới lựa chọn của thí sinh. Theo nhận định của các nhà tuyển sinh, những ngành học tốp đầu, điểm chuẩn tương đương hoặc thậm chí cao hơn năm trước. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội dự báo điểm chuẩn những ngành tốp đầu vẫn ở mức 26,5 – 28 điểm. Thí sinh ưu tiên lựa chọn nhóm ngành Sư phạm ẢNH: NAM TRẦN TUYỂN SINH ĐH 2025: Lộ diện nhóm ngành có sức hút lớn Ghi nhận của PV cho thấy một số trường “lách luật” gọi thí sinh nhập học sớm dù năm nay, Bộ GD&ĐT không cho phép điều này. Ví dụ, Trường ĐH Văn Hiến gửi email đến rất nhiều thí sinh thông báo đã đủ điều kiện trúng tuyển vào trường, chỉ cần đóng 3 triệu đồng là nhận được hỗ trợ học phí. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng nhắn tin chúc mừng thí sinh đã trúng tuyển. Trường ĐH Hùng Vương TPHCM gửi cho thí sinh báo tin: “Căn cứ nguyện vọng đăng kí xét tuyển học bạ - nhận học bổng của thí sinh, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM trân trọng chúc mừng thí sinh… đã đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ - nhận học bổng hệ đại học chính quy ngành…”. Thí sinh cũng sớm nhận được thư mời nhập học đại học chính quy năm 2025 của Trường ĐH Gia Định. Trong khi đó, theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay không còn xét tuyển sớm, tất cả các phương thức được xét tuyển 1 lần khi Bộ GD&ĐT tổ chức lọc ảo chung. Như vậy, sớm nhất sau 17h ngày 20/8, trường ĐH mới được công bố điểm chuẩn, cơ hội trúng tuyển cho thí sinh. Trao đổi với phóng viên, Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT khẳng định, Bộ đã nắm được thông tin và đã yêu cầu các trường ĐH trên rà soát thông tin. Nếu thực hiện không đúng quy chế, sẽ phải có trách nhiệm giải trình với Bộ GD&ĐT. Bộ GD&ĐT vừa yêu cầu tất cả các cơ sở đào tạo rà soát dữ liệu chuẩn bị để lọc ảo tuyển sinh năm 2025. Theo đó, để bảo đảm hệ thống vận hành nhịp nhàng, hiệu quả trong quá trình xét tuyển, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện đúng quy định của quy chế tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn. Đợt 1 tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2025 thực hiện xét tuyển trên hệ thống bảo đảm đúng quy định và kế hoạch chung, trong đó sử dụng toàn bộ kết quả, minh chứng được tải từ hệ thống (bao gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT, kết quả học bạ THPT, đánh giá năng lực, tư duy, chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ...). Thời gian qua, các trường ĐH trên cả nước đã yêu cầu thí sinh phải nộp minh chứng xét tuyển (chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế…) để sơ tuyển trong thời gian quy định riêng của từng trường. Bộ cũng yêu cầu các trường rà soát việc công bố quy định điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển, quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển bám sát hướng dẫn của bộ, bảo đảm công bằng, minh bạch, và chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, phụ huynh và cơ quan quản lý nhà nước. Bộ GD&ĐT khẳng định, cơ sở đào tạo không thể tải dữ liệu, thông tin xét tuyển từ hệ thống nếu chưa công khai quy đổi tương đương điểm trúng tuyển. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa tuyển sinh năm 2025. Theo đó, các trường phải thực hiện quy đổi tương đương điểm trúng tuyển và ngưỡng đầu vào giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. HOA BAN Lại “vượt rào” xét tuyển sớm Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT đang đồng bộ hóa dữ liệu, chuẩn bị lọc ảo, nhưng đã thấy một số trường đại học (ĐH) được tự chủ tuyển sinh “vượt rào” tuyển sinh bằng mọi giá. Thí sinh tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Trường ĐH Y Dược TPHCM cho biết, dữ liệu của thí sinh về chứng chỉ ngoại ngữ đăng kí xét tuyển về trường trên hệ thống không rõ ràng, chưa đầy đủ, thậm chí chứng chỉ không đủ điều kiện cũng nộp. Nhà trường đã rà soát, lập danh sách 266 thí sinh cần cung cấp thông tin để xác thực chứng chỉ quốc tế. Những thí sinh này trong thời gian từ 1 - 4/8, phải cung cấp các thông tin để nhà trường xác thực chứng chỉ.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==