Báo Tiền Phong số 214/2025

Phương Oanh tái xuất trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam. Phim lên sóng từ tháng 8, là cơ hội để nữ diễn viên định vị lại hình ảnh sau lùm xùm với Shark Bình cùng vụ ly hôn ồn ào từng khiến cô bị đồn thổi là “người thứ ba”. Hồng Đăng nghỉ đóng phim từ năm 2022 sau khi bị vướng vào cáo buộc “tấn công tình dục” một du khách 17 tuổi tại Tây Ban Nha. Vai diễn Đức trong Thương ngày nắng về bị cắt tên. Dư luận từng rất khắt khe, thậm chí gây áp lực khiến Hồng Đăng gần như mất nghiệp. Tuy nhiên cuối tháng 7/2024, Tòa án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) ra phán quyết đình chỉ vụ án và lưu hồ sơ do không đủ chứng cứ buộc tội. Sau 3 năm vắng bóng, Hồng Đăng đã quay trở lại phim trường trong một dự án VTV do đạo diễn Bùi Tiến Huy thực hiện, hợp tác với NSƯT Quách Thu Phương, Thanh Sơn và bé An Nhiên. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ, nhấn mạnh rằng nghệ sĩ cần được đánh giá bằng năng lực, không nên đóng khung họ trong những lùm xùm “của thì quá khứ”. Nhưng cũng có không ít người cho rằng việc, “trở lại quá nhanh” có thể làm xói mòn tiêu chuẩn đạo đức của người nổi tiếng. “Khán giả có quyền nghi ngờ. Ở thời mạng xã hội, hình ảnh nghệ sĩ dễ dàng bị mổ xẻ, và sai lầm cá nhân có thể lập tức biến thành công cụ phán xét. Đó là lý do mà cả Phương Oanh lẫn Hồng Đăng phải đối diện với một thực tế: sản phẩm của họ phải đủ tốt để kéo khán giả rời khỏi những ồn ào đời tư”, chuyên gia truyền thông Ngọc Sơn bình luận. Trong văn hóa Á Đông, có một nguyên tắc lâu đời “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại”. Với nghệ sĩ cũng vậy, lùm xùm có thể khiến sự nghiệp sụp đổ trong chớp mắt, nhưng việc cho họ cơ hội sửa sai chính là thước đo trưởng thành của xã hội giải trí. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng, ở Việt Nam, Phương Oanh và Hồng Đăng không phải những trường hợp đầu tiên vướng vào thị phi. Khi họ quay lại, tức là phải chấp nhận thử thách từ con số 0. Khán giả có quyền khắt khe, nhưng cũng cần công bằng. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta không thể vừa mong ngành phim phát triển vừa cấm đoán vĩnh viễn những người từng mắc lỗi. Những ngành công nghiệp giải trí lớn luôn có cơ chế “cơ hội thứ hai” để khai thác tài năng thay vì vứt bỏ họ sau lùm xùm”. Trên bình diện quốc tế, những câu chuyện tương tự không hiếm. Robert Downey Jr. từng bị coi là “hết thời” vì bê bối ma túy trong thập niên 1990, nhưng trở lại ngoạn mục với Iron Man và trở thành biểu tượng toàn cầu. Winona Ryder từng bị bắt vì trộm cắp, bị Hollywood “cấm cửa” gần một thập kỷ, trước khi tái sinh nhờ Stranger Things, thậm chí còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của Netflix. Hay trường hợp của Johnny Depp, sau cuộc chiến pháp lý ồn ào với Amber Heard, Depp bị loại khỏi nhiều dự án lớn như Fantastic Beasts. Thế nhưng, khi tòa án ra phán quyết có lợi cho ông vào năm 2022, Depp lập tức được chào đón trở lại Cannes với Jeanne du Barry. Dù không thể ngay lập tức khôi phục toàn bộ sự nghiệp, Depp vẫn chứng minh rằng hình ảnh một nghệ sĩ có thể được phục hồi nhờ tài năng và sự kiên trì. Tương tự, G-Dragon của Big Bang, dù từng dính bê bối chất cấm, vẫn tái xuất ngoạn mục nhờ sức sáng tạo và lượng người hâm mộ trung thành. ĐẠT NHI 9 n Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ dàng hơn, hàng hóa, nông sản có thể vận chuyển thuận lợi, từ đó góp phần mở ra một không gian phát triển mới cho xã”. TẠM BIỆT NHỮNG CHUYẾN ĐÒ CHÒNG CHÀNH SỚM TRƯA Ngược lên dòng sông Kôn, nằm cách trung tâm xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) chỉ chừng một cây số, thôn Hữu Giang từng là vùng biệt lập đúng nghĩa. Vào mùa nước cạn, người dân lội bộ qua sông; mùa nước lên, họ bám víu vào những chuyến đò nhỏ, chòng chành giữa sóng gió để mưu sinh, đi học, thăm khám bệnh. Sau hơn 2 năm triển khai thi công, cây cầu Hữu Giang hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của người dân nơi đây. Dự án xây dựng cầu Hữu Giang được UBND tỉnh Bình Định (cũ) phê duyệt với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng, cầu có chiều dài 500 m, khổ cầu rộng 8 m, thiết kế cầu đường bộ, loại cầu vượt lũ. Đồng thời, dự án đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống an toàn giao thông hạ tầng kỹ thuật. Cây cầu không chỉ là sự quan tâm, thấu hiểu của Đảng và Nhà nước mà nó là món quà có ý nghĩa lớn lao cho bao thế hệ người dân nơi đây, mở ra biết bao cơ hội cho một vùng quê vốn dĩ biệt lập. Đi trên cây cầu mới, ký ức hằn sâu trong nhiều người dân về bao nỗi vất vả ngày trước, giờ đây đã chính thức lùi xa. Trong ký ức của bà Lê Thị Ngọc 76 tuổi, con sông như một rào chắn không thể vượt qua. Khổ nhất là lúc có người bệnh. Phải cõng, khiêng hoặc chờ đò. Có lần đi đò bị lật, chết người. Bởi vậy ai cũng mong có một cây cầu. Tội nhất là mấy cháu học sinh, nếu không có đò đưa thì bố mẹ phải cõng sang bên bờ bên kia để đi học, rồi chiều thì đứng đợi để cõng về. Những hôm trời nắng còn đỡ, nhưng trời mưa, vô cùng cực khổ. “Từ ngày có cây cầu người dân ở đây mừng lắm. Ngay bản thân tôi đây, giờ đã quá nửa đời người rồi nhưng mong sao không đau ốm, bệnh tật gì để sống khỏe còn hưởng niềm vui từ cây cầu”, bà Ngọc vui vẻ nói. Cùng chung tâm trạng, bà Nguyễn Thị Sương, 66 tuổi nói thêm: “Hôm nghe tin xây cầu, người dân ở đây đổ ra xem rất đông, chủ yếu là để tận mắt chứng kiến. Có những ngày không có nhu cầu mua sắm gì bên kia sông, nhưng người dân vẫn muốn qua cầu, mục đích để nhìn ngắm, bước trên cây cầu bao năm mơ ước giờ thành hiện thực”. Thôn Hữu Giang có khoảng 500 hộ dân với hơn 2.700 nhân khẩu sinh sống. Trước đây, cây cầu bắc qua sông là ước mong cháy bỏng của cư dân qua nhiều đời. Ông Nguyễn Quốc Phong, Bí thư Chi bộ thôn Hữu Giang cho hay: Chỉ cách trung tâm xã tầm 1 km, nhưng trước đây, Hữu Giang như một ốc đảo, cách đò trở giang. Cuộc sống cơ cực, nhưng cũng vì miếng cơm manh áo đành phải liều mình qua sông. Nông sản làm ra phải cõng hoặc thuê gùi đưa qua sông. “Giờ đây, có cầu mới không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn mang đến những thay đổi lớn lao trong đời sống của người dân địa phương, nhất là con đường đến trường của trẻ em Hữu Giang hôm nay”, ông Phong nói. TR.Đ Bà Lê Thị Ngọc (76 tuổi) và bà Nguyễn Thị Sương bày tỏ vui mừng khi cây cầu Hữu Giang được xây lên ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Cây cầu Hữu Giang nối liền đôi bờ ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH được ồn ào còn khiến kiều nữ làng hài bị phạt hành chính 2.000.000 đồng. TỰ TRUYỆN HẠI “SAO” Có những nghệ sĩ không chơi mạng xã hội, chẳng tổ chức họp báo, lại chọn chia sẻ đời tư bằng cách viết tự truyện. Những “ngôi sao” của quá khứ thường chọn cách này. Nếu tài tử Biệt động Sài Gòn không tiết lộ thiên tình sử, từng sống chung từ năm 16 tuổi, từng góp gạo thổi cơm chung với 12 người phụ nữ trong hồi ký Một thời giông bão, thì khán giả làm sao biết mà “ném đá”? Nếu nữ diễn viên phim Bao giờ cho đến tháng Mười không tiết lộ mối quan hệ chấn động với cha đẻ trong tự truyện Lê Vân yêu và sống thì làm sao khán giả biết để luận bàn, làm sao khiến người thân của chị bị “sốc”? Thể loại tự truyện ở ta dần ít được “sao” ngó ngàng có lẽ vì họ nhận ra những bài học từ người đi trước. Người nổi tiếng mở đời tư qua những trang tự truyện thường hại thân nhiều hơi thu lợi. Ở ta, nhuận bút (nếu có) cho những cuốn tự truyện thường chẳng có giá trị lớn về vật chất. Không như Britney Spears đút túi 15 triệu USD khi viết tự truyện The woman in me. Nhưng cho dù được trả nhiều tiền chưa chắc nhiều “sao” thế giới đã chịu viết tự truyện. Madonna viết không ít sách, trong đó có sách cho thiếu nhi nhưng lời hứa hẹn viết tự truyện của bà cả chục năm nay vẫn chưa được thực hiện. Madonna nói, bà có nhiều chuyện để kể nhưng cũng rào đón trước với độc giả chỉ kể những câu chuyện có giá trị, có tác dụng truyền cảm hứng cho người khác, không phải chuyện đời tư giật gân câu khách. ĐÀO NGUYÊN Hai cái tên từng phủ sóng màn ảnh Việt gồm Phương Oanh và Hồng Đăng đồng loạt trở lại sau quãng thời gian dài rời xa phim trường. Câu chuyện này đang gây chú ý không nhỏ từ công chúng và giới truyền thông. Phương Oanh và Hồng Đăng trở lại màn ảnh sau lùm xùm đời tư Sự trở lại của Phương Oanh, Hồng Đăng Lánh mạng xã hội là một cách bảo vệ đời tư, bảo vệ sức khỏe tinh thần của “sao”. Britney Spear từng nói: “Tôi sẽ tập yoga mỗi ngày thay cho thời gian vào mạng xã hội”. Nhưng “cai” mạng xã hội không phải chuyện dễ dàng, nhất là với người nổi tiếng có lượng theo dõi đông đảo. Nhiều ngôi sao vẫn chơi mạng xã hội nhưng giữ quan điểm không chia sẻ chuyện riêng tư, thậm chí có những nghệ sĩ như NSND Thu Hà, mỹ nhân được mệnh danh “lá ngọc cành vàng” một thuở, còn từ chối những câu hỏi liên quan đến đời tư trong các cuộc phỏng vấn của báo chí. “Cầu Hữu Giang hoàn thành không chỉ góp phần đảm bảo đi lại cho người dân mà còn tăng cường kết nối giao thông từ xã Bình Khê đến xã Bình An, mở ra một không gian phát triển mới. Bên cạnh đó, khi giao thông đi lại được thuận tiện cũng góp phần mở ra một dư địa phát triển đa lĩnh vực cho địa phương. Tới đây, địa phương tận dụng quỹ đất để thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tận dụng diện tích mặt nước để phát triển du lịch...” Chủ tịch UBND xã Bình Khê, ông NGUYỄN CÔNG ĐỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==