Đó là đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh về tính ưu việt của chính quyền hai cấp, đặc biệt là trong trận lũ xảy ra đêm 22/7 tại miền núi Nghệ An. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hồng Vinh cho biết, trong đợt lũ vừa qua, chính quyền địa phương cũng như các đơn vị liên quan phải chạy đua với thời gian, đã thể hiện được sự linh hoạt, hiệu lực và hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đảm bảo an toàn cho người dân. Chính quyền xã mới đi vào hoạt động được 20 ngày theo mô hình mới, đã được quyết định việc ứng phó với bão lũ rất kịp thời, chủ động hơn trong việc sơ tán, điều phối nơi trú ngụ cho người dân. “Chúng tôi đã ghi nhận rõ sự sâu sát, trách nhiệm, bám địa bàn, bám sát người dân, chủ động, không ỉ lại cấp trên của lãnh đạo địa phương trong quá trình ứng phó với các tình huống đợt lũ vừa qua. Ngay khi nhận được chỉ đạo từ tỉnh, các đồng chí bí thư, chủ tịch xã đã triển khai ngay phương án ứng phó, phân công rõ trách nhiệm, rõ việc, huy động lực lượng 4 tại chỗ, trực tiếp xuống địa bàn, đến từng bản, từng hộ, tổ chức di dời khẩn cấp, không để xảy ra bị động, bất ngờ, nên giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản cho người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay. Bên cạnh đó, ông Lê Hồng Vinh cũng đánh giá cao sức mạnh “4 tại chỗ”. Là tỉnh lớn, địa hình phức tạp, năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai nên tỉnh luôn xác định phương châm “4 tại chỗ” là nguyên tắc cốt lõi, là giải pháp trọng tâm và xuyên suốt trong chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai. Tùy theo mức độ, tỉnh ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, cảnh báo, giao nhiệm vụ, yêu cầu từng địa phương, đơn vị phải chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. “Đợt mưa lũ vừa qua, khi bão số 3 xảy ra và hoàn lưu sau bão, cộng thêm lưu lượng nước từ thượng nguồn về rất lớn, tỉnh đã kịp thời có những chỉ đạo sát sao trong công tác ứng phó, mực nước hồ đang thấp, tỉnh đã quyết định cho xả sớm, tạo ra được dung tích rất lớn cho lòng hồ để chờ lũ và chủ động triển khai công tác chuẩn bị di dời người dân ở hạ du. Đặc biệt, đêm 22/7, khi lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Bản Vẽ tăng đột biến, đe dọa an toàn đập và hạ du, tỉnh đã chỉ đạo ban hành Thông báo khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng hạ du có nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, thanh niên… đã không quản hiểm nguy, giúp dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Sau khi lũ rút, các lực lượng này tiếp tục bám sát địa bàn, cùng bà con dọn dẹp, khắc phục nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường”, ông Lê Hồng Vinh cho biết thêm. Theo thống kê ban đầu, trận lũ do hoàn lưu bão số 3 vừa qua là một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây đối với Nghệ An, gây thiệt hại hơn 3.500 tỷ đồng. Thiên tai đã tàn phá hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế, nhà ở, các hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân, nhất là ở các xã vùng cao miền Tây. CẢNH HUỆ - NGỌC TÚ - PHẠM TRƯỜNG 13 XÃ HỘI Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 Trong tình huống khẩn cấp, mô hình hai cấp đã giúp rút ngắn quy trình chỉ đạo, điều hành, thông tin được truyền tải trực tiếp, kịp thời từ tỉnh đến tận cơ sở, giảm được độ trễ và tăng tính chủ động cho chính quyền cấp xã. Yếu tố này rất quan trọng trong thiên tai, nơi từng giờ, từng phút đều có thể quyết định đến tính mạng người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh trực tiếp chỉ đạo, động viên bà con và các lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ NGHỆ AN: “Về lâu dài, tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phòng chống thiên tai, tái định cư lâu dài cho các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là các cụm dân cư ở triền núi, ven sông, suối… Song song với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất với các bộ, ngành, Trung ương, Chính phủ để hỗ trợ khẩn cấp về tài chính, vật tư, cũng như cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ khắc phục và ổn định lâu dài”. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An LÊ HỒNG VINH Sức mạnh và hiệu quả của chính quyền hai cấp Quảng cáo THÔNG BÁO TAND khu vực 10 - Hải Phòng thông báo cho chị Hà Thị Thu Hà (SN 2000), vợ anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1995), cùng hộ khẩu tại KDC Nhẫm Dương, phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng, đến trụ sở TAND khu vực 10 (132 Trần Hưng Đạo, P. Kinh Môn, TP Hải Phòng) để giải quyết việc anh Hiệp yêu cầu ly hôn. Lịch làm việc: Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải: 14h00 ngày 14/8/2025. Phiên tòa dân sự sơ thẩm: 14h00 ngày 03/9/2025. Phiên tòa lần 2 (nếu có): 14h00 ngày 23/9/2025. Vậy TAND khu vực 10 thông báo để chị Hà nắm được. CÔNG BỐ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRÍ TÍN & CỘNG SỰ Địa chỉ trụ sở chính: Số 73 đường Ybih Alêô, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0945 407 839. Giám đốc Công ty: Luật sư LÊ THANH KIỆT. Nơi ở hiện tại: Số 253/4 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. CCHN luật sư số: 14694/TP/LS-CCHN do Bộ Tư pháp cấp ngày: 09/11/2017; Thẻ luật sư số: 12750/LS; Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 17/01/2018. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIAO DỊCH, Địa chỉ: Số 03 đường Phan Bội Châu, xã Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0945 407 839. Người thường trực tại VPGD: Tô Thị Ngọc Dung, sinh năm: 1996. Số giấy đăng ký hoạt động: 66.2021.02.0001/ TP/ĐKHĐ; Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 19/11/2021; thay đổi lần 01 ngày 16/9/2024; thay đổi lần 02 ngày 06/01/2025; thay đổi lần 03 ngày 08/7/2025. NỘI DUNG BỐ CÁO THÀNH LẬP: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ MINH THĂNG Địa chỉ trụ sở: Tổ 18, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội. Trưởng Văn phòng: Luật sư Nguyễn Văn Thăng. Thẻ luật sư số: 16576/ LS, do Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 30/12/2020. Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 19022/TP/LS-CCHN, do Bộ Tư pháp cấp ngày 09/11/2020. Mã số thuế: 036059003952. Ngày bắt đầu hoạt động: 22 tháng 7 năm 2025. Căn cứ theo Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư/công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên số: 01/2025/01/2595/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hà Nội cấp ngày 22/7/2025. Điện thoại: 0903.288.961(zalo)-0986.647.629. Website: Lsminhthang.com.vn. Email:luatsuthang.2022@gmail.com. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Anh Tuấn - Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TKV khẳng định: Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong những năm qua, công tác thi đua - khen thưởng tại Tập đoàn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Giai đoạn 2020 - 2025, TKV có 148 công trình trọng điểm hoàn thành đạt và vượt tiến độ, 27.600 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, mang lại hiệu quả làm lợi hơn 2.100 tỷ đồng. Gần 42.000 lượt công nhân tiêu biểu có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm trở lên. Các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng giúp Tập đoàn duy trì sản xuất ổn định, đời sống người lao động được nâng cao, an toàn môi trường được đảm bảo, công tác an sinh xã hội được chú trọng. Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh, Đại hội lần này không chỉ là dịp tổng kết và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2020 - 2025 mà còn là bước khởi đầu nhằm tạo khí thế mới, động lực mới cho phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, xây dựng TKV phát triển bền vững. Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả tích cực mà TKV đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua. Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; nhân rộng các mô hình sáng kiến, cải tiến; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng các nhân tố điển hình, góp phần xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước đã trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Phạm Đình Duẩn - Công nhân Phân xưởng Khai thác 14, Công ty CP Than Vàng Danh; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Tuấn Thoan - Công nhân sửa chữa cơ điện trong hầm lò và ông Đào Hồng Quảng - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin. Ngoài ra, 06 tập thể và 21 cá nhân đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời khẳng định: những thành tích đạt được là kết quả của tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và sáng tạo không ngừng của cán bộ, công nhân toàn Tập đoàn. Tại Đại hội, 174 mô hình tiêu biểu, 51 tập thể và cá nhân được tuyên dương đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong toàn Tập đoàn. PV TKV phát động khí thế mới từ Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI Sáng 29/7, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tới dự và trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình. Đ/c Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Tập đoàn tặng cờ dẫn đầu cho các các tập thể, tổ đội giành giải nhất các phong trào văn hóa thể thao và năng suất kỷ lục Tập đoàn năm 2024
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==