Ghi nhận của PV Tiền Phong tại công viên Ngọc Thụy (quận Long Biên cũ) cho thấy, công viên từng là biểu tượng, đưa vào sử dụng từ năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên trở nên hoang tàn. Công viên rộng gần 7ha hiện nay cỏ mọc um tùm, có nơi cỏ dại mọc cao gần đến đầu người, xâm chiếm các lối đi nội bộ công viên. Bà Nguyễn Ngọc Phương (phường Việt Hưng) cho biết, công viên có hồ điều hòa và đường dạo rất đẹp nên đây là nơi bà thường xuyên tập thể dục mỗi chiều. “Tuy vậy 1 tháng gần đây công viên như bị bỏ rơi, cây cối gãy cành vẫn để trong đám cỏ không thu dọn, cỏ dại mọc hoang hóa khắp nơi gây khó khăn cho người dân đi lại”, bà Phương nói. Cách đó không xa, công viên Long Biên rộng hơn 21ha được khánh thành cũng từ năm 2023 đến nay cũng bị hoang hóa. Cỏ dại, cây hoa tại đây không được cắt tỉa khiến công viên hiện đại trở nên nhếch nhác. Tương tự tại vườn hoa Thi Sách (phường Hai Bà Trưng) vừa khánh thành hiện đá lát bị vỡ nhiều chỗ do ô tô đỗ lên vỉa hè vườn hoa, cây cối, cỏ thiếu chăm sóc cắt tỉa. Cùng với đó là loạt ý kiến của người dân về hệ thống chiếu sáng đã hư hỏng, kiến nghị nhiều lần đến địa phương nhưng không được thay mới, sửa chữa gây mất an ninh, an toàn đường phố. CẦN SỚM CÓ PHÂN CẤP ĐẾN ĐỊA PHƯƠNG Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng phường Hoàn Kiếm cho biết, sau khi vận hành chính quyền hai cấp, toàn bộ nội dung chiếu sáng, chỉnh trang cây xanh đều bàn giao về Sở Xây dựng Hà Nội. Dù trên địa bàn phường Hoàn Kiếm cây xanh được chăm sóc kỹ càng nhưng một số hoạt động chỉnh trang lại gặp khó, không thể xử lý kịp thời do phường không quản lý. Ông Linh nêu ví dụ về việc nước ở đài phun nước trung tâm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị ô nhiễm cần thay thế. Việc này cần nhanh chóng nhưng vẫn phải... chờ báo cáo cơ quan chuyên môn của Sở Xây dựng. Ông Linh cho rằng: Để đảm bảo phục vụ người dân được tốt, cần sớm giao các nội dung hạ tầng đô thị về các phường, xã để chủ động. Một đại diện phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, từ 1/7, các vườn hoa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (cũ) đều đã được bàn giao về Sở Xây dựng. Ngoại trừ 2 vườn hoa là Thi Sách, vườn hoa quanh hồ Thiền Quang vẫn đang trong thời hạn bảo trì bảo hành của nhà thầu. Vị này cũng có đề xuất về việc bàn giao công tác chăm sóc cây xanh, cắt tỉa vườn hoa, chiếu sáng, thoát nước... về cho phường để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ kịp thời. Về vấn đề này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 1/7 Sở Xây dựng thực hiện phương án phân cấp, quản lý, duy trì các nhóm dịch vụ công ích (cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, công viên, giao thông) khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của UBND TP Hà Nội. Trong đó, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn UBND các quận, huyện thị xã thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận đảm bảo công tác quản lý, duy tu, duy trì nhóm dịch vụ công ích nêu trên được liên tục, không gián đoạn và không làm thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước... Sở Xây dựng tổ chức quản lý các nhóm dịch vụ công ích trên từ 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025. Để thực hiện, Sở đã thành lập 5 nhóm công tác chuyên trách để nhận bàn giao từ 30 quận, huyện. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng còn nhiều khó khăn. Như tại Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công ích chưa được phân định cụ thể như lĩnh vực chiếu sáng, công viên, một số nhiệm vụ cần được UBND TP Hà Nội thực hiện phân cấp, hoặc ủy quyền trong đó có lĩnh vực cây xanh, thoát nước, xử lý nước thải. TRẦN HOÀNG Từ 1/7, chính quyền 2 cấp tại Hà Nội vận hành chính thức, một số bất cập trong lĩnh vực chiếu sáng, cây xanh, công viên... đang bộc lộ khiến người dân băn khoăn. Trong vườn hoa Ngọc Thụy, cây cỏ mọc um tùm che cả lối đi Để đảm bảo việc quản lý, duy trì các nhóm dịch vụ công ích, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội bổ sung kinh phí thực hiện từ nguồn vốn chi thường xuyên ngân sách thành phố năm 2025 để thanh toán giá trị phần khối lượng thực hiện các hợp đồng dịch vụ công ích tiếp nhận nêu trên từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12. Đồng thời đề nghị UBND TP Hà Nội ban hành chính thức các quyết định phân cấp, ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, duy trì các nhóm dịch vụ công ích. Vườn hoa cây xanh bị bỏ rơi? 15 Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ GÓC NGOẠI THÀNH Đi đầu trong hoạt động hồi sinh những làng sen, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã xây dựng mô hình sản xuất hoa sen giống mới năng suất, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu trên tổng diện tích 59,5 ha với 23 hộ tham gia tại xã Chuyên Mỹ. Trong năm 2025, bên cạnh mô hình sản xuất hoa sen gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch, xã Chuyên Mỹ đang là một trong những địa phương thành công trong triển khai mô hình sản xuất hoa sen giống mới năng suất (7,5ha), chất lượng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Mỹ Đức và Phúc Thọ (20ha). Vốn là nghề truyền thống lâu đời của xã Chuyên Mỹ, tuy nhiên nghề trồng sen vốn chưa mang lại nhiều hiệu quả kinh tế do nguồn giống và đầu ra bao tiêu sản phẩm chưa đa dạng. Trong những năm gần đây, với sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp Hà Nội, các mô hình sản xuất hoa sen đã từng bước thay đổi tư duy, trở thành một trong những sản phẩm chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương. Bà Nguyễn Thị Toàn - một hộ dân trồng sen ở thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ, cho biết: “Trước đây, gia đình chỉ có vài sào ruộng để trồng sen lấy hạt, thu hoạch ít và rất bấp bênh. Từ khi chuyển hướng mở rộng trồng sen lấy hoa và làm chè sen, kinh tế gia đình đã cải thiện rõ rệt. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được hỗ trợ từ ngành nông nghiệp để xây dựng nhãn hiệu chè sen, phát triển sản phẩm OCOP và đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế”. Những cánh đồng trũng từng chỉ giúp người dân có đủ gạo ăn đang dần hóa thành những hồ sen thơm ngát, kết hợp nuôi cá và du lịch trải nghiệm. Tại các xã như Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa, nhiều nông dân đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất hiệu quả từ ruộng lúa sang sen - cá - dịch vụ. Kết quả bước đầu ghi nhận thu nhập 80-100 triệu đồng/ha trong vụ đầu tiên. OCOP, DU LỊCH VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Nguyễn Thị Kim Quế, những năm gần đây, Trung tâm đã xây dựng nhiều mô hình sản xuất hoa sen với tổng quy mô 59,5ha và 23 hộ tham gia thực hiện. Các mô hình cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cụ thể, đối với sen lấy hoa (sen Bách Diệp, sen Super…) cho giá trị thu nhập từ 320.000.000 - 360.000.000 đồng/ ha (trong thời gian 3 tháng); đối với sen lấy hạt (sen Mặt Bằng) cho giá trị thu nhập từ 175.000.000 đồng - 210.000.000 đồng/ha. Đặc biệt, với bàn tay tài khéo của các nghệ nhân, doanh nhân, cây sen đã trở thành nguyên liệu chính để làm nên nhiều sản phẩm thiết yếu, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy tiềm năng phát triển các sản phẩm OCOP, kích cầu du lịch, góp phần xây dựng diện mạo Thủ đô xanh, sinh thái, giàu bản sắc. Với những nỗ lực đó, thành phố đang xem xét để ban hành nghị quyết về việc cho phép xây dựng trên đất nông nghiệp với quy mô vừa phải, không vi phạm Luật Đất đai để tạo điều kiện cho du lịch nông nghiệp phát triển trong đó có du lịch ở các đầm sen. Tuy nhiên những mô hình trồng sen ở Hà Nội vẫn còn gặp không ít khó khăn, tồn tại như: Diện tích trồng nhỏ lẻ, manh mún, khó áp dụng cơ giới hóa và hình thành được vùng trồng chuyên canh tập trung để xây dựng thương hiệu hoặc thu hút doanh nghiệp đầu tư. Để tháo gỡ những vấn đề đó phải thực hiện đồng bộ những giải pháp: Nhân rộng mô hình khảo nghiệm giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để mở rộng mùa hoa sen từ tháng 4 đến tháng 11, tăng hiệu quả khai thác. Hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP từ sen, phát triển sản phẩm từ sen theo hướng chế biến sâu. Hình thành các trung tâm trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm sen gắn với du lịch và làng nghề. Tăng cường đầu tư hệ thống tưới tiêu, bảo vệ nguồn nước sạch cho đầm sen. Tổ chức các lễ hội, hội chợ chuyên đề về sen, hỗ trợ truyền thông và kết nối thị trường trong nước và quốc tế. PHÙNG LINH Hà Nội có khoảng trên 600 ha sen trồng tập trung ở các địa phương như Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Dân Hòa…. Thành phố cũng đã bảo tồn được giống sen quý bách diệp Hồ Tây và phối hợp với Viện Nghiên cứu Rau quả khảo nghiệm hơn 30 giống sen mới. Nhiều mô hình trồng sen đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) ẢNH: DƯƠNG ĐÌNH TƯỜNG Hái ra tiền từ đầm sâu, bãi lầy
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==