Sau ba mùa tổ chức, Giải Vô địch Golf Quốc gia đã trở thành giải golf uy tín hàng đầu Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển phong trào, đưa golf thành môn thể thao đại chúng, đồng thời mang đến sân chơi đẳng cấp cho các golfer, chắp cánh cho các tài năng golf Việt. Ở mùa thứ tư, Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 diễn ra tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. “Đây là lần đầu tiên tỉnh Gia Lai cũng như FLC Golf Links Quy Nhơn đăng cai Giải Vô địch Golf Quốc gia, một sự kiện uy tín, mang tầm vóc quốc gia và giàu ý nghĩa”, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nói trong buổi làm việc, “Bên cạnh khía cạnh thể thao, giải đấu còn giúp giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch gắn với các sự kiện thể thao”. Về phía báo Tiền Phong, nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong bày tỏ sự vui mừng khi Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast đến với tỉnh Gia Lai trong 2025, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Gia Lai vừa hợp nhất với tỉnh Bình Định. “Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hiện không chỉ mang diện mạo mới mà còn mở ra cơ hội phát triển mới”, nhà báo Lê Minh Toản chia sẻ, “Tôi hy vọng Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 trở thành sự kiện mang tính kết nối, một chỉ dấu trong kỷ nguyên mới, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao và liên kết vùng cho tỉnh Gia Lai”. Trong cuộc họp chiều 29/7, tỉnh Gia Lai và báo Tiền Phong đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp, tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, truyền thông đến an ninh trật tự và y tế; tất cả nhằm tạo nên một giải đấu thành công, cả về chuyên môn cũng như tính lan tỏa, đồng thời đảm bảo tổ chức theo đúng quy định, có trọng tâm và đạt hiệu quả cao. Tỉnh Gia Lai cam kết hỗ trợ trong khả năng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với báo Tiền Phong, đáp ứng quy mô cũng như các tiêu chuẩn cao của giải đấu tầm quốc gia. Trong 4 ngày thi đấu, các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức đấu gậy qua 4 vòng 18 hố (tổng 72 hố). Sau 36 hố đầu tiên, Ban tổ chức sẽ thực hiện nhát cắt để chọn 50 golfer nam và 12 golfer nữ có kết quả tốt nhất giành quyền đi tiếp. Người chiến thắng là người có điểm tổng thực (gross) thấp nhất khi giải đấu kết thúc. Tổng quỹ giải thưởng năm nay là 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng dành cho bảng nam và 200 triệu đồng cho bảng nữ. Nhà vô địch bảng nam sẽ nhận 180 triệu đồng, còn người đứng đầu bảng nữ sẽ nhận 60 triệu đồng. THANH HẢI - TRỌNG QUÂN - TRƯƠNG ĐỊNH 14 n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 Chiều ngày 29/7 tại tỉnh Gia Lai, báo Tiền Phong và tỉnh Gia Lai đã họp bàn kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đề cao tầm vóc của Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TRỌNG QUÂN Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 18/8 đến 23/8 tại sân FLC Golf Links Quy Nhơn. Giải quy tụ 150 golfer xuất sắc nhất cả nước, là các golfer chuyên nghiệp mang quốc tịch Việt Nam, các vận động viên nghiệp dư có handicap index không cao hơn 5.0 đối với nam và 10.0 đối với nữ. Khởi động Giải Vô địch Golf Quốc gia, Cúp VinFast - Gia Lai 2025 Phát hiện rái cá quý hiếm Trong lúc đi thả lừ bắt cá, anh Mai Chiếm Lĩnh ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một cá thể rái cá vuốt bé (loài vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam) chui vào lừ của mình. Ngày 29/7, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Đông Hà thông tin, vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thả 1 cá thể rái cá về lại môi trường sống tự nhiên. “Trước đó, tối 28/7, anh Mai Chiếm Lĩnh (trú khu phố 3, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) trong lúc thả lừ bắt cá trên sông Hiếu thì phát hiện một con rái cá chui vào lừ của mình. Sau đó, anh Lĩnh đã gọi điện báo với Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Đông Hà. Tiếp nhận thông tin, Phòng cùng cán bộ Kiểm lâm địa bàn đã đến lập biên bản ghi nhận sự việc và tiếp nhận rái cá để thả về tự nhiên”, Phó Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Đông Hà Trần Mạnh Thường cho biết. Cá thể rái cá do anh Mai Chiếm Lĩnh phát hiện nặng 3kg, là rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus) - loài rái cá nhỏ nhất thế giới, trọng lượng dưới 5kg. Rái cá vuốt bé sống tại các đầm nước mặn và đất ngập nước ngọt ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là loài vật quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ Việt Nam cần được bảo vệ. HỮU THÀNH CHUYỆN HÔM NAY Tại phường Tây Hồ, AQI lên tới 195, báo động tình trạng không khí độc hại nghiêm trọng. Đây không còn là hiện tượng cá biệt. Những ngày thủ đô ngập trong bụi mịn, ánh mặt trời bị che mờ bởi sương khói nhân tạo đã không còn xa lạ. Nhưng khi Hà Nội - trái tim chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước - đứng vào hàng đầu thế giới về ô nhiễm, đó là lời cảnh tỉnh cần được lắng nghe bằng hành động thực chất. Không khí là thứ vô hình nhưng tác động của nó hữu hình - lên từng tế bào phổi, từng nhịp thở của trẻ em, người già, người lao động. Ô nhiễm không khí là sát thủ thầm lặng, gây bệnh tim mạch, đột quỵ, hô hấp mãn tính và ung thư phổi. Và điều đáng sợ là: chúng ta đang sống chung với “sát thủ” ấy mỗi ngày, mà không thể thấy ngay hậu quả cho đến khi đã quá muộn. Hà Nội cần đối diện với sự thật: sự gia tăng không kiểm soát của phương tiện cá nhân - đặc biệt là xe máy cũ; hoạt động xây dựng, đốt rác, công nghiệp ven đô, giao thông nội đô... là những nguồn phát thải chính. Trong khi đó, giải pháp hiện có - như trồng cây, lắp máy lọc không khí trong lớp học hay kêu gọi người dân đeo khẩu trang - mới chỉ dừng ở mức đối phó tình thế, không phải giải pháp gốc rễ. Nếu không có thay đổi quyết liệt, chúng ta đang đi lùi trong khi thế giới đi tới. Paris, London, Tokyo… từng đối mặt với những “mùa khói” nghiêm trọng trong lịch sử, nhưng họ đã chọn phát triển xanh: giảm xe cá nhân, phát triển giao thông công cộng, chuyển đổi năng lượng sạch, quy hoạch đô thị bền vững. Còn Hà Nội - nếu tiếp tục xây chung cư dày đặc mà không kiểm soát hạ tầng, nếu tiếp tục hoãn giãn dân khỏi nội đô, nếu chưa dám “hy sinh ngắn hạn vì lợi ích dài hạn” - thì nguy cơ “sống trong ngột ngạt” sẽ không còn là hình ảnh tượng trưng. Quan trọng hơn, mỗi chỉ số AQI không chỉ là con số, mà là nhịp tim của chính sách công. Không thể mãi để người dân tự “thích nghi” bằng cách đóng cửa sổ, mua máy lọc không khí hay tránh ra đường giờ cao điểm. Một thành phố hiện đại là nơi chính quyền hành động trước - không phải đợi người dân thích ứng sau. Cần rà soát lại toàn bộ nguồn phát thải, tăng cường kiểm soát bụi mịn tại các công trình, nhà máy, phương tiện giao thông. Cần tái cấu trúc hạ tầng giao thông, cương quyết loại bỏ phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải. Và cần đầu tư vào giáo dục cộng đồng về môi trường - để mỗi hành động nhỏ đều hướng tới thành phố đáng sống. Hà Nội - Thành phố hòa bình, đang đánh mất dần sự trong lành vốn có. Để lấy lại nhịp thở cho thành phố, cần quyết sách từ chính quyền, cam kết từ doanh nghiệp, hành động từ mỗi người dân. Không khí sạch không thể là thứ chỉ có trong phòng máy lạnh. Một chính quyền vì dân, gần dân, sát dân - trước hết phải bảo vệ quyền được thở trong lành của người dân. N.T Cảnh báo Đỏ TIẾP THEO TRANG 1 XÃ HỘI Cá thể rái cá mắc vào lưới của người dân Quảng Trị ẢNH: HL
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==