15 KINH TẾ Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 SỬ DỤNG TIỀN CHƯA ĐÚNG QUY ĐỊNH Qua kiểm toán chuyên đề việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế xã hội năm 2023 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) một số tỉnh, KTNN chỉ rõ, tại các địa phương, dự toán thu chưa sát, dẫn đến thực hiện không đạt dự toán. Bên cạnh đó, theo KTNN, địa phương cũng chưa dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai theo quy định. Ngoài ra, các địa phương thực hiện việc điều tiết tiền sử dụng đất chưa phù hợp Nghị quyết HĐND tỉnh. Điển hình, đối với tỉnh Thanh Hóa, tại một số huyện, chi phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất được khấu trừ vào tiền sử dụng đất trước khi phân chia cho các cấp ngân sách. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa quy định nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước sau khi thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí hạ tầng và chi phí khác liên quan không phù hợp Luật Ngân sách nhà nước. Một địa phương khác, KTNN phát hiện việc phân chia cho cấp huyện (trước khi thực hiện chính quyền hai cấp) 60% tiền sử dụng đất sau khi trừ chi phí giải phóng mặt bằng, không đúng Nghị quyết là 60% bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng (tiền sử dụng đất của dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho một khu dân cư). Kết quả kiểm toán chỉ rõ các địa phương sử dụng tiền sử dụng đất chưa đúng quy định. Trong đó, một địa phương sử dụng tiền sử dụng đất để chi thường xuyên 1 tỷ đồng; sử dụng tiền sử dụng đất của ngân sách cấp huyện chi cho dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh 0,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một địa phương khác sử dụng tiền sử dụng đất để bù hụt thu ngân sách 59 tỷ đồng và chi cho hoạt động tổ chức đấu giá 0,5 tỷ đồng. Ngoài ra, theo KTNN, các địa phương cũng thực hiện phân bổ vốn tiền sử dụng đất cho một số dự án chưa phù hợp quy định; vẫn còn một số sai sót trong chấp hành quy định về quản lý dự án đầu tư. CHẬM THU HỒI ĐẤT KHI HẾT THỜI GIAN CHO THUÊ Thực hiện kiểm toán chuyên đề quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022 - 2023 tại một số địa phương, KTNN chỉ rõ, một số địa phương chậm gửi báo cáo thống kê đất đai và chưa báo cáo kết quả định kỳ về Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) theo quy định. Kết quả kiểm toán cũng cho thấy, tại một số địa phương, công tác thống kê diện tích đất công ích do cấp xã quản lý chưa tuân thủ quy định dẫn đến còn sai sót kéo dài nhiều năm và quá trình kiểm tra, rà soát hàng năm chưa phát hiện để xử lý kịp; chưa thực hiện rà soát nguồn gốc, diện tích đất để phê duyệt Quỹ đất công ích cho cấp xã quản lý. Một số địa phương cũng chưa xây dựng hệ thống thông tin về đất công ích; chưa báo cáo tình hình quản lý, sử dụng, chưa lập hồ sơ quản lý từng diện tích đất công ích; còn nợ tiền thuê đất công ích; không phê duyệt phương án và tổ chức đấu giá cho thuê đất công ích; cho thuê đất công ích vượt thời hạn quy định, cho thuê lại đất công ích không phù hợp quy định. Kết quả kiểm toán cũng chỉ rõ, một số địa phương chưa thu hồi đất trường hợp hết hạn thời gian thuê; chưa kiểm tra, rà soát đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích theo chỉ đạo của tỉnh; chưa kiểm tra việc chấp hành quy định về đất đai và xử lý vi phạm theo quy định. LUÂN DŨNG Qua kiểm toán chuyên đề việc điều tiết, quản lý, sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển kinh tế xã hội và việc quản lý, cho thuê đất công ích tại một số tỉnh, thành, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, sai phạm. Một số địa phương cho thuê đất công trái thẩm quyền Qua kiểm toán ngân sách một số địa phương còn cho thuê đất công ích không đấu giá, không đúng thẩm quyền. Một số địa phương chậm gửi báo cáo thống kê đất đai (Ảnh minh họa) HOA CÚC TRỞ THÀNH “NGÔI SAO” Theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hoa đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm các loại hoa xuất khẩu thì hoa cúc đang là “ngôi sao” thu về hơn 800 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm - chiếm tới 84% tổng trị giá hoa xuất khẩu của cả nước tăng trưởng hơn 23% so với cùng kỳ. Kim ngạch các loại hoa như cẩm chướng, hồ điệp hay cát tường cũng đều đặn tăng 6-11% so với cùng kỳ. Hoa của Việt Nam, đặc biệt là hoa Đà Lạt đã mở rộng thị trường ra các nước có yêu cầu cao như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Một số doanh nghiệp cho biết đang xuất khẩu hàng nghìn cành hoa mỗi tuần theo đơn hàng gối đầu, không bị ngắt quãng. Theo nhận định của một đơn vị xuất khẩu, nhiều loại hoa của Việt Nam có độ bền cao, màu sắc ổn định và cánh dày nên rất được ưa chuộng tại thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực châu Á. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất khiến doanh nghiệp chưa thể mở rộng thêm chủng loại hoa xuất khẩu là vấn đề bản quyền giống, khiến họ chủ yếu tập trung vào xuất các loại truyền thống như cúc, cẩm chướng, hồ điệp hay cát tường. Chính phủ đang xúc tiến hợp tác thương mại với Trung tâm thương mại và đấu giá hoa quốc tế Côn Minh (KIFA) - đơn vị có sản lượng giao dịch hoa lớn nhất châu Á. Phía KIFA đánh giá khí hậu và điều kiện sản xuất hoa tại Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu để xây dựng một sàn đấu giá quốc tế ngay trong nước. Nếu xây dựng được chuỗi cung ứng khép kín, Việt Nam không chỉ xuất khẩu được nhiều hoa hơn, mà còn có thể trở thành trung tâm giao dịch hoa của khu vực. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến chiến lược giúp ngành hoa Việt chuyển mình sang mô hình sản xuất - tiêu thụ hiện đại hơn. LÁ CÂY THÀNH HÀNG XUẤT KHẨU TIỀN TỶ Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu lá cây thu về hơn 130 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Loại lá xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất là lá sắn. Lá sắn thường được sử dụng làm nguyên liệu ẩm thực cho một số quốc gia châu Á, ngoài ra còn được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi chất lượng cao. Lá nguyệt quế cũng gây bất ngờ với mức tăng trưởng xuất khẩu tới 142% trong 6 tháng đầu năm nay. Loại lá này được dùng làm gia vị trong các món súp, cà ri và được các gia đình người Việt ở hải ngoại ưa chuộng nhờ hương thơm đặc trưng. Ngoài ra, lá chuối xuất khẩu cũng tăng trưởng tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nền tảng dữ liệu xuất nhập khẩu Volza, Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về số chuyến xuất khẩu lá chuối, chỉ sau Ấn Độ. Thị trường tiêu thụ lá chuối trải dài từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đến châu Âu và Trung Đông. Ngoài sử dụng trong ẩm thực truyền thống, lá chuối còn được nhiều doanh nghiệp bao bì sinh học lựa chọn thay thế túi nhựa. Một điểm sáng khác là lá tre - loại lá thường bị bỏ đi tại nhiều vùng quê, nay được khai thác để xuất khẩu. Trong những tháng đầu năm lá tre xuất khẩu tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ tạo sinh kế cho người dân nông thôn, nhóm sản phẩm hoa và lá cây còn mở ra cơ hội phát triển bền vững nhờ đáp ứng được xu hướng tiêu dùng xanh và thân thiện môi trường toàn cầu. Với cộng đồng người Việt và văn hóa ẩm thực châu Á ngày càng phổ biến trên thế giới, đây là một “mỏ vàng xanh” chờ khai thác đúng cách. THANH HUYỀN Hoa, lá bỗng dưng đắt khách Từ mặt hàng ít được chú ý, nhiều loại hoa và lá cây của Việt Nam đang gây bất ngờ trên thị trường xuất khẩu với kim ngạch gần 1.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm nay. Hoa cúc trở thành “ngôi sao” mới với kim ngạch cao nhất trong các loại hoa và lá xuất khẩu. Xuất khẩu hoa cúc tăng mạnh Lá cây trở thành hàng xuất khẩu tiền tỷ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==