Kết thúc hai ngày đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc tại Stockholm, ông Bessent hôm qua cho biết Mỹ không hài lòng khi Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran khi nước này đang bị trừng phạt, cùng với việc Trung Quốc xuất khẩu hơn 15 tỷ USD hàng hóa công nghệ lưỡng dụng cho Nga. Mỹ cho rằng những mặt hàng như vậy sẽ hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine. Bộ trưởng Bessent cho biết, Quốc hội Mỹ có thể cho phép Tổng thống Donald Trump đánh thuế lên tới 500% với các quốc gia mua dầu của Nga, trong bối cảnh Mátxcơva đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt, và sẽ khiến các đồng minh của Mỹ thực hiện chính sách tương tự nhằm làm giảm doanh thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng. Ngày 29/7, ông Trump rút ngắn thời hạn chót để Mátxcơva phải có những bước đi trong vòng 10-12 ngày nhằm hướng tới thỏa thuận hòa bình với Ukraine, nếu không những khách hàng mua dầu mỏ của Nga sẽ phải chịu mức thuế thứ cấp 100%. Điều này cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng thất vọng trước sự cương quyết của Nga. “Vì vậy, tôi nghĩ bất kỳ ai mua dầu mỏ của Nga nên chuẩn bị tinh thần cho điều này”, ông Bessent phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 29/7. BẮC KINH ĐÁP TRẢ Đáp lại, các quan chức Trung Quốc khẳng định Trung Quốc là quốc gia có chủ quyền trong vấn đề năng lượng, và việc mua dầu sẽ dựa trên các chính sách nội bộ của họ, ông Bessent cho biết. “Người Trung Quốc rất coi trọng chủ quyền của họ. Chúng tôi không muốn cản trở chủ quyền của họ, vì vậy họ muốn trả mức thuế 100%”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm. Trung Quốc vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, với khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, theo sau là Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Bessent cũng cảnh báo Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong rằng, việc Trung Quốc tiếp tục bán những loại hàng hóa giúp Nga chế tạo vũ khí sẽ gây tổn hại đến nỗ lực thúc đẩy quan hệ thương mại với châu Âu. “Tôi đã chỉ ra cho họ thấy rằng việc họ góp phần vào cuộc xung đột ở châu Âu đang gây tổn hại rất lớn đến suy nghĩ của công chúng ở châu Âu”, ông Bessent nói. Sau hai ngày họp, hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày, nhằm giảm nhiệt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến tăng trưởng toàn cầu bị đe dọa. Tuy nhiên, hai bên không đạt được bước đột phá nào. Các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump là người sẽ quyết định có gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại khi đến thời hạn 12/8 hay không, còn Bộ trưởng Bessent nói rằng ít khả năng ông Trump sẽ từ chối. BÌNH GIANG (theo Reuters) Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết đã cảnh báo các quan chức Trung Quốc rằng, việc Bắc Kinh tiếp tục mua dầu của Nga có thể khiến Washington áp mức thuế lên đến 100%. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền năng lượng quốc gia. Phát biểu trước Nội các, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố London sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, “trừ khi Chính phủ Israel thực hiện những bước đi thực chất để chấm dứt tình hình tồi tệ ở Dải Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn, khẳng định rõ sẽ không sáp nhập Bờ Tây và cam kết thực hiện một tiến trình hòa bình lâu dài, hướng đến giải pháp hai nhà nước”. Theo Reuters, ông Starmer đã có các cuộc điện đàm riêng biệt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trước khi đưa ra tuyên bố trên. Lời cảnh báo của Thủ tướng Anh làm gia tăng áp lực lên Israel trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án hành động của nước này. Tuần trước, Pháp tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, một động thái khiến Israel tức giận. Thủ tướng Israel viết trên mạng xã hội X rằng, quyết định của Thủ tướng Anh “là phần thưởng cho Hamas và sự trừng phạt đối với các nạn nhân của phong trào này” và “một nhà nước trên biên giới Israel hôm nay sẽ đe dọa nước Anh ngày mai”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không thảo luận về kế hoạch của Anh trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Starmer tại Scotland hồi đầu tuần. Khi đó, ông nói với các phóng viên rằng ông “không bận tâm” nếu Anh công nhận Nhà nước Palestine. Nhưng hôm 29/7, Tổng thống Trump nói trên chuyên cơ Không lực Một rằng ông không nghĩ Hamas “nên được khen thưởng” bằng việc công nhận nền độc lập của Palestine. Theo hãng thông tấn WAFA, Tổng thống Palestine mô tả quyết định của Thủ tướng Anh là “táo bạo”. Lời cảnh báo của Anh được đưa ra sau khi một tổ chức nhân đạo cho biết, kịch bản tồi tệ nhất về nạn đói đang diễn ra và cần phải hành động ngay lập tức để tránh thương vong trên diện rộng. Chính quyền Palestine tuyên bố hơn 60.000 người Palestine đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza. Quyết định của Anh khiến Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, khi có nhiều quốc gia kêu gọi nước này cho phép viện trợ không hạn chế vào Dải Gaza. Chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng minh thân cận và có ảnh hưởng nhất của Israel, đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không có ý định cùng các nước khác công nhận Nhà nước Palestine trong thời gian tới. Ngày 29/7, Thủ tướng Malta Robert Abela tuyên bố nước này sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9. “Lập trường của chúng tôi phản ánh cam kết của chúng tôi đối với những nỗ lực vì một nền hòa bình lâu dài ở Trung Đông”, ông Abela viết trong một bài đăng trên Facebook. Cùng ngày, Ả-rập Xê-út và Pháp kêu gọi các quốc gia tại Liên Hợp Quốc ủng hộ một tuyên bố phác thảo “các bước đi cụ thể, có thời hạn và không thể đảo ngược” hướng tới việc thực hiện giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine. MINH HẠNH (theo Reuters) Anh, Pháp, Malta sắp công nhận Nhà nước Palestine Mỹ dọa áp thuế 100% nếu Trung Quốc vẫn mua dầu Nga 12 n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 QUỐC TẾ ĐỘNG ĐẤT Ở NGA: Bác sĩ không rời phòng mổ rung lắc dữ dội Sáng 30/7, một trận động đất mạnh 8,8 độ kèm theo nhiều dư chấn, đã xảy ra ngoài khơi Bán đảo Kamchatka của Nga. Đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận ở khu vực này kể từ năm 1952. Một số hình ảnh về trận động đất đã lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý nhất trong số đó là hình ảnh tại Trung tâm Ung bướu Kamchatka khi trận động đất xảy ra giữa một ca phẫu thuật. Bất chấp sự rung lắc dữ dội và mối nguy hiểm hiện hữu, đội ngũ y tế vẫn giữ được bình tĩnh và không rời khỏi phòng mổ. Quan chức y tế địa phương đã cảm ơn các bác sĩ vì hành xử chuyên nghiệp, không bỏ rơi bệnh nhân. Tình trạng bệnh nhân sau ca mổ đã được cải thiện. Trận động đất ở Kamchatka đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên một số vùng ven biển ở Bắc Thái Bình Dương. Tại Mỹ, những đợt sóng thần đầu tiên đã ập vào Hawaii. Trước đó, giới chức địa phương cảnh báo rằng những đợt sóng cao tới 1,8 m đang hướng về phía tiểu bang này, và có thể gây ra thiệt hại. Tất cả các cảng thương mại ở Hawaii đã bị đóng cửa. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ Maui đều bị hủy bỏ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ ở những khu vực bị đe dọa bởi sóng thần “hãy mạnh mẽ và giữ an toàn”. Tại Nhật Bản, một đợt sóng thần cao 60 cm tràn vào thị trấn Hamanaka trên đảo Hokkaido và cảng Kuji ở Iwate. Trong khi đó, một đợt sóng cao 50 cm được ghi nhận tại cảng Ishinomaki. Cơ quan chức năng đã ban hành khuyến cáo sơ tán tới hơn 1,9 triệu người trên khắp 21 tỉnh ven biển Thái Bình Dương. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại nào được ghi nhận. Cảnh báo sóng thần cũng đã được phát ra ở Philippines, Indonesia và Đài Loan (Trung Quốc). MINH HẠNH (theo RT) THÁI LAN: Nổ xưởng pháo hoa, 9 người chết Sáng 30/7, một vụ nổ xảy ra tại xưởng pháo hoa nằm trong khu dân cư thuộc huyện Mueang, tỉnh Suphan Buri của Thái Lan, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 2 người bị thương nặng và một số người khác mất tích. Vụ nổ gây hư hại nghiêm trọng 2 ngôi nhà, làm văng tung tóe các mảnh vỡ và vật dụng gia đình khắp khu vực. Cháy nổ nhà máy là vấn đề thường xuyên xảy ra ở Thái Lan, nơi việc thực thi các quy định về an toàn vẫn còn yếu. Một vụ nổ xưởng pháo hoa tương tự xảy ra vào tháng 1/2024 tại cùng huyện, khiến 23 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng. TÚ LINH (theo The Nation) Khoảnh khắc động đất mạnh 8,8 độ tấn công vùng Kamchatka của Nga NGUỒN: REPUBLICWORLD Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9, trừ khi Israel thực hiện những bước cần thiết để xoa dịu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas. Tàu hàng Trung Quốc trên đường tới Mỹ ẢNH: ARDI Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận thuế quan với Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, nền kinh tế mạnh và sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm khiến Mỹ gặp nhiều khó khăn trong đàm phán với quốc gia này. Người dân Palestine trèo lên xe tải chở hàng viện trợ ẢNH: REUTERS
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==