Báo Tiền Phong số 212/2025

VÀO TỪNG BẢN HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ Giữa cái nắng chói chang của miền Trung, chiến dịch Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng ngược núi đến với xã Lìa, một xã biên giới tây nam tỉnh Quảng Trị, nằm cheo veo trên dãy Trường Sơn. Hành trình lần này khác với mọi lần, bởi không chỉ mang điện sáng, sân chơi, nhà lên bản, các chiến sĩ tình nguyện của ĐH Bách khoa Đà Nẵng còn mang theo tri thức “số” lên bản để hỗ trợ bà con ở đây tiếp cận với chính quyền, dịch vụ công trực tuyến hiệu quả. Sáng sớm, Đội dân vận của chiến dịch nhanh chóng tập hợp và chia thành 2 đội hình. Một đội hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã, một đội triển khai đến từng bản, từng nếp nhà sàn để “xóa mù” công nghệ cho người dân. Những chiếc mũ tai bèo, những chiếc khăn rằn được quấn chặt để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt của miền Trung. Bóng áo xanh in trên những con đường bê tông phủ bụi, đất đỏ. Người dân ở xã Lìa đa phần là người dân tộc Vân Kiều và Pa Kô, điều kiện kinh tế khó khăn. Việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến là điều hoàn toàn xa lạ. Thấy các tình nguyện viên, ban đầu họ có chút e ngại. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt tình, niềm nở, các bạn trẻ nhanh chóng làm quen, thu thập thông tin và hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký tài khoản định danh điện tử. Cứ 1 kèm 1, 2 - 3 kèm 1, lớp học diễn ra sôi nổi ngay dưới mái nhà sàn, trên bàn café trước sân nhà… Đối với tiểu thương ở chợ, các tình nguyện viên còn hướng dẫn cho họ cách dùng AI để tra cứu giá cả, quản lý sổ sách, quảng bá hàng hóa qua mạng... Những sạp gỗ kê đầy hàng hóa trở thành nơi thực hành dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ mùa hè xanh. Mới hơn 1 tuần, nước da của Phạm Lê Tú (Đội trưởng Đội dân vận) được nắng biên giới nhuộm nâu. Dấu chân của Tú và các tình nguyện viên trong đội đã in khắp khu vực trung tâm xã Lìa, trở thành người quen của cô bán tạp hóa, chị bán nước mía. “Ở đây mọi người đa phần chỉ sử dụng điện thoại để nghe gọi và giải trí. Khi được hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID để truy xuất thông tin, xuất trình các loại giấy tờ, bà con khá bỡ ngỡ. Phải hướng dẫn đi, hướng dẫn lại vài lần, bà con mới có thể quen tay”, Tú kể. “ĐỨNG LỚP” CHO CÁN BỘ ĐOÀN, XÃ Những ngày đóng quân tại xã Lìa, không chỉ hỗ trợ người dân, các bạn sinh viên còn “đứng lớp” cho cán bộ Đoàn xã, hướng dẫn họ sử dụng thành thạo VNeID và các tiện ích số trong quản lý hành chính trên ứng dụng. Lớp học đặc biệt này mượn tạm hội trường UBND xã, mỗi bàn được bố trí 1 laptop của các bạn sinh viên. Bên cạnh “giảng viên chính”, mỗi tình nguyện viên đóng vai trò trợ giảng, hỗ trợ cho một nhóm cán bộ Đoàn. Sau khi hoàn thành phần lý thuyết, các cán bộ Đoàn được cầm tay chỉ việc, trực tiếp thực hành các nội dung về ứng dụng AI, mẹo sử dụng thành thạo các tác vụ văn phòng, thao tác trên VNeID… Có gì không hiểu, các học viên được hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, tạo điều kiện để thực hành nhiều lần. Đội dân vận của chiến dịch Mùa hè xanh lần này đa phần là sinh viên ngành công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan, thành thạo về máy tính, công nghệ số. Bởi vậy, ngay khi triển khai xuống địa bàn, bên cạnh các hoạt động đã được lên kế hoạch, Đội nhận được đặt hàng của địa phương mở những lớp học đặc biệt, giúp người dân, cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn “xóa mù” và phổ cập công nghệ. “Dù có kiến thức và kỹ năng nhưng tất cả chúng em đều là lần đầu đứng lớp để hỗ trợ người dân. Lúc đầu, ai cũng có chút bỡ ngỡ, nhưng sự ham học hỏi, sự quý mến của bà con nơi đây giúp những buổi phổ cập công nghệ trở nên thân tình, như là con cháu giúp đỡ người thân trong gia đình”, Tú nói. Theo anh Trương Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, để hỗ trợ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn đóng quân, Đoàn trường đã triển khai đa dạng các hoạt động để lan tỏa phong trào Bình dân học vụ số, cung cấp kiến thức về công nghệ số cho người dân, cán bộ và đoàn viên thanh niên ở đây. Bên cạnh đó, Đoàn trường duy trì đội hình tình nguyện túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Trung tâm Phục vụ hành chính công. “Được Chủ tịch UBND xã Lìa đặt hàng, Đoàn trường đã triển khai lớp tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức của xã Lìa, giúp địa phương vận hành trơn tru hệ thống dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ vào công tác hành chính, tuyên truyền”, anh Sơn cho biết thêm. GIANG THANH Các chiến sĩ Mùa hè xanh của Đoàn trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng đã mang tri thức số, tổ chức những buổi học chuyển đổi số cho cán bộ xã, đoàn viên, người dân nơi biên giới. Băng rừng, mang “số” đến bản nghèo Từ 15/7, Thành Đoàn triển khai đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, phường, đặc biệt là các xã miền núi, xã biên giới. Đến nay, 10 đội hình sinh viên tình nguyện đã được thành lập, hỗ trợ tại các trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó, có một đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ tại xã Lìa (tỉnh Quảng Trị), là xã biên giới. “Các đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, trở thành những “cánh tay số” hỗ trợ người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ công trực tuyến. Trước mắt, các đội hình sẽ được duy trì đến hết tháng 8/2025, sau đó, tùy thuộc vào tình hình, sẽ có hướng tiếp tục triển khai hiệu quả”. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng. 7 n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 GIỚI TRẺ Chủ trì buổi tiếp có Bí thư thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên toàn Trung Quốc Từ Hiểu. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Từ Hiểu đã thông tin về Đoàn TNCS Trung Quốc, các hoạt động của tổ chức Đoàn đang triển khai dành cho thanh thiếu nhi. Ba nội dung trọng tâm trong nhiệm kỳ mà Đoàn TNCS Trung Quốc đang triển khai, cụ thể là tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; trong đó triển khai hiệu quả các chỉ đạo, lý luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào các hoạt động xã hội, các hoạt động tình nguyện, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tham gia vào các công việc trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển trong nhiều lĩnh vực như học tập, nghề nghiệp việc làm, kỹ năng, thể chất. Anh Từ Hiểu thông tin thêm công tác chăm lo, bảo vệ thiếu niên nhi đồng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đối với thiếu niên nhi đồng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc có một nghị quyết riêng liên quan đến Đội Thiếu niên Tiền phong và thiếu niên, nhi đồng Trung Quốc. Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã thông tin về các hoạt động Đoàn và công tác thanh thiếu nhi của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong triển khai các hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên hai nước. Chị Trang khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa thanh niên và tổ chức thanh thiếu nhi của Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt nghiên cứu tổ chức các hoạt động giao lưu thiếu nhi ở cấp Trung ương. Thống nhất với các nội dung đề nghị của Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Từ Hiểu tin rằng, với “Hành trình đỏ” mà hai bên đã thống nhất tổ chức từ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam, sẽ có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị được tổ chức trong thời gian tới. XUÂN TÙNG Đẩy mạnh giao lưu thanh thiếu nhi Việt - Trung Trong khuôn khổ tham dự Đại hội Hòa bình Thanh niên thế giới tại Trung Quốc, ngày 29/7, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, thăm và làm việc với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc. Anh Từ Hiểu tặng sách cho chị Nguyễn Phạm Duy Trang tại buổi làm việc ẢNH: BTC Lớp học phổ cập chuyển đổi số cho cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Lìa với sự hướng dẫn của các sinh viên công nghệ ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==