Ngày 31/7, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đưa ra tuyên bố trên trước khi lên đường đến Israel và các vùng lãnh thổ của người Palestine. Berlin thông báo, đây là chuyến đi tìm hiểu thực tế, trong bối cảnh báo động về nạn đói ở Dải Gaza. Tuyên bố trên là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay mà Đức đưa ra với Israel, trong bối cảnh các quốc gia phương Tây tăng cường gây sức ép. Trong những tuần gần đây, Anh, Canada và Pháp khẳng định sẵn sàng công nhận nhà nước Palestine trên lãnh thổ mà Israel chiếm đóng, nhân dịp diễn ra kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng phản ứng của Đức vẫn còn quá thận trọng, có vẻ do tâm lý liên quan đến thảm họa diệt chủng Holocaust và sự ủng hộ của những cơ quan truyền thông có ảnh hưởng lớn dành cho Israel. ĐỨNG TRƯỚC NGÃ BA ĐƯỜNG Trong tuyên bố, Ngoại trưởng Wadephul tái khẳng định lập trường của Berlin, rằng chỉ có thể đạt được một giải pháp bền vững cho cuộc chiến ở Dải Gaza thông qua đàm phán để tiến tới giải pháp hai nhà nước - một nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh Israel. “Trước những đe dọa sáp nhập công khai từ một số bộ phận trong Chính phủ Israel, ngày càng nhiều quốc gia đã sẵn sàng công nhận một nhà nước Palestine ngay cả khi không có quá trình đàm phán trước. Vì vậy, tiến trình hòa bình khu vực và Trung Đông đang đứng trước ngã ba đường”, ông Wadephul nói. “Quá trình đó phải bắt đầu ngay bây giờ. Nếu các vị hành động đơn phương, Đức sẽ buộc phải đáp trả”, ông nói thêm. Liên minh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó có hai đảng cực hữu, kêu gọi chinh phục hoàn toàn Dải Gaza và thiết lập các khu định cư Do Thái ở đó. Ngày 31/7, một bộ trưởng cấp cao trong Chính phủ Israel lên tiếng kêu gọi sáp nhập cả Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng. Số người chết trong gần 2 năm xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza đã vượt quá 60.000. Cơ quan y tế Gaza cho biết, ngày càng nhiều thường dân chết vì đói và suy dinh dưỡng. Nhiều bức ảnh trẻ em gầy trơ xương và chết đói gây chấn động thế giới, làm gia tăng những chỉ trích về hoạt động viện trợ mà Israel kiểm soát ở vùng đất này. Cùng với Mỹ, Đức từ lâu vẫn là một trong những đồng minh thân thiết và là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel. Các quan chức Đức cho biết, chính sách của họ với Israel liên quan đến trách nhiệm đặc biệt, được gọi là “Staatsraison”, bắt nguồn từ di sản sau nạn diệt chủng Holocaust mà Đức Quốc xã gây ra trong quá khứ. Axel Springer, tập đoàn truyền thông lớn nhất tại Đức và sở hữu nhật báo bán chạy nhất Bild và các ấn phẩm khác như Welt và Politico, có cam kết cụ thể về ủng hộ Israel trong những nguyên tắc cốt lõi của tập đoàn. Điều khoản này ràng buộc Axel Springer và các nhân viên của tập đoàn phải có lập trường biên tập ủng hộ Israel. Một bài viết của Bild ngày 31/7 lên án “một chiến dịch được thiết kế để hủy hoại đạo đức của Israel”. BÌNH GIANG (theo Reuters) Ngoại trưởng Đức nói rằng việc công nhận nhà nước Palestine nên được thực hiện sau khi kết thúc đàm phán về giải pháp hai nhà nước, nhưng Berlin sẽ đáp trả bất kỳ hành động đơn phương nào. Ông nói đến việc một số bộ trưởng Israel “đe dọa sáp nhập” vùng đất của người Palestine. Nhà Trắng ngày 31/7 ban hành thông báo có tiêu đề “Điều chỉnh thuế quan đối ứng”, trong đó liệt kê hơn 60 đối tác thương mại và mức thuế quan điều chỉnh. Theo nội dung thông báo, chính quyền Tổng thống Trump vẫn duy trì mức thuế cơ sở 10% đối với các quốc gia mà Mỹ có thặng dư thương mại - tức là Mỹ bán nhiều sản phẩm của Mỹ cho các quốc gia này hơn nhập khẩu từ họ. Và chính thức áp dụng mức thuế 15% đã được ông Trump thống nhất trong các hiệp định thương mại với các đối tác thương mại hàng đầu như Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Một số đối tác thương mại quan trọng của Mỹ bị áp dụng mức thuế suất cao hơn do các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại đang diễn ra chậm chạp, trong đó Ấn Độ phải chịu thuế ở mức 25%. Các quốc gia khác, chủ yếu là các nền kinh tế nhỏ hơn, phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều, lên tới 41% đối với Syria, 40% với Myanmar. Lào cũng phải đối mặt với mức thuế 40%, và Iraq sẽ bị áp thuế 35%. Tổng thống Trump viện dẫn “sự thiếu tương tác trong các mối quan hệ thương mại song phương” khi đưa ra thông báo về mức thuế quan mới. Nhà Trắng cũng đưa ra một thông báo riêng về việc tăng thuế đối với Canada. Trong đó, ông Trump than phiền về “sự trì trệ của Canada” trong việc giải quyết “dòng chảy ma túy bất hợp pháp” vào Mỹ qua biên giới phía bắc. “Tổng thống Trump thấy cần thiết phải tăng thuế suất đối với Canada từ 25% lên 35% để giải quyết hiệu quả tình trạng khẩn cấp hiện tại”, Nhà Trắng cho biết, nói thêm rằng mức thuế mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8. Thông báo cũng nêu rõ, hàng hóa đủ điều kiện được hưởng chế độ ưu đãi theo Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) sẽ không phải chịu thuế. Quy định thuế quan mới sẽ không có hiệu lực vào 1/8 như dự kiến. Thay vào đó, mức thuế quan điều chỉnh sẽ được áp dụng từ ngày 7/8 để cơ quan hải quan có đủ thời gian thực hiện những thay đổi cần thiết. Tuy nhiên, thuế quan với Canada là trường hợp ngoại lệ, và có hiệu lực từ 1/8. MINH HẠNH (theo CNN, Politico, Reuters) Mỹ điều chỉnh thuế quan với hàng chục nước Đức đưa ra cảnh báo hiếm thấy với Israel 12 n Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 QUỐC TẾ 78 học viên Việt Nam nhận học bổng Chính phủ Ấn Độ Chính phủ Ấn Độ đã trao 78 suất học bổng cho sinh viên, học giả Việt Nam theo học các chương trình học thuật tại các cơ sở giáo dục đại học uy tín ở Ấn Độ trong năm học bắt đầu từ tháng 7-8/2025. Trong số học viên Việt Nam (bao gồm cán bộ nhà nước, giảng viên, học giả Phật giáo…) có 38 người theo học chương trình tiến sĩ, 24 người theo học thạc sĩ và 16 người theo học cử nhân tại các học viện, trường đại học hàng đầu tại Ấn Độ như Viện Công nghệ Ấn Độ Roorkee, Đại học Delhi, Đại học Nalanda, Đại học Banaras Hindu…, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cho biết. Các học viên sẽ theo học các chuyên ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, thương mại, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế, nghệ thuật biểu diễn, Phật học, triết học… Mỗi năm có khoảng 130 suất học bổng đào tạo ngắn hạn do Chính phủ Ấn Độ tài trợ và hơn 5.000 công dân Việt Nam đã tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn và các khóa cấp bằng tại Ấn Độ. THÁI AN Mỹ muốn Nga-Ukraine đạt thỏa thuận hòa bình trước 8/8 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nga và Ukraine nên đạt được thỏa thuận hòa bình trước ngày 8/8, quan chức Mỹ tại Liên Hợp Quốc - ông John Kelley - nói. “Nga và Ukraine phải đàm phán về một lệnh ngừng bắn và nền hòa bình lâu dài. Đã đến lúc đạt được một thỏa thuận. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng điều này phải được thực hiện trước ngày 8/8. Mỹ sẵn sàng thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo hòa bình”, ông Kelly phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Ukraine. Trước đó, lãnh đạo Mỹ đã đặt thời hạn 50 ngày để Nga và Ukraine đạt được các thỏa thuận, nếu không ông sẽ áp đặt 100% thuế thương mại đối với Nga và các đối tác thương mại của nước này. Hồi đầu tuần, Tổng thống Trump cho biết ông thất vọng với Nga và tiến độ giải quyết vấn đề, nên đã rút ngắn thời hạn xuống còn 10 ngày. Phát biểu ngày 31/7, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khi thời hạn 10 ngày kết thúc, mặc dù chúng có thể không mang lại tác động lớn đến tình hình Ukraine. “Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tôi không biết liệu việc này có làm lãnh đạo Nga bận tâm hay không. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai về các biện pháp trừng phạt, thuế quan và mọi thứ khác. Tôi không biết liệu điều đó có hiệu quả hay không nhưng chúng tôi sẽ làm”, ông nói. Theo Tổng thống Trump, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ đến Nga sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Đông. Ông Trump không tiết lộ thời gian diễn ra chuyến thăm của ông Witkoff, nhưng đặc phái viên Mỹ sẽ đến thăm Israel và Dải Gaza vào ngày 1/8. Trước đó, ông Witkoff đã nhiều lần đến Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. MINH HẠNH (theo Tass) Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa áp đặt mức thuế quan mới từ 15-41% với nhiều quốc gia, dự kiến có hiệu lực từ ngày 7/8 thay vì 1/8 như thông báo trước đó, tạo điều kiện để các nước tiếp tục đàm phán giảm thuế. Binh lính Israel bắn pháo vào Gaza. Đức đang kêu gọi Israel và Hamas đàm phán để tiến tới giải pháp hai nhà nước ẢNH: GETTY IMAGES Thủ tướng Đức Friedrich Merz từ lâu đã ủng hộ Israel. Hồi tháng 2, ông nói rằng sẽ tìm cách để Thủ tướng Israel đến thăm Đức mà không bị bắt giữ theo lệnh của Tòa án Hình sự quốc tế. Tuy nhiên, đã có một số thay đổi trong những tuần gần đây. Một cuộc thăm dò được công bố ngày 4/6 cho thấy 63% người Đức cho rằng chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã đi quá xa. Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==