Báo Tiền Phong số 212/2025

THỨ NĂM 31/7/2025 SÕ 212 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 3 TRANG 6 KỶ LỤC CỦA U23 VIỆT NAM Ở SÂN CHƠI ĐÔNG NAM Á Bắt cóc online CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Mang nghệ thuật ra khỏi tháp ngà Ở một góc khuất nào đó trong thành phố, có những đứa trẻ đang lớn lên với ánh sáng xanh của màn hình thay cho nắng sớm ban mai. Chúng kết bạn qua avatar, tâm sự bằng icon, yêu thương trong những dòng tin nhắn số. Đẩy gánh nặng lên vai học sinh CÓ NÊN KỲ THI HAI TRONG MỘT? Băng rừng, mang “sÕ” đến bản nghèo VƯỢT LŨ DỮ nhờ 4 tại chỗ Điểm tựa sống còn của dân Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cõng người già chạy lũ trong đêm ẢNH: P.V Giữa dòng nước lũ cuộn trào, gào thét đang quét qua bản làng của xã Mỹ Lý (Nghệ An), bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên… vượt hiểm nguy bế từng đứa trẻ, cõng từng cụ già đến nơi an toàn. Dù hoàn cảnh nào, lực lượng 4 tại chỗ luôn là thành trì, điểm tựa sÕng còn của người dân. TRANG 4 + 5 TRANG 2 Tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN KIỂM TRA CÁC KHỐI DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

2 nThứ Năm n Ngày 31/7/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Tại buổi làm việc, các đại biểu cho ý kiến về việc tiếp thu hoàn thiện các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, sau khi tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, đã đủ các điều kiện để gửi đến đại hội đảng các cấp tham gia ý kiến. Đồng thời, đây cũng là tài liệu quan trọng để các cấp, các ngành làm căn cứ xây dựng, bổ sung, hoàn thiện văn kiện đại hội đảng của cấp mình. Tổng Bí thư đề nghị, để triển khai các bước tiếp theo, Thường trực Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới, khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo các văn kiện, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến trong cuộc họp, đảm bảo tính văn kiện ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, rà soát kỹ lưỡng câu chữ, cách diễn đạt, để báo cáo với Thường trực Ban Bí thư xem xét; phối hợp với Văn phòng Trung ương để gửi tài liệu này đến các đơn vị, địa phương trong ngày 31/7. Tổng Bí thư lưu ý, mặc dù các văn kiện này đã được hoàn thiện thêm một bước song còn rất nhiều việc phải làm để các văn kiện đạt chất lượng cao, thực sự là ngọn đuốc soi đường và là cẩm nang hành động cho toàn Đảng. Trong giai đoạn tới, song song với việc gửi đại hội đảng các cấp đóng góp ý kiến, Thường trực các Tiểu ban, Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động nghiên cứu, rà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Quá trình này phải làm thường xuyên, liên tục cho đến khi các văn kiện được đại hội thông qua để tổ chức, triển khai thực hiện. Tổng Bí thư yêu cầu, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Bộ Tài chính rà soát các nội dung trong báo cáo, nhất là chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tính toán khả năng huy động nguồn lực, khả năng đáp ứng nguồn vốn, các điều kiện để tổ chức thực hiện. Nhiều đề án, dự án, công trình được đề cập trong chương trình phải tính toán sơ bộ về điều kiện triển khai thực hiện; phải xác định rõ việc nào làm trước, việc nào làm sau, mang lại hiệu quả và phải tính đến yếu tố ổn định phát triển. Một số công trình trọng điểm, có tính dẫn dắt, phải được ưu tiên, tránh tình trạng đề ra quá nhiều đề án, dự án nhưng nguồn lực không đáp ứng được hoặc là không đạt được yêu cầu chung. Đây chính là nội dung quan trọng để đảm bảo tính khả thi và tính hành động của văn kiện lần này. TTXVN Sáng 30/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới trên biển, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng ASEAN. Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 là dấu mốc lịch sử, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước, trong đó hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh là những trụ cột quan trọng. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Trong đó, hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao được hai bên coi trọng; hợp tác giữa các quân, binh chủng và lực lượng thực thi pháp luật trên biển tiếp tục là điểm sáng. Hợp tác công nghiệp quốc phòng hai bên đạt kết quả tích cực; hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược được thúc đẩy. Hai bên cũng tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác tin cậy, toàn diện, thực chất. Trong đó, nội dung trọng tâm là trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng; hợp tác đào tạo; hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương. Nhấn mạnh tới sự phát triển của quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên tinh thần tin cậy giữa hai bên, Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin khẳng định chuyến thăm là một dấu mốc trong quan hệ hợp tác quốc phòng Indonesia - Việt Nam. Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy hợp tác hơn nữa phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vốn được thiết lập nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025. Tại hội đàm, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết mọi bất đồng ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. NGUYỄN MINH Sáng 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tiểu ban Kinh tế- xã hội, Thường trực Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV của Đảng và Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Theo Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng song phương đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Indonesia. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tiếp tục rà soát các nội dung của báo cáo chính trị mới, kèm theo các chương trình hành động để báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện những việc, nội dung có thể triển khai được trong năm 2025 và tạo nền tảng để sau khi đại hội thông qua thực hiện được ngay. Hợp tác công nghiệp quốc phòng Việt Nam - Indonesia đạt kết quả tích cực Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở Thụy Sĩ Chiều 29/7 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thuỵ Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan hệ hai nước thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc, với sự tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước ngày càng được tăng cường, cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, hiệu quả, quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp ngày càng mật thiết. Quốc hội Việt Nam đang tích cực thu xếp phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên nghị viện hai nước, mong đón Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế sang Việt Nam để cùng chủ trì hội nghị quan trọng này. Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế nhất trí hai bên cần tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi chiến lược giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam; đồng thời, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Hai bên bày tỏ vui mừng về việc lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam, Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân Trung Quốc. BÌNH GIANG Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Sjafrie Sjamsoeddin

3 THỜI SỰ Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 Thăm hỏi, động viên các lực lượng tại hai cụm hợp luyện, Trung tướng Trương Thiên Tô khẳng định, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. ĐÚNG, ĐỀU, MẠNH, ĐẸP, THỐNG NHẤT Trung tướng Trương Thiên Tô biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt với cường độ cao trong 4 tháng qua của các lực lượng, hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất”, qua đó thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá, cùng với các lực lượng khác, các khối tại hai cụm hợp luyện khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 đã dần tiến bộ từng ngày, tham gia tốt 4 buổi hợp luyện khu vực và 1 buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trong các khối hợp luyện cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành. “Chúng ta phải luôn thể hiện được sự hùng cường, sự lớn mạnh của Quân đội ta để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đây là minh chứng sống động nhất để khẳng định với toàn Đảng, toàn dân và bạn bè quốc tế về sức mạnh của Quân đội ta trong thời kỳ mới”, Trung tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh. Tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, lực lượng luyện tập để tham gia diễu binh, diễu hành gồm các khối: nữ Quân nhạc, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ Thông tin, nữ sĩ quan Quân y, nữ chiến sĩ Biệt động, nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, nữ Du kích miền Nam. Tại cụm Công nghệ cao Hòa Lạc gồm các khối diễu binh, diễu hành: chiến sĩ Pháo binh; chiến sĩ Tăng thiết giáp; cờ Đảng, cờ Tổ quốc; Hồng kỳ; học viên các học viện - nhà trường và các khối đứng: Bộ đội Biên phòng, Dân quân tự vệ, Sĩ quan Cảnh sát biển; học viên sĩ quan Phòng không - Không quân. HỢP LUYỆN ĐỘI HÌNH 10 CHIẾC TRỰC THĂNG Hơn 12h trưa 30/7, đội hình 10 chiếc trực thăng đáp xuống sân bay Hòa Lạc, Hà Nội, hoàn thành hợp luyện đội hình bay trực thăng chuẩn bị cho chương trình diễu binh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Đội hình huấn luyện gồm các máy bay trực thăng Mi-8 và Mi-17 của Trung đoàn 916 (Sư đoàn Không quân 371), phối hợp cùng lực lượng từ các Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn Không quân 372). Trước khi đội hình bay cất cánh, chiếc trực thăng Mi-171 mang số hiệu SAR 04 thực hiện bay trinh sát khí tượng. Khó khăn lớn nhất là do các phi công ba miền Bắc - Trung - Nam hội ngộ; phi công của Trung đoàn 917, 930 chưa có nhiều thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, địa hình ở Hà Nội. Sau một thời gian hợp luyện, các đội bay thành thục hơn, phối hợp nhuần nhuyễn trong quá trình triển khai đội hình bay. Thượng tá Trần Minh Phú, Phó Trung đoàn trưởng Quân huấn, Trung đoàn 916, cho biết, đội hình bay được tổ chức 1-3-3-3, độ cao bay qua khán đài từ 150m trở lên. Đội hình giữ khoảng giãn cách 100m, cự ly 5050. “Việc bay qua khán đài trong lễ kỷ niệm là niềm vinh dự lớn lao, là trách nhiệm của phi công thuộc ba Trung đoàn tham gia nhiệm vụ A80”, Thượng tá Trần Minh Phú nêu. Các phi công được đào tạo bài bản, có kỹ thuật và trình độ bay tốt, có số giờ bay tích lũy cao, tuy nhiên với đội hình bay mới, địa hình mới đòi hỏi các tổ bay phải làm quen, nghiên cứu với phương án và địa hình bay mới. “Chúng tôi phải tổ chức luyện tập để làm sao phi công tổ bay thành thục nhất, khi bay hợp luyện và giữ được đội hình đẹp nhất khi bay qua khán đài, đảm bảo đúng thời gian, đúng cự ly”, Thượng tá Trần Minh Phú cho biết. Các trực thăng bay ở tốc độ trung bình từ 100 đến 140 km/h, giữ độ cao ổn định theo yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn và hiệu ứng thị giác cao nhất. Theo kế hoạch, tại chương trình diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, đội hình 10 chiếc trực thăng sẽ bay chào mừng trên bầu trời Thủ đô, kết hợp với một số dòng máy bay quân sự khác có trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam như Su30MK2, Yak-130, L-39NG và Casa. TOAN TOAN- TRỌNG TÀI-DƯƠNG TRIỀU-TTXVN Chiều 30/7, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tới thăm, kiểm tra, động viên lực lượng diễu binh, diễu hành đang luyện tập ở cụm Công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội) để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt là nhiệm vụ A80). Trực thăng cất cánh, bước vào tập luyện bài bay đặc biệt, bay đội hình treo cờ chuẩn bị cho nhiệm vụ bay trình diễn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ẢNH: TRỌNG TÀI Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng có buổi làm việc với Hiệp hội Phát triển kinh tế bền vững Đài Loan (Trung Quốc), trao đổi về thúc đẩy hợp tác, hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), cơ sở nghiên cứu lớn về bán dẫn tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nghe ông Hong-Yuan Lee, Chủ tịch Hiệp hội, thông tin về tình hình triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc làm việc tháng 5. Theo đó, Hiệp hội đã lập danh sách 16 chuyên gia, học giả, lãnh đạo doanh nghiệp có kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, công nghệ cao Đài Loan để tư vấn, hỗ trợ Việt Nam. Đây là đội ngũ chuyên gia là tập hợp tài nguyên về trí tuệ, kinh nghiệm; từng giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các tập đoàn công nghệ và bán dẫn hàng đầu thế giới; nhà nghiên cứu tại các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng tại Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc); chuyên gia có thế mạnh trong lĩnh vực thiết kế vi mạch, công nghệ chế tạo chip, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, sản xuất thông minh... Cho biết trong năm nay, Hiệp hội dành 100 suất học bổng cho cán bộ quản lý, chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên ưu tú đang làm việc, giảng dạy, nghiên cứu và học tập liên quan đến lĩnh vực bán dẫn, theo ông Konrad Young, Phó Chủ tịch Hiệp hội, dự kiến chương trình sẽ được triển khai từ 3-4 đợt. Đợt 1 dự kiến tổ chức trong tháng 9 nhân sự kiện Triển lãm bán dẫn Đài Loan 2025 (SEMICON Taiwan 2025). Đánh giá cao Hiệp hội đã nhanh chóng chuẩn bị các phương án triển khai hợp tác với Việt Nam sau cuộc họp tháng 5 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đã chuẩn bị cơ chế, chính sách và hệ sinh thái tốt nhất để phát triển ngành bán dẫn với điểm mạnh nhất là nguồn nhân lực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Đảng, Chính phủ Việt Nam về phát triển ngành bán dẫn. Việt Nam có chiến lược, tham vọng về ngành bán dẫn và đang hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành trung tâm, mắt xích quan trọng trong ngành bán dẫn của khu vực và thế giới. Phó Thủ tướng kêu gọi sự ủng hộ, hợp tác của quốc tế, trong đó có kinh nghiệm quý báu của các chuyên gia Đài Loan (Trung Quốc) trong lĩnh vực này. Chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch để triển khai các hợp tác cụ thể với Hiệp hội; phối hợp với Hiệp hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết để nhóm chuyên gia chính thức sớm hoạt động, tham vấn cho Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý các nội dung có thể tập trung vào một số vấn đề chính, như: giải pháp hoàn thiện và triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao; triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ trong các khâu của ngành bán dẫn (việc phát triển các trung tâm R&D, phòng lab, các chương trình nghiên cứu chung...). Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hiệp hội tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc thành lập các trung tâm R&D, cơ sở nghiên cứu lớn để phục vụ cho nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ. PV (theo TTXVN) Kiểm tra các khối diễu binh, diễu hành A80 “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt, với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, tôi tin tưởng rằng, cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ thành công rực rỡ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế” Trung tướng TRƯƠNG THIÊN TÔ - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Việt Nam đủ yếu tố trở thành mắt xích quan trọng trong ngành bán dẫn thế giới

4 n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 XÃ HỘI BƠI GIỮA LŨ XIẾT CỨU NGƯỜI Tối 22/7, cơn mưa xối xả dội xuống xã Mỹ Lý, xé toạc núi rừng cuốn phăng mọi vật cản về dòng Nậm Nơn, con thủy quái dưới dòng sông bỗng chốc thức tỉnh gào thét nơi núi ngàn. Tiếng gọi người dân đi sơ tán của cán bộ xã, bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên vang lên trong tiếng mưa gió cuồng rít. Đêm rùng rợn qua đi, nhưng mây đen vẫn vần vũ chực chờ đổ ập từng cơn mưa nặng hạt. Khung cảnh hoang tàn hiện hữu trước ánh mắt thất thần của người dân, cái đói, cái rét đe dọa họ những ngày tới. Bản Cha Nga, nơi xa nhất, hiểm trở nhất của xã, đã hoàn toàn bị cô lập, thông tin liên lạc gián đoạn, người dân nơi đây gần như bị “mất tích”. Thấm nhuần lời chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính “địa bàn chia cắt là phải tiếp cận ngay, tìm mọi cách để tiếp cận”, đoàn công tác đặc biệt gồm ông Đào Công Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cùng 5 cán bộ xã, công an, biên phòng lập tức lên đường. “Nước lũ đã rút nhưng dòng chảy còn lớn, dù nguy hiểm chúng tôi vẫn quyết định băng rừng, vượt sông hơn 20km để tiếp cận bà con. Đoàn phải vượt qua nhiều điểm sạt lở, dòng suối xiết, có chỗ trơn trượt đến mức không thể đứng vững, thậm chí có đồng chí ngã nhoài, suýt rơi xuống vực. Hành trình bắt đầu từ tờ mờ sáng và đến gần tối, đoàn mới tới được Cha Nga - bản làng vốn dĩ yên bình nằm lọt thỏm giữa núi sâu, giờ đây đã tan hoang. 35 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng chục hộ dân phải đến trú tạm tại nhà họ hàng trong bản hoặc dựng lán từ những tấm bạt rách, lay lắt với lương thực cạn dần, nước sạch không còn, thuốc men khan hiếm. Trưởng bản và người dân òa khóc khi quá bất ngờ vì đoàn công tác có mặt thời điểm đó. Chỉ cần có người đến, họ đã thấy an lòng” ông Thịnh kể. Bản Cha Nga, Xốp Dương được tiếp cận, từng cũi lương thực trên vai chiến sĩ biên phòng, công an, đoàn viên thanh niên xé rừng tìm lối đến với bà con. Những đứa trẻ tím tái, người già kiệt sức, bữa ăn cầm hơi không trọn vẹn nay được cứu trợ kịp thời. Đôi chân không mỏi mệt, không để đồng bào bị đói, lực lượng 4 tại chỗ của Mỹ Lý vẫn luôn bên dân, là điểm tựa vững chắc để dân vượt qua bĩ cực. Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và mưa lạnh, Trung úy Lô Trung Tuyến (Công an xã Mỹ Lý) vẫn không ngừng tay cào bùn, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa. Nhưng ít ai biết đến, căn nhà của anh còn lấp đầy bùn non, hình hài xiêu vẹo. Chia sẻ với chúng tôi, anh cho hay, mưa trắng trời, nước lũ lên nhanh, công an xã cùng các lực lượng khác chạy đến từng nhà đập cửa, bế cụ già, cõng trẻ nhỏ ra khỏi vùng nguy hiểm. Quần quật suốt đêm 22/7 giúp dân sơ tán, sáng hôm sau, anh Tuyến mới có thể quay trở lại bản Xằng Trên, nơi vợ con và cha mẹ anh sinh sống. Sững người chứng kiến ngôi nhà của gia đình nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm nay bị lũ tàn phá hết, anh hốt hoảng chạy đi tìm người thân, may thay họ đã kịp thoát ra khi lũ về. “Mọi người bình an là điều quý giá nhất, nhà sập có thể dựng lại, chỉ mong bà con sớm ổn định cuộc sống”, anh chia sẻ. Cũng như Trung úy Tuyến, suốt đêm 22/7, anh Vi Văn Ba (dân quân tự vệ) xông xáo giữa bùn lầy và lội giữa dòng nước lũ ngập nửa thân người để cõng người già, trẻ nhỏ tới nơi an toàn. Đến 3h sáng, khi đợt sơ tán tạm ổn, anh Ba chạy về nhà, bàng hoàng giữa bãi đất trống, ngôi nhà đã bị cuốn trôi, anh gào tên vợ con. Lo lắng tột độ, anh hi vọng vợ con nghe lời anh dặn lên chỗ cao của bản trú ngụ nếu nước vẫn lên để anh đi giúp dân vùng thấp hơn. 30 phút sau, anh tìm được vợ con đã ở nơi an toàn, thở phào nhẹ nhõm. Anh ôm chầm vợ con vào lòng, đứa trẻ ngủ thiếp trong vòng tay bình yên của cha, mẹ. Sáng hôm sau, anh Ba lại cùng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân, tìm kiếm, vớt vát tài sản. Suốt những ngày sau lũ, anh vẫn miệt mài tham gia cứu trợ, cứu hộ, khắc phục hậu quả. “Lúc đó nghĩ đơn giản lắm, phải giúp dân trước đã, nhà mình cao hơn, tí nữa về cũng được nhưng khi về chỉ còn nền đất trống. Nhà mất rồi, buồn lắm nhưng còn bao nhiêu người khác cũng trắng tay, nhiều người già không biết bắt đầu lại từ đâu. Mình là dân quân, còn trẻ, còn khỏe, không thể ngồi một chỗ được”, anh Ba nói. Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy chia sẻ: “Tuyến, Ba hay những thanh niên khác là người con của bản, rất hiểu địa bàn, rất thương dân. Tối đó, nếu không có các đồng chí ấy, chắc còn nhiều người kẹt lại, thiệt hại về người không biết bao nhiêu nữa. Khi lũ qua, gia đình các đồng chí lại mất mát lớn nhất”. THÀNH TRÌ VỮNG CHẮC Không chỉ cuốn trôi hàng trăm nhà người dân xã Mỹ Lý, cơn lũ lịch sử cũng vùi lấp trụ sở Công an xã Mỹ Lý, Trạm kiểm lâm, và nhiều ngôi nhà của Đồn Biên phòng. “Cơn lũ quét đêm 22/7 đã cuốn phăng mọi thứ, anh em không ai nghĩ đến mình nữa, chỉ biết người dân đang cần giúp, là lao đi thôi”, Trung tá Kha Văn Hiền, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Lý, cho hay. Theo anh Hiền, trong cơn lũ, không điện, không sóng điện thoại, 15 cán bộ, chiến sĩ công an xã được chia thành 3 “Lực lượng 4 tại chỗ đã phát huy rất tốt sức mạnh, tinh thần và vai trò của mình trong thời điểm nguy cấp. Khi bị chia cắt, không liên lạc được với bên ngoài, họ là chỗ dựa sống còn cho dân”. Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý LƯƠNG VĂN BẢY VƯỢT LŨ DỮ Điểm tựa sống còn của dân Giữa dòng nước lũ cuộn trào, gào thét đang quét qua bản làng của xã Mỹ Lý (Nghệ An), bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên… vượt hiểm nguy bế từng đứa trẻ, cõng từng cụ già đến nơi an toàn. Dù hoàn cảnh nào, lực lượng 4 tại chỗ luôn là thành trì, điểm tựa sống còn của người dân. Lực lượng chức năng sơ tán người dân khi lũ lên trong đêm Trận lũ lịch sử đã khiến 388 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, 187 nhà bị ngập. Lũ cũng khiến 3 trường học cùng nhiều công trình, trụ sở bị cuốn trôi, hư hỏng, không có thiệt hại về người, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, cho biết. Đống đổ nát sau lũ Bà Lò Thị Hoa (70 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) khóc nức nở khi toàn bộ tài sản, nhà cửa bị lũ cuốn trôi

5 n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 XÃ HỘI Xã Nhôn Mai, (tỉnh Nghệ An) nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn. Sau cơn mưa lũ lịch sử, toàn xã có 21 bản với hơn 7.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ cuốn phăng đường vào xã, sóng điện thoại mất, điện bị cắt, hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ chặn kín mọi lối ra, vào. “Chúng tôi gọi đi khắp nơi, không liên lạc được. Mưa lũ quá lớn, ai cũng hoảng loạn, nhưng thứ đáng sợ nhất là người dân thiếu cái ăn, cái mặc...”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, mở đầu cuộc trò chuyện khi chúng tôi gặp được ông tại lán tạm tiếp nhận hàng cứu trợ ở xã Mỹ Lý. Không chờ đợi, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng cán bộ xã và các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên quyết định làm một điều chưa từng có: vượt rừng, vượt sông sang xã bên cạnh để xin hàng cứu trợ. Sáng 24/7, trong khi nhiều cán bộ, người dân đang khắc phục hậu quả tại chỗ, ông Nguyên cùng một nhóm 6 người lên đường. Hành trang chỉ có vài gói mì tôm, chai nước và ít vật dụng y tế. “Chúng tôi đi bộ xuyên rừng, mang theo dao rựa để phát cây bụi tìm lối, có những đoạn phải bò qua bùn sâu, đi men theo mép vực, ngồi thuyền vượt sông, nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào”, ông Vi Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Nhôn Mai, kể. Sau hơn 8 tiếng, đoàn đến được xã Mỹ Lý, nơi xe tải, xe bán tải và các đoàn cứu trợ đã có thể tiếp cận hỗ trợ bà con. Tại đây, không kịp nghỉ ngơi, ông Nguyên đề xuất chính quyền xã Mỹ Lý cho phép Nhôn Mai lập điểm trung chuyển hàng hóa, đồng thời xin tiếp tế gạo, mì tôm, nước lọc và thuốc men khẩn cấp để cõng ngược lại cho dân. Chỉ với vài chiếc bạt, gậy tre và dây thừng, nhóm cán bộ Nhôn Mai dựng một lều dã chiến ngay ven Quốc lộ 16 ở bản Xiềng Tắm làm nơi tiếp nhận và phân loại hàng hóa. “Không có kho, không có xe. Gạo chất từng bao dưới bạt, mì xếp lên áo quần. Rồi hàng được chuyển lên thuyền, chạy xuôi dòng Nậm Nơn về xã Nhôn Mai. Ở đó, một tổ cán bộ chờ sẵn, sử dụng tất cả phương tiện, sức người tại chỗ để mang từng gùi hàng trên vai, cõng về các bản cho bà con”, ông Nguyên cho hay, giọng nói khản đặc vì nhiều ngày không ngủ. Mỗi chuyến đi như thế, mất từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ; có người trượt chân ngã sưng đầu gối, có người lội suối bị đứt chân, nhưng không ai bỏ cuộc, vì sau họ là hàng nghìn người dân còn chờ đợi. Tại bản Phá Mựt, khi nhóm cứu trợ đầu tiên về tới nơi, người dân òa khóc vì xúc động. “Mất hết rồi, khổ lắm, mấy ngày nay không có cái ăn, cái mặc. May có cán bộ, các chú bộ đội cõng gạo, muối về...”, ông Vi Văn Tuyến (65 tuổi) bày tỏ. Gạo, mì, nước sạch được chia đều theo nhân khẩu từng hộ. Không ai bị bỏ lại. Các hộ gia đình đặc biệt khó khăn có người già, bệnh tật được phát trước. Cán bộ xã, thôn kiêm luôn tổ hậu cần, đảm bảo không hộ nào bị đói, không người nào bị bỏ rơi. Con đường đến Nhôn Mai vẫn chưa thể thông xe khi Quốc lộ 16 bị lũ xé toạc nên mọi hoạt động tiếp tế vẫn dựa vào sức người, vào tình đồng bào, và những cán bộ vì dân. “Chúng tôi không làm điều gì to tát. Chỉ là không muốn dân đói mà ngồi yên”, ông Nguyên nói, ánh mắt nhìn về dòng Nậm Nơn còn cuộn trào, chờ đợi chiếc thuyền tiếp theo ra mang hàng về cứu trợ. Tới thời điểm này, gần 75% hộ dân ở Nhôn Mai đã được tiếp cận cứu trợ ban đầu. Nhưng hành trình hồi sinh sau lũ vẫn còn dài: dựng lại nhà, khôi phục đường, ổn định đời sống, đưa trẻ trở lại trường… Trận lũ lịch sử sẽ lùi xa, nhưng câu chuyện của ông Nguyên và những người cán bộ Nhôn Mai sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức người dân vùng cao như một minh chứng rằng giữa nơi rừng thiêng, nước độc, vẫn có những con người dám dấn thân, sống vì dân, gác lại an nguy của chính mình để giữ lấy hơi ấm cho bản làng. CẢNH HUỆ - PHẠM TRƯỜNG Không để ai bị đói Cán bộ xã vượt lũ sông tiếp cận bản Chắn bị cô lập Cơn lũ lịch sử đã tàn phá hàng trăm bản làng, người dân bị cô lập và đối mặt đói, rét. Bí thư Đảng ủy xã quyết định băng rừng, vượt sông để “xin gạo, xin mì” cõng về giúp dân lót dạ. NHỜ 4 TẠI CHỖ tổ công tác, phối hợp cùng lực lượng khác, tỏa đi các bản. Đến 2 giờ sáng 23/7, một tổ quay trở lại trụ sở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại bản, thì nước đã ngập gần 1 mét. Dưới ánh đèn pin chập chờn, các đồng chí chỉ kịp chạy vào lấy được hai máy tính và một số hồ sơ quan trọng trong tủ. Xe máy, quần áo, tư trang và toàn bộ vật dụng bị nhấn chìm, cuốn trôi. “Không có trụ sở, chúng tôi làm việc ngoài lán. Quan trọng nhất là dân phải được an toàn, không ai bị bỏ lại giữa lũ rừng”, Trung tá Hiền. Chủ tịch xã Lương Văn Bảy cho biết, khi lũ dâng cao, hàng trăm nhà dân bị cuốn trôi trong phút chốc, Mỹ Lý bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, chính lực lượng 4 tại chỗ, trưởng bản, bí thư chi bộ, tổ an ninh cơ sở và dân quân…, là thành trì cuối cùng giữ an toàn cho bà con. Họ đã không quản hiểm nguy đi từng nhà, gõ từng cửa kêu gọi di dời, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Họ vừa là người chỉ huy tại chỗ, vừa là người vận chuyển đồ đạc, dựng lán tạm, che chắn cho từng hộ dân. Không có bộ đàm, không có sóng điện thoại, chỉ có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu địa hình, con người, nhưng Mỹ Lý không có thiệt hại về người trong cơn lũ dữ, dù hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Khi nước đã rút và chính quyền xã bước đầu tiếp cận được các bản làng, khó khăn chồng chất, lực lượng 4 tại chỗ lại tiếp tục tăng cường đoàn kết người dân hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. CẢNH HUỆ - PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Trong những ngày ở lại điểm trung chuyển, ông Mạc Văn Nguyên và cán bộ của mình ngủ trên tấm bạt mỏng, cơm nắm ăn tạm, lưng áo chưa bao giờ khô. Dù vậy, ai cũng đồng lòng: “Cứ còn dân đói, còn đi xin. Còn bản chưa có hàng, còn đi cõng”. Một tuần sau trận lũ dữ, xã Tương Dương vẫn ngổn ngang. Dọc Quốc lộ 7, gốc cây, bùn đất, nhà sập… còn hiện hữu. Từng đoàn công tác gồm công an, bộ đội đã có mặt để cùng chính quyền khắc phục thiệt hại sau lũ cho người dân địa phương. “Khủng khiếp. Trận lũ gây thiệt hại quá lớn cho bà con”, ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, thốt lên khi được hỏi về thiệt hại cơn lũ vừa qua. Tối 22/7, khi những đám mây đen nặng trĩu trùm kín bầu trời vùng cao Nghệ An, tin báo về một trận lũ lớn có thể đổ về bất ngờ khiến Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương đứng bật dậy khỏi bàn làm việc. Trong phút chốc, ông Lương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cấp xã vào cuộc, kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, chia lực lượng thành nhiều tổ, xuống tận 21 bản làng vùng trũng, vùng ven sông, cảnh báo người dân sơ tán và hỗ trợ di dời tài sản ngay trong đêm. Chỉ sau vài phút, cán bộ đội mưa, lội bùn, chiếu rọi đèn pin từng ngõ nhỏ trong bản, gõ cửa từng hộ, vừa thông báo lũ về, vừa hướng dẫn sơ tán, giúp dân đưa tài sản lên chỗ cao. Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương nói: “Với tình thế khẩn cấp, chỉ cần chậm một phút, dân có thể mất cả gia tài, thậm chí tính mạng”. Với kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ trước, cần xác định đánh chặn từ gốc để đảm bảo an toàn cho người dân. “Suốt cả đêm, Bí thư gọi điện, nhắn tin, rà từng tổ. Anh ấy còn ra khu vực dân cư sinh sống cạnh bờ sông Lam, trực tiếp xách loa kêu gọi sơ tán. Khoảng 3h sáng, vì vội lội nước đến hỗ trợ người dân mà anh ấy bị trượt chân, sụp xuống cống nước lút người. Nhịn đau, anh ấy gượng dậy, lạnh tím người nhưng vẫn không về trụ sở mà tiếp tục đi gọi bà con. Nhiều cán bộ khác đến bản cũng bị mắc kẹt lại”, một cán bộ xã Tương Dương nhớ lại. Hôm 23/7, một ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Chắn vẫn bị cô lập hoàn toàn, giao thông đường bộ không thể tiếp cận, liên lạc gián đoạn. Trước tình hình khẩn cấp, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cùng Thượng tá Lô Thanh Như - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 4 Tương Dương đã dùng xuồng máy của người dân, tìm cách vượt sông Lam để sang bản. “Lúc đó không ai dám đi. Nước cuộn xiết, sóng đánh ầm ầm, nhưng chúng tôi nghĩ, dân bên kia đang chờ. Không đến được thì dân sợ, dân thiếu thốn mình không biết được”, ông Lương kể. Chuyến đi kéo dài gần 1 giờ giữa nước dữ cuộn trào. Có những đoạn, sóng đánh nghiêng xuồng, nước tràn cả vào khoang. Ngay khi đặt chân đến bản, ông Lương đến từng hộ dân, hỏi từng trường hợp bị thiệt hại, an ủi từng người già, trẻ nhỏ. Gạo, mì tôm, nước sạch được chia ra từ chiếc bao tải chở theo trên thuyền, hỗ trợ ban đầu cho người dân bị cô lập. “Lúc thấy đồng chí Bí thư xuất hiện, cả bản như vỡ òa. Giữa dòng nước lũ lớn, cả bản bị chia cắt, cô lập, nhưng có cán bộ xã đến động viên, ai cũng yên lòng, tin tưởng”, anh Vi Văn Tiến, Bí thư bản Chắn (xã Tương Dương), xúc động kể. Một tuần qua, dòng sông Lam còn đục, người dân đã trở về để dọn dẹp, lượm tìm những gì còn sót lại trong lớp bùn dày và nắng đã lên, trời sẽ rạng trên miền Tây xứ Nghệ. CH- PT Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cõng người già chạy lũ trong đêm Cõng dân chạy lũ “Lũ về trong đêm, dân không biết thì rất nguy hiểm. Lúc đó mình không phản ứng nhanh là có lỗi với dân. Không ai được chậm trễ”. Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương LÊ VĂN LƯƠNG

Bên cạnh đó, việc tổ chức ôn tập ra sao để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, duy trì động lực cho giáo viên cũng là bài toán đặt ra cho ngành giáo dục khi bước vào năm học mới. Cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên bộ môn Ngoại ngữ, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa) chia sẻ, dù đề thi thế nào, bước vào năm học mới, tinh thần của nhà trường lẫn giáo viên đều luôn phấn đấu để có kết quả dạy học năm sau cao hơn năm trước. Hằng năm giáo viên bám sát chương trình, yêu cầu cần đạt cũng như đề minh họa của Bộ GD&ĐT để ôn tập, phân loại học sinh theo nhóm nhằm bồi dưỡng có hiệu quả cao nhất. Với đề thi có độ khó đã được nâng lên rõ rệt so với đề minh họa, giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học. Cô Hằng dự định, sẽ nghiên cứu đề thi tốt nghiệp năm nay để chắt lọc các mảng kiến thức, có phương pháp dạy học hợp lý cho từng nhóm học sinh. Một giáo viên ngoại ngữ khác ở Hà Nội cho rằng, đề thi tốt nghiệp năm vừa qua đòi hỏi giáo viên và học sinh lớp 12 năm nay bứt tốc cao độ cho năm học mới. Ngoài kiến thức cơ bản, học sinh muốn thi ngoại ngữ phải học nâng cao trình độ lên C1, C2, đọc nhiều tài liệu tham khảo, mở rộng vốn từ vựng... Ngoài ra, cô cũng hi vọng, năm tới, Bộ GD&ĐT ra đề thi chính thức có độ khó sát với đề minh họa để giáo viên, các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học, ôn tập kiến thức cho học sinh, tránh tình trạng chênh lệch độ khó dễ như đề thi năm nay. Như năm ngoái, dù cô đã dạy nâng trình độ nhưng học sinh có phần chủ quan, nghĩ rằng đó là những kiến thức xa vời, không thể ra trong kỳ thi tốt nghiệp. HÌNH THÀNH NĂNG LỰC TỰ HỌC Thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên dạy Toán ở Hà Nội cho rằng, môn Toán vẫn sẽ là môn bắt buộc đối với tất cả học sinh trong kỳ thi năm tới. Do đó, giáo viên bộ môn cần thay đổi cách thức dạy học, chuyển từ lối dạy theo kiểu “luyện đề, giải toán” sang trang bị kiến thức nền tảng, rèn năng lực tự học để giúp học sinh có tư duy logic, vận dụng giải quyết vấn đề. Với cách dạy luyện theo từng dạng bài như trước đây, khi gặp dạng câu hỏi mới lạ, học sinh sẽ bị rối, thậm chí không làm được. PGS.TS Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) chia sẻ, với đề thi tốt nghiệp như năm 2025, bắt buộc thầy cô phải đổi mới phương pháp dạy học làm sao hình thành năng lực, tư duy cho học sinh. Các thầy cô không thể cắm đầu dạy theo sách giáo khoa nữa mà cần dạy cho học sinh cách học như thế nào, mở rộng kiến thức ra sao mới hiệu quả. Điểm thuận lợi hiện nay là trên mạng có nhiều mẫu đề, nhiều giáo viên, bạn học, học sinh có thể học hỏi. “Ví dụ với chủ đề học tập này, thầy cô hướng dẫn học sinh tự đọc, tự tìm hiểu kiến thức trước để lên lớp thảo luận, từ đó gợi mở, chăm chút cho từng học sinh theo năng lực. Em yếu thì giao bài, hướng dẫn để tiến bộ hơn và em giỏi phải khuyến khích, tạo động lực để giỏi hơn”, PGS Thống nói. HÀ LINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 CUỘC ĐUA HỌC THÊM QUAY LẠI Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, đề thi môn Toán được coi là “điển hình” về sự đổi mới. Đề thi sử dụng 3 dạng thức câu hỏi trắc nghiệm (câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, câu hỏi trắc nghiệm trả lời đúng/sai, câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn) với nhiều bài toán thực tế. Một giáo viên dạy Toán tại Hà Nội khẳng định, với cách ra đề thi tốt nghiệp môn Toán như hiện nay, nếu học sinh không học thêm, không thể đạt điểm cao. Với thời lượng dạy học trên lớp như hiện tại, giáo viên dạy giỏi cũng khó có thể chuyển tải hết được nội dung chương trình yêu cầu. Trong khi những học sinh năng lực ở mức khá, yếu, sẽ ngày càng gặp khó khăn. Vị giáo viên cho rằng, với đề thi năm nay, Bộ GD&ĐT phải trả lời câu hỏi mục đích của kì thi là gì? Nếu để xét tuyển ĐH, đề thi đáp ứng được yêu cầu vì phân hóa. Nhưng nếu dùng để xét tốt nghiệp thì cách ra đề thi đang đi chệch hướng. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, không ít giáo viên tỏ ra lo lắng, còn phụ huynh thật sự hoang mang. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngay từ đầu tháng 7, nhiều lớp học thêm tại các trung tâm đã rầm rộ hoạt động trở lại dành cho học sinh lớp 11, lớp 12. Thầy N.H.A, giáo viên dạy thêm tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, bình thường phải đến đầu tháng 8 phụ huynh mới bắt đầu quan tâm lịch học thêm cho con trước khi năm học mới bắt đầu. Năm nay, ngay từ cuối tháng 6, nhiều phụ huynh đã giục thầy mở lại lớp học. “Có thể thấy, những thông tin kì thi tốt nghiệp THPT năm nay đã gây tác động không ít đến tâm lí của phụ huynh”, thầy H.A nói. Thực tế khi dạy lại, một số học sinh trong lớp chưa khởi động lại tinh thần học tập. Hiện lớp duy trì mỗi tuần học 2 buổi nhưng sau 8 buổi học, có học sinh gần như không thể hoàn thành bài tập về nhà buộc thầy phải ra “tối hậu thư”: Phụ huynh cần tìm lớp khác cho con vì đi học không hiệu quả, dẫn đến lãng phí thời gian của thầy, của trò và kinh tế của gia đình. Có thể thấy, cách ra đề thi tốt nghiệp THPT với những câu hỏi khó sẽ “mở cửa” cho việc tăng nhu cầu học thêm kéo theo tác dụng ngược với mục tiêu mà chương trình giáo dục 2018 để ra. Việc này cũng sẽ hình thành giáo dục 2 tầng: Học hình thức trong nhà trường và học thật tại các trung tâm để thi. ÁP LỰC LỚN VỚI HỌC SINH VÙNG KHÓ Theo các chuyên gia và giáo viên, đề thi tiếng Anh năm nay hướng đến kĩ năng đọc hiểu, với ngữ liệu khó, văn cảnh dài và yêu cầu cao về từ vựng - cấu trúc. Với những thí sinh vùng khó khăn, đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới, vượt qua những kiến thức được dạy trong SGK. Điều này khiến nhiều em chọn thi tốt nghiệp tiếng Anh cảm thấy hoang mang và chán nản. Nếu xu hướng này tiếp tục, sẽ hình thành tâm lí ngại học, né thi tiếng Anh, đi ngược lại mục tiêu đưa môn học này thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. Một điểm bất cập lớn khác đối với học sinh là sự thiếu ăn khớp giữa nội dung sách giáo khoa và cách ra đề thi. Theo chương trình mới, sách giáo khoa chỉ là một trong nhiều nguồn học liệu và đề thi không được sử dụng ngữ liệu bộ sách giáo khoa nào. Nhưng với học sinh vùng nông thôn, miền núi, sách giáo khoa là tài liệu học tập chính, thậm chí là duy nhất. Do đó, khi nhiều câu hỏi trong đề thi tốt nghiệp năm nay vượt xa mức độ kiến thức trong sách giáo khoa, khiến học sinh dù học đúng, học đủ vẫn không thể làm được bài. Một chuyên gia cho rằng, kì thi tốt nghiệp THPT năm nay đã lộ rõ độ “vênh” lớn giữa mục tiêu cải cách và khả năng tiếp cận của phần đông học sinh. Tại nhiều môn thi, đặc biệt là Toán và tiếng Anh, đề thi bị đánh giá là quá khó, với mật độ câu hỏi vận dụng cao dày đặc, thiếu hệ thống câu hỏi ở mức cơ bản giúp học sinh trung bình làm được bài. Điều này đã được chứng minh bằng phổ điểm môn Toán khi có tới trên 56% học sinh dự thi đạt điểm dưới 5 và môn tiếng Anh là hơn 38%. Đặc biệt, năm nay, số lượng học sinh có điểm thi môn Toán dưới 1 tăng gấp 10 lần năm ngoái. Chỉ riêng môn học này, năm nay số học sinh trượt tốt nghiệp tăng gấp 10 lần năm 2024. NGHIÊM HUÊ Một kì thi 2 mục đích đang bộc lộ sự khiên cưỡng khi đặt nhiều mục tiêu với mỗi đề thi. Trong khi đó, những thay đổi trong thi và tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay khiến nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy mất phương hướng. Các nhà giáo dục cho rằng, đổi mới giáo dục không nên chỉ nằm trên đề thi và phải đi song hành với các điều kiện dạy và học thực tế. Đề thi hay nhưng không phù hợp vẫn là một đề thi thất bại. Đổi mới phải làm sao để giáo viên, phụ huynh, học sinh không cảm thấy “đuối sức” trước kì thi. Đẩy gánh nặng lên vai học sinh Hệ lụy của đề phân hóa Đề thi với mức độ phân hóa cao đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong cách dạy - học ở trường phổ thông. Các thầy cô buộc phải trang bị kỹ năng tự học, tư duy giải quyết vấn đề cho học sinh. Đề thi với mức độ phân hóa cao đang tạo ra những chuyển động mạnh mẽ trong cách dạy - học Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: DUY PHẠM TIẾP BÀI CÓ NÊN KỲ THI HAI TRONG MỘT? Đề thi khó hơn, học sinh lo lắng hơn sẽ đổ đi học thêm, luyện thi nhiều hơn ở các trung tâm với chi phí đắt đỏ, dồn gánh nặng lên vai phụ huynh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==