Báo Tiền Phong số 213/2025

Trong số 8 mỏ được đưa ra đấu giá lần này, có 2 mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, tổng trữ lượng hơn 13 triệu m3; 1 mỏ cát xây dựng thông thường, trữ lượng gần 312.000 m3; 5 mỏ đất san lấp, tổng trữ lượng hơn 1,1 triệu m3. Trong đó, 7 mỏ đã hoàn tất công tác thăm dò khoáng sản theo quy định. Riêng mỏ đá vôi còn lại tại xã Lệ Ninh chưa có kết quả thăm dò, nhưng có trữ lượng địa chất được phê duyệt lên tới 10 triệu m3, đã thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Theo đó, giá khởi điểm cho quyền khai thác mỏ đá vôi tại xã Lệ Ninh được tính ở mức 3% (tương đương 28,5 tỷ đồng); tiền đặt cọc là 5,7 tỷ đồng (chiếm 20% giá khởi điểm). Sau 5 vòng đấu giá, Công ty Cổ phần Kinh doanh vật liệu xây dựng Nguyên Anh 1 đã trúng quyền khai thác mỏ với mức giá lên tới 51,75%, tức gấp 17,25 lần so với giá khởi điểm (gần 500 tỷ đồng). Mức trúng đấu giá mỏ đá vôi này khiến dư luận xôn xao, bởi đây mới chỉ là tiền cấp quyền khai thác, chưa bao gồm các loại thuế, phí bắt buộc khác như: Chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, phê duyệt trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan... HOÀNG NAM 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 1/8/2025 TÁCH BẠCH QUYỀN LỢI RỦI RO - ĐẦU TƯ Sau khi phát triển nóng với sự buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản, thị trường bảo hiểm nhân thọ bước vào cuộc “đại phẫu” toàn diện. Nhiều sản phẩm từng bị chỉ trích nặng nề về việc “đánh tráo” giữa bảo hiểm và đầu tư bị các doanh nghiệp thông báo khai tử từ ngày 1/7 và thay thế bằng sản phẩm mới. Theo đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư mới được thiết kế theo hướng tách bạch giữa quyền lợi rủi ro và đầu tư tài chính. Cơ cấu phí bảo hiểm chia rõ khoản phí đầu tư và phí bảo hiểm rủi ro. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư từ phần phí đem đi đầu tư sau khi khấu trừ khoản phí liên quan đến hoạt động phát hành, quản lý hợp đồng bảo hiểm... Cùng với tách bạch quyền lợi bảo hiểm, đại lý tư vấn sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư phải tuân thủ quy định bắt buộc ghi âm quá trình tư vấn, doanh nghiệp phải bố trí khu tư vấn bảo hiểm riêng tại phòng giao dịch ngân hàng. Khảo sát của PV Tiền Phong tại một số phòng giao dịch ngân hàng có bán sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư những ngày qua cho thấy, vị trí bàn tư vấn bảo hiểm nhân thọ đã được tách bạch với khu vực gửi tiền tiết kiệm. Tại phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV (Long Biên, Hà Nội), bàn tư vấn bảo hiểm nhân thọ liên kết chung Quà tặng sức khỏe của Cty BIDV -Metlife được bố trí riêng. Trên tờ rơi giới thiệu sản phẩm bảo hiểm này ghi rõ: sản phẩm bảo hiểm liên kết chung không phải sản phẩm của ngân hàng BIDV. Việc tham gia bảo hiểm nhân thọ không phải yêu cầu bắt buộc để thực hiện hay hưởng dịch vụ nào khác của BIDV. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cho biết, đã đồng loạt “khai tử” sản phẩm bảo hiểm trước ngày 1/7. Tiêu biểu, AIA Việt Nam thông báo ngừng triển khai 16 sản phẩm. Chubb Life cũng công bố danh sách sản phẩm bảo hiểm sẽ ngừng bán mới hoặc ngừng tái tục hiệu lực (gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bảo hiểm hỗn hợp và bảo hiểm tử kỳ). Tương tự, Manulife Việt Nam thông báo ngừng triển khai một số sản phẩm bảo hiểm như: Món quà tương lai, Khởi đầu hạnh phúc, An tâm vui sống, An tâm vui sống 2.0 và Cancer 360. Các sản phẩm bổ trợ liên quan đến những sản phẩm này cũng không còn được triển khai từ thời điểm trên. Theo ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, việc điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm là bước tái cấu trúc nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Việc này phân tách rõ ràng giữa sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính. Với thay đổi này, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới hướng tới sự tinh gọn, minh bạch, dễ hiểu và cung cấp sự bảo vệ thiết thực hơn cho khách hàng. “Việc tách riêng quyền lợi rủi ro theo từng sản phẩm cụ thể sẽ giúp người mua bảo hiểm chủ động lựa chọn quyền lợi theo nhu cầu, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp về sau”, ông Dũng cho biết. KHÁCH HÀNG CẨN TRỌNG ĐIỀU KHOẢN TIỀM ẨN BẤT LỢI Chị Nguyễn Hương - đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tách bạch dòng tiền đầu tư và rủi ro, sản phẩm bảo hiểm mới vẫn tiềm ẩn quy định bất lợi cho khách hàng. Chị Hương dẫn ví dụ, doanh nghiệp được phép tái thẩm định lại sức khoẻ sau khi khách hàng đã mua bảo hiểm. “Quy định này nhằm giúp ngăn chặn việc khách hàng trục lợi bảo hiểm, nhất là trường hợp công ty bảo hiểm không thể chứng minh bằng căn cứ pháp lý. Tuy nhiên, tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp dùng điều khoản này để tăng phí khi tái thẩm định sức khoẻ với khách hàng. Tôi thường hỏi công ty làm rõ quy định này trước khi tư vấn, để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng”, chị Hương chia sẻ. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, việc doanh nghiệp bảo hiểm ra mắt sản phẩm mới sẽ giúp minh bạch, có lợi hơn cho khách hàng. Trước đây, DNBH tích hợp nhiều quyền lợi vào một sản phẩm. Khách hàng có thể tốn thêm tiền để mua kèm quyền lợi khác trong khi không có nhu cầu sử dụng. Với quy định mới, sản phẩm bảo hiểm chính chỉ có quyền lợi cơ bản gồm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Các quyền lợi bổ trợ, khách hàng được quyền lựa chọn. “Khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cũ vẫn duy trì quyền lợi, không bị ảnh hưởng. Những nội dung mới của Luật Bảo hiểm tạo sự minh bạch, rõ ràng hơn, và DNBH tuân thủ, sẽ không có chuyện “bình mới rượu cũ” trên thị trường”, lãnh đạo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho biết. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt 67.242 tỷ đồng, trong đó phí bảo hiểm khai thác mới đạt 11.728 tỷ đồng. Tổng tài sản toàn ngành đạt 910.829 tỷ đồng, và đầu tư trở lại nền kinh tế 787.000 tỷ đồng. NGỌC LINH Thị trường bảo hiểm nhân thọ vừa trải qua bước ngoặt lớn khi nhiều doanh nghiệp thông báo “khai tử” sản phẩm trước 1/7 và công bố loạt sản phẩm mới. Theo đó, các sản phẩm mới giúp tách bạch dòng tiền đầu tư và rủi ro, ngăn chặn bất cập của thị trường như tư vấn lập lờ giữa bảo hiểm và gửi tiết kiệm từng xảy ra trước đó. Hết thời tư vấn bảo hiểm lập lờ? Sau 5 vòng đấu, mỏ đá vôi tăng giá gấp 17,25 lần Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2025, với 8 khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (cũ), giá khởi điểm hơn 16 tỷ đồng. Quang cảnh phiên đấu giá Sản phẩm bảo hiểm bán tại ngân hàng ghi rõ nội dung, giúp khách hàng không nhầm lẫn Chủ tịch tỉnh Quảng Trị chỉ đạo khẩn sau bài báo của Tiền Phong Sáng 31/7, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa gửi văn bản đến các đơn vị liên quan, thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong yêu cầu khẩn trương triển khai hoàn thành dự án cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586, sau khi báo Tiền Phong có bài phản ánh. Văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương cân đối, tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ nguồn vốn triển khai thi công công trình, hoàn thành trước ngày 5/8/2025, đảm bảo không để chậm trễ ảnh hướng đến tiến độ của dự án. Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để đẩy mạnh công tác thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp”; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tiến độ. Bố trí cán bộ thường xuyên bám sát hiện trường, kiểm tra, đôn đốc, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng thiếu quyết liệt trong điều hành, chỉ đạo dẫn đến chậm tiến độ. Trước đó, báo Tiền Phong có bài phản ánh, 2 cây cầu vượt lũ vùng Lìa trên tỉnh lộ ĐT.586, nối Quốc lộ 9 với trung tâm 8 xã (nay sáp nhập còn 2 xã) thi công dở dang do thiếu vốn, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. HOÀNG NAM Lũy kế đến tháng 6/2025, cả nước có hơn 11,7 triệu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đang có hiệu lực, tăng 1,06% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp chi trả ước tính 27.468 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==