Báo Tiền Phong số 214/2025

THỨ BẢY 2/8/2025 SÕ 214 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 14 ĐỨC ĐƯA RA CẢNH BÁO HIẾM THẤY VỚI ISRAEL Đột qụy trẻ hóa CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Tập trung tìm kiếm người mất tích Quân khu 2 ứng cứu vùng lũ tại Điện Biên và Sơn La Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở Sơn La TRANG 4 + 5 TRANG 3 Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quÕc tế tại Việt Nam Thu ngân sách từ đất tăng mang tính mùa vụ Nghệ sĩ lao đao vì ồn ào đời tư Hướng dẫn người dân chính xác, hiệu quả nhất KINH HOÀNG mưa lũ, lở đất ở Điện Biên Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm Cuộc sống thường không báo trước ngày kết thúc. Hôm nay có thể là lần cuối bạn cười với con, gọi cho mẹ, hay dự định một buổi hẹn chưa kịp thực hiện. Đột quỵ không lên kế hoạch cho ai, nó chọn người không kịp dừng lại. Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: VGP THĂNG QUÂN HÀM, CẤP BẬC HÀM THƯỢNG TƯỚNG CHO SỸ QUAN QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN TRANG 2 Mưa lũ gây thiệt hại tại bản SuÕi Lư, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên ẢNH: TTXVN

2 nThứ Bảy n Ngày 2/8/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chiều 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân chủ trì Lễ công bố, trao Quyết định thăng quân hàm cấp Thượng tướng đối với các đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND); thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân (CAND). Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước: Thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm, thăng cấp bậc hàm Thượng tướng; khẳng định đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt sự kiện đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng 80 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình học tập, phấn đấu cống hiến của các đồng chí, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước; của Quân ủy Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương đối với các đồng chí; cũng là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình các đồng chí; của lực lượng vũ trang nhân dân. Các đồng chí được thăng quân hàm, cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước, của lực lượng vũ trang nhân dân đều được đào tạo cơ bản, hệ thống; được rèn luyện thử thách qua rất nhiều cương vị; tận tâm tận lực, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong niên hạn 4 đồng chí đều hoàn thành tốt và xuất sắc, có đồng chí hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. Để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam và CAND Việt Nam anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Chủ tịch nước yêu cầu, các đồng chí được thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng cần tiếp tục cùng với Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục giữ vững và phát huy tốt kết quả đã đạt được; luôn luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ về đạo làm tướng: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung; tiếp tục đóng góp, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. QĐND Chủ tịch nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với các đồng chí: Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam. Thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng cho sỹ quan Quân đội và Công an Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm; cấp bậc hàm Thượng tướng đối với các đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ẢNH: QĐND UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có buổi làm việc với Viện Các khoa học trái đất về việc nghiên cứu, triển khai hệ thống thiết bị cảnh báo sớm dông, lốc tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực ven biển. Tại buổi làm việc, Viện Các khoa học trái đất giới thiệu mô hình hệ thống quan trắc và cảnh báo độ phân giải cao ngắn hạn, cực ngắn về dông, mưa lớn và ngập lụt đang được triển khai tại Hà Nội từ năm 2019. Trên cơ sở đó, Viện đề xuất áp dụng hệ thống tương tự cho Quảng Ninh, với cấu hình hiện đại, điều chỉnh phù hợp theo đặc thù khí hậu và địa hình vùng biển. Các đại biểu đã trao đổi, đánh giá tính hiệu quả, khả năng triển khai thực tiễn, hình thức đầu tư, cũng như phương án tổ chức quản lý, vận hành hệ thống sau đầu tư. Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, việc thiết lập hệ thống thiết bị cảnh báo sớm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét tại các khu vực trọng yếu, nhất là vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và dải ven biển, có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu xây dựng chủ trương đầu tư hệ thống. Phạm vi triển khai tập trung tại các khu vực có hoạt động du lịch, vận tải đường thủy tập trung trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và ven bờ. Việc triển khai cần đảm bảo tiến độ nhanh, hiệu quả, chính xác và phù hợp thực tiễn. HOÀNG DƯƠNG Khu vực biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa dông Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ, khu vực biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 1/8, ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7; khu vực Bắc Vịnh Bắc bộ và Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo, trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ, khu vực biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng có mưa dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Ngày và đêm 1/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-4m. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày và đêm 2/8, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3,5m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. TTXVN Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

3 THỜI SỰ Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 Chiều 1/8, Bộ Công Thương thông tin về tình hình đàm phán thuế đối ứng với Việt Nam - Mỹ, khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ. Bộ Công Thương cho biết, từ cuối tháng 4, Việt Nam và Mỹ đã tổ chức nhiều phiên đàm phán thương mại đối ứng ở cả cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng. Đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn, thành viên gồm lãnh đạo và cán bộ của các Bộ Công Thương, Ngoại giao, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Xây dựng, Y tế; Ngân hàng Nhà nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ. Nhiều phiên đàm phán trực tiếp và trực tuyến đã diễn ra giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên với Trưởng Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Bộ Công Thương cho hay, trong quá trình đàm phán, Việt Nam và Mỹ đã tập trung thảo luận và đạt được nhiều tiến bộ trong các vấn đề như thuế quan, quy tắc xuất xứ, hải quan, nông nghiệp, các biện pháp phi thuế quan, thương mại số, dịch vụ và đầu tư, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng, hợp tác thương mại… Rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I. Theo Phụ lục này, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. SẼ TIẾP TỤC THẢO LUẬN Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ, thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau. “Hai bên cũng sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ”, Bộ Công Thương khẳng định. Theo Bộ Công Thương, năm 2024, trao đổi thương mại hai chiều Việt Nam - Mỹ đạt 149,7 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 136,6 tỷ USD và nhập khẩu 13,1 tỷ USD. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 123,5 tỷ USD, xếp thứ 3 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc và Mexico). DƯƠNG HƯNG Rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng, theo đó, Mỹ điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, với Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%. Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam Trong 5 tháng đầu năm nay, thương mại Việt Nam - Mỹ đạt 77,4 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Việt Nam xuất khẩu 71,7 tỷ USD (tăng 37,3%) và nhập khẩu 5,7 tỷ USD (tăng 30,7%). Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ là 64,8 tỷ USD (tăng 29%), xếp thứ 4 trong số các nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ (sau Trung Quốc, Mexico và Iceland). Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1646/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, theo đó, Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo) được thành lập để giúp Chính phủ chỉ đạo định hướng, chiến lược, điều phối bảo đảm vận hành thông suốt, nhất quán việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị quyết số 222/2025/ QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trưởng Ban Chỉ đạo là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Các Phó trưởng Ban gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (Phó Trưởng ban Thường trực); Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, lãnh đạo UBND TPHCM, thành phố Đà Nẵng... Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo định hướng và chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chỉ đạo việc định hướng và xây dựng thể chế, chính sách áp dụng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam để đảm bảo tính xuyên suốt và nhất quán theo quy định tại Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội; chỉ đạo việc thành lập và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ban Chỉ đạo còn có nhiệm vụ chỉ đạo công tác bố trí, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chủ trì và tổ chức các hoạt động hợp tác, tham vấn và trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Chính phủ giao. Liên quan vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ký Quyết định số 114/QĐ-BCĐTTTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mục tiêu của Kế hoạch là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và thành phố Đà Nẵng. Đây là bước đột phá để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, hoàn thiện khung pháp lý đặc thù cho Trung tâm tài chính quốc tế bảo đảm đồng bộ, minh bạch, có hệ thống, có các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội theo lộ trình để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn vốn, công nghệ, phương thức quản lý hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế lớn tham gia, đi kèm với các cơ chế kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro phù hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tài chínhtiền tệ quốc gia. TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: VGP Doanh nghiệp Việt Nam chế biến cá tra xuất khẩu (ảnh chụp tại Công ty Cổ phần Caseamex ở Cần Thơ) ẢNH: TTXVN Sáng 1/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Phó Thủ tướng phát biểu, đang triển khai cơ cấu lại SCB. Cuộc họp đã nghe báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành liên quan… Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh yêu cầu phải điều hành chính sách tiền tệ hiệu quả, giữ vững ổn định vĩ mô, chống lạm phát, giữ vững tỉ giá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời phải quản lý chặt chẽ để giữ vững sự ổn định vững chắc của hệ thống ngân hàng; liên tục giám sát, đánh giá các tổ chức tín dụng đã tái cơ cấu và các ngân hàng có khả năng yếu kém để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải kết hợp hài hòa, hợp lý, đồng bộ giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thanh toán. Điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả, bảo đảm cung ứng vốn cho sản xuất, kinh doanh. Quản lý tốt thị trường ngoại tệ; giữ vững tỉ giá đối với USD; nghiên cứu, tham mưu giải pháp phát hành trái phiếu bằng đồng USD… Về room tín dụng, trong ngắn hạn, đây vẫn là một công cụ quản lý, tăng room tín dụng trong giai đoạn hiện nay là cần thiết. Đối với những ngân hàng đang hoạt động hiệu quả, cần được tăng room để tăng cường vốn cho nền kinh tế. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc thiết kế và triển khai hiệu quả các gói tín dụng ưu đãi (cho vay nhà ở xã hội, giảm nghèo…); quản lý chặt dòng tiền, hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh giúp cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, tăng cường, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, giám sát ngân hàng (có trọng tâm, trọng điểm), ngăn chặn hiệu quả tình trạng sở hữu chéo; quyết liệt xử lý nợ xấu… TRƯỜNG PHONG Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua, chúng ta đã cơ cấu lại các tổ chức tín dụng rất mạnh mẽ; thực hiện chuyển đổi thành công 4 ngân hàng; đang cơ cấu lại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Đang cơ cấu lại SCB SCB đang được cơ cấu lại ẢNH: NLĐ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Sơn La, vào 8 giờ sáng 1/8, nhà máy Thủy điện Mường Luân (tỉnh Điện Biên) xả lũ với lưu lượng 2.000m3/s, lưu lượng xả qua nhà máy Thủy điện Mường Hung, tại huyện Sông Mã cũ trên 2.300m3/s, thuộc phân loại lũ đặc biệt lớn. Mực nước lúc 11 giờ trưa qua trên sông Mã tại trạm thủy văn Xã Là là 28.185cm, cao hơn báo động 3 là 35cm. Tại cầu qua xã Bó Sinh, nước trên sông Mã đã chạm đáy cầu. Theo báo cáo nhanh của các xã dọc sông Mã như Bó Sinh, Chiềng Sơ, Mường Hung..., nước lũ lên rất nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập; nhiều bản đang bị cô lập; công tác di dời dân đang được triển khai khẩn trương. Trước tình hình diễn biến phức tạp của lũ trên sông Mã, trưa 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La có công điện yêu cầu, UBND các xã nằm dọc sông Mã thông báo rộng rãi cho nhân dân trong vùng được biết tình hình thiên tai để chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân khi mực nước lũ tiếp tục lên. Các lực lượng công an, quân đội xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp, trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Lực Di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở Sơn La 4 n Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 XÃ HỘI Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 125/CĐ-TTg về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ. Công điện nêu, sáng sớm 1/8, tại các tỉnh Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, có mưa to đến rất to. Đặc biệt, tại tỉnh Điện Biên xảy ra mưa với cường suất lớn (có nơi tổng lượng mưa gần 300mm trong 6 giờ). Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại các xã Tìa Dình và Xa Dung, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất, làm 7 người chết, 3 người mất tích, 10 nhà bị hư hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị tử vong, mất tích, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị thiên tai. Thủ tướng yêu cầu tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị tử vong, mất tích; hỗ trợ gia đình lo hậu sự chu đáo cho những người bị tử vong theo phong tục của địa phương; bố trí chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà cửa, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục nhanh các tuyến đường bị sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ công tác cứu trợ. Thủ tướng lưu ý, trong quá trình tham gia cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, phải bảo đảm tuyệt đối an toàn lực lượng. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn và khu vực chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ của tỉnh Điện Biên khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích, hỗ trợ nhân dân khắc phục nhanh hậu quả lũ quét, sạt lở đất. Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là ứng phó với lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời dân cư khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ; khuyến cáo, cảnh báo cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn, hỗ trợ việc đi lại qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. 10 NGƯỜI CHẾT, MẤT TÍCH Tính đến 11h sáng qua, tại Điện Biên, mưa lũ làm 10 người chết và mất tích; nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại; một số khu dân cư bị cô lập hoàn toàn. Xã vùng cao Xa Dung là địa bàn chịu nhiều thiệt hại nhất về người. Theo đó, mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người bị thương do lũ cuốn trôi; 6 người bị vùi lấp chưa tìm thấy thi thể. Tại xã Tìa Dình, đất đá sạt lở từ sườn núi đã vùi lấp nhà của 1 hộ dân. Sự việc xảy ra trong đêm, khiến gia đình không kịp trở tay; hậu quả là 2 người chết; nước lũ cũng cuốn trôi 1 người dân của Tại các xã nằm dọc theo sông Mã (tỉnh Sơn La), nước sông lên nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ về được xác định là đặc biệt lớn. Nhiều ngôi nhà, bản làng đang bị cô lập, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp. Nước sông Mã dâng cao làm ngập lụt nhiều bản làng của các xã nằm dọc sông KINH HOÀNG MƯA LŨ, Tập trung tìm kiếm người mất Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trực tiếp chỉ đạo, huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất khu vực xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm người mất tích… Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: X.Đ Lực lượng chức năng đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm Tại Điện Biên, mưa lũ đã làm 10 người chết và mất tích, hàng chục ngôi nhà bị vùi lấp, ngập chìm, một thủy điện buộc phải xả lũ khẩn cấp.

5 n Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 XÃ HỘI lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo giao thông an toàn cho người và phương tiện nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu nước chảy xiết. Tại các khu vực sạt lở, cơ quan chức năng bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố, để giao thông được thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng phương án chủ động huy động lực lượng, phương tiện để phối hợp với các địa phương và các lực lượng có liên quan triển khai ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Công an tỉnh Sơn La chỉ đạo công an ở cơ sở xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trực ban, theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về tình hình mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân, chủ động chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai; phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập phương án thích hợp bố trí di chuyển dân, sơ tán và tạm cư giúp dân phòng tránh thiên tai tại các địa bàn xung yếu, trọng điểm về lũ quét, sạt lở đất… VIẾT HÀ Ngày 1/8, Cục Cứu hộCứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện gửi Quân khu 2 về việc khắc phục hậu quả do mưa lũ, kèm lũ ống, lũ quét trên địa bàn Điện Biên và Sơn La. Cục Cứu hộ-Cứu nạn đề nghị Quân khu 2 chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, Sơn La tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biễn thời tiết, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra tiếp theo, kịp thời báo cáo khi có tình huống khác xảy ra. Quân khu 2 chỉ đạo các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; tham gia khắc phục hậu quả, sự cố. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về lực lượng, phương tiện. Công điện cũng đề nghị Quân khu 2 tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả khắc phục về Bộ Tổng Tham mưu (qua Sở chỉ huy Bộ và Cục Cứu hộ-Cứu nạn) để theo dõi, chỉ đạo. VIẾT HÀ Quân khu 2 ứng cứu vùng lũ tại Điện Biên và Sơn La Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 tổ chức khắc phục hậu quả lũ ống, lũ quét ở Điện Biên LỞ ĐẤT Ở ĐIỆN BIÊN xã. Ở tỉnh Điện Biên hiện có 128 nhà dân bị ảnh hưởng do mưa lũ; trong đó 97 nhà ngập lụt, 14 nhà sạt lở; 17 nhà bị lũ cuốn trôi. Sáng 1/8, trên địa bàn các xã Xa Dung, Xã Na Son, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng... xảy ra mưa lớn kéo dài. Tại xã Mường Luân, một số điểm nước lũ dâng cao tới tận nóc nhà. Ông Nguyễn Trọng Huế, Chủ tịch UBND xã, cho biết, sáng 1/8, do nước sông dâng đột ngột, thủy điện Sông Mã 3 buộc phải xả lũ khẩn cấp. “Thông thường việc xả lũ phải có thông báo bằng văn bản, nhưng do lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh, tình huống trở nên cấp bách nên không kịp phát văn bản”, ông Huế nói. Ngay khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự (xã, Công an xã, cán bộ thôn bản… khẩn trương vận động, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm. “Chúng tôi ưu tiên di dời người trước, còn tài sản sẽ khắc phục từng bước”, ông Huế cho hay. Hiện mực nước trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, tính đến 10h30 sáng 1/8, mưa lũ làm 3 người chết và 9 người mất tích. Khoảng 30 ngôi nhà bị vùi lấp, ngập chìm do sạt lở tại các bản Háng Pú Si (xã Xa Dung), Suối Lư (xã Na Son), Mường Luân 1 (xã Mường Luân) và bản Huổi Có (xã Phình Giàng). Một nhà văn hóa bị trôi sập hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Na Son phát lệnh báo động, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện tổ chức ứng cứu trên hai hướng. Tổ 1 gồm 9 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Mùa A Tú, Tham mưu trưởng - chỉ huy, cơ động vào xã Xa Dung. Tổ 2 gồm 15 người do Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Chỉ huy trưởng - chỉ huy, triển khai lực lượng tại xã Na Son. Các tổ công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng dân quân cơ động đến bản Háng Pú Si (cách trung tâm xã hơn 3km) để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đoạn đường từ trung tâm xã đến bản bị sạt lở taluy dương, cây đổ chắn ngang đường nên việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Các tuyến đường khác cũng bị sụt sạt, ô tô không thể di chuyển, nước lũ tiếp tục dâng cao, khu vực ngập sâu, gây cản trở nghiêm trọng đến công tác cứu hộ. Trước yêu cầu cấp thiết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo kịp thời với lãnh đạo tỉnh và Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu. Đồng thời tổ chức lực lượng thiết lập Sở chỉ huy tại khu vực xảy ra mưa lũ và huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. TRƯỜNG PHONG-THÀNH ĐẠT-HẢI ĐƯỜNG tích Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt Chính phủ ngay trong ngày 1/8 dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến các tỉnh có thiệt hại về người và tài sản để thăm hỏi, động viên, chỉ đạo đôn đốc khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai gây ra; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục thiên tai. Xả lũ tại thủy điện Sông Mã 3 Chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp các hộ gia đình có nguy cơ bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất di dời đến nơi an toàn Chiều 1/8, tin từ Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu) cho biết, lúc 15h cùng ngày, Cục Cứu hộ-Cứu nạn nhận được thông tin từ Trực ban Tác chiến Bộ Tham mưu Quân khu 2 với nội dung: 14h50 ngày 1/8, tại thôn Anh Trung, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, có 8 người dân bị mắc kẹt, cô lập do mưa lũ. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh đoàn 18 thực hiện bay cứu hộ cứu nạn tại tỉnh Sơn La. Máy bay số hiệu VN-8624 của Binh đoàn 18 cất cánh chiều cùng ngày. Ngày 1/8, Bộ Tổng tham mưu có điện gửi các cơ quan, đơn vị trong Quân đội về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Điện Biên, Sơn La và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc bộ. Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán, di dời dân cư khi có mưa lớn, không để bị động, bất ngờ; cảnh báo cho người dân, đồng thời chủ động bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn, hỗ trợ việc đi lại qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở… Bộ Tổng tham mưu cũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phối hợp với Quân khu 2 điều động lực lượng, thiết bị bay không người lái hỗ trợ địa phương bay phát hiện sớm các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để kịp thời cảnh báo, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đường không khi có lệnh của Bộ Quốc phòng. NGUYỄN MINH Mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường ở Sơn La Điều trực thăng tới cứu người mắc kẹt

6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 2/8/2025 Ý THỨC CỦA NGƯỜI HỌC Từ năm thứ 2, N.D.T, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã có một “con” AI song hành. T cho biết, có nhiều môn học phải nhờ tới sự hỗ trợ của AI. Ví dụ như môn Kinh tế lượng, hay môn Thống kê, theo T là “khó kinh khủng”. Ở trên lớp T không thể hiểu hết, vì vậy về nhà nhờ sự hỗ trợ của AI. Cách T thường dùng là chuyển phần giáo trình để AI “đọc”, sau đó, nhờ AI tóm tắt từng chương. Ở mỗi chương, T yêu cầu AI lí giải vì sao giáo trình lại đưa những định luật, hàm này, hàm kia vào. Bằng sự hỗ trợ “nhiệt tình” đó, T đã tháo gỡ những khó khăn khi tiếp cận bài học trên lớp. “Thầy cô không cấm sinh viên dùng AI. Thầy cô chỉ yêu cầu phải hiểu vì sao bài tập lại có kết quả đó”, T nói. Các bạn trong lớp T đều sử dụng AI phục vụ học tập, ai không có điều kiện thì dùng các AI miễn phí hoặc 2 bạn mua chung một AI; bạn có điều kiện có thể sở hữu 2-3 AI mất phí. AI không chỉ phục vụ học tập mà còn phục vụ nghiên cứu. Với sinh viên ngành công nghệ thông tin, AI đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, nhất là ở giai đoạn đánh giá mô hình máy học (machine learning). Đặc biệt, trong giai đoạn thực nghiệm, AI có thể nhận diện lỗi nhanh hơn sinh viên. Đi kèm với lợi ích, AI cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ cao nhất là học sinh ở các bậc học Tiểu học, THCS, khi các em chưa nhận thức đầy đủ giá trị của bản thân khi sử dụng. Nếu không có định hướng và hỗ trợ từ giáo viên, các em sẽ mất khả năng tư duy. Cô Đ.A.N, giáo viên dạy văn tại Hà Nội cho biết, nhiều học sinh của cô, mới lớp 6, lớp 7 đã sử dụng ChatGPT để viết văn, trả bài tập. Khi đọc bài, giáo viên dễ dàng phát hiện. Khi đó, cô vừa trao đổi, vừa đưa ra giải pháp mạnh như trừ điểm và trao đổi với phụ huynh. Theo cô Đ.A.N, nếu không được định hướng, sẽ rất nguy hiểm, bởi ở bậc học thấp, giáo dục là để giúp các em hình thành khả năng tư duy, nhận thức, làm giàu bản thân bằng kiến thức phổ thông. TS. Nguyễn Tuấn Long (Khoa Toán kinh tế, trường Công nghệ, ĐH Kinh tế quốc dân) cho rằng, AI dần trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục hiện đại, mang đến nhiều cơ hội cũng như thách thức. Trong bối cảnh đó, giảng viên đóng vai trò trung tâm trong việc định hướng và hướng dẫn sinh viên sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Trước hết, giảng viên cần chủ động cập nhật kiến thức về AI thông qua các khóa tập huấn để hiểu rõ tiềm năng ứng dụng trong thiết kế bài giảng, sáng tạo nội dung và đổi mới phương pháp giảng dạy. Bên cạnh đó, họ cần hướng dẫn sinh viên cách sử dụng các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Google NotebookLM... nhằm hỗ trợ phân tích văn bản, viết bài hay tra cứu thông tin. AI cũng hỗ trợ giảng viên trong việc cá nhân hóa trải nghiệm học tập, đánh giá công bằng và phát hiện hành vi gian lận. KHÔNG ĐỂ AI THAY THẾ Theo TS. Nguyễn Tuấn Long, sinh viên cần được giáo dục về trách nhiệm trong sử dụng AI. Họ phải công khai việc sử dụng AI trong các sản phẩm học thuật, không để AI thay thế hoàn toàn cho nỗ lực cá nhân, đồng thời phát triển tư duy phản biện bằng cách phân tích, đánh giá thông tin từ AI một cách chọn lọc. Không nên lạm dụng AI, đặc biệt trong các kì thi hay bài luận. “Trong vai trò giảng viên đại học, tôi nhận thức rõ rằng, AI đang từng bước làm thay đổi bối cảnh giáo dục hiện đại. Vì vậy, việc hướng dẫn sinh viên sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm là nhiệm vụ chúng tôi phải đảm nhận”, TS. Nguyễn Tuấn Long nói. TS. Phạm Hiệp, Trường ĐH Thành Đô cho rằng, trong các bài giảng, ông thường “cấy” nội dung hướng dẫn sinh viên sử dụng AI hiệu quả trong học tập và nghiên cứu. “Quan điểm của tôi không cấm sinh viên dùng AI, mà có hướng dẫn và chế tài để sinh viên sử dụng AI có trách nhiệm, đúng giao ước”, TS. Phạm Hiệp khẳng định. Nhưng làm thế nào để dùng AI có trách nhiệm? Ông Hiệp lấy ví dụ, người học khi trích dẫn phải trích dẫn nguồn nguyên gốc, kiểm tra từ nguồn nguyên gốc, không lấy từ AI nhất là ChatGPT. Sinh viên có thể lấy nhiều nội dung từ AI, nhưng phải hiểu bản chất vấn đề. “Sinh viên là tác giả của bài làm, không phải AI. Tôi sẽ trừ điểm thật nặng nếu đưa kiến thức từ AI vào bài tập mà không hiểu gì”, ông Hiệp chia sẻ. Ông khuyến cáo, các trường nên duy trì những bài thi không internet hoặc thi trên giấy để kiểm tra năng lực kiến thức thực của sinh viên. Giảng viên phải đi trước một bước, phải hiểu và sử dụng AI thành thạo hơn sinh viên, đặc biệt là nguyên tắc đạo đức; có kĩ năng đặt câu hỏi để phát hiện sinh viên “gian lận” bằng AI. Trong tập huấn nghiệp vụ sư phạm hằng năm, các trường cần bổ sung quy định về AI để giảng viên cập nhật. Đồng thời, phải “cấy” các hướng dẫn, sử dụng AI hiệu quả, không vi phạm liêm chính, đạo đức khoa học vào chương trình đào tạo cho sinh viên. NGHIÊM HUÊ Học sinh, sinh viên sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có lẽ chỉ sau giới công nghệ. Sử dụng AI là xu thế tất yếu trong học tập, nghiên cứu khoa học, nhưng đừng để sinh viên trở thành người phụ thuộc vào AI? Theo báo cáo công bố tháng 5/2024, trên chuyên san Kinh tế và dự báo, nhóm nghiên cứu tại ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ ra rằng, 78,92% sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội dùng ChatGPT cho học tập, kết quả được cải thiện sau khi sử dụng. Con số này đến nay có thể cao hơn rất nhiều. Trước sự phát triển không ngừng của AI, lãnh đạo một trường đại học cho rằng, sẽ xuất hiện những “tầng lớp vô dụng”, bao gồm những người bị thay thế bởi robot như: lao động phổ thông, công nhân nhà máy, thậm chí nhân viên văn phòng. Ngay trên ghế nhà trường, nếu không có những định hướng chuẩn chỉ, sát sao, sẽ xuất hiện những “sinh viên vô dụng” vì phụ thuộc vào AI trong học tập, nghiên cứu. Sinh viên sử dụng AI phục vụ học tập ẢNH: NGHIÊM HUÊ AI - con dao hai lưỡi Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 7, cả nước đã ghi nhận hơn 32.000 ca sốt xuất huyết. Dịch bệnh xuất hiện tại hầu hết các tỉnh, thành phố, trong đó nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc và ca nặng tăng mạnh. TP.HCM ghi nhận hơn 16.800 ca sốt xuất huyết Dengue, khoảng 73% phải nhập viện điều trị. Số ca mắc tăng gần 169% so với cùng kì năm 2024, đã có 10 ca tử vong. Hà Nội trong tuần từ 18-25/7 ghi nhận 72 ca mắc tại 38/126 phường, xã, gấp đôi tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố có 475 ca, hiện còn 7 ổ dịch đang hoạt động. Dù chưa có trường hợp tử vong, chỉ số côn trùng tại nhiều ổ dịch đang ở ngưỡng nguy cơ cao. Khánh Hòa đến ngày 25/7 ghi nhận gần 5.000 ca mắc, trong đó 2 trường hợp tử vong. Riêng tuần 21-27/7, tỉnh này có 8 ca nặng và 22 ca có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện điều trị. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện lưu hành đồng thời cả 4 type virus Dengue (Den-1, Den-2, Den3 và Den-4), trong đó Den-2 đang chiếm ưu thế. Đây là type virus có khả năng gây biến chứng nặng và thường liên quan đến các đợt bùng phát dịch quy mô lớn. “CHÌA KHÓA” PHÒNG BỆNH Trong bối cảnh sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các chuyên gia nhấn mạnh 2 giải pháp then chốt: tiêm vắc xin sớm và chủ động diệt muỗi, loại bỏ bọ gậy. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên đợi đến khi dịch bùng phát mới tiêm phòng. Cơ thể cần ít nhất 2 tuần để hình thành kháng thể, và đạt hiệu quả tối đa sau khi tiêm đủ 2 mũi. Việc tiêm sớm không chỉ bảo vệ cá nhân mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, giảm áp lực cho hệ thống y tế. Song song với tiêm chủng, mỗi gia đình cần thực hiện các biện pháp phòng chống truyền thống: loại bỏ nước đọng tại chậu hoa, mái hiên, công trường bỏ hoang; mặc quần áo dài tay; ngủ màn cả ban ngày; và duy trì vệ sinh môi trường. HÀ MINH Sốt xuất huyết tăng mạnh, nguy cơ biến chứng nặng Trong 7 tháng đầu năm 2025, số ca mắc sốt xuất huyết tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tăng và đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa dịch. Đáng lo ngại, chủng virus Dengue type 2 (Den-2) đang chiếm ưu thế, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, đặc biệt ở những trường hợp tái nhiễm. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết điều trị tại BV Bạch Mai

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==